Tôi sẽ rời đi ngay, chúc cậu ngon miệng.
Chúc cậu ngon miệng, cậu Itami.>
(Giỡn mặt hả, tưởng làm bằng nhựa thì sẽ an toàn à)
[Itami đột nhiên trùm mền kín người, thó con dao nhựa, nhanh chóng tháo lớp băng quấn tay. Rồi cứa lên những vết rạch chưa lành, giáng lên vài nhát thân yêu. Cậu nhớ cái cảm giác ấm nóng này lắm rồi, càng rạch càng phê.
Qua tấm gương một chiều, Serina thấy không ổn liền chạy sang bê khay thức ăn đi và gọi còi báo động. Các đội bảo vệ và nam điều dưỡng khác tức tốc chạy tới tiếp cận rồi giữ cậu lại. Tước dao, lục soát khắp người làm cậu còn khó chịu hơn việc bị theo dõi]
BỎ RA, ĐỪNG CHẠM VÀO TAO. (Tởm quá!)
[Có người cầm trúng cổ tay rướm máu cậu liền nhói một cái đau]
A! MÀY CẦM MẠNH LÊN XEM NÀO. (Đau nữa đi!)
[Itami được cố định tay chân vào giường bệnh trong vài giờ để bình tĩnh lại, tiêm một liều an thần mạnh. Tay được khử khuẩn, quấn băng ép mới.
Jinguji lạnh lùng đứng quan sát mọi hành vi, biểu cảm trên gương mặt đau khổ ấy. Suy nghĩ lại phác đồ trị liệu mới.
Hôm sau tỉnh giấc, Itami cảm thấy vô cùng buồn chán khi không thể cử động tự do được, cứng như đá không thể nhích một li nào]
(A, mình ngu rồi. Bị trói rồi thì làm gì giờ? Không đọc sách cũng không ngắm hoa được, bầu trời chỉ bằng vung. Thật chán quá đi!)
[Jinguji bước vào khám]
Xin chào, cậu thấy sao rồi? Có biết tôi là ai không? Đây là-
-Đừng hỏi nhảm nữa. Tôi chán rồi, tháo giùm đi. Khi nào lên cơn hẵng trói lại tiếp.
Tôi buộc phải giữ nguyên tình trạng này của cậu vài ngày nữa.
... Hay muốn tôi nói dối và đồng ý với anh hả, bác sĩ?
Cậu thành thật vậy thì tốt.
Hừ, giờ hết lên cơn rồi. Tháo đi, chán lắm. Hay muốn tôi phải đắm chìm trong những suy nghĩ tự hại hả?
Tôi nghĩ việc đó không khác với hành động hôm bữa của cậu.
Biết lỗi rồi, tôi xin lỗi, được chưa?
Cậu xin lỗi vì điều gì?
[Itami thở đều, thư giãn nhìn trần nhà trắng xám buồn tẻ, không cố gồng mình nữa]
... Tôi xin lỗi vì đã sinh ra trên đời... thật sự đó, làm ơn đi. Tôi mệt rồi. Không tháo thì tiêm liều nào cực mạnh ấy, có thể ngủ luôn thì càng tốt.
... Tôi muốn cậu được sống.
Bác sĩ đừng nói lời giả tạo nữa. Nói xong rồi thì để tôi yên. Tôi cần nghĩ ý tưởng mới, mấy ngày rồi không được viết.
Cậu nhận ra tôi là bác sĩ nhỉ?
Đang tỉnh táo lắm đấy.
Cậu nhớ tên mình không?
...Tên tôi...? Là Itami.
〜〜〜
[Jinguji đứng dựa vào lan can, tay cầm lon cà phê đen nốc ừng ực rồi thở dài nhìn trời mây trôi qua nhẹ bẫng trên đầu còn lòng thì nặng trĩu. Serina đi ngang bắt gặp dáng vẻ hiếm thấy, tới hỏi thăm]
Hầy~~~
Làm gì đấy mà thở dài?
Ca này tôi chịu.
Nói gì vậy?
Bệnh nhân phòng đặc biệt số mười bốn ấy.
À, cậu nhóc bít tết à.
Cô phụ trách cậu ta còn không nhớ tên à?
Nhớ mà, rồi sao?
Cô đọc tin tức rồi đúng chứ, cậu ấy...
Xóa bỏ hoàn toàn căn tính do ký ức quá sức khủng khiếp...à.
Tôi chưa gặp ca nào nặng như vậy.
Anh mà cũng nói được câu đó sao? Vậy đổi người khác?
Không được, lỡ cậu ta bị kích động hơn thì sao?
Thế thì cố gắng chữa cho cậu ta đi, anh là bác sĩ thủ khoa mà!
Chuyện đó xa lắc rồi, còn giờ mới là hiện thực đau buồn đây.
Tôi đi xem tình hình.
Khoan, đi với.
[Điều dưỡng bước vào phòng, thấy Itami đang ngủ, kiểm tra hơi thở rồi ra ngoài gọi bác sĩ vào]
Chào buổi chiều, cậu Dương.
Hả?!
<Ê làm gì vậy cha, định kích động cậu ta à?
[Serina mắng nhỏ anh]
Thử tí thôi, an tâm.>
Cậu biết Dương là ai không?
... (Cái vẹo gì?) Anh không định chơi trò giả tạo nữa à, bác sĩ?
Không, tôi biết cậu cũng mệt rồi. Muốn kết thúc lắm đúng không nào?
...
Vậy thì chúng ta nói thật lòng đi, dù sao chỉ còn lần cuối này thôi. Cậu thấy sao?
Anh sẽ cho tôi được chết à? Có nhầm không, haha, một bác sĩ như anh lại đi giết người à?
... Hừm, cậu nói không đúng lắm. Tôi chỉ cứu người cần cứu thôi...
