.
.
.
.
.
.
*Tách-...tách..*
.
*Kétttt-...!*
.
*Cánh cổng rỉ sét bị kéo đi, tạo ra âm thanh chói tai. Mùi đất ẩm ướt hoà quyện cùng mùi sắt rỉ sét lởn vởn trong không khí.*
*Lộp cộp...*
.
*Lộp cộp...*
.
*[Tiếng cửa mở ộp ẹt]*
*Cạch-!*
.
.
"Chậc-...! Mệt mỏi thật, lại một vòng lặp sắp kết thúc" — Nam *//Cởi giày//
*Y lê thân vào trong, vứt thẳng cái cặp lên ghế, tay đưa lên kéo phắt cà vạt rồi quăng lên cặp.*
.
.
.
*Rào rào!*
.
*Dòng nước chảy thẳng xuống đỉnh đầu Y, làm vơi đi phần nào sự mệt mỏi của anh. Đừng một hồi lâu thì anh mới thật sự tắm.*
.
.
.
.
*{15 phút sau}*
.
.
.
.
*Phịch-!*
"Haah...! Thoải mái thật, đúng là ở nhà mới thoải mái nhất" — Nam
______________________
Chào
.
.
Tôi là Nam
Năm nay tôi 27 tuổi
Đi làm được 4 năm, trong một công ty nhỏ, lại là một nhân viên quèn bán mạng cho công ty.
Cũng may, lương cứng là 19 triệu, cố gắng một chút thì cũng có thưởng cuối năm.
Giá nhà tăng nên chỉ có thể mua một ngôi
nhà hơi cũ một chút, nhưng cũng đủ sống.
Dạo gần đây tôi hay mơ những giấc mơ rất
lạ kiểu... Ưm, nói sao nhỉ?
Tôi từ trước tới nay rất ít khi mơ, chủ yếu là gặp một vài cơn ác mộng nhỏ thôi.
Nhưng gần đây lại mơ một vài cái khá lạ
Tôi cũng chẳng biết tôi bị sao nữa
Dù sao thì hiện tại cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
___________________
"Chẹp... Coi xem phim ra tập mới chưa mới được" — Nam *//Lấy điện thoại rồi mở lên//*
"Để xem... Huyền Vũ Tứ Tượng....Ồ, đây rồi, tập 682 đây rồi" — Nam *//Bấm vào video//*
*Anh chăm chú xem, tập này vẫn đang thuật lại quá khứ của Huyền Hoàng Cổ Thần, mà tập trước cũng đã đủ để anh biết Huyền Thanh – người con gái mà Huyền Hoàng thích. Nói chung, khi này Huyền Hoàng chưa mạnh, cũng là kẻ khờ khạo nhưng lại có thiên phú kinh người.*
*Còn cô – Huyền Thanh, sống trong thời kì mà thôn phê là điều hiển nhiên trong các Cổ Thần khác, lại chẳng màn mạng sống mà giữ lại Huyền Hoàng để rồi bị truy sát gắt gao từ Cổ Thần mà cô sống.*
*Đang xem vui vẻ thì chẳng may video lại hết, với tâm trạng có hơi khó chịu vì video quá ngắn, anh lại lật đật đi nấu ăn.*
.
.
.
.
*Xèo-! Xèo-!*
.
.
.
.
*Anh nhanh chóng chiên thịt, xào một ít đậu que rồi ăn cơm. Bữa ăn đơn giản nhưng ít ra thì anh không nhịn đói hay bỏ bữa như những con người bị tư bản bóc lột khác.*
*Ăn xong, anh lại leo lên giường, mở mấy bộ truyện đang đọc dở ra để đọc tiếp. Thế là trong phòng ngủ đôi lúc phát ra tiếng cười khằng khặc, lúc lại là tiếng gào khóc xé lòng tuyệt vọng, đủ loại âm thanh thể hiện cảm xúc đa dạng vang lên trong cùng một căn phòng.*
.
.
.
.
*{21:06}*
.
.
.
.
