Ngoại truyện: Giới hạn của Thượng Huyền Nhất
Một ngày nọ — tại dinh thự của Kokushibo.
---
Akaza: “...Daki, ngươi chắc cách này ổn chứ?”
Daki: “Im đi! Ta đã bảo là chỉ cần để cậu ta nằm trên giường của Kokushibo, chờ hắn trở về rồi xem phản ứng của hắn thôi!”
Akaza: “Nhưng tại sao chúng ta phải trói cả tay lẫn chân cậu ta?”
Daki: “Để cậu ta khỏi ngã xuống chứ sao! Với lại, thuốc mê ta dùng hơi mạnh một chút. Cậu ta ngủ say như chết rồi, có biết gì đâu!”
Akaza: “...Ta có cảm giác chúng ta sắp gặp chuyện lớn.”
Daki: “Ngươi nhát gan vừa thôi!”
Trên chiếc giường rộng, Kouta đang ngủ mê man vì thuốc. Hai cổ tay và cổ chân cậu bị buộc bằng dây vải mềm, không thể tự tháo ra. Cổ áo hơi xộc xệch sau lúc bị hai kẻ kia loay hoay đưa lên giường.
Daki nhìn thành quả, gật gù.
Daki: “Được rồi. Giờ thì đi!”
Akaza: “Nếu Kokushibo nổi giận thì sao?”
Daki: “Thì chạy!”
Akaza: “...Ta biết ngay mà.”
RẦM!
Cánh cửa đóng lại.
Hai kẻ gây chuyện lập tức biến mất khỏi hành lang.
Và đúng lúc ấy—
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía xa.
Kokushibo trở về.
Hắn vốn chỉ định vào phòng lấy một quyển sách. Thế nhưng vừa đẩy cửa, sáu con mắt của hắn đã nhìn thấy người đang nằm trên giường.
Bước chân dừng hẳn.
Kokushibo: “...Kouta?”
Không có tiếng trả lời.
Hắn tiến đến, nhanh chóng nhận ra dây buộc trên tay chân cậu.
Ánh mắt lập tức tối xuống.
Kokushibo: “Kẻ nào làm chuyện này?”
Hắn cúi xuống kiểm tra hơi thở của Kouta. Cậu vẫn còn thở đều, nhưng hoàn toàn không tỉnh lại.
Kokushibo cẩn thận tháo dây, đặt chúng sang một bên rồi kéo chăn phủ kín người cậu, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.
Hắn nhận ra mùi thuốc lạ còn vương trong phòng.
Kokushibo: “Akaza... Daki...”
Giọng nói bình thản đến đáng sợ.
Ở một nơi xa, Akaza bỗng hắt hơi.
Akaza: “...Ta có linh cảm không lành.”
Daki: “Câm miệng!”
---
Một cái ôm đã bị trì hoãn quá lâu
Kokushibo ngồi xuống bên giường.
Hắn vốn không phải người thích chạm vào kẻ khác. Hàng trăm năm qua, hắn chưa từng cần đến những cử chỉ thân mật như ôm hay vỗ về.
Nhưng Kouta thì khác.
Từ ngày cậu xuất hiện, hắn đã nhiều lần muốn kéo người này lại gần mình.
Khi Kouta vui vẻ khoe chiếc chuông bạc.
Khi cậu ngước lên hỏi hắn có đang giận không.
Khi cậu nói sẽ trở về và kể cho hắn nghe mọi chuyện.
Mỗi lần như vậy, hắn đều chỉ đứng nhìn.
Hắn tự nhủ mình là Thượng Huyền Nhất. Hắn không nên để những cảm xúc vô nghĩa chi phối.
Vậy mà giờ đây, Kouta đang nằm ngay trước mặt hắn.
Im lặng.
Không cười với hắn, không gọi tên hắn, cũng chẳng hỏi hắn có muốn uống trà hay không.
Kokushibo cúi mắt.
Kokushibo: “...Ngươi đúng là khiến ta đau đầu.”
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc Kouta, sau đó chậm rãi đỡ cậu ngồi dậy.
Kokushibo: “Kouta. Nghe thấy ta nói không?”
Không có phản ứng.
Hắn nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu một lúc lâu.
Rồi cuối cùng, người đàn ông vốn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người đã đưa tay ôm Kouta vào lòng.
Rất cẩn thận.
Như thể chỉ cần mạnh tay một chút, người trong lòng sẽ bị tổn thương.
Kokushibo không nói gì.
Hắn chỉ ôm cậu.
Một lúc lâu.
Lâu đến mức ánh đèn trong phòng dường như cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Kokushibo: “...Ta đã muốn làm vậy từ lâu rồi.”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Hắn khẽ siết vòng tay, tựa cằm lên mái tóc Kouta.
Kokushibo: “Chỉ một lát thôi.”
