Nguyên Thủy NhânxKiện Bàn Hiệp H+ [ Có tiền là làm ]
Tác giả: Akarui
BL;Cổ đại
Hehe~
Xin chào xin chào^^ lại gặp nhau rồi kìa~
Hừm~ không biết trai xinh gái đẹp trước màn hình đây có nhớ tôi ko ta^^
Giang Minh cute của các bạn đây~
(Mi nhanh lên người ta đợi)
Hừ- mi bốc lột sức lao động của ta...
(...500)
Ok tiền mặt hay chuyển khoản hehe~
(...😒)
Cảnh báo đáng yêu: truyện có yếu tố nhạy cảm,từ ngữ ko hợp tiêu chuẩn cộng đồng,nhân vật rất OOC,cân nhắc trước khi đọc,truyện có hai người hoàn toàn khác nhau viết
Lưu ý: người viết cốt truyện rất ngu mong thông cảm ạ
___________
Hôm nay trời nắng,nắng rất đẹp,rất ấm áp. Từng dải nắng dài chiếu xuống đất qua những tán lá đang xào xạc đung đưa theo gió như một bản nhạc nhỏ đang đệm đàn cho cô nàng náng nhảy múa vui vẻ vậy...nhưng có vẻ cô nàng nắng đáng yêu của chúng ta hôm nay không phải nhân vật chính
____________
"NGUYÊN HUYNH!!!" Giọng nói trong trẻo,hớn hở vang vọng khắp gian phòng vài chú chim bay qua cũng phải khiếp vía giật mình
Nguyên Thủy Nhân đang ngồi xếp băng dưỡng thần khẽ mở mắt thở dài y biết tiểu tổ tông nhà mình hình như lại lên cơn rồi
-RẦM-!!!!!
"Kiện Bàn Hiệp,cái thứ hai trong tháng này rồi" y nhìn cánh cửa gỗ nằm sõng soài mà bất lực nhìn cậu
"Hihi xin lỗi nguyên huynh ta hơi quá khích" cậu cười hihi gãi má cố tỏ ra bộ dạng vô tội
"Haizzz...không sao mai ta bảo người trong Hiệp phái đến thay cái khác" y thở dài đầy bất lực nhưng cũng yêu chiều nhìn con người trước mắt này
"Nguyên huynh" cậu chạy lại gần anh cần tay anh khẽ đung đưa
"Ừm ta nghe có chuyện gì vậy" y đưa tay còn lại lên xoa đầu nhỏ của cậu
"À là cái náy" nói rồi cậu lấy trong người ra một cuốn sách khá cũ,đã sờn mép loáng thoáng còng thấy vài hạt bụi rơi xuống
"Cái này lúc nãy ta đi khảo cổ nhặt được thấy khá thú vị nhưng,ta mở mãi không ra muốn cho huynh xem thử" cậu cần quyển sách đưa lên cho y xem
"Thú vị?" Y nhìn cậu thắc mắc
"Đúng vậy lúc nhặt được ta thấy thêm mảnh giấy này nên thấy nó rất thú vị" cậu hơn hở đưa thêm một tờ giấy nhỏ cho y
Nội dung tờ giấy:
-Chúc mừng người may mắn,bạn đã nhặt được một bảo bối tuyệt vời trong đây là bộ công pháp giúp bạn tang tu vi nhanh chóng,chạm đến tiên đế không phải là chuyện khó. Gợi ý nhỏ cần hai người mới mở được ^v^-
...Thật sự lừa đảo bây giời hoành hành vậy sao,nhìn một cái là biết lừa đảo rồi có bảo bối xịn vậy mà tặng giữa đường ai mà tin cho nổi chứ!
