*Cái nì là một cái kết khác nối tiếp của "Bánh mì không" nên để hiểu nội dung cũng như tình tiết đang xảy ra thì mọi người vui lòng đọc bộ kia trước dùm Lilop nhen*
————————————
Felix rảo bước về nhà, cậu mở cửa đi vào phòng rồi đặt lưng mình lên chiếc giường trống trãi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm đấy, cậu mơ một giấc mơ rất dài, cậu mơ thấy nụ cười vui vẻ, ánh mắt ấm áp của Hyunjin khi chia cho cậu nửa ổ bánh mì không, cậu mơ thấy họ ôm nhau sau mỗi lần cãi vã, cậu mơ thấy hình ảnh Hyunjin tất bật làm thêm ở công trường, cậu mơ thấy lúc cả 2 đám cưới, ánh mắt Hyunjin luôn hướng về phía cậu, cậu mơ thấy sự nghiệp hai người ngày một thành công nhưng rồi...cậu cũng mơ thấy những đêm bàn ăn nguội lạnh, những lần mỗi người ngủ một nơi, cậu mơ thấy ánh mắt Hyunjin từ bao giờ đã chẳng còn hướng về cậu nữa...
"Ưm..." - Felix từ từ mở mắt khi bị ánh sáng của đèn chiếu vào
"Vợ ơi em tỉnh rồi à?"
Felix giật mình quay qua thì đã thấy Hyunjin ngồi cạnh giường nắm chặt tay cậu, ánh mắt lo lắng. Felix đang cố gắng lục lại trí nhớ thì Hyunjin nói tiếp
"Em bị sốt cao mơ màng nguyên đêm rồi đó vợ à, em thấy trong người sao rồi? Còn nóng không? Có đau chỗ nào không?"
Cậu nghe đến đây chẳng còn kìm được nữa, cậu chồm người tới ôm lấy anh mà khóc nấc lên, anh dù ngơ ngác nhưng vẫn ôm chặt cậu mà ra sức dỗ dành
"Gì vậy vợ?! Sao mới tỉnh dậy đã khóc bù lu bù loa rồi vậy? Ngoan ngoan nín nín anh thương vợ nha đừng khóc nữa, nói anh nghe. Hay lại gặp ác mộng à?"
Felix lúc này đang nghẹn ngào chẳng thể nói được chỉ có thể gật đầu liên tục
"Ôi khổ thân vợ tôi, sốt vào là mơ thấy ác mộng, hôm nay mơ thấy gì nào bình tĩnh nói anh nghe"
Felix dần dần cũng bình tĩnh lại nhờ sự dỗ dành của Hyunjin
"Em...mơ thấy mình hức...lạnh nhạt, hết tình cảm với nhau rồi em thấy...anh ngoại tình với người khác hức"
Hyunjin lúc này đang trong tình trạng mắt híp lại, chân mày hôn nhau, hai môi ly hôn. Anh đưa tay cốc nhẹ đầu cậu
"Ngốc, suốt ngày mơ tào lao"
Felix một tay xoa xoa chỗ vừa bị cốc, một tay quẹt vội vệt nước mắt trên má mà uất ức
"Hức...em cũng đâu muốn đâu! Do não em nó tự mơ đó chứ, tim em cũng đau mà..."
Anh bật cười đưa hai tay xoa xoa hai gò má hây hây đỏ vì khóc của cậu
"Anh có bao giờ thất hứa với vợ đâu! Anh đã hứa là dù có thành công, giàu sang thì mình vẫn có nhau thì anh sẽ không nuốt lời. Dù có bao nhiêu năm thì em vẫn là đứa trẻ cần chăm sóc trong mắt anh thôi"
Felix không đáp chỉ rúc vào lồng ngực ấm áp của Hyunjin
"Chắc vợ đòi rồi đúng không? Muốn ăn gì nào?"
"Em muốn ăn bánh mì không"
Hyunjin hơi ngạc nhiên nhưng vì anh hiểu vì sao Felix lại muốn ăn nên chỉ cười xoa đầu cậu
"Được rồi vợ đợi anh một lát anh sẽ tự tay đi mua 1 ổ bánh mì không rồi sẽ chia một nửa với vợ"
Lát sau, Hyunjin đẩy cửa phòng trên tay là ổ bánh mì nóng hổi, trên người còn mặc bộ quần áo anh hay mặc hồi còn sinh viên. Điều đó khiến Felix bật cười không thôi.
Chiều tà khi ánh nắng đã bớt gắt, khi những cơn gió mát mẻ bắt đầu thổi, Hyunjin dắt tay Felix dạo quanh công viên rồi anh lái xe chở cậu đến khu trọ cũ nơi hai người từng ở, vẫn là con đường đó nhưng ngày xưa Hyunjin đèo Felix bằng con xe máy cà tàn hay chết máy, xẹp lốp còn giờ là chiếc xe hơi sang trọng nhưng điểm chung là họ đều có nhau.
Tình cờ thay, lúc đi ngang căn phòng từng ở họ bắt gặp cặp đôi kia đang cùng dắt tay nhau đi trên dãy hành lang hẹp, Felix là người chủ động chào hỏi và cặp đôi kia cũng niềm nở hỏi han, sau vài câu hỏi thăm gần gũi, cả bốn trao nhau những lời động viên và những lời chúc mãi mãi hạnh phúc rồi lại tiếp tục với cuộc sống của mình. Vài năm trước, họ là những sinh viên thuê trọ tất bật bươn trải kiếm sống qua ngày, còn giờ họ là những doanh nhân thành đạt được bao người ngưỡng mộ và đương nhiên là ngày đó với bây giờ họ đều có nhau.
"Hyunjin!"
"Anh nghe"
"Anh sẽ mãi yêu em như bây giờ chứ?"
Hyunjin khẽ nhướn mày rồi chậm rãi đáp:
"Anh mà hết yêu em, có hành động làm tổn thương em thì em tống anh vô trại tâm thần là vừa đó vợ"
Hyunjin buông một câu nửa đùa nửa thật làm Felix cười khúc khích
"Chồng à, em thương anh"
"Anh cũng thương em, ngốc ạ!"
Dù có 10 năm, 20 năm hay nhiều hơn nữa, tình cảm họ dành cho nhau vẫn không bao giờ phai nhạt, từ nghèo khó đến khá giả, từ ổ bánh mì không chia nhau đến những bữa ăn thịnh soạn, đắt tiền, từ chiếc xe máy hay xẹp lốp đến chiếc xe hơi sang trọng thì vẫn có 1 thứ chẳng bao giờ đổi thay đó là tình cảm họ dành cho nhau, dù thế nào, họ vẫn đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường đời.
————————END————————
Hehe xog rùi nè, như đã nói từ trc cái này là một cái kết khác (HE) của bộ "Bánh mì không" cho ai muốn hay thích đọc kết HE (trong đó có tui với cốt tui á ><). Chúc mn đọc truyện vv. Thanks for reading. Love all ❤️❤️