Tôi là một chàng trai mê chụp ảnh. Tôi không thích những khuôn hình hoàn hảo, mà thích bắt lấy những khoảnh khắc vụt qua, những rung cảm chân thật nhất trong cuộc sống. Nhưng trong tất cả bức ảnh tôi từng chụp, cô ấy luôn là chủ thể đẹp nhất. Đó là lúc cô ấy e ấp dưới ánh nắng, hay khi cô ấy nhìn xa xăm với ánh mắt chứa đầy suy tư.Chúng tôi gặp nhau vào một mùa hè rực rỡ. Cô ấy là cô gái của nắng và gió, luôn chạy nhảy và cười đùa, nhưng đôi môi của cô ấy mang lại nỗi buồn khó tả. Tôi bị cuốn hút bởi sự đối lập đó.
Nơi chúng tôi thường hẹn hò là bãi biển vắng người vào lúc hoàng hôn. Tôi hay mang theo chiếc máy ảnh cũ, còn cô ấy thì ngồi cạnh đó kể hết những câu chuyện không đầu không cuối... Một chiều nọ, khi tôi đang mải mê canh góc chụp ánh mặt trời lặn, cô ấy đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
"Anh này," cô ấy thì thầm, giọng hơi run rẩy, "hãy hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải luôn giữ những bức ảnh này. Chúng ta bằng chứng về tình yêu và tuổi trẻ của chúng ta".
Rồi cô ấy kể cho tôi nghe sự thật nghiệt ngã: Cô ấy đang mang một căn bệnh hiểm. Thời gian cô ấy có thể ở bên tôi không còn nhiều. Nghe những lời đó, cả thế giới trong tôi như sụp đổ... Những bức ảnh tôi chụp dần trở nên hỗn loạn và nhạt nhòa.
Chúng tôi đã quyết định biến những ngày tháng còn lại thành một Album ảnh lưu giữ nhớ. Chúng tôi đi khắp nơi, từ ngọn đồi xanh mướt đến cánh đồng hoa bải tàn. Mỗi cái bấm máy của tôi là một nỗ lực tuyệt vọng để nếu giữ khoảnh khắc, như giữ hơi ấm của cô ấy.
"Mùa hè này đẹp quá, phải không anh?" cô ấy hỏi. "Em chỉ sợ... em không thể chờ được đến mùa hè năm sau để ngắm biển cùng anh nữa."
Tôi ôm cô ấy, cố gắng truyền hơi ấm và hy vọng, mặc dù cơ thể đang yếu dần đi của cô ấy: "Không sao đâu em. Em không phải chờ đợi dài. Anh sẽ chờ. Anh sẽ chụp nhiều ảnh, và mùa hè năm sau, anh sẽ mang tất cả đến đây, kể cho em nghe mùa hè đã đến xa như thế nào."
Cô ấy chỉ cười yếu ớt, đôi môi dịu dàng nhìn ra, nhớ thế cô ấy đã chấp nhận số phận.
Sau đó vài tháng, vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, cô ấy ra đi...
Thế giới của tôi chìm trong một màu trắng xóa, không có ánh sáng, không có màu sắc, chỉ còn lại sự dương sống. Chiếc máy ảnh của tôi nằm im lìm trong góc tủ. Tôi không thể chạm vào nó, không thể nhìn vào những bức ảnh đó chụp, mà mỗi lần nhìn vài nụ cười của cô ấy, trái tim lại đau thắt.
Thời gian cứ thế trôi qua, chậm chậm và xã [xa]. Mùa hè năm sau cũng đến.
Tôi trở về bãi biển xưa. Nắng vẫn rực rỡ, gió vẫn thổi, nhưng thiếu vắng đi bóng hình quen thuộc. Tôi lấy chiếc máy ảnh ra, đặt nó lên chân máy. Tôi bắt đầu chụp. Tôi chụp lại những bãi cát mà chúng tôi từng ngồi, con sóng mà chúng tôi từng ngắm, bầu trời mà chúng tôi mơ ước.
Tôi làm như tôi đã hứa. Tôi chờ em mùa hè năm sau.
Tôi không còn khóc nữa. Thay vào đó, tôi kể cho cô ấy nghe về những điều đã xảy ra: kể cuộc sống đã đỡ đọc [đẹp], về bờ phim tôi đã xem, về những bông hoa đã nở rộ. Tôi kể bằng cách sắp xếp những bức ảnh mới và cũ cạnh nhau.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một sức mạnh ấm áp. Tôi nhận ra, cô ấy không còn ở đây, nhưng tình yêu của chúng ta vẫn nguyên vẹn, sống động trong từng bức ảnh. Cô ấy đã để lại cho tôi món quà tuyệt vời nhất: Khả năng tiếp tục yêu cuộc sống, yêu cái đẹp, và yêu cô ấy, ngay cả khi cô ấy đã đi xa.
Từ đó, mùa hè, tôi lại đến đây. Tôi chụp những bức ảnh mới và đặt chúng cạnh những bức ảnh cũ của cô ấy. Đó là cách tôi giữ lời hứa. Cách tôi chờ đợi. Và cách tôi tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Bởi vì tôi biết, dù cô ấy ở đâu, cô ấy vẫn mỉm cười và ngắm nhìn cùng tôi, mãi mãi. Từ ngày cô đi, tôi đã đóng nửa trái tim mình, mãi mãi; nó không phải quá khứ mà là những kí ức đã khắc sâu trong tim tôi, không thể quên...