Y nhìn nội dung tờ giấy ánh mặt giật giật,rồi lại nhìn ánh mắt mong chờ hớn hở của cậu đang nhìn mình trong lòng khẽ thở dài thầm cảm thán sao mà tổ tông nhà mình dễ bị lừa vậy
"Nguyên huynh,huynh xem nếu mở được nó ra có phải huynh sẽ có thể mạnh thêm không,ta nhặt về cho huynh đó" nhìn ánh xanh nhạt của cậu long lánh đầy sự mong chờ,giọng nói ngọt ngào hớn hở...ai mà không khuất phục cơ chứ
"Được được ta giúp ngươi mở rồi hai chúng ta cùng luyện được không" y bất lực xoa đầu cậu ánh mắt đong đầy sự yêu chiều nhìn cậu
Cậu nghe vậy vui vẻ gật chiếc đầu nhỏ của mình "Ta biết Nguyên huynh thương ta nhất mà"
"Ừm ừm thương ngươi nhất" y hùa theo tay vẫn xoa đầu cậu
Không khí tràn đầy mùi ngọt ngào hòa quyện với mùi nắng ấm thật sự rất đẹp. Một bên là sự dịu dàng,dung túng,yêu chiều không có điểm cuối. Một bên là sự năng động,nghịch ngợm nhưng lại rất dễ khiến người khác muốn yêu. Kết lại thành một bức tranh tình yêu thanh ngọt dịu nhẹ thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác
-(cre:tỷ tỷ Vô Niệm)-
___________
.
.
.
"...Mẹ nó thứ chiết tiệt" giọng nói của cậu vừa bức tức vừa bất lực với chính sự ngu ngốc của mình
Tình trạng hiện tại của cậu đang bị treo ngược trên không,bị đống dây leo quấn quanh chẳng hiểu sao giằng ra không nổi,trước mặt cậu còn hiện một bảng thông báo lơ lửng nhấp nháy ánh sáng xanh
-Nhiệm vụ: uống dịch Lam Ngọc ^^ -
Nhìn cái mặt cười trên cái bảng khiến cậu khó chịu,mẹ nó cậu mà biết ai bầy ra cái trò này cậu cắn chết a
"Mỏi quá...Nguyên huynh ơi cứu ta!!!" Bị treo ngược trên này thật sự khó chịu vừa đau lưng vừa đau đầu,cậu mỏi cậu muốn cựa mình trở người nhưng cái đống này rối như tơ vò quấn chặt tay chân cậu không thể cựa quậy
"Nguyên huynh cứu ta!!!" Cậu cố hết thêm lần nữa để gọi y,hét vang vong xa dần ra các tán cây
________
"...là giọng của Kiện Bàn Hiệp..."
________
"Haizz...cái này thực sự mỏi lưng quá,làm sao xuống đây" cậu cố gắng cựa một cho đỡ mỏi,thì đột nhiên cảm thấy hình như...mấy dây leo siết chặt chân tay cậu lại mấy sợ dây khác thì trườn nhẹ nhàng từ mắc cá chân lên dần đùi,đến eo cậu khiến cậu cảm thấy vừa nhột vừa ngứa
"Ặc cái gì vậy, s-sao nó lại có sự sống vậy" cậu hoảng sợ muốn vùng ra như càng dẫy nó càng siết chặt
"NGUYÊN HUYNH CỨU TA VỚI!!!" cậu sợ hãi hét lên câu nói quen thuộc, bất lực nhìn sợi dây leo dần luồn nhẹ eo cậu rồi trườn lên cổ cậu rồi cuối cùng nó dừng lại ở khóe miệng cậu mân mê
Cả người cậu rung lẩy bẩy,nét mặt sợ hãi mím chặt môi chỉ sợ nó siết cổ mình
Đột nhiên sợ dây ngay miệng cậu vùng lên đâm thẳng vào khoang miệng cậu
"Ặc...ưm..ỏ-ỏ...a" cậu liều mạng giãy giụa nhưng không thể chỉ đàng hoang mang bất lực cảm nhận sự trơn tuột trong miệng
Cậu chỉ cảm thấy thứ trong miệng nhơm nhớp đang cựa quậy quấn lấy lữa cậu khiến đầu lưỡi cậu tên dại,nó còn từng chút một vào sâu hơn chạm đến vòm họng cậu ấm nhẹ
Khóe mắt cậu đỏ hoe không còn sức giãy giụa chỉ đàng bất lực để thứ kia tung hoành trong khoang miệng cậu, cả cơ thể cậu nhũn ra mỗi lần thứ kia chuyển động cơ thể cậu lại run mạnh,trong người chỉ thấy một sự nóng bức ko thể tả
