ĐÊM KHÔNG TẮT ĐÈN
Chương 1: Tầng Số 8
Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn làm việc nhảy sang con số 02:14 sáng. Tiếng quạt tản nhiệt của chiếc máy tính cây kêu vù vù trong không gian tĩnh mịch, tạo nên một thứ âm thanh nền đều đều, đơn điệu đến phát điên. Nam dụi mắt, ngả lưng ra phía sau chiếc ghế công thái học, xương sống kêu lên những tiếng rắc rắc khô khốc.
Văn phòng của công ty truyền thông nơi Nam làm việc nằm ở tầng 8 của một tòa nhà cũ xây từ thập niên 90 nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc quận Ba Đình. Ban ngày, nơi này ồn ào và nhộn nhịp bao nhiêu thì ban đêm lại u ám, lạnh lẽo bấy nhiêu. Hệ thống điều hòa trung tâm đã bị ngắt từ lúc 11 giờ đêm để tiết kiệm điện, chỉ còn lại bầu không khí tù đọng và mùi thảm dạ cũ ẩm mốc bốc lên. Do dự án chạy quảng cáo cho đối tác lớn bị chậm tiến độ, cả phòng chỉ có mình Nam tình nguyện ở lại tăng ca để kịp deadline vào sáng mai.
Hàng chục dãy bàn làm việc trống trơn, những chiếc máy tính tắt ngóm đen ngòm phản chiếu ánh sáng le lói từ màn hình của Nam, trông chúng giống như những tấm bia mộ xếp đều tăm tắp trong một nghĩa trang công nghệ.
Cốc... cốc... cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột giữa đêm vắng khiến Nam giật nảy mình. Âm thanh khô khốc, gãy gọn phát ra từ phía cửa chính bằng gỗ của văn phòng – nơi dẫn ra lối hành lang chung và khu vực thang máy.
Nam nhíu mày nhìn ra cửa. Giờ này làm gì có ai? Bảo vệ tòa nhà thường chỉ đi tuần ở tầng trệt và tầng hầm, họ hiếm khi lên các tầng trên vào giờ này trừ khi có sự cố cháy nổ. Nam đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng trên tấm thảm dạ, đi về phía cửa. Qua ô kính mờ của cánh cửa gỗ, cậu không thấy bóng người nào đứng đợi.
Nam vặn tay nắm cửa, kéo mạnh ra. Trước mắt cậu là một khoảng không gian tối đen như mực. Đèn hành lang hoạt động bằng cảm biến chuyển động, nhưng dường như nó đã bị hỏng. Chỉ có một chiếc bóng đèn huỳnh quang ở góc rẽ hành lang đang chớp tắt liên tục, phát ra những tiếng xè... xè đầy bất an.
"Ai đó?" – Nam lên tiếng, giọng cậu lọt thỏm vào khoảng tối.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có luồng gió lạnh từ khe thông gió hút mạnh vào trong, làm Nam khẽ rùng mình. Nghĩ rằng có thể là do gió thổi mạnh làm cánh cửa va đập hoặc do mình thức đêm quá nhiều nên đâm ra hoang tưởng, cậu đóng cửa lại, khóa chốt cẩn thận rồi quay trở lại bàn làm việc.
ĐÊM KHÔNG TẮT ĐÈN
Chương 1: Tầng Số 8
Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn làm việc nhảy sang con số 02:14 sáng. Tiếng quạt tản nhiệt của chiếc máy tính cây kêu vù vù trong không gian tĩnh mịch, tạo nên một thứ âm thanh nền đều đều, đơn điệu đến phát điên. Nam dụi mắt, ngả lưng ra phía sau chiếc ghế công thái học, xương sống kêu lên những tiếng rắc rắc khô khốc.
Văn phòng của công ty truyền thông nơi Nam làm việc nằm ở tầng 8 của một tòa nhà cũ xây từ thập niên 90 nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc quận Ba Đình. Ban ngày, nơi này ồn ào và nhộn nhịp bao nhiêu thì ban đêm lại u ám, lạnh lẽo bấy nhiêu. Hệ thống điều hòa trung tâm đã bị ngắt từ lúc 11 giờ đêm để tiết kiệm điện, chỉ còn lại bầu không khí tù đọng và mùi thảm dạ cũ ẩm mốc bốc lên. Do dự án chạy quảng cáo cho đối tác lớn bị chậm tiến độ, cả phòng chỉ có mình Nam tình nguyện ở lại tăng ca để kịp deadline vào sáng mai.
Hàng chục dãy bàn làm việc trống trơn, những chiếc máy tính tắt ngóm đen ngòm phản chiếu ánh sáng le lói từ màn hình của Nam, trông chúng giống như những tấm bia mộ xếp đều tăm tắp trong một nghĩa trang công nghệ.
Cốc... cốc... cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột giữa đêm vắng khiến Nam giật nảy mình. Âm thanh khô khốc, gãy gọn phát ra từ phía cửa chính bằng gỗ của văn phòng – nơi dẫn ra lối hành lang chung và khu vực thang máy.
Nam nhíu mày nhìn ra cửa. Giờ này làm gì có ai? Bảo vệ tòa nhà thường chỉ đi tuần ở tầng trệt và tầng hầm, họ hiếm khi lên các tầng trên vào giờ này trừ khi có sự cố cháy nổ. Nam đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng trên tấm thảm dạ, đi về phía cửa. Qua ô kính mờ của cánh cửa gỗ, cậu không thấy bóng người nào đứng đợi.
Nam vặn tay nắm cửa, kéo mạnh ra. Trước mắt cậu là một khoảng không gian tối đen như mực. Đèn hành lang hoạt động bằng cảm biến chuyển động, nhưng dường như nó đã bị hỏng. Chỉ có một chiếc bóng đèn huỳnh quang ở góc rẽ hành lang đang chớp tắt liên tục, phát ra những tiếng xè... xè đầy bất an.
"Ai đó?" – Nam lên tiếng, giọng cậu lọt thỏm vào khoảng tối.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có luồng gió lạnh từ khe thông gió hút mạnh vào trong, làm Nam khẽ rùng mình. Nghĩ rằng có thể là do gió thổi mạnh làm cánh cửa va đập hoặc do mình thức đêm quá nhiều nên đâm ra hoang tưởng, cậu đóng cửa lại, khóa chốt cẩn thận rồi quay trở lại bàn làm việc.