[Fanfic] [Nam Cody x Jaysonlei] KẺ ĐƯỢC YÊU KHÔNG BAO GIỜ LÀ TÔI
Tác giả: Thương Khung Chi Mộng
BL;Học đường
Lưu ý: Đây là fanfic với toàn bộ tình tiết mang tính chất giả tưởng, được xây dựng từ trí tưởng tượng của tác giả, không phản ánh sự thật hay đời tư của bất kỳ cá nhân nào. Tất cả diễn biến trong truyện chỉ nhằm mục đích giải trí, mong độc giả đón đọc với tinh thần thoải mái và không liên hệ với hiện thực.
Jaysonlei từng nghĩ rằng chỉ cần mình yêu Nam Cody đủ nhiều, một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tấm lòng của cậu. Nhưng cậu đã quên mất một điều, tình yêu không phải thứ cứ đem cả trái tim ra đánh đổi thì sẽ nhận lại được sự dịu dàng. Có những người, dù cậu có cố gắng đến đâu, trong mắt họ, cậu vẫn chỉ là một kẻ đáng thương hại.
Nam Cody là người như thế.
Anh sinh ra trong một gia đình danh giá, sở hữu ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc và một tương lai mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Anh lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Còn Jaysonlei chỉ là một cậu trai bình thường, không có gì nổi bật ngoài đôi mắt luôn ánh lên vẻ dịu dàng mỗi khi nhìn thấy anh.
Hai người quen nhau vào năm cuối cấp ba.
Ngày hôm ấy, trời đổ mưa rất lớn, Jaysonlei bắt gặp Nam Cody đứng dưới mái hiên, áo sơ mi ướt một nửa vì không mang ô. Cậu do dự vài giây rồi chạy đến, nghiêng chiếc ô nhỏ về phía anh.
“Cậu đi chung với tôi nhé? Nhà tôi gần đây, tôi có thể đưa cậu đến trạm xe buýt.”
Nam Cody nhìn chiếc ô, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ.
“Không cần.”
Anh từ chối, quay người bước thẳng vào màn mưa.
Jaysonlei đứng yên, bàn tay cầm cán ô siết chặt. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, tự an ủi rằng có lẽ anh chỉ không quen nhận sự giúp đỡ của người khác.
Sau này, khi trở thành bạn cùng lớp, Jaysonlei mới biết Nam Cody vốn không thích những người quá nhiệt tình. Thế nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân quan tâm anh.
Cậu nhớ anh thích uống cà phê không đường, nhớ anh thường đau đầu khi thức khuya, nhớ cả việc anh ghét tiếng ồn vào buổi sáng. Mỗi ngày, trên bàn Nam Cody đều xuất hiện một hộp sữa hoặc một chiếc bánh nhỏ.
Ban đầu, anh chẳng buồn để ý. Sau đó, khi biết người đặt chúng là Jaysonlei, anh chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Đừng lãng phí tiền vào những việc vô nghĩa.”
Jaysonlei cười, giấu đi chút tủi thân.
“Không sao, tôi thích mà.”
“Cậu thích thì liên quan gì đến tôi?”
Nam Cody đáp.
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến nụ cười trên môi cậu cứng lại.
Dẫu vậy, Jaysonlei vẫn tiếp tục. Cậu nghĩ tình cảm của mình chỉ cần chân thành là đủ, rằng rồi sẽ có một ngày Nam Cody nhìn thấy mình.
Nhưng cậu không biết, trong lòng Nam Cody, sự quan tâm ấy chẳng khác nào một trò đùa phiền phức. Hoặc có lẽ, anh đã sớm nhận ra sự khác biệt trong cảm xúc của mình, chỉ là anh không muốn thừa nhận.
Anh bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt về Jaysonlei. Anh nhận ra cậu thường ngồi cạnh cửa sổ, thích ngắm mưa, hay cười mỗi khi được khen nhưng lại buồn rất lâu khi bị người khác làm tổn thương. Anh cũng nhận ra ánh mắt mình luôn vô thức tìm kiếm cậu giữa đám đông.