-Rầm-
Một tiếng động lớn va chạm với mặt đất khiến nói rung chuyển cậu giật mình còn chưa kịp nhìn thấy gì trước mặt mình một tia sáng lao tới, đột nhiên cậu cảm thấy lơ lửng rồi rơi xuống cái thứ trong miệng cũng biến mất. Cậu cảm thấy eo mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc cậu mở mắt nhìn mái tóc đen quen thuộc, nhìn vào đôi mắt đong đầy sự lo ấy
"Nguyên huynh..." giọng cậu yếu ớt,mặt đỏ bừng đôi mắt xanh nhạt phủ mờ một lớp sương,tay cậu nắm chặt vạt áo y cả người run lẩy bẩy trong vòng tay y hơi thở gấp gáp run rẩy phả vào ngực y
"Ta đây,Kiện Bàn Hiệp ngươi sao vậy" giọng y đây lo lắng,y đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cái má nóng bừng của cậu
Cậu dụi má vào vào bàn tay y tìm chút sự dễ chịu "Ta...ta khó chịu"
"Khó chịu?,ngươi khó chịu chỗ nào nói ta nghe" giọng y dịu dàng, y dùng tay áo nhẹ nhàng lau lớp mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán cậu
"Khó chịu...toàn thân đều khó chịu" giọng cậu càng nói càng khó nhọc hơi thở cũng thêm nặng nề,bàn tay nắm áo y lại càng thêm siết chặt đến trắng bệch cái khớp
Y nhìn cậu đang khổ sở chịu đựng sự khó chịu lòng y đầy sót xa 'Kiện Bàn Hiệp hình như trúng xuân dược rồi' y thầm nghĩ nhẹ nhàng ấn tay lên bụng y kiểm tra 'còn khá mạnh nữa,không biết trong bí cảnh này có thuốc không' vừa nghĩ y vừa liếc xéo cái đống dây leo đang lẩn lẩn trốn đi khiến nó rụt nhanh hơn chuồn mất
"Nguyên huynh...t-ta nóng...ha..g-giúp ta" giọng cậu mềm xìu,ngọt ngào lọt vào tai anh như rót mật vào tai vậy
"Ngoan cố chịu một chút ta giúp ngươi kiếm thuốc gi-ưm" chưa nói hết cậu môi y đã bị một thứ mềm mại chặn lại
Cậu rướn người thoát khỏi vòng tay y,áp môi mình vào môi y,tay nhỏ ôm chặt cổ y kéo xuống
_5 phút_
Cậu nhả môi y ra nhìn người trước mắt mình vẫn đang ngẩn người nhẹ,nhưng má y đã phiến hồng hơi thở cũng trở nên nặng hơn trước. Cậu lại kéo cổ y xuống một chút miệng cậu sát lại gần tay y
"Nguyên...huynh...ha...g-giúp ta...ha" hới thở ấm nóng của cậu phả vào tai y làm tai y nóng lên đỏ chót như máu
"Ực..." tiếng nuốt khô khốc vang lên (chấm hết cho nhứng ngày còn trinh của KBH☻)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...nhìn j hết rồi =))))
(...200)
Ok🤑
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kiện Bàn Hiệp vùi mặt xuống bãi cỏ xanh cả người run rẩy nhẹ nước mắt chảy dài xuống gò mà phiến hồng,hơi thở hỗn loạn "Nguyên...nguyên...huynh..ah"
"Ừm ta nghe..." y cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu đồng thời đẩy mạnh một cái
"Hực...!" Người cậu giật mạnh một cái,tiểu Kiện đằng trước không nhìn được mà phun ra một dòng dịch trắng đục
"Kiện Bàn Hiệp ngưới ra 5 lần rồi đây" y nở một nụ cười dịu dàng,đuôi mắt phượng khẽ cong cong đầy trìu mến,nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường cậu rất thích y cười như thế này,nhưng đặt trong tình huống này y vừa cười như thế ở dưới còn đang nằm trong cậu,...cậu thấy sợ thì đúng hơn!
