Anh và em.
Tác giả: 𝗞𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗲_𝗦𝗼𝗼𝗻💫
Ngôn tình
Có những mối quan hệ bắt đầu bằng một lời chào.
Có những mối quan hệ bắt đầu bằng một ánh mắt.
Còn giữa Choi Mujin và Kang No Eul, mọi thứ bắt đầu bằng một bản hợp đồng.
Một bản hợp đồng mà cả hai đều không muốn ký.
Và một món nợ mà chẳng ai trong hai người tạo ra.
---
1.
“Cô là Kang No Eul?”
No Eul đứng trước cánh cửa phòng làm việc, tay ôm tập hồ sơ.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi phía sau bàn.
“Vâng.”
Choi Mujin ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Anh mặc một bộ vest đen, trên bàn là vài tập tài liệu được sắp xếp ngay ngắn.
Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến căn phòng vốn đã yên tĩnh càng trở nên nặng nề.
No Eul bước vào.
“Tôi được gọi tới đây.”
“Ngồi đi.”
Cô kéo ghế.
“Anh là Choi Mujin?”
“Ừ.”
No Eul đặt hồ sơ xuống.
“Tôi đã xem qua tài liệu.”
Mujin nhìn cô.
“Vậy cô hiểu tình hình rồi?”
“Hiểu sơ bộ.”
“Vậy cô có thể giúp tôi không?”
No Eul không trả lời ngay.
Cô mở hồ sơ.
“Còn tùy.”
“Tùy?”
“Tôi là luật sư. Tôi không nhận một vụ chỉ vì người thuê tôi có nhiều tiền.”
Mujin nhìn cô vài giây.
“Cô nghĩ tôi gọi cô tới vì tiền?”
“Không phải sao?”
“Không.”
Anh dựa lưng vào ghế.
“Tôi gọi cô vì cô là người duy nhất dám nói thẳng với tôi.”
No Eul khựng lại.
“Chúng ta mới gặp nhau.”
“Đúng.”
“Vậy sao anh biết?”
“Vì tôi đã đọc hồ sơ của cô.”
Cô khép tập tài liệu.
“Vậy anh cũng biết tôi không thích những vụ việc mập mờ.”
“Biết.”
“Vậy tại sao vẫn gọi tôi?”
Mujin nhìn thẳng vào cô.
“Vì vụ này vốn dĩ đã mập mờ.”
No Eul im lặng.
Anh đẩy một tập hồ sơ về phía cô.
“Đọc đi.”
Cô mở ra.
Tên của người đứng đầu một tập đoàn lớn xuất hiện trên trang đầu tiên.
Kang Seok-jin.
Cha cô.
No Eul sững lại.
Cô lật thêm vài trang.
Càng đọc, sắc mặt càng thay đổi.
“Cái này…”
“Là hồ sơ vụ kiện.”
“Liên quan đến cha tôi?”
“Ừ.”
No Eul ngẩng đầu.
“Anh muốn tôi làm luật sư cho anh trong vụ kiện chống lại cha tôi?”
“Không.”
Mujin nhìn cô.
“Anh muốn cô điều tra sự thật.”
“Vì sao?”
“Vì tôi không tin cha cô là người duy nhất có lỗi.”
No Eul nhìn anh.
“Anh có thù với gia đình tôi?”
“Có.”
“Vậy anh còn muốn tôi giúp anh?”
“Đúng.”
“Anh không thấy vô lý sao?”
“Có.”
Mujin đứng dậy.
“Nhưng sự thật vẫn cần được tìm ra.”
Anh đi đến cửa sổ.
“Và tôi nghĩ cô cũng muốn biết cha mình thật sự là người như thế nào.”
No Eul siết chặt tập hồ sơ.
Cô ghét anh ngay từ giây phút đó.
Không phải vì anh lạnh lùng.
Không phải vì anh kiêu ngạo.
Mà vì anh vừa đặt trước mặt cô một câu hỏi mà cô chưa từng dám hỏi.
---
2.
Cha No Eul mất khi cô hai mươi hai tuổi.
Ông để lại một công ty lớn.
Một căn nhà.
Một khoản nợ.
Và một lời đồn kéo dài suốt nhiều năm.
Rằng ông đã khiến một doanh nghiệp khác phá sản.
Người đứng đầu doanh nghiệp đó là nhà họ Choi.
Gia đình Choi từng mất gần như tất cả sau vụ việc.