Những lúc Jaysonlei không đến lớp, Nam Cody sẽ nhìn chiếc bàn trống bên cạnh nhiều hơn bình thường. Khi cậu nói chuyện vui vẻ với người khác, anh sẽ cảm thấy khó chịu mà chẳng thể giải thích lý do.
Anh không biết rằng thứ mình đang cố phủ nhận đã âm thầm lớn lên trong lòng từ lúc nào.
Ngày Jaysonlei lấy hết can đảm tỏ tình, trời cũng mưa.
Cậu đứng trước mặt anh sau giờ học, hai bàn tay lạnh ngắt vì nắm chặt chiếc khăn len đã chuẩn bị từ lâu.
“Nam Cody, tôi thích cậu.”
Cậu cúi đầu, giọng run rẩy nhưng vẫn cố nói hết những lời đã tập đi tập lại hàng trăm lần.
“Không phải kiểu bạn bè. Tôi thật sự thích cậu. Nếu cậu không chấp nhận cũng không sao, tôi chỉ muốn cậu biết…”
“Cậu bị điên à?”
Nam Cody ngắt lời.
Jaysonlei ngẩng lên.
Anh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, trong đó có sự bối rối mà chính anh cũng không hiểu nổi. Một phần trong anh muốn bước đến ôm lấy người trước mặt, muốn nói rằng anh cũng đã từng mong cậu chỉ nhìn mình. Nhưng nỗi sợ hãi về thứ tình cảm trái ngược với những gì anh vẫn luôn tin tưởng khiến anh lập tức dựng lên một bức tường lạnh lẽo.
“Cậu là con trai, tôi cũng là con trai. Cậu nghĩ loại tình cảm này bình thường lắm sao?”
Mặt Jaysonlei trắng bệch.
“Tôi không nghĩ tình cảm của mình là sai…”
“Nhưng tôi thấy ghê tởm.”
Ba chữ ấy rơi xuống, lạnh hơn cả nước mưa đang trút ngoài cửa sổ.
Nam Cody siết chặt bàn tay, cố giữ cho giọng mình không run.
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không thích đàn ông, càng không thể thích một người như cậu. Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi với những trò đáng thương này nữa.”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi.
Anh không nhìn thấy Jaysonlei đứng đó rất lâu, đôi mắt đỏ hoe, cũng không nhìn thấy bàn tay cậu run rẩy đến mức chiếc khăn len rơi xuống nền nhà.
Nam Cody đã đi được một đoạn thì dừng lại.
Anh muốn quay đầu.
Anh muốn trở về, nhặt chiếc khăn lên, muốn nói rằng những lời vừa rồi đều không phải điều anh thật sự muốn nói. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bước tiếp, tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một phút yếu lòng, rằng anh không thể sống một cuộc đời mà người khác sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ chỉ vì yêu một người con trai.
Anh đã lựa chọn sự an toàn của bản thân thay vì người mình thương.
Và đó là sai lầm mà anh phải trả giá bằng cả cuộc đời sau này.
Những ngày tiếp theo, Jaysonlei cố gắng tránh mặt Nam Cody. Cậu không còn đặt sữa lên bàn anh, không còn đứng chờ ngoài cổng trường, cũng không còn tìm cớ để đi cùng anh trên hành lang.
Nam Cody đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm.
Thế nhưng mỗi ngày đến lớp, anh lại vô thức nhìn sang chiếc bàn của cậu. Anh không còn được nghe giọng nói dịu dàng hỏi mình đã ăn sáng chưa, không còn thấy những món đồ nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn. Hành lang vốn ồn ào bỗng trở nên trống trải, những buổi chiều tan học cũng dài hơn trước.
Anh bắt đầu nhận ra mình nhớ Jaysonlei đến nhường nào.
Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy xuất hiện, anh lại lập tức gạt đi.
