Thanh xuân tuổi học trò
( Năm lớp 11)
Năm ấy là một năm học đầy đáng nhớ của Vương Anh.
Cậu thích thầm một cô gái,cô là bạn thân từ nhỏ của cậu.Cậu biết mình đã thương cô từ khi đầu năm lớp 11.Trong Nhật ký của cậu,cậu có viết tâm tư của mình:
" Ngày hôm đó tôi đã mắc một cơn mưa lớn khi trên đường đi về nhà,tôi cứ tưởng mình sẽ chạy dưới cơn mưa tầm tã đó,nhưng tớ lại gặp được cô ấy,cô cầm một chiếc ô với vẻ mặt lo lắng.Cô đến bên tôi với sự dịu dàng,tôi và cô cùng đi dưới chiếc ô,trên đường đi tôi cứ thẫn thờ,tôi đã nghĩ tại sao trong những lúc dường như một mình cô ấy lại xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ như muốn nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ tôi đã thương người con gái ấy từ lúc đó "
Trong những tiết học cậu luôn nhìn trộm cô,đối với cô,cậu chỉ là một người bạn thân thiết mà cô quý trọng nhưng không hề hay biết tâm tư này của cậu và cậu chỉ có thể tương tư người ta.Mỗi buổi sáng cậu thường dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ,lý đó khiến cậu làm việc ấy mỗi ngày là vì cô gái mình thương,cậu đón cô khi đi học,đưa cô về khi tan trường,cậu lo lắng cho cô khi cô bị thương và chăm sóc cô khi bị ốm.Rồi một ngày cậu điện cậu bạn thân nhất của mình,cậu trò chuyện qua điện thoại:
- Dạo này sao rồi ? - Vương Anh hỏi.
- Vẫn ổn đó chứ ! - Long nói.
- Vậy bây giờ ông có đang rảnh không ?
- Có,mà chi vậy ?
- Có phải trước đó ông nói ông thích Chân Chân phải không ?
Long im lặng:
- Đúng vậy,nhưng cô ấy nói cô chỉ muốn làm bạn với tớ thôi.
Long thắc mắc:
- Bộ có chuyện chuyện gì à
- Chỉ là...
Vương Anh do dự:
- Thì tôi cũng muốn nói một vài chuyện với ông.
- Chuyện gì,ông cứ kể,tôi nghe đây.
- Tôi thích thầm Uyển Nhi nhưng không biết phải thổ lộ như thế nào.
- Ông thích người ta sao !!! - Long bất ngờ hỏi.
- Có cần phải phản ứng tới mức như vậy không...Với lại tôi cũng sợ rằng Uyển Nhi cũng giống Chân Chân sẽ rất quý tình bạn này.
- Ừm...chuyện đó thì...
- Có lẽ tôi nên giữ nó trong lòng mình.
- Nếu bây giờ có cơ hội mà không thổ lộ,cho tới khi Uyển Ân có người bên cạnh,thì đến một cơ hội cũng khó cho ông.
Vương Anh rầu rĩ nói:
- Vậy tôi nên làm sao đây ông...?
- Haizz,nói chúng hãy cứ làm theo con tim mình đi.
Sau cuộc trò chuyện,cậu kiếm lý đó để đến gặp Uyển Nhi,tới nhà cô,Vương Anh ngõ cửa:
" Uyển Nhi ơi, bà có trong đó không ? "
Uyển Nhi mở cửa,cô cười tươ với cậu:
- Ông vào đi.
Uyển Nhi thắc mắc hỏi:
- Ông kiếm tôi có chuyện gì sao ?
- À,chỉ là muốn hỏi bà một vài câu trong bài tập này thôi à.
Cho đến khi biết mình không thể nói hết nỗi lòng này cho cô ấy,cậu vẫn giấu nó trong tim mà ngày ngày luôn tìm cách để gặp cô ấy.
Uyển Nhi là một cô gái vừa mỹ miều mà còn lại vừa nhân hậu,bởi vì thế mà có rất nhiều người yêu mến cô.Cậu thư sinh như Triệu Vũ cũng mềm lòng trước một cô gái như cô,cậu gặp cô khi hai người cùng làm lớp trưởng của hai lớp,lúc đó được thầy gọi đến căn dặn một vài điều thì cậu mới gặp được cô.Nghe mọi người trong trường thường nhắc đến một cô gái lớp 11A,cô được mọi người bàn tán là một cô gái rất tài giỏi và là hoa khôi của trường,cậu cũng nghe được những điều đó từ các bạn học cùng lớp,cậu cũng chẳng quan tâm mấy chuyện đó,cho tới khi chạm được ánh mắt của cô cậu mới đem lòng yêu mến người con gái ấy.Cuộc trò chuyện lần đầu của cô và cậu là vào ngày đại hội thể thao của trường,trong cuộc chạy đua tiếp sức nữ,Uyển Nhi bị thương vì bị vấp chân mà té khiến đầu gối của cô bị chầy xước.Sau cuộc đua Uyển Nhi bước đi khập khễnh vì đau,cô khó khăn ngồi xuống chiếc ghế gần đó,từ đằng xa Triệu Vũ chạy đến phía của cô.