Choi Mujin là người duy nhất đứng lên giữ lại những gì còn sót lại.
No Eul biết chuyện.
Nhưng cô chưa bao giờ tin cha mình làm điều đó.
Cô đã từng hỏi mẹ.
Mẹ chỉ nói:
“Con không cần biết.”
Câu trả lời ấy theo cô suốt nhiều năm.
Cho đến ngày Mujin xuất hiện.
Và nói rằng anh có bằng chứng.
Nhưng bằng chứng lại không đủ.
No Eul trở về nhà sau cuộc gặp.
Cô đặt hồ sơ lên bàn.
Mẹ cô vừa nhìn thấy tên Choi Mujin đã lập tức biến sắc.
“Con gặp người đó?”
“Vâng.”
“Để làm gì?”
“Anh ấy muốn con điều tra vụ của ba.”
Mẹ cô im lặng.
“Đừng làm.”
No Eul ngẩng đầu.
“Tại sao?”
“Vì chuyện đó đã kết thúc rồi.”
“Nhưng con muốn biết sự thật.”
“Không có gì để biết.”
“Mẹ.”
No Eul đứng dậy.
“Nếu ba không làm gì sai, tại sao mẹ lại sợ?”
Mẹ cô không trả lời.
Chỉ quay mặt đi.
Đó là lần đầu tiên No Eul nhận ra.
Có lẽ mẹ cô biết nhiều hơn những gì bà từng nói.
---
Ngày hôm sau, No Eul quay lại gặp Mujin.
Anh đang ở văn phòng.
Cô đặt hồ sơ xuống.
“Tôi nhận.”
Mujin nhìn cô.
“Chắc chứ?”
“Chắc.”
“Cô biết vụ này sẽ khiến cô gặp rắc rối.”
“Tôi biết.”
“Có thể mất nhiều hơn một vụ kiện.”
“Tôi cũng biết.”
Mujin nhìn cô rất lâu.
“Được.”
No Eul kéo ghế ngồi xuống.
“Nhưng tôi có điều kiện.”
“Nói.”
“Anh không được giấu tôi bất cứ thứ gì.”
Mujin im lặng.
“Dù có liên quan đến gia đình anh hay gia đình tôi.”
“Được.”
“Và nếu tôi phát hiện anh đang sử dụng tôi để trả thù…”
Cô nhìn thẳng vào anh.
“Tôi sẽ rời khỏi vụ này.”
Mujin gật đầu.
“Được.”
No Eul đứng dậy.
“Vậy bắt đầu thôi.”
Cô đi được vài bước thì Mujin gọi.
“No Eul.”
Cô quay lại.
“Gì?”
“Đừng tin bất cứ ai.”
Cô nhíu mày.
“Kể cả anh?”
Mujin nhìn cô.
“Đặc biệt là tôi.”
---
3.
Hai tuần tiếp theo trôi qua trong những tập hồ sơ.
No Eul phát hiện nhiều điều kỳ lạ.
Tài khoản công ty năm xưa bị rút tiền.
Hợp đồng bị sửa.
Một số chữ ký không khớp.
Quan trọng nhất là một khoản tiền lớn đã biến mất ngay trước ngày công ty của Choi gia phá sản.
Nhưng người chuyển tiền không phải cha cô.
Là một người khác.
Han Jae-hyun.
Cựu giám đốc tài chính.
Người này đã biến mất sau vụ việc.
No Eul đưa tài liệu cho Mujin.
“Anh biết người này?”
“Biết.”
“Ông ta ở đâu?”
“Không biết.”
“Anh nói dối.”
Mujin ngẩng đầu.
“Tại sao?”
“Vì nếu không biết, anh sẽ không giữ hồ sơ này.”
Mujin nhìn tập tài liệu.
“Ông ta chết rồi.”
No Eul khựng lại.
“Chết?”
“Ba năm trước.”
“Vậy tại sao không có trong hồ sơ?”
“Vì cái chết của ông ta không được công bố rộng rãi.”
No Eul nhìn anh.
“Anh biết chuyện này từ bao giờ?”
“Lâu rồi.”
“Anh đã hứa không giấu tôi.”
“Anh không giấu.”
“Anh biết mà không nói.”
“Anh chưa nói hết.”
“Đó chính là giấu.”
Mujin im lặng.
No Eul tức giận đứng dậy.
“Anh đúng là không thể tin được.”
Cô quay đi.
Mujin nói:
“Anh xin lỗi.”
Cô dừng lại.
Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi cô.