Ồ, vậy-cơ-à. (Mình hết cứu thật rồi, không ngờ ảnh thông suốt rồi)
Nói tôi nghe cậu đã trải qua những gì? Mà phải hành hạ bản thân mình đến thế?
... Tôi đã làm một điều khủng khiếp với gia đình vì cô ta.
✦✦✦✦✦✦
/PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP...!!//
//RẦM///
GIƠ HAI TAY LÊN!
Hah, đéo!
[Du Dương, mười sáu tuổi, có hành vi tự hại. Giết sạch gia đình ba người trong một đêm được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.../
〜☆〜
Tao ghét mày, mẹ à...
[Itami đã chiếm đoạt hoàn toàn thân xác Gin, giờ là lúc cậu lộng hành tanh bành và cút khỏi cái đất nước mang đau thương đến cho Gin.
Người mẹ đang buồn rầu vì đứa con gái không chịu nghe lời, đang ngồi hát karaoke thì cậu đi lại giựt lấy. Thay Gin nói những lời thật lòng bấy lâu này, Gin không bao giờ dám nói lên những suy nghĩ này vì cô biết cái kết sẽ không có gì tốt đẹp. Chắc chắn sau đó là sự bất hạnh hơn cả bây giờ.
Itami không chần chừ nữa, chỉ một nhát là ba người họ đều nằm lăn quay ra]
"Nào, chúng ta cùng thưởng thức hương vị của những con quỷ đầu tiên nào Gin ơi!"
〜
Các người nên cảm thấy tội lỗi khi sinh ra Gin trong cái hình hài này đi! Rồi chối bỏ cậu ấy khi thật sự muốn sống chính mình, hahaha...hahaha...hức... Xem đi cậu ấy đang khóc đây này. Tao phải hành hạ chúng mày, cái cảm giác mà cậu ấy đã trải qua suốt mười chín năm cuộc đời.
[Hai dòng nước mắt rơi thành dòng xối xả nhưng gương mặt lạnh tanh không có tý biểu cảm nào thuộc một con người nữa. Itami tay cầm con dao chặt thịt sắt bén vừa được ba mài, cậu nhảy vào lòng người mẹ, đâm nhát thật mạnh thật đớn vào tim. Máu bắn tung tóe bắn ra khắp sàn rực đỏ]
"Vung tay tiếp, vung tay nữa đi, Itami."
[Bả la hét to lên nhìn con quái vật, con quỷ dữ hai mắt đục ngầu đỏ vì khóc quá nhiều rơi lả chả xuống khuôn mặt không còn hơi thở. Khuôn mặt đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi nhe răng cười như vừa được trút giận đúng chỗ gãi ngứa, miệnh cười lớn nhưng nước mắt vẫn rơi]
Con cái không phải thứ để khoe khoang, thứ để mày tự hào! Há há há, chết đi, chết đi! Và đừng làm phiền tao nữa
"Tiếp đi."
[Người cha không dám ngăn cản vì sợ liên lụy đến mình nhưng không sao, ai cũng có phần. Itami rút con dao ra khỏi lồng ngực bả rồi lao đến phi trúng tấm lưng như cái thớt ấy, nó la lên ngã quỵ xuống sàn. Máu tuôn ồ ạt, cố lết ra cổng ngoài chạy thoát khỏi con quỷ điên loạn. Toàn là những lời mắng chửi chọt từ tai này qua tai kia, Itami lật người hắn lại. Bổ cái bụng phúng phính mỡ thành hai nửa như chặt thịt heo dù cậu chưa làm bao giờ. Cảm giác không sướng tay lắm]
"Đổi đối tượng đi."
[Hai con mắt láo liên xung quanh tìm kẻ cần chuộc tội, đứa em gái khoá chặt cửa phòng khóc oà lên khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Tấm kính cửa vỡ toang, phóng vào găm lên bàn học, cô hoảng sợ hét lên. Itami đặc biệt rất ghét những âm thanh chói tai của đàn bà, phóng một phát chặt đứt cổ họng nó. Rồi phóng đến góc tủ quần áo, đâm mấy phát vào đầu nó, muốn xem thứ gì đang chất chứa trong đấy. Máu ứa ra đỏ sàn, tường, giường và đứa em cưng hỗn xược. Rất đã cái nư!]
"Sưu tầm đi."
[Itami đặt ba trái tim sát lại gần nhau, buộc chặt bằng ống dẫn máu rồi ôm vào lòng. Liếm máu tươi chảy ra từ chúng, cảm nhận hương vị cuộc sống thật sự. Không gian im lìm, có tiếng nức nở tha lương của kẻ sát nhân. Muốn tự sát nhưng lại sợ đau, muốn chết nhưng lại sợ tỉnh dậy lần nữa.
Itami lôi ba cái xác lên giường nằm cùng nhau, mình thì chen vô giữa ba mẹ, vòng tay họ ôm lấy mình, hạnh phúc trong đau đớn.
Sau khi làm thịt, Itami mệt mỏi thiếp đi một lúc chờ kẻ cần đến. Nhưng mãi chưa đến, cậu lấy ra học tập, soi xét các nội tạng có hình thù như nào. Lôi tất cả mọi thứ ra ngoài, như một bức tranh một màu máu, cậu khóc đến mờ mắt đến không còn thấy được gì. Tay hì hục chất vấn từng nỗi lòng thầm giấu bấy lâu, cỡ mười chín năm chứ đâu có lâu. Một câu, một nhát. Cứ thế đến khi trái tim giật nhói lên từng cơn và ngừng đập]
Họ đối với tôi cũng gọi là cha mẹ đi, là nỗi đau giày vò cậu nên tôi được hình thành... Nhưng cảm giác sung sướng, thanh thản đến điên dại khi giết chết vấn đề bằng cách này có quá tàn bạo không?