" Cậu có sao không không ! " - Cậu lo lắng hỏi cô.
Cậu quỵ một chân xuống:
- Đâu để để tớ xem !
Uyển Nhi vọi vàng đứng dậy:
- Không cần đâu,ai lại để người khác làm thế !
- Không sao,tớ có băng cá nhân,để tớ bôi thuốc rồi băng vết thương lại cho cậu.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống:
- Vậy cảm ơn cậu nhiều.À mà cậu có phải Triệu Vũ lớp kế bên không?
- Cậu vẫn còn nhớ tên tớ sao.
- Tất nhiên là nhớ rồi,lần nào đến phòng giáo viên cũng gặp cậu.
Cậu bật cười:
- Vậy sao,tớ cũng muốn bắt chuyện với cậu nhưng không có cơ hội để làm quen.
- Vậy giờ chúng ta làm bạn nha ?
Vậy là cuộc trò chuyện kết thúc,dưới tán cây phượng hôm đó hai người đã trở thành bạn của nhau.
( Sáng hôm sau )
" Giờ đón Uyển Nhi đi học thôi ! " - Vương Anh hửng nói.
Vừa mở của ra:
" Bà đợi tui có lâu không ! "
Cậu bỗng thấy Uyển Nhi đang nói chuyện với Triệu Vũ,cậu bực bội lôi cặp của Uyển Nhi:
" Chúng ta mau đi thôi không sẽ bị trễ học đó ! "
Triệu Vũ kéo Uyển Nhi lại:
" Hôm nay Uyển Nhi đồng ý đi với tôi rồi. "
Vương Anh quay qua nhìn Uyển Nhi,cô gật đầu.Vương Anh bỏ đi trong bực tức.Cho tới lúc ăn chưa người ngồi với Uyển Nhi cũng là Triệu Vũ khiến Vương Anh mất hết cơ hội nói chuyện với Uyển Nhi.
( Trong lớp học )
Khi chưa vào tiết học Vân,Ngọc Bích và Uyển Nhi đang tụ lại một chỗ,Vân ngáp dài:
- Chán thật đó,chẳng có gì mới hôm nay ngoại trừ bà Kim thi ăn dưa hấu với Vương Anh,hai đứa đó chắc khỏi ăn chưa luôn quá !
Ngọc Bích bật cười:
- Có chứ,hôm nay sau khi về nhà Long sẽ làm bánh mang qua cho tui.
- Được đó,cho tụi này ăn ké với !
Uyển Nhi vọi vàng từ chối:
- Thôi bánh đó là do Long làm cho Bích,làm sao mình ăn được chứ.
Vân bất chợt nhớ ra chuyện gì đó:
- À mà đúng rồi,dạo gần đây có mấy anh khối trên hay chặn đường rồi lấy mấy món đồ có giá trị,mấy bà nghe chưa?
Ngọc Bích tự tin nói:
- Sợ gì chứ,tui có võ mà chắc chắn sẽ xử sạch bọn họ.
- Ở đây chỉ có Uyển Nhi là không biết võ,bà nhớ cẩn thận đó.
- Ừ...!
( Sau khi tan học )
Uyển Nhi thở dài:
" Hôm nay Triệu Vũ bận ở lại giúp thầy cô làm chút việc,còn Vương Anh thì...Không biết lý do gì mà mấy ngày hôm nay không nói chuyện với mình.
Trên đường về cô bị chặn đường bởi những đàn anh lớp trên,một tên thân hình to con trong nhóm bước ra:
- Cô em đi đâu đây ?
Uyển Nhi e dè lùi lại thì bị một người khác chặn phía sau:
- Mau đưa cặp cho tụi này rồi tụi này thả cô em ra.
Uyển Nhi quay đầu bỏ chạy thì bị chúng túm chặt lấy tay.
Cô kiên quyết nói:
- Tôi không đưa đó thì sao !
- Cô em này cứng đầu thiệt đó !