Nhưng cô vẫn không quay lại.
“Đừng xin lỗi.”
“Tại sao?”
“Vì tôi không cần.”
Cô đi ra ngoài.
Mujin nhìn theo.
Anh biết.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ rời khỏi vụ này.
Nhưng có một điều anh không biết.
Anh bắt đầu sợ điều đó.
Không phải vì vụ kiện.
Mà vì anh không muốn cô biến mất khỏi cuộc đời mình.
---
4.
Một tối mưa.
No Eul vẫn ở văn phòng.
Gần mười một giờ, cô nghe tiếng cửa mở.
Mujin bước vào.
“Anh chưa về?”
“Em cũng vậy.”
“Tôi còn việc.”
“Anh biết.”
Anh đặt một túi đồ ăn lên bàn.
“Ăn đi.”
No Eul nhìn túi đồ.
“Tôi không đói.”
“Em chưa ăn tối.”
“Ai nói?”
“Anh.”
“Anh theo dõi tôi?”
“Không.”
“Vậy sao biết?”
“Anh nhớ.”
Cô im lặng.
Mujin kéo ghế ngồi đối diện.
“Ăn đi.”
No Eul nhìn anh.
“Anh lúc nào cũng ra lệnh?”
“Không.”
“Vậy?”
“Lần này anh đang nhờ.”
Cô nhìn túi đồ.
Rồi mở ra.
Một phần cháo nóng.
No Eul ăn một miếng.
Mujin không nói gì.
Cô hỏi:
“Anh không ăn?”
“Anh ăn rồi.”
“Thật?”
“Ừ.”
No Eul nhìn anh.
“Anh nói dối.”
Mujin hơi nhướng mày.
“Sao biết?”
“Anh nhìn đồ ăn.”
“…”
“Người ăn rồi sẽ không nhìn như vậy.”
Mujin bật cười rất nhẹ.
Đó là lần đầu tiên No Eul thấy anh cười.
Cô bất giác nhìn anh lâu hơn.
Mujin hỏi:
“Nhìn gì?”
“Không có gì.”
Cô cúi xuống.
Nhưng tai đã đỏ lên.
---
Tối hôm ấy, họ làm việc đến gần một giờ sáng.
No Eul ngủ quên trên bàn.
Mujin nhìn cô.
Anh lấy áo khoác phủ lên vai cô.
Không chạm vào cô thêm.
Chỉ ngồi đối diện.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy căn phòng lạnh lẽo này không còn quá trống.
---
5.
Sáng hôm sau, No Eul tỉnh dậy.
Trên người cô là áo khoác của Mujin.
Cô nhìn chiếc áo.
Rồi nhìn anh.
Mujin đang ngủ trên ghế đối diện.
No Eul khẽ nói:
“Đúng là kỳ lạ.”
Mujin mở mắt.
“Gì?”
Cô giật mình.
“Anh dậy rồi?”
“Ừ.”
“Không có gì.”
Cô đứng lên.
Mujin nhìn áo khoác.
“Cứ giữ đi.”
“Tôi trả.”
“Không cần.”
“Tôi không thích nợ.”
“Vậy coi như anh cho.”
“Càng không thích.”
Mujin bật cười.
“Khó chiều.”
No Eul nhìn anh.
“Anh mới khó chiều.”
“Ừ.”
“Anh thừa nhận?”
“Ừ.”
Cô không nhịn được cười.
Mujin nhìn nụ cười ấy.
Trong khoảnh khắc, anh quên mất rằng họ đang đứng ở hai phía của một cuộc chiến.
---
6.
Sự thật dần được tìm thấy.
Cha No Eul không phải người gây ra vụ phá sản.
Ông từng phát hiện Han Jae-hyun biển thủ tiền.
Ông định tố cáo.
Nhưng trước khi làm được, ông qua đời.
Jae-hyun đã tạo bằng chứng giả.
Choi gia mất tất cả.
Cha No Eul mang tiếng suốt đời.
Mujin biết chuyện này từ nhiều năm trước.
Nhưng anh không có đủ bằng chứng.
No Eul nhìn tập tài liệu.
“Vậy anh tìm tôi…”
“Vì anh cần em.”
Cô ngẩng lên.
“Cần tôi vì vụ án?”
Mujin im lặng.
“Hay vì muốn trả thù?”
“Ban đầu…”
Anh dừng lại.
“Là vì trả thù.”
No Eul nhìn anh.
“Còn bây giờ?”