"Hừ huynh nói xem tại ai hả" cậu quay đầu lại lườm y giọng đầu giận dỗi
"Được rồi được rồi là lỗi của ta,nhưng không phải cũng là đệ muốn trước sao hửm" y cúi mặt xuống mắt sát mặt vớ cậu,cậu có thể cảm nhận được hơi thở của y đang phả vào cổ cậu
"...Hừ" y quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi tỏ vẻ giận dỗi (thật ra ẻm ngại)
Y nhìn con mèo đạng giận dỗi mình phì cười,nắm lấy eo y rồi bắt đầu rút ra đâm vô ý là muốn cậu quay ra nhìn mình
"ah...kh-khoan...ưm h-ah huynh...ah~" cậu giật mình cảm nhận cái thứ to lớn phía dưới lại bắt đầu khám phá hang động nhỏ của cậu
"Hử? Ta làm sao?" Y cười trêu trọc nhìn người phía dưới đang xóc nẩy theo nhịn hông mình
"Hực...ah...h-huynh...c-ưm chơi xấu...nya~"
"Hừm vậy đệ nói xem ta chơi xấu chỗ nào" y cúi người xuống áp lồng ngực mình vào lựng cậu áp sát không còn một kẽ hở,y kéo mặt cậu quay ra nhìn mình bên dưới vẫn không ngừng dập mạnh vào trong
"Ah~ kh-khoan...hực huynh...ah...chậm một chút ưm~" cậu bị y bóp cằm ép quay đầu lại nhìn y, mắt cậu ngấn nước,nước dãi trong miệng không kìm được mà chảy dọc xuống xương quai xanh tinh xảo của cậu
Y nhìn chằm chằm khuốn mặt ấy,nhìn cái miệng nhỏ đang vì mình mà không ngừng rên rỉ nhưng âm thanh ám muội
"Nguyên...huynh-ưm" cậu bất ngờ bị y hôn,y mút lấy lưỡi cậu,bên dưới cũng không được nghĩ càng ngày càng mạnh,càng ngày càng sâu hơn,cậu muốn kêu lên cậu muốn y dừng lại nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ử như muỗi kêu
________
Đầu óc cậu bắt đầu mờ dầm do hết dương khí cả người mền nhũn hẳn ra,lưỡi thì tê dại vừa rát vừa ngứa. Cậu muốn y buông ra nhưng y như lờ đi vẫn cứ quấn lấy lưỡi cậu
'Mẹ nó đồ ác độc' trong lòng cậu đang thầm rủa thì đôt nhiên cảm thấy thứ kia trong mình hình như có to lên khiến cậu giật nẩy mình bừng tỉnh
Cậu đưa tay muốn đẩy đầu Nguyên Thủy Nhân ra nhưng lập tức đã bị y bặt lấy không cho cử động
Đúng như cậu chỉ sau vài cú thúc sâu, cậu đã cảm nhận được một luồng dịch ấm nóng bắt thẳng vào trong tuy y trước đó cũng đã bắt vô vài lần rồi nhưng thứ này vẫn nhiều đến mức không khỏi khiến cậu giật mình
"ƯM...ha..ha" y rời môi cậu,nhìn đôi mối bị mình hôn cho sưng đỏ lên chiếc lưỡi mềm mại còn chưa kịp thu lại vẫn còn đang hơi thè ra như lưu luyến chiếc lưỡi của y
"Hic...nguyên huynh ngươi muốn giết ta à" Kiệp Bàn Hiệp lấy lại dương khí sau nụ hôn đã tỉnh táo hơn nhưng cơ thể vẫn không ngừng run nhẹ
"Xin lỗi xin lỗi là ta quá khích" y hôn nhẹ lên trán cậu nhẹ nhàng an ủi
"Vậy huynh mau rút ra" cậu liếc nhìn cái thứ to lớn kia vẫn còn cắm trong người mình
"Được được đợi chút" y nhẹ nhàng rút tiểu nguyên đang ở trong ra nghe tiếng phọc một cái rõ ràng (nghe thật đáng yêu ☻)
"Ưm..." y vừa rút ra một cái chất dịch bên trong không có gì kiềm lại liền chảy dọc theo đùi non của cậu ra ngoài
Y nhẹ nhàng bế cậu lên "Được rồi gần đây có con suối ta đưa đệ ra đó rửa trước rồi về nhé"
Bây giờ cậu đã mệt lả người chỉ gật đầu nhẹ phó mặc cho y làm
__________
Fun fact : trừ cái tỷ tỷ Vô Niệm viết ra thì đống này do Giang Minh tiêu hóa 4 thàng mới phọt ra được
Giang Minh đã thả 🤡