Không thể nào.
Anh là Nam Cody. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông. Anh không muốn đối diện với sự thật ấy, càng không muốn thừa nhận rằng người mình luôn miệng khinh miệt lại là người khiến trái tim mình trở nên hỗn loạn.
Thế là anh tiếp tục im lặng, mặc kệ Jaysonlei dần biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Cho đến một ngày mùa đông, khi gió lạnh tràn qua những dãy hành lang, Jaysonlei bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp, trên tay cầm một chiếc khăn choàng màu xám đậm.
Cậu đứng trước mặt Nam Cody, nở một nụ cười gượng gạo.
“Trời lạnh rồi, cậu nhớ giữ ấm nhé.”
Nam Cody nhìn chiếc khăn, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Đó là chiếc khăn cậu đã tự tay đan trong nhiều tuần. Những mũi len không hoàn toàn đều nhau, ở một góc còn có một đường chỉ hơi lệch. Cậu từng thức đến tận khuya để hoàn thành nó, bởi cậu biết Nam Cody thường không thích mặc áo quá dày vào mùa đông.
“Cậu còn đến đây làm gì?” Anh cố tình lạnh giọng. “Tôi đã nói rõ rồi mà.”
Nụ cười của Jaysonlei thoáng chốc cứng lại.
“Tôi biết.” Cậu cúi đầu nhìn chiếc khăn. “Tôi không đến để làm phiền cậu. Chỉ là tôi đã đan xong từ trước, bỏ đi thì tiếc, nên muốn đưa cho cậu.”
“Đem về đi. Tôi không cần.”
Jaysonlei im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên bàn anh.
“Ừ, vậy tôi để ở đây. Nếu cậu không thích thì cứ vứt đi.”
Cậu quay lưng rời đi.
Nam Cody nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn khó hiểu. Anh muốn gọi cậu lại, nhưng lòng kiêu hãnh và nỗi sợ hãi vẫn giữ anh ngồi yên tại chỗ.
Mãi đến khi bóng dáng Jaysonlei khuất sau cánh cửa, anh mới cầm chiếc khăn lên.
Len mềm mại, vẫn còn vương chút hương thơm nhàn nhạt quen thuộc.
Anh áp chiếc khăn vào lòng bàn tay, ngồi bất động rất lâu.
Cuối cùng, anh không vứt nó đi.
Anh cất chiếc khăn vào ngăn kéo, nơi không ai có thể nhìn thấy.
Và cũng từ ngày hôm ấy, Nam Cody bắt đầu âm thầm giữ lại tất cả những gì liên quan đến Jaysonlei.
Một tấm ảnh chụp chung trong buổi lễ tốt nghiệp. Một tờ giấy ghi chú cũ với nét chữ tròn trịa của cậu. Một chiếc bút mà Jaysonlei từng cho anh mượn. Những thứ chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng lại trở thành những vật duy nhất khiến anh cảm thấy người ấy vẫn còn ở đâu đó trong cuộc sống của mình.
Anh vẫn không đủ can đảm để thừa nhận tình yêu.
Anh chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Jaysonlei cười với người khác, lòng anh lại đau. Mỗi lần nghe cậu nói chuyện với một người bạn nam, anh lại muốn bước đến kéo cậu về phía mình. Nhưng khi tưởng tượng đến những lời bàn tán, những ánh mắt dò xét, anh lại lùi bước.
Anh muốn có cậu.
Nhưng anh không muốn chấp nhận việc mình yêu một người con trai.
Thật nực cười, phải không?
Anh sợ người khác biết được bí mật của mình, nhưng lại chẳng hề sợ người duy nhất anh yêu sẽ bị tổn thương.
Ngày tốt nghiệp, Jaysonlei chủ động tìm Nam Cody lần cuối.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm bó hoa nhỏ mà một người bạn vừa tặng. Gương mặt cậu vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên, chỉ là ánh mắt đã không còn mong chờ.