"Tùy người."
Hừ, chỉ người trong cuộc mới hiểu chứ gì.
✦✦✦✦✦✦
Vậy đó là kẻ đã xúi giục cậu thực hiện tội ác?
Không, tôi làm vì...vì? Ơ, khoan đã...vì cái gì chứ?
[Cậu lục lọi những dòng ký ức sâu thẳm đã đè nén bấy lâu, gặng hỏi một lý do thật sự. Thật sự thì cậu đã làm điều đó vì ai, vì thứ gì? Lên cơn kích động, tim đập nhanh hơn, quằn quại trong cơn khó thở khi bị trói tay chân. Cậu nhìn bác sĩ với đôi mắt khóc đỏ hoe, mong cầu một cái chết nhẹ nhàng ngay bây giờ]
Trả lời câu cuối đi, rồi tôi sẽ làm theo điều cậu muốn.
Hơ...hà hà...thật...ư?
Ừ.
Tôi, tôi...tôi làm vì...niềm tự do mong manh... Tôi phải trừ khử những vấn đề phiền nhiễu luôn làm tôi đau đớn, phải loại bỏ tất cả. Vì sao ư? Vì tôi muốn như thế, tôi muốn thoát khỏi cái địa ngục thu nhỏ ấy...lẫn...hức...cái thế giới này... Tôi không có điều gì muốn làm trên thế giới này, vậy tại sao lại sinh ra tôi?! Này, có lẽ tôi bị hỏng hóc ở đâu đó rồi chăng? Anh là bác sĩ mà, anh biết chữa ở đâu đúng chứ? Nhưng tôi thật sự thì hết cứu rồi... Này, bác sĩ hiểu chứ? Lời tôi nói, bác sĩ hiểu chứ? Hay anh chỉ xem tôi như công cụ để kiếm tiền, như một công việc phải làm? Hà...hà... (Khó thở quá!!) Tôi, nói hết sạch...rồi đấy... Tiếp theo là---anh!?
[Serina hốt hoảng khi thấy Jinguji tháo dây buộc cậu ra, chưa kịp ngăn thì anh ra hiệu dừng ở đó và chỉ đứng xem, không được làm gì.
Cậu bất ngờ nhận được cái ôm ấm áp, trong lòng trào ra vô vàn giọt nước mắt của sự thật đau thương muốn giấu nhẹm đi mà sống trong tư cách của một bệnh nhân tâm thần]
Không sao đâu... Có tôi ở đây!
...
Tôi biết cậu không muốn làm phiền tôi nên muốn nhanh chóng sớm kết thúc sự sống này.
...
Nhưng như vậy thì cậu sẽ ra đi trong ân hận mà không giải quyết được gì cả.
... Mọi thứ đều có cái giá phải trả nhỉ!
Hở!??
Đúng rồi, sao ngay lúc đó họ không xử tử tôi luôn nhở? Còn mang tôi vào đây làm gì, anh nói xem có phải không?
Phải, một khi vào đây rồi thì nơi đây cũng như nhà tù. Không thể thoát khỏi.
✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜
Tình trạng trí nhớ của bệnh nhân phòng đặc biệt không mấy khả quan, cứ mất trí nhớ trung bình tầm một tháng. Cách một tháng hơn là lại reset lại ban đầu, đặc biệt còn thay đổi tính cách rõ rệt.
Trả nó về cho gia đình đi, hết cứu rồi.
Thưa viện trưởng, cách nói của ngài như vậy là quá-
[Viện trưởng giơ tay lên, ngăn cho y tá phụ trách nói tiếp]
Tình hình ngày một xuống dốc, người nhà thì không có thông tin liên lạc gì. Nó còn đi chọc phá các bệnh nhân khác dẫn đến náo động om sòm một trận, tối nọ còn mò đến kí túc... Khục, cô để cho cậu ta ăn chùa, ở đây đến khi nào?
[Chuyện kí túc xá của các sĩ là một tối nọ, cậu thư sinh vì quá nhàm chán trong đêm khó ngủ. Mò tìm người để phác thảo nhân vật, liền để ý tới người quyền lực nhất ở đây. Dùng thân thủ nhanh nhẹn gầy guộc của mình mà lẻn vào gọn ơ vào kí túc. Lẻn đi tìm phòng, nhắm con mồi rồi hí hoáy vẽ với đầy sát khí chòng chọc vào người viện trưởng, đặc biệt cái đầu hói chữ M. Ông thoáng lạnh sống lưng mà gặp ác mộng, lờ mờ tỉnh dậy thì đúng là gặp ác mộng ngoài đời thật. Hai con mắt đỏ đục ngầu nhìn chằm chằm vào ông, tay thì sột soạt sột soạt tiếng ngòi bút cọ lên giấy. Tim như ngừng đập, hồn bay phách lạc của viện trưởng hét toáng lên làm mọi người trong kí túc lục đục dậy xem tiếng thét ai nửa đêm, trong trẻo đến là lạ]
(Hừ, có nhiêu cũng hét lên, như tiếng gà mắc đẻ vậy!) Thưa ngài, tôi đã trả hết tiền viện phí cho cậu ấy rồi cơ mà! Sao lại nhắc lại chuyện này vậy? Ngài có ác cảm gì với cậu ấy? Hay ngài là một con người không có tình thương, nỡ lòng mà đuổi một đứa trẻ đáng thương nó ra đường chờ chết sao?
Hứm, anh thôi đi. Một chiêu không dùng được hai lần đâu.
