Tề Tư Lễ từng nghĩ rằng, vs một người đã sống hơn 3000 năm như hắn, chuyện gặp gỡ rồi chia ly chẳng có gì đáng bận lòng.
Hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, lời thề non hẹn biển cuối cùng cũng hóa thành tro bụi, và tình yêu cũng là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, cho đến khi hắn gặp MC.
Cô xuất hiện một cách chẳng có gì đặt biệt, cô chẳng có dung mao khuynh thành, cũng chẳng có bản lĩnh kinh thiên động địa mà chỉ là một cô gái bình thường, đôi khi bướng bỉnh, trẻ con, thích kể cho hắn nghe những chuyện vụn vặt mà hắn k hay bận tâm.
NHưng MC k hề hay biết, sau khi cô rời khỏi, người đàn ông ấy đã ngồi rất lâu bên cửa sổ nghĩ về câu hỏi của cô.
“Anh có cô đơn không”
TRước khi gặp cô hắn chưa từng nghĩ đến điều đó.
Sau này hắn mới biết học cách dung túng cho những trò nghịch ngợm của cô, ghi nhớ nhứng món cô thích ăn, nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt mà cô còn chẳng để ý.
MC từng hỏi hắn;
“nếu một ngày em biến mất thì sao’
Hắn nhìn cô vs ánh mắt bình thản như mọi khi
“Em có thể biến mất đi đâu được”
“Em hỏi thật mà”
“Vậy tôi sẽ đi tìm”
“Bao lâu”
“Cho đến khi nhìn thấy”
Nhưng điều hắn chưa từng nghĩ đến là sẽ có một ngày, hắn tìm ra cô thật nhưng cô chẳng còn nhân ra hắn.
Không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng sau một biến cố cả hai đều mất đi ký ức về nhau.
Khi MC tỉnh lại, cô đã k còn nhớ đến cái tên Tề Tư Lễ là ai..
Còn Tề Tư Lễ, sau khoảng thời gian dài tưởng chừng chẳng tìm lại được gì, cuối cùng cũng nhớ ra tất cả. Nhưng khi hắn tìm dược cô, Mc đã trở về cuộc sống vốn có của mình.
Cô k nhận ra hắn, lần gặp lại đầu tiên chỉ là vô tình va chạm, cô vội vàng xin lỗi, vào khoảnh khác hai ánh mắt chạm nhau, Mc khựng lại, người đàn ông trước mắt khiến cô có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Cô muốn hỏi có phải họ từng quen nhau k nhưng điện thoại trong tay lại vang lên. Mẹ cô gọi đến giục về nhà xem mắt với người đàn ông cô sẽ kết hôn trong tương lai.
Cô do dự chốc lát, cuối cùng cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi rời đi.
Tề Tư Lễ đứng yên tại chỗ, hắn nhìn theo bóng lưng cô, hắn muốn gọi tên nhưng cuối cùng chỉ đứng đó nhìn cô hòa vào dòng người.
Những năm tiếp theo hắn gặp cô nhiều lần, có lần ở tiệm bánh đang ngiêm túc lựa chọn món yêu thích, có lần thì trong nhà hàng.
Sau lần gặp nhau hôm đó, MC luôn mơ về 1 người đàn ông , dường như người này và cô đã quen biết từ rất lâu. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy cô đều không nhớ rõ, chỉ cảm thấy trong lòng thiếu mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
.....
MC kết hôn vào một ngày mùa thu, đám cưới long trọng, khách khứa đông đủ, anh ta k phải người cô yêu sâu đậm nhưng lại là người phù hợp vs mong muốn gia đình cô. Khi câu hỏi câu cô có đồng ý kết hôn với người trước mặt k, cô thất thần trong giây lát.
Trong đầu cô bất chợt hiện lên một bóng dáng mơ h.
Đứng cách đó xa xa là hắn đang đứng giữa ánh đèn mờ nhạt hắn lặng lẽ nhìn cô.
Khi câu đồng ý vang lên, hắn liền quay đầu bước đi về hướng ngược lại.
HẮn đã hưá sẽ tìm cô khi cô biến mất, hắn đã làm được, chỉ là từ nay về sau hắn k còn lý do để ở cạnh.
Nhiều năm sau nữa, lúc lục lại những món đồ MC tìm được lại một chiếc hộp mà mẹ cô gửi đến. Ở trong là những món đồ linh tinh từ vài năm trước, nhưng thứ khiến cô chú ý là một cuốn sổ và một bức ảnh đã phai màu.
Trong ảnh cô cười rất tươi, người bên cạnh và cô nắm tay nhau, cô nhận ra người đó, là người mà cô hay gặp trong mơ, lật mặt sau bức ảnh có dòng chữ
“ MC, nhớ lấy, đây là ngày chúng ta chính thức ở bên nhau” ký tên Tề TƯ Lễ
Khi đọc đến đây, ký ức bị chôn vùi suốt nhiều năm bỗng ùa về.
Cô nhớ rồi, nhớ người đàn ông ấy, người hay ngồi nghe cô lảm nhảm nói chuyện k đầu k đuôi, nhớ cái nắm tay giữa mùa đông, nhớ giọng nói lạnh lùng mà dịu dàng khi gọi tên cô.
MC ôm bức ảnh nước mắt rơi k ngừng, lúc cô nhớ ra tất cả thì chẳng thể quay đầu lại nữa.
Ngày vô tình gặp lại đứng MC đứng trước mặt anh
“Tề Tư Lễ”
Hăn hơi khựng lại:
“em nhớ ra rồi”
NƯớc mắt cô nhỏ giọt , giọng run rẩy:
“em nhớ ra rồi”
Anh giọng bình tĩnh;
“VẬy sao”
Cô thấy lòng mình thật đau, vì người đàn ông trước mặt nhìn cô vs ánh mắt bình thản như thể năm tháng ấy chưa từng tồn tại.
“Sao anh không nói rõ vs em”
“ Tôi có thể đợi em nhớ lại nhưng không có lý do để kéo em quay về”
Cuối cùng cô nghẹn ngào hỏi:
“Anh còn yêu em k”
Hắn im lặng lúc lâu rồi nói:
“Có những chuyện không phải yêu là có thể quay lại để giải quyết"
Cô hiểu, anh và cô vẫn yêu nhau, chỉ là tình yêu đó đã trải qua chịu đựng nhiều lần chờ đợi.
Hóa ra giờ cô mới hiểu người nhớ rõ mọi thứ mới là người đau nhất
Có những cuộc tình không kết thúc bằng chia ly, mà kết thúc vào khoảnh khắc một người quên mất, còn một người thì nhớ mãi. Đến cuối cùng, họ chẳng mất nhau vì hết yêu, chỉ là khi ký ức tìm được đường trở về, thời gian đã chẳng còn chừa cho họ một lối quay đầu.”