“Nam Cody, sau hôm nay chắc chúng ta sẽ ít gặp nhau.”
Anh nhìn cậu, khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Jaysonlei mỉm cười.
“Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, cậu sẽ thích tôi. Tôi từng nghĩ nếu mình đủ tốt, cậu sẽ không còn thấy tình cảm của tôi là điều đáng ghét nữa.”
Cổ họng Nam Cody nghẹn lại.
“Jaysonlei…”
“Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi.” Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. “Tình yêu không thể ép buộc. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Nam Cody muốn nói gì đó. Anh muốn bảo rằng cậu đừng đi, muốn thú nhận rằng anh cũng đã rung động, rằng những ngày không có cậu, anh chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Nhưng cuối cùng, thứ anh nói ra lại là:
“Vậy thì tốt.”
Bốn chữ ngắn ngủi.
Jaysonlei nhìn anh, nụ cười dần biến mất.
“Ừ, vậy thì tốt.”
Cậu quay lưng bước đi.
Lần này, Nam Cody không đuổi theo.
Anh đứng đó, nhìn người mình yêu rời khỏi cuộc đời mình, vẫn tin rằng rồi sẽ có một ngày họ gặp lại. Anh nghĩ thời gian còn dài, nghĩ rằng mình vẫn có thể sửa chữa mọi chuyện khi đã sẵn sàng.
Anh không biết rằng có những người, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại.
Ba tháng sau, Nam Cody nhận được một cuộc gọi vào lúc gần nửa đêm.
Đầu dây bên kia là một người bạn học cũ. Giọng người ấy run rẩy, đứt quãng, như thể chính họ cũng không thể chấp nhận được tin tức mình sắp nói ra.
“Cody… cậu biết chuyện của Jaysonlei chưa?”
Anh đang ngồi bên bàn làm việc, nghe thấy cái tên ấy liền lập tức đứng dậy.
“Cậu ấy làm sao?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
“Jaysonlei gặp tai nạn giao thông chiều nay. Cậu ấy… không qua khỏi rồi.”
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Nam Cody.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngừng chuyển động.
Anh đứng bất động, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào. Anh muốn nói người kia đã nhầm, muốn hỏi tại sao lại là Jaysonlei, tại sao người ấy có thể biến mất dễ dàng như vậy, tại sao không ai cho anh biết sớm hơn.
Nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.
Anh lao ra khỏi nhà, lái xe đến bệnh viện trong cơn mưa tầm tã. Khi đến nơi, anh nhìn thấy người nhà Jaysonlei đứng ngoài hành lang, ai cũng khóc đến kiệt sức.
Anh bước đến, hai chân run rẩy.
“Jaysonlei đâu ạ?”
Không ai trả lời ngay.
Một người thân của cậu nhìn Nam Cody thật lâu, ánh mắt vừa đau buồn vừa xa cách.
“Cháu là bạn của Jaysonlei sao?”
Nam Cody mở miệng, nhưng không thể nói được hai chữ người yêu.
Anh chưa từng có tư cách ấy.
Cuối cùng, anh chỉ cúi đầu.
“Vâng… cháu là bạn.”
Người thân của Jaysonlei khẽ thở dài.
“Thằng bé từng nhắc đến cháu rất nhiều. Có một thời gian, nó buồn lắm. Nhưng sau đó, nó nói rằng đã không còn mong đợi gì nữa.”
Mỗi lời nói đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
Nam Cody muốn khóc, nhưng nước mắt dường như mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực. Anh đứng trước cánh cửa phòng bệnh, nhìn tấm rèm trắng khép kín, trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói mà Jaysonlei từng nói vào ngày tốt nghiệp.
Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
Hóa ra, cậu đã thật sự không làm phiền anh nữa.
Vĩnh viễn không bao giờ.
Đám tang của Jaysonlei diễn ra vào một ngày trời âm u.