[Đôi mắt ngấn lẹ giả trân của bác sĩ Jinguji liền ngừng rơi nước, anh lườm viện trưởng rồi tự kết thúc cuộc họp vô nghĩa này. Ra ngoài hóng gió, gần thiên nhiên cho thư giãn đầu óc trước khi đi gặp "vật thí nghiệm"]
(Làm việc được mười năm rồi, cái lão đầu hói ấy vẫn khó lòng ưa được! Haiz, muốn gặp cậu ấy quá)
Bác sĩ, bác sĩ Jinguji ơi~
?! Có việc gì thế, cô Hanazora?
Ừm... Cái lão hói ấy, dám đuổi một đứa trẻ bị bệnh ra ở đầu đường xó chợ. Không thấy muốn đấm cho trận à?
Aha, cô nên kìm cái tay mình lại đi. Không là bị trục xuất đó.
Hứ, tôi sợ gì. Còn nữa, người nhà cậu ấy cũng tồi thật! Nửa năm mất tích luôn, chẳng nói chẳng rằng. Hay muốn quên đi đứa con bị bệnh vì tốn kém?
...Ừm. (Không biết đã có chuyện gì giữa cậu với gia đình nhưng họ không đáng làm cha mẹ. Bỏ mặc một đứa con như cậu thật quá lãng phí)
Thiệt tình, đúng là một thiếu niên đáng thương.
Cô đừng nói thế. (Lỡ cậu ấy nghe được thì sao!)
Sao, anh không thấy vậy à?
... Tôi thấy cậu ấy giờ rất vui vẻ mà! Không tìm được một chữ nào đáng thương hay tội nghiệp trên mặt luôn!
Hả, bộ tôi nên viết chữ lên luôn hay gì. Giờ còn đùa được.
Haha, căng thẳng quá thì làm được gì?
Hừ, không muốn thừa nhận nhưng anh nói...phải.
[Anh dựa lan can cho làn gió đong đưa mái tóc đen nhánh khá dài của mình, mỉm cười vì có người chung suy nghĩ. Cô mặt hằm hằm nhìn viện trưởng lướt ngang qua bồn hoa dưới tầng một (trệt), thủ sẵn nắm đấm gió, vút vèo mấy vòng giữa không trung]
Hay là đấm thật nhỉ?
Thôi đừng, ở đây có mỗi cô là bạn thân nhất thôi đấy.
Ồ hố, vậy cơ đấy. Có anh bảo kê mà, tôi lo gì.
Thế đấm đi xem nào.
[Cô liền khựng lại vài giây rồi xoắn tay áo lên định đi xuống lầu xử thật nhưng bị túm cổ áo lại]
Đùa, đùa tý. Bỏ ra coi.>
[Vung vẩy hai cú đấm trong không khí, cô cũng mệt rồi chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm. Chợt liếc thấy mái tóc đen nay đã dài hơn cổ anh, Jinguji vén tóc ra sau tai, đôi mắt xanh dường như đang trông ngóng điều gì đó có vẻ đượm buồn]
Sao lại để tóc dài vậy? Tưởng bác sĩ phải gọn gàng sạch sẽ gái mới mê chứ?
Hì, mới đúng tác phong chứ.
[Anh nhìn cô, cười mỉm rồi lại nhìn về nơi vô định phía chân trời hoàng hôn đỏ rực. Tay sờ ra sau gáy, vân vê lọn tóc dài]
Ồ, dài rồi này. Cái này à... Vì giống "người yêu" của cậu ấy đấy.
[Serina chợt khó hiểu, cảm giác có điều chẳng lành]
✧✧✧
Hôm nào, tôi dẫn cậu ra ngoài nhé.
Không, không cần. Tôi thích ở đây hơn.
Cậu thấy ở đây an toàn à?
Ừ, vì ở đây có anh.
Vậy nếu không có tôi, cậu sẽ rời đi hay vẫn muốn ở lại đây?
Hả, anh định đi đâu?
Không, tôi chỉ hỏi thế thôi.
[Anh nhìn cười, cậu đoán ra là có chuyện]
... Nếu anh không phiền thì mang theo tôi với... được không nhỉ?
[Cậu nhón chân lên thật cao, cố gắng vươn tay lên, cuối cùng cũng đội được vòng hoa lên đầu anh. Mỉm cười tít mắt, vui vẻ xem biểu hiện của người ta]
Đẹp lắm, đúng là hoa đẹp vì người. Haha, mà tôi không khéo tay lắm, xin lỗi nha.
[Anh sờ lên vòng hoa, tỉnh người nhìn cậu vui vẻ hí hửng làm thêm một vòng nữa]
Này, cậu không sợ à?
Nếu có anh thì không còn gì làm tôi sợ hãi nữa.
(Tôi muốn xem tình yêu của cậu ta là gì? Nhưng có lẽ đã quá đậm sâu rồi!? Nếu tôi đi mất, chắc chắn cậu sẽ tự sát lần nữa. Tôi không thể để vuột mất cậu một lần nữa?!? Hơ? Mình đang nói đến chuyện gì vậy?)
Không phải, tại vòng hoa cậu làm đẹp quá nên xúc động ấy mà.
Điêu gớm.
Thiệt mà~ Dương ơi, mình cùng chụp tấm hình đi.
Ơ, không! Anh chụp một mình đi.
Cảnh đẹp thế này có mà tiếc lắm ý~ Nhưng có thêm cậu ảnh thêm xinh~ yeah~
Rap à, nữa đi.
Chụp đi~ babe.>
✧✧✧
[Trong giờ nghỉ trưa, mấy cô điều dưỡng túm tụm lại vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả]
Càng đẹp trai thì càng gay nhỉ!
Dạo này có tin đồn bác sĩ và bệnh nhân dan díu với nhau đấy. Là bác sĩ Jinguji, cậu có biết chuyện gì không?
Không, chuyện gì? Kể nghe coi?!
