Em là n , em 6 tuổi và đây là câu chuyện về q chiếc gương thần kì . Nhà em có một cái gương .Nó giúp em gặp đc ng tự xưng là em của 5 năm sau. Tụi em nói chuyện rất hợp với nhau nên ban đầu ngày nào cũng tụi em cũng trốn bố mẹ để gặp nhau. Nhưng gặp xuyên quá khiến bố mẹ 2 bên điều lo gì đó nên tụi em phải giảm lại còn 1 lần 1 tuần . Nhờ anh ấy mà em đã kiếm đc 1 ng bạn thân đầu tiên ở trường và tụi em rất hợp chơi với nhau. Nhưng em cũng biết đc chuyện sang năm là sẽ có 1 nhỏ khác tới cướp bạn thân em đi mất và nhỏ thì có thể gứọi là bạn của em. Nói cướp thì hơi quá chỉ là bạn đó sẽ làm bạn thân của em phải chia sẻ sự quan tâm của bạn ấy cho 2 ng mà thôi . Sau đó thì tụi em ko đc gặp nhau trong 1 khoản thời gian do thi cữ . Bạn ấy đã đầu lớp 6 em thì nhờ bạn ấy chỉ đề mà đạt đc học sinh giỏi. Nhưng bố mẹ em hình như ko quan tâm lắm . Nhưng em cũng ko quá bận tâm. Tới kì nghỉ hè tụi em lại gặp nhau thường xuyên. Khi vào học lại anh ấy đã chia sẻ tin ko vui là nhóm ba đứa em,bạn thân, đưa dành bạn thân với em đã phải chia nhau ra mỗi ng 1 lớp. Tụi em vẫn nói tró cho đến 1 hôm . Anh ấy nói là có ng bắt nạt anh ấy tôi có khuyên anh báo giáo viên và phụ huynh. Nhưng anh nói đã báo nhưng ko ai quan tâm. Và sau đó là những ngày ko vui của anh ấy với em. Anh liên tục kể thêm nhiều chuyện tồi tệ mà anh phải trả qua. Rất nhiều rất nhiều. Tới khi nghỉ hè anh ấy lại ko gặp em thường xuyên nữa. Nhưng khi vào học lại thì anh ấy đã vui vẻ trở lại vì đc học chung môn gì đó với bạn thân. Em cũng vui cho anh ấy . Nhưng máy ngày đầu nghỉ hè anh ấy dường như có vẻ còn tệ hơn trước và từ đó chúng em chỉ gặp nhau 1 , 2 lần trong tháng mà thôi . Những lúc gặp nhau anh ấy luôn hỏi nhiều thứ thắc mắc mình sai điều gì . Em đã thử hỏi và biết. Ngày cuối cùng của năm lớp 7 anh ấy đã thấy bạn thân và kêu bạn ấy nhưng ko hiểu sao bạn ấy lại ko trả lời. Em cũng nói là chắc nhìn nhầm hoặc ồn lấn mất tiếng thôi . Anh ấy có vẻ nghe nhưng vẫn có gì đó ko ổn . Năm học mới tụi em dần ít nói chuyện đc với nhau vì nhiều lí do gì đó bên phía anh ấy . Sau em mới biết là chuẩn bị sớm cho thi lớp 10 . Và anh ấy nhìn càng lúc càng tệ. Rồi có ngày em thấy tay anh ấy đang quấn băng lại làm gì đó nên em hỏi thử nhưng anh ấy đã ko trả lời. Càng lúc càng nhiều băng trên tay anh ấy và những câu chuyện của anh ấy ko còn đc tươi sáng nữa. Giờ em có hỏi chuyện thì anh ấy cũng cố tránh né đi. Nhưng 1 hôm em đã biết sau lớp băng gạch đó là gì . Sau lớp băng đó là những vết thương em cố hỏi do đâu nhưng khi hỏi về chuyện đó giờ đây anh ấy đã bỏ đi luôn ko nói chuyện nữa nên em đành phải ko hỏi tiếp. Có 1 lần vết thương có vẻ rất kinh khủng nên máu chảy ra nhiều tới mức thắm đỏ cả lớp băng gạch . Nhưng sau em đó thì em thấy anh ấy có vẻ tốt hơn. Dần dần anh ấy lại chia sẻ cho em những câu chuyện mới với sắc màu tươi sáng chỉ là lâu lâu anh ấy lại cười mất kiểm soát. Tới kì nghỉ hè lần này anh ấy hầu như rất ít nói chuyện với em mà anh ấy lo đi đâu đó . Anh ấy cũng khuyên là khi có xe đạp điện em nên đi nhiều hơn và ko nên cho ng khác mượn xe còn tiền bạc thì có thể để vào cốp xe . Lại 1 năm học giờ em đã lớp 4 còn 1 năm nữa là ra trường rồi vừa háo hức vừa lo sợ. Anh ấy có khuyên là thử đi nhập học sớm biết đâu đc chung lớp với bạn thân . Em đã lưu tâm lại dặn này. Amh ấy càng ngày càng có vẻ gì đó như là lại sắp ko ổn. Em thử hỏi lần nữa anh ấy cũng chịu chia sẻ chỉ là áp lực thi cử thôi vì hết lớp 9 là thi lên lớp 10 nhưng thành tích của anh ấy thì rất tệ . Học đc hơn nữa học kì 2 đột nhiên em ko còn thấy anh ấy nữa . Lần cuối gặp anh ấy lại có bộ dáng yêu đời lạ kì nhưng mắt thì như vừa khóc rất dữ , miệng thì luôn cười toe toét và lời cuối anh nói với tôi là anh sẽ phải đi tập bơi đây chào em và nhắn nhủ rằng thằng kế bên tùy khó ưa nhưng nó thật sự đáng bị ăn đập và lên lớp 6 có thằng tới kiếm chuyện thì em nên đập gãy tay nó . Em hơi ko hiểu nhưng vẫn đồng ý. Và rồi sau đó em ko còn thấy anh nữa. Khung cảnh bên kia em vẫn thấy đc nhưng ng sẽ xuất hiện ở đó lại ko còn xuất hiện nữa. Em cứ nghĩ là chắc anh ấy lại có việc thôi. Em trờ mãi trờ mãi mà chẳng thấy anh ấy đâu. Tối khi nhập học lại giờ em đã là học sinh lớp 5 lớn nhất trường rồi hehe. Em vẫn có nhìn qua cái gương nhiều lần nhưng vẫn ko thấy ai. Cho đến 1 ngày em đã thấy có ng xuất hiện trong gương và đó là em của hồi lớp 1 . Vậy em đã thành anh ấy rồi em phải thử xem tại sao anh ấy lại ko gặp em 1 lần nào nữa. Em cũng như anh ấy hướng dẫn cho em của hồi lớp 1 và em thấy rất vui vẻ . Ko biết tại sao em lại ko gặp đc anh ấy nữa mà lại gặp em của quá khứ. Thôi mà giờ đi quan tâm em của quá khứ đã. Cứ sống tiếp rồi cũng sẽ có ngày em biết tại sao anh ấy ko gặp em nữa thôi .