Đêm ấy, cơn mưa trút xuống thành phố như muốn xóa sạch mọi vết dấu của quá khứ. Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng nhạt, Kira ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Chiếc chuông gió treo ngoài hiên rung lên những tiếng ling xing vỡ vụn, giống như chính trái tim cậu lúc này.
Kira tự hỏi, từ bao giờ cậu lại trở thành "người thừa" trong ký ức của tất cả mọi người?
Cậu đưa mắt nhìn bức ảnh tập thể đặt trên bàn. Bức ảnh có đầy đủ gương mặt của mười tám con người – những người từng thề sẽ cùng cậu đi qua mọi giông bão. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa cậu và họ dường như là cả một đại dương câm lặng.
Đầu tiên là Kuro và Siro. Cả hai từng là những người thân thiết nhất, sẵn sàng thức thức trọn đêm chỉ để nghe Kira tâm sự. Thế nhưng sáng nay, khi gặp Kira ở hành lang, Kuro chỉ lướt qua với ánh mắt xa lạ lạnh ngắt. Siro đứng phía sau, mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại quay đi, né tránh ánh nhìn tha thiết của cậu. Sự ngập ngừng ấy của Siro còn cứa sâu vào lòng Kira hơn cả sự ghẻ lạnh.
Ở góc phòng tập, Kresh và Kijay đang bàn bạc công việc. Khi Kira tiến lại gần, hy vọng tìm kiếm một nụ cười quen thuộc, Kresh chỉ thản nhiên gạt tập tài liệu sang một bên:
"Kira, chuyện này không liên quan đến em, đừng can thiệp vào."
Kijay đứng cạnh bên, cúi đầu im lặng, không lấy một lời giải thích.
Kira quay lưng bước đi, sống mũi cay xé. Cậu gặp Lộc và Ben ở sảnh chính. Lộc – người từng hứa sẽ luôn bảo vệ cậu – giờ đây nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi và thất vọng.
"Em làm mọi chuyện rắc rối thêm rồi đấy, Kira," Lộc nói, giọng lạnh như băng.
Ben đứng kế bên, khẽ thở dài đầy mệt mỏi: "Chúng anh đã cho em quá nhiều cơ hội rồi."
Sự kết án không lời ấy khiến chân Kira như khuỵu xuống. Cậu muốn gào lên rằng cậu không hề làm những điều họ nghĩ, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không phát ra nổi một âm thanh.
Càng bước đi, Kira càng chìm sâu vào cơn đau thắt ruột gan.
Dương và NeyuQ đi qua, trao cho cậu những cái nhìn ái ngại nhưng đầy khoảng cách. Hendrix cùng Ken đứng ở xa, ánh mắt họ khoanh lại sự đề phòng mà trước đây chưa từng tồn tại. Cả Bon lẫn Ozin đều vờ như không thấy cậu đang run lên dưới cái lạnh của hành lang, họ bận rộn trò chuyện với những người khác, gạt Kira ra khỏi thế giới của họ một cách triệt để.
Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai điều gì? – Tiếng gào xé lòng ấy chỉ quanh quẩn trong tâm trí Kira.
Cậu chạy ra ngoài khoảng sân mưa rơi tầm tã, hy vọng nước mưa có thể làm dịu đi cái nóng rát trong tim. Ở đó, T Gaming và Zio đang đứng dưới mái hiên. Kira lao đến, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Zio, hy vọng một vòng tay ấm áp. Nhưng Zio chỉ bước lùi lại một bước, tránh né cái chạm của cậu. T Gaming khẽ nhíu mày, buông một câu tàn nhẫn:
"Về phòng đi Kira, đừng làm phiền ai nữa."
Xa hơn một chút, Kisa và Noxuss đứng tựa lưng vào tường. Kisa nhìn Kira bằng đôi mắt u buồn nhưng quyết định quay đi, còn Noxuss chỉ lắc đầu đầy chán nản.
Ở góc sân, Bigshark và Ghastboy nhìn cậu chìm trong mưa. Bigshark quay mặt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn nhưng cũng không bước tới. Ghastboy buông lỏng đôi tay đang giơ ra giữa chừng, thở dài hòa vào tiếng mưa phùn.
Tất cả mười tám con người – Lộc, Ben, Bon, Dương, Hendrix, Ken, Kijay, Kisa, Kresh, Kuro, NeyuQ, Ozin, Siro, T Gaming, Zio, Noxuss, Bigshark, Ghastboy – họ đều ở đó. Họ từng là thế giới của Kira, nhưng giờ đây, chính họ là người đẩy cậu xuống vực sâu của sự cô độc.
Kira quỳ gục xuống giữa khoảng sân ngập nước. Cơn mưa xối xả đập vào thân thể cậu, nhưng không đau đớn bằng nỗi xót xa đang cào xé từng thớ thịt trong tim.
Cậu nhớ lại những nụ cười, những lời hứa, những cái ôm ấm áp ngày xưa. Hóa ra, tình yêu thương và sự tin tưởng lại mong manh đến thế. Chỉ một hiểu nhầm vô hình, chỉ một lời gièm pha không căn cứ, tất cả đã quay lưng với cậu. Sự Im Lặng của họ chính là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất, đâm từng nhát thấu xương vào tâm hồn cậu.
Kira ngước mắt nhìn lên tầng hai, nơi những ngọn đèn ấm áp đang sáng. Trong căn phòng ấy, họ có lẽ đang quây quần bên nhau, chỉ trừ cậu.
Nước mắt hòa lẫn nước mưa, chát đắng. Kira nở một nụ cười xót xa, tự nắm lấy đôi tay đang run rẩy của chính mình. Cậu nhận ra, dù có giải thích hay níu kéo thế nào, vị trí của cậu trong lòng họ đã vĩnh viễn không thể trở lại như xưa.
Tiếng chuông gió lại vang lên từng hồi thắt lòng. Đêm nay, mưa vẫn rơi, và trái tim của Kira cũng đã vĩnh viễn khép lại trong cái lạnh của sự ghẻ lạnh.