Với ai thế?
Với bệnh nhân phòng mười bốn á.
Với bác sĩ Jinguji á, tin được không trời?! Gu tôi đó bà, đừng làm tôi thất tình!
Thiệt hả trời, vậy thì bà sang kia ăn một mình cho đỡ đau lòng đi.
Há, thiệt á?
Không biết có thật không mà thấy ảnh toàn đi chung với cậu nhóc đó hoài.
Ui trời, hay là đang khám đấy?
Ai biết đâu mà lần. Khám gì mà tình tứ thế!
[Viện trưởng ngồi phía sau nghe hết mọi chuyện, đi gặp bác sĩ Jinguji không chỉ để nhắc nhở nữa]
Ô, bác sĩ Jinguji, cuộc họp được thông qua rồi.
Vâng?
Vậy thì, một tuần nữa cậu sẽ được thuyên chuyển lên quận Kyoto làm đấy. Sướng nhé.
Hơ!? Chuyện này độ ngột?!!
Chuyện này nói xong rồi, chuẩn bị đồ cho kỹ đấy.
(Tại sao chứ? Hành động của mình quá lộ liễu à? Tôi không đời nào bỏ mặc cậu ta được, bệnh nhân mà tôi đã cố hết sức để trị liệu...sẽ thành công cốc mất. Nên làm gì đây?!)
✧✧✧
[Hơn ba năm ròng rã, cậu đã chịu chữa bệnh một cách không chống đối nữa nhưng đôi khi ác mộng lại ập về]
Đau! Đau quá!! Đau ở đâu? Ở đâu cơ? Tại sao tôi không thấy vết thương nào cả? Hức...tại sao lại đau như thế này?
[Itami quằn quại im ỉm mà cào người nát mặt trong phòng bệnh tối thui, anh nhận được tin liền chạy vù tới ngăn lấy cậu tự làm hại mình]
Không! Không sao cả, tôi không sao hết. Không phiền ai đâu, tôi sẽ nằm đây chịu đựng hết mà! Kệ tôi đi! Đừng quan tâm một kẻ sát nhân máu lạnh như thế nữa!
Cậu Không Phải! Dương, Dương à, bình tĩnh nghe tôi nói.
Tôi tôi phải...
Cậu khóc lên cũng được, đập phá đồ gì cũng được nhưng đừng tự làm đau chính mình nữa.
Nhưng tôi đau lắm...tôi phải trả giá...hức...cho việc mình đã làm...
Không cần tạo thêm vết thương nào đâu, cậu cũng không cần phải trả giá nữa. Không phải suốt ba năm qua, cậu đã khổ sở đến vậy rồi ư?
Tôi, tôi đã làm gì chứ? Liệu họ có tha thứ cho tôi? Không, không đời nào! Hahaha, họ chết rồi mà, sao có thể ám ảnh tôi cả đời chứ!! Khốn kiếp thật!
[Anh không đành lòng, những lúc như vậy chỉ có thể xua tan đi cơn ác mộng bằng một liều tiêm loạn thần mạnh. Nhìn cậu ấy gầy gò, xanh xao và đôi mắt sưng húp khiến Jinguji đau lòng thêm]
(Nếu cậu không muốn nhớ thì quên luôn đi. Tại sao phải..! Không, không được! Mình không thể suy nghĩ như thế được)
[Đêm khuya ác mộng khó ngủ, cậu biết anh luôn vào phòng lặng thinh để không đánh thức cậu dậy. Anh lật cuốn vở viết chuyện của cậu ra đọc, lúc theo dõi từng nhịp thở cậu, lúc đăm chiêu đọc những dòng cắn xé lương tâm của một người con. Jinguji không khỏi xót xa cho hoàn cảnh mà cậu được sinh ra cũng như con người mà cậu phải gánh lấy tội lỗi được tạo ra.
Có hôm cậu chỉ viết những danh sách muốn làm trong hè khi tới rồi đến mùa đông. Những việc có lẽ là quá tầm thường đối với người khác nhưng cậu lại khao khát nó vô cùng.
Có hôm là nguyên một bài về cách hoạt động của từng bộ phận não chỉ vì được anh dạy. Cậu không thể đi học nên vào giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, anh chỉ có thời gian bên cậu lúc ấy để khám và có lẽ là lí do khác nữa. Cậu cũng rất hứng thú nên khi được anh dạy thì bệnh cũng có chuyển biến tốt hơn]
✧✧✧
Hầy〜
Lại sao nữa? Dạo này không thấy anh nghỉ trưa? Đi đâu vậy?
Đi dạy học cho cậu ấy.
Hả?
Cậu ấy thông minh lắm nha, còn rất chịu học. Không biết vì muốn quên đi chuyện cũ mà ham học thế ko, hay là không được đi học.
Dạo này cậu ấy có vẻ vui hơn là vì có thầy giáo à, thiệt tình. Anh cũng nên lo cho sức khỏe của mình đi chứ. Anh đổ bệnh cái lỡ cậu ta lại-... Rồi sao thở dài?
Hầy, tôi sắp bị thuyên chuyển đi Kyoto rồi.
Thế thì càng tốt.
Ơ kìa, sao lại tốt được. Còn Dương ở lại mà, cô tính sao?
Anh đi chứ tôi có đi đâu.
Nhưng...hầy~ chắc tôi phải mang theo cậu ấy bỏ trốn rồi.
Nói cái gì vậy, anh nói thật à?
[Serina nhìn mặt nghiêm của anh biết chắc là thật rồi, cô lo lắng hỏi]
Sao có thể, cả hai người sẽ bị truy nã đấy. Anh muốn bị vạ lây à, đang-
Tôi không quan tâm. Giờ, cô biết đó. Tôi... rất yêu cậu ta.