*Đọc mãi đọc mãi, thế mà chẳng hay biết rằng thời gian đã điểm 21h đêm. Anh khẽ liếc mắt nhìn giờ, giật mình vì không nghĩ thời gian trôi nhanh thế.*
*Vậy là anh vội vội vàng vàng cất điện thoại, tắt đèn, nằm xuống giường không quên đắp chăn lên người một cách ngay ngắn rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.*
__________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Vùuuu...*
.
.
.
.
*Xào xạc...*
.
.
.
.
"?!!" *'Cái-?!'* — Nam *‹Hốt hoảng›*
*Xung quanh vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc cùng với tiếng gió rít qua tai. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường lộ, màn đêm đen bị mây che phủ, lấp đi vầng trăng trên cao.*
*Còn anh – đứng trước cổng trường cấp hai, áo trắng, quần xanh đen, cổ áo đeo khăn quàng đỏ dường như đang đợi điều gì đó.*
*Anh chẳng thể nói, cũng chẳng di chuyển được. Vậy điều gì khiến anh xác định được đây là cổng trường cấp hai của anh?*
*Là chỗ đợi xe bus đối diện cổng trường, cái màu xanh của bảng quảng cáo 5G của Vinaphone, phía sau là sân cỏ rộng lớn, xa xa là mấy ngôi nhà gạch liền sát nhau, chẳng lẫn đi đâu được.*
*Quái lạ thật, tự nhiên lại mơ ở cổng trường cấp hai cũ chứ. Anh nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi, rốt cuộc giấc mơ này là thế nào thì bỗng dưng phía bên phải xuống hiện một sân khấu nhỏ.*
*Ánh đèn từ sân khấu thu hút anh phải nhìn sang, trên sân khấu, bóng dáng của một người mặc kimono đang lặng lẽ chơi đàn, vậy nhưng anh lại chẳng nghe thấy âm thanh nào hết, phía dưới sân khấu chen chúc những con người đang khúm núm quỳ rạp xuống, giơ tay về phía bóng người trên sân khấu ấy nhưng lại chạm không tới nổi góc áo của người đó.*
*Bỗng nhiên, chín chiếc đuôi hồ ly từ từ hiện ra phía sau lưng người đó. Nó ngoe nguẩy, ấy vậy mà những người bên dưới lại dường như không nhìn thấy chúng, vẫn mê mẩn rướn tay về phía đối phương mặc cho những người xung quanh bị từng chiếc đuôi của đâm xuyên qua. Cảnh tượng ấy khiến anh trợn tròn mắt, hoảng sợ.*
.
.
.
.
*Soạt-!*
.
.
.
.
"Hộc-!Hộc-!" – Nam *//Thở dốc//*
*Sau lưng, mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo khiến vải dính chặt vào lưng của anh, nhưng điều đó không khiến anh bận tâm đến. Cái giấc mơ kinh hoàng đó- không! Là một ác mộng đó chân thực đến lạ kì.*
*Từng cơn gió lướt trên mặt, từng cơn nổi da gà, mùi máu tanh thoang thoảng khiến anh chẳng phân biệt nổi giữa thực và mộng. Liệu... Có phải anh đã từng gặp không?*
*...*
.
.
.
.
*{4:56}*
*Anh mở điện thoại, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình rồi thầm thở dài. Anh gấp chăn ngay ngắn đặt lên đầu giường, xỏ chân vào dép rồi lê bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng đánh răng rửa mặt.*
*Anh ra khỏi nhà vệ sinh, thay đồ. Nấu ăn, ăn thức ăn mình nấu, xách cặp lên rồi đi làm.*
*Một vòng lặp nhàm chán, tẻ nhạt lại bắt đầu.*
.
.
.
.
*Kéttttt-!*
*Tiếng cửa sắt nặng nề bị kéo ra rồi kéo vào, âm thanh chói tai quen thuộc vang lên.*
.
.
.
.
*Lộp cộp...*
*Lộp cộp...*
.
.
.
.
*Tiếng bước chân vang lên, tiếng chiếc xe nổ máy chạy đi xa dần. Để lại khu nhà yên tĩnh âm u ở lại.*