Mujin không trả lời.
Cô cũng không hỏi nữa.
Nhưng cô đã hiểu.
---
7.
Tối hôm đó, No Eul gặp mẹ.
“Mẹ biết ba vô tội?”
Bà im lặng.
“Đúng không?”
Một lúc lâu sau, mẹ cô gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy tại sao mẹ không nói?”
“Vì mẹ sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ con biết rồi sẽ tìm sự thật.”
No Eul bật khóc.
“Con có quyền biết.”
“Mẹ biết.”
“Vậy tại sao?”
“Vì người khiến ba con gặp chuyện vẫn còn sống.”
No Eul khựng lại.
“Ai?”
Mẹ cô không trả lời.
Bà chỉ nói:
“Đừng tiếp tục.”
Nhưng đã quá muộn.
No Eul đã đi quá xa.
---
Ngày hôm sau, cô tìm đến Mujin.
“Người đó còn sống.”
Mujin nhìn cô.
“Anh biết.”
“Anh biết?”
“Ừ.”
“Là ai?”
Mujin im lặng.
“Anh nói đi.”
“Người đó là người đang điều hành công ty của anh.”
No Eul sững người.
“Cái gì?”
“Han Jae-hyun có một người con trai.”
“…”
“Anh ta hiện là phó giám đốc.”
No Eul nhìn Mujin.
“Vậy anh giữ anh ta bên cạnh?”
“Để tìm bằng chứng.”
“Anh biết anh ta liên quan nhưng vẫn để anh ta ở đó?”
“Anh không thể hành động nếu không có bằng chứng.”
No Eul hiểu.
Nhưng cô cũng thấy sợ.
“Anh đang chơi một trò quá nguy hiểm.”
“Anh biết.”
“Anh có thể mất tất cả.”
“Anh biết.”
“Anh có thể chết.”
Mujin nhìn cô.
“Anh biết.”
No Eul im lặng.
Cô không hiểu vì sao câu trả lời đó khiến mình đau.
---
8.
Ba ngày sau.
Mọi thứ vỡ ra.
Han Jae-hyun Jr. phát hiện Mujin đang điều tra mình.
Hắn bỏ trốn.
Nhưng trước khi biến mất, hắn gửi một tập hồ sơ cho truyền thông.
Tin tức bùng nổ.
Tên của cha No Eul xuất hiện trên khắp các trang báo.
Những bí mật của hai gia đình bị phơi bày.
No Eul bị kéo vào.
Cô đứng trước cửa văn phòng.
Hàng chục phóng viên vây quanh.
“Cô Kang! Cha cô có liên quan đến vụ việc năm xưa không?”
“Cô có biết Choi Mujin đang điều tra gia đình mình không?”
“Quan hệ giữa cô và Choi Mujin là gì?”
No Eul không trả lời.
Một người kéo tay cô.
Mujin xuất hiện.
Anh đứng chắn trước cô.
“Đủ rồi.”
Phóng viên lùi lại.
Mujin đưa cô ra xe.
Trong xe, No Eul im lặng.
Mujin hỏi:
“Em ổn không?”
“Không.”
Anh không nói gì.
“Anh biết chuyện này sẽ xảy ra?”
“Anh biết có khả năng.”
“Vậy tại sao anh vẫn kéo tôi vào?”
Mujin siết tay.
“Anh xin lỗi.”
“Anh lúc nào cũng xin lỗi.”
“…”
“Tôi đã nói rồi.”
Cô nhìn anh.
“Đừng dùng tôi để trả thù.”
“Anh không dùng em.”
“Nhưng tôi vẫn bị kéo vào.”
“Anh biết.”
“Vậy anh có từng nghĩ đến việc tôi sẽ sợ không?”
Mujin im lặng.
“Có.”
“Vậy tại sao?”
Anh nhìn cô.
“Vì anh không muốn em sống cả đời với một sự thật giả.”
No Eul quay mặt đi.
Nước mắt rơi xuống.
“Anh đúng là người ích kỷ.”
“Ừ.”
“Anh thừa nhận?”
“Ừ.”
“Anh không thể bảo vệ tất cả mọi người.”
“Anh biết.”
“Vậy đừng cố.”
Mujin nhìn cô.
“Anh không cố bảo vệ tất cả.”
“Vậy anh bảo vệ ai?”
Anh im lặng vài giây.
“Em.”
No Eul nhìn anh.
Không ai nói thêm.
---
9.
Một tuần sau.