[Serina ngỡ ngàng há hốc miệng khi nghe Jinguji thốt ra câu nói khó tin]
Anh điên rồi! Sao lại đi yêu bệnh nhân chứ? Quả nhiên việc chuyển anh đi công tác là đúng đắn.
Haha, ai cũng có phần điên trong người mà. Quan trọng là có biểu hiện ra ngoài không, nhiều hay ít.
...
Không phải Van Gogh cũng từng vào viện sao. Vì một tâm hồn nghệ sĩ không được giải phóng ra bên ngoài. Mà cứ kìm nén vào bên trong rất dễ hoá điên đó.
Ý anh nói là cậu ta cũng thế?
Hừm cũng đúng. Cậu ta có vẽ chân dung tôi nè, đẹp lắm nha, rất có hồn. Xem đỡ đi, tôi cất kỹ ở nhà rồi.
[Jinguji lấy điện thoại mở ra một bức tranh rất sống động, có thể thấy nội tâm cậu cũng rất phong phú và có tài vẽ tranh. Anh vui vẻ tít cả mắt khi nhìn vào màn hình, cô biết là tâm tưởng hắn lại bay bổng về đâu rồi]
Tôi muốn cứu rỗi Dương, bệnh nhân duy nhất...cứ cái đà bị nhốt mãi nơi đây. Cậu ta sẽ phát điên vì chán nản mất, nên chúng tôi phải bước ra ngoài... Cô hiểu chứ, Serina.
... Anh- có cần phải làm đến thế vì một bệnh nhân tâm thần không? Còn nhiều bệnh nhân khác thì sao? Tại sao lại thiên vị cậu ta hơn?
〜〜〜
[Lén quan sát cậu, anh thầm buồn bã không muốn nói lời chia tay cậu]
Dương à, cậu chưa ngủ sao?
Hả, đợi tôi đọc hết cuốn này đã.
(Chắc tới sáng!)
[Anh nhìn xuống vài trang đầu tiên mỏng lét mới lật ra còn nóng hổi]
Này, tôi hỏi cậu cái này. Dương à, cậu có muốn cùng tôi ra thế giới bên ngoài không?
Hả?
[Tay lật trang tiếp chợt khựng lại ngẩng đầu lên muốn hỏi cho rõ là cậu có nghe lầm không]
Tôi sắp bị chuyển công tác lên Kyoto...
Thì anh cứ đi đi, hỏi tôi làm gì.
Cậu không buồn ư?
Cũng buồn...
Cậu sẽ không bị kích động chứ?
Haha, tôi khá là ổn rồi, anh biết đó. Sau khi chữa khỏi, tôi phải lên hầu toà rồi kết thúc cuộc đời mình...
Nên tôi sẽ không để tương lai tươi sáng của cậu phải kết thúc bằng một tương lai xấu xí đó.
...Hở?!
Việc cậu đã làm, miệng lưỡi thiên hạ ngoài kia hiểm độc, khó có thể dung thứ cho cậu. Nhưng mấy kẻ đó hoàn toàn chẳng biết một xu gì về cậu. Còn việc gia đình cậu đã làm với cậu là hoàn toàn không thể tha thứ...
...Ừm, tôi cảm ơn anh nhiều vì đã nói mấy lời này... Nhưng tôi sẽ làm phiền đến anh mất. Xin lỗi, tôi chỉ có thể chôn chân ở đây mãi thôi, không thể nào ngóc đầu lên cũng không bao giờ có thể hoà hợp được với xã hội ngoài kia.
... Cậu có thể!
Hở?
Bỏ trốn đâu phải cách duy nhất.
Anh định làm gì? Tôi bảo rồi, tôi không muốn làm phiền anh, người có ơn với mình đâu.
[Anh đưa cuốn vở của cậu, gập một trang quan trọng]
Cậu cầm lấy, sau một tuần nữa sau khi tôi đi. Hãy đến gặp người phụ trách của cậu.
Là chị Serina hả?
[Anh gật đầu rồi tiến sát tai cậu thủ thỉ vài điều]
Này Dương, tôi mong sẽ được sống cùng cậu những ngày tháng hạnh phúc hay đau khổ. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé, tôi, Jinguji Joah này sẽ không để cậu phải cô độc nữa.
[Tim cậu bất ngờ lỡ nhịp, mặt hơi ửng đỏ vì hơi thở khi anh nói làm nhột tai. Nói xong anh ra về để cậu phải hy vọng lại được bước chân vào thế giới làm mình đau thương một lần nữa]
Nhớ nhé, cậu có quyền lựa chọn mà.
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
[Trăng không mọc trên bầu trời lặng thinh một cõi đê mê lạnh lẽo, có tiếng bước chân rón rén của một tấm thân gầy]
(Trời tối quá, mình lại hơi sợ mất rồi! Chị ấy núp ở đâu cơ, lỡ không thấy thì toang... Huhu)
[Tấm giấy anh đưa cậu xé nó nắm chặt trong lòng bàn tay cùng tiếng tim thình thịch, phấn khích khi làm chuyện ấy trong bóng tối. Như một phi vụ xấu xa nào đó làm cậu không khỏi bỏ bê cảm giác sợ nhưng vẫn nhích trong lòng]
Á!!
[Serina gõ vai làm cậu giật nảy chân định chạy đi tưởng gặp ma, tay cô nhanh nhẹn bụm chặt miệng cậu, kéo vào lùm cây núp sau thân cây già to. Đôi khi cậu cứ tưởng mấy người điều dưỡng này là đặc vụ của nước nào phái tới. Vì họ cái gì cũng đối phó với các bệnh nhân khác rất chuyên nghiệp]
Cậu biết tới đây là sẽ làm gì đúng không?
Vâng.