Nam Cody đứng ở cuối hàng người đưa tiễn, mặc bộ đồ đen, hai mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ. Anh không dám đứng quá gần, cũng không dám nhìn di ảnh của cậu quá lâu.
Trong bức ảnh ấy, Jaysonlei đang cười.
Nụ cười dịu dàng mà anh từng cho rằng thật phiền phức.
Nụ cười mà anh đã không biết trân trọng khi còn có thể nhìn thấy mỗi ngày.
Khi mọi người lần lượt rời đi, Nam Cody vẫn đứng lại trước mộ cậu. Anh lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn choàng màu xám đậm, ôm chặt nó vào lòng.
“Jaysonlei…”
Giọng anh khàn đặc.
“Tôi đến rồi.”
Không ai đáp lại.
Anh quỳ xuống trước bia mộ, những ngón tay run rẩy chạm lên tấm ảnh lạnh lẽo.
“Tôi xin lỗi.”
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Tôi xin lỗi vì đã nói rằng tôi thấy ghê tởm. Tôi xin lỗi vì đã khiến em phải nghĩ rằng tình yêu của em là điều đáng xấu hổ. Tôi xin lỗi vì đã hèn nhát đến mức ngay cả khi biết mình thích em, tôi vẫn không dám thừa nhận.”
Anh bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn giữa khoảng trời hoang vắng.
“Tôi thích em, Jaysonlei.”
Đó là lần đầu tiên Nam Cody gọi tên tình cảm của mình một cách thành thật.
Cũng là lần đầu tiên anh nói ra lời yêu mà người kia không bao giờ có thể nghe thấy nữa.
“Tôi thích em. Tôi đã thích em từ lâu rồi.”
Anh ôm chiếc khăn vào ngực, cúi gằm mặt xuống.
“Em có thể mắng tôi, có thể ghét tôi, có thể không tha thứ cho tôi… nhưng xin em, đừng im lặng như thế này. Em mở mắt ra nhìn tôi một lần thôi được không?”
Gió thổi qua hàng cây, những chiếc lá khô rơi xuống nền đất.
Không có tiếng bước chân chạy đến bên anh, không có giọng nói dịu dàng gọi tên anh, cũng không có ai nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh như anh từng tưởng tượng.
Chỉ có sự im lặng kéo dài vô tận.
Nam Cody cuối cùng cũng hiểu rằng sự trừng phạt tàn nhẫn nhất không phải là bị người mình yêu căm ghét.
Mà là đến khi đã đủ can đảm để yêu người ấy, anh lại chẳng còn cơ hội nói cho người ấy biết.
Những năm sau đó, Nam Cody sống một mình.
Anh có sự nghiệp thành công, có tiền bạc, có địa vị, có tất cả những thứ mà người khác phải cố gắng cả đời mới đạt được. Nhưng căn nhà rộng lớn của anh lúc nào cũng lạnh lẽo.
Không có ai nhắc anh ăn sáng.
Không có ai hỏi anh có mệt không.
Không có ai ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu cười khi thấy anh trở về.
Mỗi mùa đông đến, Nam Cody đều lấy chiếc khăn choàng màu xám ra khỏi chiếc hộp gỗ đặt trong ngăn tủ.
Chiếc khăn đã cũ đi theo năm tháng. Những sợi len không còn mềm mại như trước, một vài chỗ đã sờn, đường chỉ lệch ở góc khăn cũng dần bung ra.
Anh chưa từng đem nó đi sửa.
Anh sợ rằng chỉ cần thay đổi dù chỉ một mũi len, dấu vết cuối cùng mà Jaysonlei để lại cũng sẽ biến mất.
Mỗi tối mùa đông, anh đều quàng chiếc khăn ấy quanh cổ, ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết tưởng tượng rơi ngoài trời, dù thành phố nơi anh sống chẳng bao giờ có tuyết.
Anh nhớ ngày Jaysonlei mang chiếc khăn đến lớp.
Nhớ câu nói nếu cậu không thích thì cứ vứt đi.