Bằng chứng cuối cùng được tìm thấy.
Jae-hyun Jr. bị bắt.
Sự thật được công khai.
Cha No Eul được minh oan.
Choi gia cũng được trả lại danh dự.
Vụ án kết thúc.
Nhưng giữa No Eul và Mujin vẫn còn một khoảng cách.
Cô đứng trước cửa văn phòng anh.
“Tôi tới để nói chuyện.”
“Ừ.”
Cô bước vào.
“Vụ việc kết thúc rồi.”
“Ừ.”
“Anh đã có được thứ mình muốn.”
Mujin nhìn cô.
“Không.”
“Không?”
“Anh muốn nhiều hơn.”
No Eul im lặng.
“Anh muốn em ở lại.”
Cô nhìn anh.
“Ở lại làm gì?”
“Bên cạnh anh.”
“Với tư cách gì?”
Mujin không trả lời.
No Eul cười buồn.
“Anh không biết đúng không?”
“Anh biết.”
“Vậy nói đi.”
Mujin đứng dậy.
“Anh yêu em.”
Căn phòng im lặng.
No Eul nhìn anh.
“Anh yêu tôi từ khi nào?”
“Anh không biết.”
“Trong lúc tôi ghét anh?”
“Có.”
“Trong lúc tôi mắng anh?”
“Có.”
“Trong lúc tôi muốn rời đi?”
“Có.”
No Eul bật cười qua nước mắt.
“Anh thật kỳ lạ.”
“Anh biết.”
“Anh có biết tôi cũng…”
Cô dừng lại.
Mujin nhìn cô.
“Em cũng?”
No Eul cúi đầu.
“Không nói.”
“Vì sao?”
“Vì tôi chưa sẵn sàng.”
Mujin gật đầu.
“Được.”
Anh không ép.
Chỉ nói:
“Anh chờ.”
---
10.
Một tháng sau.
No Eul trở lại văn phòng.
Mujin đang họp.
Cô ngồi ngoài chờ.
Khi anh bước ra, anh nhìn thấy cô.
“Em tới làm gì?”
“Không có việc.”
“Vậy?”
“Muốn gặp anh.”
Mujin đứng yên.
No Eul lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Đặt lên bàn.
“Cái gì vậy?”
“Quà.”
Anh mở ra.
Một chiếc bút.
Mujin nhìn nó.
No Eul nói:
“Anh từng cho tôi một cơ hội để biết sự thật.”
“…”
“Bây giờ tôi cho anh một cơ hội khác.”
Mujin nhìn cô.
“Cơ hội gì?”
Cô hít sâu.
“Để yêu tôi.”
Anh không nói gì.
No Eul quay mặt đi.
“Nếu anh không muốn thì thôi.”
“Anh muốn.”
Cô nhìn lại.
Mujin cười.
“Anh muốn từ lâu rồi.”
No Eul cũng cười.
“Vậy thì…”
Cô đưa tay ra.
“Bắt đầu lại.”
Mujin nhìn bàn tay cô.
Anh không nắm ngay.
“Em chắc chứ?”
“Không.”
“Vậy…”
“Nhưng em muốn thử.”
Mujin nắm lấy tay cô.
Lần đầu tiên.
Không phải giữa một vụ kiện.
Không phải giữa những tập hồ sơ.
Không phải vì món nợ của hai gia đình.
Mà vì chính họ.
---
11.
Một năm sau.
Căn nhà của Mujin có thêm một chậu hoa trắng bên cửa sổ.
No Eul thích nó.
Mujin không thích chăm cây.
Nhưng vẫn tưới mỗi sáng.
Có hôm cô hỏi:
“Anh tưới chưa?”
“Rồi.”
“Thật không?”
“Thật.”
Cô kiểm tra.
“Anh quên rồi.”
“…”
“Em biết ngay mà.”
Mujin cầm bình nước.
“Anh tưới.”
“Muộn rồi.”
“Nhưng vẫn sống.”
No Eul bật cười.
“Anh cũng chỉ giỏi biện hộ.”
“Anh có luật sư mà.”
“Luật sư nào?”
“Em.”
Cô nhìn anh.
“Anh trả phí chưa?”
“Chưa.”
“Vậy khỏi bảo vệ.”
Mujin bật cười.
Những ngày bình thường bắt đầu như vậy.
Không còn những cuộc điều tra.
Không còn những tập hồ sơ dày.
Không còn những món nợ từ thế hệ trước.