Được, trước khi bước qua cánh cổng đó. Tôi sẽ phải hỏi cậu vài điều.
[Serina chỉ tay vào cánh cổng ẩn sau bệnh viện giấu kín trong những tán cây xum xuê và vườn hoa]
Vì cậu là bệnh nhân rất đặc biệt nên tôi muốn đảm bảo sau khi ra thế giới ngoài kia, cậu sẽ không bị kích động gây sự hay làm đời của bạn thân tôi khổ. Và vì tôi là một điều dưỡng có tâm với nghề!
Là bác sĩ Jinguji là bạn thân với chị à.
Đúng vậy.
Ừm, chị hỏi đi. Em sẽ cố gắng trả lời ạ.
Cậu Dương, cậu nghĩ gì về gia đình của mình?
Tôi muốn giết họ!
!!
[Mặt cô nhăn lại]
Ahaha, em đùa đấy. Thiệt! Em không có định gây hại cho một ai nữa lẫn bản thân mình. Em đã đau lắm rồi.
...
Gia đình trước kia, hừm, em nghĩ mình đã có một cuộc sống khá tốt. Dù ba đi mất nhưng vẫn còn mẹ yêu thương em, khó khăn đến mấy thì vẫn được ăn ngon, mặc đẹp không thua kém gì người ta. Nên em nghĩ mình đã khá hạnh phúc rồi. Còn em gái thì hơi ương bướng, nhưng không sao, khi em tới tuổi nó chắc cũng thế.
...
Dạ hết rồi, chị thấy... sao?
Sao là sao, đó là cảm xúc của em. Tôi không có quyền phán xét nó như thế nào, chỉ có thể lắng nghe. Câu thứ hai, trong hai tuần qua, cậu có cảm thấy buồn rầu, trống rỗng hay mất hứng thú với các việc mình từng thích không?
À thì em hơi nhớ anh-bác sĩ Jinguji nhưng không bỏ bê chăm sóc vườn dâu của mình. Còn vẽ được khá nhiều tranh phong cảnh nữa.
Cậu có đang gặp khó khăn gì không?
... Để em nhớ lại, hình như có mấy con sâu dám ăn trộm dâu của em. Nên cần vài chai thuốc trừ sâu với cái nhíp á, sờ vào nó cảm giác gớm lắm.
Vậy, câu cuối, cậu còn có ý định tự tử một lần nào nữa không? Hay có ý nghĩa thoáng qua thôi.
[Cậu khá im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi cười nói với Serina]
Ừm...nói thật thì khi nghe anh ấy nói sẽ đi khỏi đây. Em liền nghĩ, vậy là kết thúc rồi sao? Em không chắc lắm nhưng có lẽ vài ngày sau sẽ thấy em nằm bẹp dưới đất đấy... Ờm, câu này chắc không đạt rồi?
Cậu yêu Jin thật lòng à?
Há, vâng, chị-? (Jin á, biệt danh kìa)
(Nhìn phản ứng của cậu là đoán ra rồi)
[Cậu bất ngờ hơi đỏ mặt, lãng tránh ánh mắt Serina]
...Không phải lắm. Yêu thì quá cao rồi, còn thích thì quá thấp...
Hả? Cao thấp gì ở đây?
Thì...dạ...ừm nói sao nhỉ? Kiểu như bác sĩ Jinguji như anh trai ấy ạ.
Hả! (Jin mà nghe được thì buồn thối ruột mất)
Ừm, kiểu như anh ấy chịu trò chuyện nhỏ nhẹ với em, dạy học em nữa, mua hạt giống rồi chỉ cho em cách chăm sóc, còn đọc tiểu thuyết của em, khen tranh em vẽ đẹp,... À, anh ấy còn hay hát rap cho em nghe mà toàn mấy bài tình ca thôi, haha... Ơ sao càng kể nghe giống người cha hơn!?
Rồi, chị hiểu rồi. (Thăng chức rồi, chúc mừng Jin nhé!) Nghe tôi - điều dưỡng Serina dặn dò lần cuối này!
Vâng?!
Cậu Dương nhớ phải trân trọng mình hơn và cả những gười cậu yêu quý. Đừng để trong lòng mà hãy nói ra nếu có gì khó chịu, không nói được thì viết lên giấy như cách cậu hay làm ấy rồi gửi cho người ta đọc để biết. Và để hiểu cậu hơn, tôi chắc chắn là họ sẽ hiểu cho cậu hơn nếu họ biết cậu đang nghĩ gì trong lòng.
Vâng...hức.
Ê, giờ chưa được khóc.
Dạ!
Nếu cảm thấy quá nhàm chán, cậu nên tìm học một cái gì đó mới mẻ. (Hy vọng sẽ giúp cậu sống thêm nhiều năm)
Dạ.
Đừng sợ phải hối tiếc nếu cậu bỏ lỡ mất điều gì.
Dạ?
Hầy, còn nhiều điều tôi chưa nói hết nhưng tới đây thôi không bảo vệ lại thấy. Nào, đây là lúc cậu lựa chọn. Cậu muốn ở lại đây, mãi làm một bệnh nhân tâm thần để dằn vặt những sai lầm từ quá khứ hay muốn bước tiếp sang một trang mới?
Em... Em vẫn còn rất sợ hãi... Thế giới ngoài kia có đủ kiểu loại người không biết sẽ gặp được những ai. Em lại sợ mình bị người ta làm tổn thương và cũng sợ em lại...ừm... Cũng đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra ha chị. Nên sẽ cố gắng đến ngày em có thể thanh thản ra đi... Và được sống cùng anh Joah nữa thì em không sợ điều gì nữa.