Nhớ bản thân đã lặng lẽ cất nó vào ngăn kéo, như thể chỉ cần giấu kín món quà ấy thì anh cũng có thể giấu kín tình yêu của mình.
Anh đã giữ được chiếc khăn.
Nhưng anh đã đánh mất người đan nó.
Đến năm sáu mươi tuổi, Nam Cody vẫn chưa từng kết hôn. Những người quen biết đôi khi hỏi anh tại sao không tìm một người bầu bạn, anh chỉ mỉm cười, nói rằng bản thân đã quen sống một mình.
Không ai biết trong ngăn tủ đầu giường của anh có một chiếc hộp gỗ cũ.
Không ai biết bên trong chiếc hộp ấy là những bức thư chưa từng được gửi đi, những tấm ảnh đã ngả màu và một chiếc khăn choàng màu xám đậm.
Cũng không ai biết, mỗi năm vào ngày Jaysonlei mất, Nam Cody đều đến nghĩa trang, mang theo một bó hoa trắng và ngồi trước mộ cậu cho đến khi trời tối.
Anh thường kể cho cậu nghe những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, kể về công việc, về những người bạn cũ, về những ngày mưa anh đi ngang mái hiên năm ấy.
Đôi khi, anh còn cười một mình, như thể Jaysonlei vẫn đang ngồi bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe anh nói.
Nhưng cuối cùng, anh luôn im lặng.
Bởi có một câu mà anh đã giữ trong lòng suốt mấy chục năm, dù đã nói ra trước bia mộ không biết bao nhiêu lần.
“Jaysonlei, nếu có kiếp sau… tôi sẽ không sợ nữa.”
Anh sẽ nắm tay cậu giữa đám đông, sẽ không buông tay khi có người nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, sẽ không gọi tình yêu của cậu là ghê tởm. Anh sẽ quàng chiếc khăn lên cổ cậu, sẽ ôm cậu vào lòng khi trời lạnh, sẽ nói rằng cậu không sai, rằng yêu một người chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ.
Anh sẽ làm tất cả những điều mà kiếp này anh đã không dám làm.
Nhưng thời gian không có con đường quay ngược.
Jaysonlei đã nằm lại trong mùa đông năm ấy, mang theo cả những năm tháng tuổi trẻ mà Nam Cody từng nghĩ mình còn vô số cơ hội để bù đắp.
Còn anh, người đã từng có cả một đời để yêu nhưng lại chọn cách trốn chạy, chỉ có thể sống tiếp cùng nỗi tiếc nuối không bao giờ nguôi ngoai.
Đêm cuối cùng của cuộc đời, Nam Cody nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, hơi thở ngày một yếu dần. Bên cạnh anh là chiếc khăn choàng màu xám đã cũ, được gấp ngay ngắn như thể chủ nhân của nó vẫn có thể trở về bất cứ lúc nào.
Anh đưa bàn tay nhăn nheo chạm lên mặt len, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười.
“Jaysonlei…”
Anh thì thầm, đôi mắt già nua dần khép lại.
“Tôi lạnh quá. Em đến đón tôi được không?”
Ngoài cửa sổ, gió mùa đông thổi qua những tán cây trơ trụi.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Và Nam Cody ra đi khi chiếc khăn vẫn nằm trong vòng tay mình, mang theo tình yêu mà cả đời anh không dám thừa nhận trước thế gian.
Có lẽ, ở một nơi nào đó mà con người không thể biết được, Jaysonlei vẫn đang đứng dưới mái hiên năm ấy, tay cầm chiếc ô nhỏ, mỉm cười hỏi anh có muốn đi cùng mình hay không.
Lần này, Nam Cody sẽ không từ chối nữa.
Chỉ tiếc rằng, trong kiếp người hữu hạn ấy, anh đã dành cả cuộc đời để học cách yêu một người, nhưng người ấy lại chỉ có thể ở lại trong ký ức của anh.
Hết.