Chỉ còn hai người.
Một căn nhà.
Một chậu hoa.
Hai tách cà phê.
Và những buổi sáng không có gì đặc biệt.
---
Một tối.
No Eul ngồi ngoài ban công.
Mujin mang hai cốc trà ra.
“Lạnh không?”
“Không.”
Anh ngồi cạnh cô.
Một lúc lâu, No Eul hỏi:
“Anh có hối hận không?”
“Về chuyện gì?”
“Về việc yêu em.”
Mujin nhìn cô.
“Không.”
“Dù em từng ghét anh?”
“Ừ.”
“Dù em từng không tin anh?”
“Ừ.”
“Dù chúng ta suýt không đến được với nhau?”
Mujin im lặng.
Rồi anh nói:
“Có một điều anh hối hận.”
“Gì?”
“Anh đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình yêu em.”
No Eul nhìn anh.
“Còn em…”
“Ừ?”
“Em hối hận vì đã ghét anh.”
Mujin lắc đầu.
“Em không cần hối hận.”
“Tại sao?”
“Vì anh đáng bị ghét.”
No Eul bật cười.
“Ít nhất anh cũng biết.”
“Ừ.”
Cô dựa vào ghế.
Mujin nhìn cô.
“Nhưng anh có thể hỏi em một chuyện không?”
“Gì?”
“Bây giờ em còn hận anh không?”
No Eul suy nghĩ.
“Có.”
Mujin bật cười.
“Vẫn còn?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao vẫn ở đây?”
Cô nhìn anh.
“Vì em yêu anh nhiều hơn.”
Mujin im lặng.
Rồi anh cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
---
Có những tình yêu bắt đầu từ sự dịu dàng.
Cũng có những tình yêu bắt đầu từ những vết thương.
Choi Mujin và Kang No Eul thuộc về vế thứ hai.
Họ gặp nhau giữa một món nợ.
Đứng cạnh nhau giữa một cuộc chiến.
Từng nghi ngờ nhau.
Từng tổn thương nhau.
Từng nghĩ rằng nếu sự thật được phơi bày, họ sẽ chẳng còn gì để nói.
Nhưng cuối cùng, họ phát hiện ra một điều.
Hận thù không phải lúc nào cũng là dấu chấm hết.
Đôi khi, nó chỉ là lớp vỏ được tạo ra để che giấu một thứ tình cảm quá sâu.
No Eul từng nghĩ mình ghét Mujin vì anh là người của gia đình đã khiến cha cô mất tất cả.
Mujin từng nghĩ mình ghét No Eul vì cô mang họ của người mà anh từng oán hận.
Nhưng họ đã nhầm.
Họ không hận nhau.
Họ hận những gì đã xảy ra với gia đình mình.
Họ hận những lời nói dối.
Họ hận những năm tháng đã bị lấy đi.
Và trong lúc cùng nhau tìm lại sự thật…
Họ lại tìm thấy nhau.
---
Nhiều năm sau.
Một buổi sáng bình thường.
No Eul đứng trong bếp.
Mujin bước xuống cầu thang.
“Chào buổi sáng.”
Cô quay lại.
“Anh dậy rồi?”
“Ừ.”
“Ăn sáng.”
“Được.”
Anh ngồi xuống.
Cô đặt một cốc cà phê trước mặt anh.
Mujin nhìn cốc cà phê.
“Không đường?”
“Anh thích vậy mà.”
“Em nhớ?”
“Em nhớ.”
Anh cười.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rơi xuống những chậu hoa.
Không còn những cuộc chiến.
Không còn những bí mật.
Không còn những món nợ.
Chỉ có một buổi sáng bình thường.
Mujin nhìn No Eul.
“No Eul.”
“Ừ?”
“Cảm ơn em.”
“Vì?”
“Vì đã không để anh sống cả đời trong hận thù.”
Cô im lặng một lúc.
Rồi mỉm cười.
“Còn anh…”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh vì đã cho em biết sự thật.”
Mujin gật đầu.
No Eul ngồi xuống đối diện anh.
Hai người nhìn nhau.
Không cần nói thêm.
Bởi vì cuối cùng, họ đã hiểu.
Tình yêu không xóa được hận thù.
Nó chỉ cho con người một lý do để bước qua nó.
Và đôi khi…
Người ta không yêu nhau vì chưa từng tổn thương.
Mà yêu nhau vì sau tất cả những tổn thương ấy, họ vẫn chọn ở lại.