Càng nói họ càng tiến sát lại cô,từ đâu một chiếc cặp bay thẳng vào đầu tên to con đó,hắn loạng choạng té ầm xuống đất:
- Ai dám ném vào đầu t*o vậy - Hắn tức giận hét lớn.
Vương Anh mồ hôi nhễ nhại đi đến:
- Là tôi đó.
- Thì ra là m*y !
- Mau thả cô ấy ra !
- M*y là cái thá gì mà yêu cầu bọn t*o làm việc đó.
Cậu lấy một chiếc giày thể thao của mình rồi chọi thật mạnh vào tên côn đồ.
- Mấy người có muốn chiếc giày còn lại không - Cậu cười khảy.
Bọn chúng hung hăng lao vào đánh cậu,vì không biết võ nên cậu bị chúng đánh rất nhiều chỗ,Uyển Nhi nhanh tay lấy chiếc cặp xuống quơ thật mạnh đám người đó,bọn chúng bị cô dùng lực mạnh quơ vào người nên bọn chúng mới dừng tay:
- Bọn m*y được lắm,coi như bọn này bỏ qua chuyện cho tụi bây.
Sấu sao khi bị đánh,mình mẩy đầy vết thương.Uyển Nhi lo lắng chạy lại đỡ cậu:
- Ông có sao không !
Vương Anh đau đớn đứng dậy:
- Tui không sao.
( Tại nhà của Uyển Nhi)
" Ông ngồi đây đi,để tôi đi lấy thuốc bôi và băng cá nhân cho ông. " - Uyển Nhi nói.
Vương Anh trầm tư suy nghĩ:
" Cậu ấy luôn là người đối xử tốt với mình,có lẽ Long nói đúng,mình nên dùng cơ hội này để nói hết những điều trong lòng "
Uyển Ân lấy ngón tay đụng vào vai cậu:
- Ông đang nghĩ gì đó ?
Cá Vương Anh giật mình,luống cuống nói:
- À...Không có gì !
- Ừm...
Uyển Nhi diệu dàng lấy từng miếng băng cá nhân băng cho cậu,Vương Anh nhìn Uyển Nhi rồi bỗng hỏi cô:
- Cậu có phải coi tớ là bạn thân nhất không.
- Tất nhiên là có rồi,mà sao cậu hỏi vậy?
- Vậy cậu có muốn mãi làm bạn với tớ không?
- Chuyện đó...
Vương Anh thở dài:
- Thật ra tui có một cảm xúc rất đặc biệt với bà....Muốn lo cho bà,chở bà đi học và còn muốn cùng bà trải qua những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân nữa...
Cô im lặng...Cô nói:
- Nếu tui nói tui cũng giống ông thì sao!
Cả hai nhìn nhau rồi ngượng ngùng bật cười.
Vào ngày sinh nhật Uyển Nhi,cô công khai với bạn bè mình về mối quan hệ giữa cô và Vương Anh.Cô vui vẻ kể cho họ những điều tốt đẹp của nhau,cô nói cô cũng đã thương Vương Anh từ lâu,nhất là mỗi khi cậu cười !
Sau đó cả hai cùng nhau học hết những năm cuối cấp ba,trong khoảng thời gian đó cả hai không dành nhiều thời gian cho nhau,cho tới một ngày họ cãi nhau về chuyện xa cách và việc quan tâm đến nhau rồi họ quyết định kết thúc mối quan hệ vì không thấy được sự gắn kết giữa hai người.Vào những năm sau này Vương Anh vẫn còn lưu luyến về mối tình của mình.Trong cuộc nhật ký có viết:
" Chúng tôi chia tay vì không thể dành nhiều thời gian cho nhau,sau cái khoảng khắc đó tôi cảm thấy con tim mình đau nhói.Ba năm đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ,tôi thật lòng không thể quên nó,tôi cũng đang tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy giống tôi.Cô ấy đã là người cùng đi bên tôi mỗi khi tôi một mình,bây giờ tôi lại phải sống qua từng năm tháng lẻ loi.Có lẽ khi đã biết nhiều về cô ấy,biết những nỗi sợ,biết hoàn cảnh và quá khứ của cô ấy tôi lại càng níu kéo mối tình đầu này.Tôi chọn làm bạn trở lại với cô vì tôi không thể quên cô..."
" Ký ức thanh xuân trôi qua có thể là vui,buồn hoặc đáng nhớ,nhưng đều là những mảnh ký ức khó quên và trở thành níu kéo khi bỏ lỡ thanh xuân của mình "