Cô bé ngồi trong bóng tối, trước mắt cô là 1 chiếc gương lớn. Trong gương xuất hiện hình ảnh 1 cô bé gương mặt tiều tụy nhợt nhạt, đôi mắt nhằm nghiền thiếu sức sống nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ, người phụ nữ kia ôm lấy tay cô bé khóc rất nhiều luôn miệng nói xin lỗi mong cô bé tỉnh dậy. Lâu lâu lại quay sang oán trách người đàn ông bên cạnh.
"Cô thôi đi, việc con bé tự tử sao cô lại đổ hết lên đầu tôi. Cô nghĩ mình không có lỗi à."
"Còn không phải tại anh mỗi lần con bé mắc lỗi đều dùng roi đánh nó sao."
Quay lại với nơi tối tăm, cô bé nhìn hình ảnh phát trong gương với khuôn mặt không cảm xúc dù người nằm trên giường bệnh đang chết dần kia là cô, và 2 người kia là bố mẹ cô.
Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai cô, kèm theo 1 giọng nói thì thầm bên tai
"Tuổi thọ của cô chưa hết, mau trở về đi. Nhìn xem người nhà của cô rất lo lắng cho cô."
Cô bé khẽ lắc đầu nói: "Tôi không muốn trở về đó nữa, khi tôi sống họ không trân trọng tôi. Giờ tôi chết rồi cứ để bọn họ mang theo nỗi hối hận này suốt quãng đời còn lại đi. Thần chết xin hãy đưa tôi đi."
"Còn tuổi thọ của cô?"
"Hãy chia đều cho bố mẹ của tôi." Cô bé ngập ngừng.
Thần chết trầm ngâm 1 lúc không nói gì, chiếc mũ chùm màu đen che khuất khuôn mặt không nhìn ra được biểu cảm. Thần chết quay người, tay vung lên 1 cánh cổng xuất hiện.
"Bước qua cánh cổng này, sẽ không còn phiền muộn nữa."
Cô bé đi đến chỗ cánh cổng, trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cổng cô bé bỗng quay đâu lại khẽ mỉm cười thật tươi. Có lẽ đây là nụ cười tươi tắn thật lòng nhất của cô bé từ trước tới giờ.
"Cảm ơn, thần chết."
Cô bé vốn mắc bệnh trầm cảm, biểu hiện rất rõ ràng. Người như cô vốn rất cần sự quan tâm, chỉ là bố mẹ cô không cho cô được những điều đó. Người lớn nghĩ rằng mắng chửi và đòn roi là cách để dạy dỗ con cái, thì đó quả là 1 sai lầm. Đôi khi sẽ gây tác dụng ngược.