Nhưng chính hắn cũng biết mình đang nói dối.
Hắn chẳng muốn buông ra chút nào.
---
Phản ứng vô thức
Đúng lúc ấy, Kouta khẽ cựa mình.
Kouta: “Ưm...”
Kokushibo lập tức cúi xuống.
Kokushibo: “Kouta?”
Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn. Hàng mi khẽ run, bàn tay vô thức tìm kiếm thứ gì đó để bám vào.
Rồi—
Hai cánh tay Kouta chậm rãi vòng qua cổ Kokushibo.
Kokushibo cứng đờ.
...Hắn vừa nhìn thấy gì?
Kouta chẳng biết mình đang làm gì. Cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm gần bên, thế là theo bản năng, cậu kéo người ấy lại gần hơn.
Gương mặt cậu vùi vào hõm cổ hắn.
Kouta: “...Ấm quá...”
Sáu con mắt của Kokushibo mở lớn hơn thường lệ.
Hắn hoàn toàn bất động.
Người mà hắn đã cố giữ khoảng cách suốt những ngày qua, người mà hắn luôn muốn ôm nhưng chưa từng dám chủ động làm vậy...
Bây giờ lại đang ôm lấy hắn.
Còn tự mình rúc vào cổ hắn nữa.
Kokushibo: “...Kouta.”
Không có lời đáp.
Kouta chỉ khẽ cọ trán vào vai hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục ngủ.
Kokushibo cảm thấy mọi suy nghĩ trong đầu mình đột nhiên rối tung.
Hắn đã chiến đấu với vô số kiếm sĩ.
Đã đối mặt với những trận chiến sinh tử mà không hề dao động.
Vậy mà một cái ôm vô thức của con người này lại khiến hắn chẳng biết phải đặt tay ở đâu.
Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đỡ lưng Kouta, để cậu có thể tựa vào mình thoải mái hơn.
Kokushibo: “...Ngươi thật sự không biết mình đang làm gì.”
Giọng hắn thấp xuống.
Kokushibo: “Nếu tỉnh táo mà ngươi cũng làm vậy...”
Hắn dừng lại.
Không nói tiếp.
Bởi ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình sẽ phản ứng thế nào.
Kouta khẽ gọi trong cơn mê:
Kouta: “Kokushi...bo-sama...”
Kokushibo sững người.
Kokushibo: “Ta ở đây.”
Không biết Kouta có nghe thấy hay không, nhưng vòng tay quanh cổ hắn lại hơi siết chặt.
Kokushibo cúi đầu, ánh mắt dịu đi hiếm thấy.
Kokushibo: “Ừ. Ta ở đây.”
Lần này, hắn không còn tìm lý do để tự thuyết phục mình buông cậu ra nữa.
Hắn chỉ ngồi đó, để Kouta tựa vào lòng mình.
Một cái ôm bình thường.
Nhưng đối với hắn, nó quý giá hơn bất kỳ thứ gì.
---
Cánh cửa mở ra lần thứ hai
Lạch cạch.
Cánh cửa bất ngờ hé mở.
Akaza thò đầu vào.
Akaza: “Kokushibo-dono, chúng ta chỉ muốn—”
Hắn im bặt.
Trước mắt Akaza là Kokushibo đang ngồi trên giường, ôm Kouta trong lòng.
Kouta ngủ say, hai tay vẫn vòng qua cổ hắn, gương mặt vùi trong hõm cổ người ta.
Còn Kokushibo...
Sáu con mắt chậm rãi chuyển về phía cửa.
Kokushibo: “...Akaza.”
Akaza: “Tôi không thấy gì hết.”
Kokushibo: “Đóng cửa.”
Akaza: “Vâng!”
RẦM!
Cánh cửa đóng mạnh đến mức hành lang rung lên.
Bên ngoài, Daki đang chờ sẵn.
Daki: “Thế nào?! Hắn có nổi giận không?”
Akaza: “Ta nghĩ chúng ta nên chuyển chỗ ở.”
Daki: “HẢ?!”
Akaza: “Ngay lập tức.”
Trong phòng, Kokushibo vẫn không nhúc nhích.
Hắn nhìn Kouta đang ngủ trong lòng mình, rồi lại nhìn cánh cửa vừa đóng.
Kokushibo: “...Ta sẽ xử lý bọn chúng sau.”
Hắn cúi xuống, kéo chăn phủ kín vai Kouta.
Kokushibo: “Còn bây giờ... ngủ đi.”
Kouta khẽ cựa mình, vô thức rúc sâu hơn vào hõm cổ hắn.
Kokushibo im lặng.
Một lúc sau, hắn khẽ tựa má lên mái tóc cậu.
Kokushibo: “...Thêm một lát nữa thôi.”
Và lần này, Thượng Huyền Nhất chẳng buồn giả vờ rằng mình có ý định buông người trong lòng ra.
Hết.