(Ôi Jin, anh có đứa em trai đáng yêu quá)
[Cậu rón rén từng bước, vượt qua màn đêm u tối sau những bóng cây xum xuê đen thui. Lòng dấy lên một nỗi sợ có lẽ sẽ tan biến khi gặp anh]
Đi mạnh giỏi nhé! Và đừng nhìn lại!
[Serina vẫy tay phía xa, cậu đọc khẩu hình. Nhìn cười rồi không bao giờ quay lại nữa, chỉ có thể tiến về phía trước. Một lần nữa]
〜〜〜
[Ở một góc phố neon nào đó có chàng trai ngồi trong quán bar hắt xì là lần thứ ba. Chủ quán đang lau ly thủy tinh sáng bóng, lo lắng hỏi]
Anh không sao chứ bác sĩ? Hay cảm lạnh rồi?
Ừm, tôi nghĩ là không phải cảm đâu.
Haha, bác sĩ mà cảm thì ai chữa cho? Tự mình vận động thôi.
[Người đàn ông say khướt mặt hơi đỏ cười khà khà tiếp chuyện với vẻ mặt rầu rĩ, sau khi rượu vào thì vui vẻ hẳn]
Xin lỗi, nhưng tôi chỉ là bác sĩ tâm thần thôi. Không dám chữa bệnh cho mình, chữa cho cái đầu anh thì được đấy.
Hả, anh nói lại coi.
[Chủ quán thấy có điềm liền can ngăn, vị khách say khướt khó chịu bỏ đi về]
Dùng Lavender Martini chứ?
Death in the Afternoon đi.
Vâng, có ngay.
(Không biết cậu ấy đang làm gì nữa!? Còn vài tiếng nữa thôi là được gặp nhau rồi! Ôi sao hồi hộp quá)
Thôi master, đổi cho tôi cái gì đó nhẹ nhẹ thôi.
Chà, anh tính đi gặp ai sao?
Sao lại hỏi thế?
Tại thấy anh bồn chồn nhìn đồng hồ nãy giờ.
Lộ liễu vậy á?
Đương nhiên rồi, ngồi trước mặt tôi nữa. Sao có thể không thấy được.
Master à, liệu tôi có đang làm điều đúng đắn không?
Anh gặp chuyện gì khó nói sao?
Ừ, tôi muốn cứu giúp à không phải nữa rồi. Tôi không nhớ ra cái từ ấy gọi là gì. Hừm, tôi muốn cho người ấy thấy một mặt khác của thế giới có lẽ là quá đỗi xinh đẹp khiến cậu ấy có cảm giác không xứng khi được sống trong đó.
À... Việc này anh phải đoán được rồi chứ, bác sĩ tâm thần Jinguji ơi.
Hả, sao anh nói gì tôi không hiểu.
Hì hì, tý gặp người ta mới biết được ha.
Master lại chọc tôi rồi, sao anh không nói thẳng ra luôn.
Đâu phải việc gì cũng nên nói thẳng ra, phải không nè?
Hở, ờ cũng đúng nhỉ...
[Jinguji uống ly Aperol Spritz cùng sắc cam rực rỡ, anh trầm ngâm vài điều rồi chuẩn bị đến nơi khởi đầu]
◇❖◇
Lucius, việc nghiên cứu thế nào rồi?
Cũng ổn.
Thế tối hôm nay mình ăn gì?
Bít tết đi.
[Sau khi chạy thoát khỏi bệnh viện tâm thần, họ trốn sang Đức và sống một cuộc đời mới.
Thế giới bên ngoài bệnh viện là một màu đen sâu hơn cả hố vũ trụ. Cậu bước ra ngoài nhìn khung cảnh tối thui ấy, không trăng và chỉ có sao sáng không đủ tỏ đường đi. Nhận ra người kế bên đang nắm tay mình là một cái bóng đen mờ ảo. Nhói trong tim những hiện trực chào ùa về trong đầu và bùng nổ với sức công kích thật tàn phá.
Tỉnh dậy trong mơ màng, người nằm cạnh cậu là một người đàn ông có dáng người mảnh khảnh, rất đẹp trai và yêu chiều cậu. Tướng ngủ cũng rất đẹp không tì vết, cậu nằm xuống thiếp đi một lần nữa. Tay ôm lấy anh, nhắm tít mắt lại cười]
Lucius ơi, Lucius à, anh yêu em lắm~
[Cậu giật mình ngước lên, thầm cười xem ai đang nói mớ. Nghe tên mà nhung nhớ]
(Cái tên này, ngủ hay tỉnh vậy!?)
Tại sao anh lại yêu một kẻ tâm thầm như tôi?
Hah, chắc tôi cũng điên luôn rồi!
Nào, ta cùng bỏ trốn nhé, Dương?
... Tôi không-
Khoan đã, nếu cậu đã bước sang một chương mới, thì đổi tên luôn nhé.
Hả, tên mới!?
Chúng ta cùng nhau làm lại một cuộc đời mới nên... Tội lỗi này, tôi sẽ cùng cậu gánh vác đến suốt cuộc đời. Cùng với tôi, Jinguji Joah này. Cậu có đồng ý không, Lucius?
Không được, anh không thể làm như-ưm
[Anh bắt ngờ chặn môi cậu lại bằng một cái hôn ấm áp]
Hà...hà, anh làm gì thế?
Xin lỗi vì làm cậu khó chịu nhưng... Anh đã yêu em mất rồi, Lucius à.
Tôi...tôi xứng đáng có được tình yêu của anh ư?
Không phải việc xứng đáng hay không. Đó là vì tôi đã yêu cậu không biết tự lúc nào. Cậu sẽ yêu tôi chứ?
Tôi... Ừm. Lại đây, nói nhỏ nhé!
[Cậu gọi tai anh lại thì thầm]
Em cũng yêu anh lắm, Joah. Ngay từ lần đầu gặp...