Nếu như là một bộ phim...
Tác giả: NotDeny
[Thưa quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ đột nhập trường quay của bộ phim đang nổi rần rần trên mạng xã hội dạo này. Về độ kinh dị, máu me lẫn độ đẹp trai của nam thần người Đức gốc Nhật. Á hóng được rửa mắt quá~!!/
[Cô phóng viên đang đứng trước một toà nhà lớn cùng hai anh quay phim vạm vỡ, tay run lên đầy phấn khích mở cánh cửa ra. Phản chiếu vào mắt cô là một cảnh tượng hỗn loạn cùng giàn dây điện và camera khắp phòng. Không, là nhiều cảnh tượng mới đúng!
Hai cô gái vắt chéo chân tụ tập trang điểm rôm rả, người ăn bánh và kẻ cầm điện thoại cho xem, người bưng bê khay nước mời mọi người. Kẻ đau đầu một bàn một mình dòm ống kính máy quay, lúc vò đầu bứt tai, lúc lại tự mình phá lên cười khục khặc. Người chạy đôn chạy đáo tay cầm điện thoại gọi gì đấy, người khóc lóc vì đọc truyện tranh. Dòm quanh một hồi, cô phóng viên cũng thấy bộ đôi nam chính đang tình tứ trò chuyện vui vẻ việc gì đó]
/Không để quý khán giả đợi lâu nữa, chúng ta bay thẳng tới địa điểm an toàn nhất nha]
Xin chào, tôi là phóng viên chương trình "Đột Kích Bất Động" của đài Tokyou.
Ừm, huhu...
Xin lỗi cô đang đọc truyện gì cảm động thế?
Truyện tình harem giữa các chàng trai á.
... Thế sao, ờm, nội dung buồn lắm ạ?
Ừ, cô đọc đi.
[Cô gái nhỏ nhắn giơ cuốn truyện lên, khung cảnh là chàng trai mắt kính đang giành giựt lại nụ hôn đầu của mình từ trai boy phố. Rồi có thêm trai đến cướp lại...]
Ờm... (Chỗ cảm động ở đâu vậy?) Cho tôi hỏi chút nhé? Cô là người đóng vai Furukawa Eri phải không?
Ừ, sao thế? Xin chữ kí à?! Hihihi...
Vâng, chúng tôi muốn hỏi cô vài điều về bộ phim ấy mà.
Hỏi đi, tới khúc cao trào đừng gọi tôi là được.
(Không ngờ cô ấy mê boy love từ ngoài vào phim hay từ phim ra ngoài vậy? Có thật là mấy khúc nói về chủ đề ấy chỉ diễn?) Cô cảm thấy phân đoạn nào ấn tượng nhất?
Ấn tượng à, cảnh diễn của tôi khá ít nên không thấy ấn tượng lắm. A, còn nếu cô hỏi về cảnh của bộ đôi chính thì có nhiều lắm, đặc biệt mấy cảnh ấm nóng ấy, hẹ hẹ hẹ~~
À vâng, cảm ơn cô.
[Có vẻ như cô Eri thật sự đang rất bận nên chúng tôi chuyển cảnh tới chỗ trang điểm của hai diễn viên xinh đẹp. Là người mẫu có nụ cười phúc hậu nhất- cô Elisa trong vai Kirei và nữ ca sĩ Kanami với nickname 973 vai Gin/
Gì đấy?
[Ca sĩ mặt đăm lại, khoanh tay khó chịu lườm, cô phóng viên xanh cả mặt. Khác hẳn với nụ cười ấm áp bên kia góc bàn]
Tôi là phóng-
Biết rồi, hỏi lẹ.
Ừm, hai cô thấy cảnh tượng nào làm mình ấn tượng nhất?
[Cô người mẫu ôn hoà trả lời trước]
Ừm, ấn tượng nhất chắc là cảnh Gin vừa khóc vừa ăn hết đống đồ ăn mẹ làm. Hình như không được miêu tả nhiều trong phim, cảnh ấy làm tôi cảm động lắm luôn.
Thế á, có gì phải khóc?
Thì tại hai cái má em phồng lên dễ thương lắm.
(Sao có cảm giác hai người này là một đôi?)
Không có chuyện đó đâu, cô phóng viên.
(Ếy, cô Kanami biết đọc suy nghĩ à?)
[Kanami khó chịu lườm cô người mẫu hào hứng diễn tả lại cảnh hai cái má phúng phính]
[Vâng?/ Dáng cô mặc hợp mà! [Người đàn ông đầu xù tóc rối nói vọng qua] Im đi, Ginjirou, không tới lượt ông trả lời. (Ô, hai người khá thân nhỉ?) [Phóng viên hóng cuộc cãi vã giữa hai người bạn khá lâu năm, chợt Kanami quay về trả lời cho hết để không phí thì giờ]> Tôi thì không thấy ấn tượng chỗ nào. Từ đầu đến gần cuối còn chưa rõ ràng gì hết, cảm giác vẫn còn mông lung lắm. Đâu là thực, đâu là ảo? Tới khi nào nó mới thoát khỏi vòng lặp- Ố, Đúng Rồi! Là ở giữa! Ở GIỮA ĐÓ!! [Đâu đó một giọng nói bất thình lình vang lên chấn động cả căn phòng rộng lớn. Mọi người không mấy quan tâm, có lẽ đã quen với vụ này. Cô phóng viên giật mình theo phản xạ lùi về sau thì đụng trúng một tấm thân cao lớn, mảnh khảnh] Ôi, cô không sao chứ? [Mái tóc hai màu đen trắng buộc đuôi ngựa nghiêng đầu xuống hỏi han. Cô phóng viên bất động vài giây điều chỉnh lại nhịp thở, lúng túng xin lỗi] (Trời ơi, idol! Cái thân mình mà dám đụng ai-đồ. Ôi là trời, cảm giác vừa tội lỗi vừa sung sướng này là sao!) [Sau khi tóm về được cái linh hồn phiêu lãng tận thiên đường, cô phóng viên tiếp tục công việc. Do vẫn còn choáng nên vẫn chưa dám lại gần idol phỏng vấn, cô đi quanh tìm cặp bách hợp nhưng hai cô ấy hôm nay không có cảnh diễn] Xin chào, tôi là phóng viên...ấn tượng nhất? [Lướt mắt nhìn quanh có hai người ngồi ghế sofa trông như đôi bạn thân thiết ngồi xem phim ăn bánh. Đó là nam diễn viên trẻ đoạt giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc nhất từ bộ Cảnh sát và Kappa và nữ diễn viên được yêu thích nhất khi cô đóng vai "đại ca" trong băng xã hội đen Yukiharai. Cặp đôi trái ngược nhau này có vẻ khá được yêu thích] (Cặp double Yuki đây mà! Ngoài đời trông cũng đẹp "trai" quá. Lẽ nào mình mê đẹp trai chứ không chỉ trai đẹp?!!) Anh Nakashima Mikoto, anh thấy sao về nhân vật mình đóng? Rất chiều crush! ... Vậy thôi ạ?! (Ảnh kiệm lời thế!) Ừ, còn Yume thì sao? [Mikoto quay sang cô hỏi, chắc anh cũng tò mò như cô phóng viên. Yuki là nhân vật khá cục súc, bất cần đời trong tiếng nói lẫn hành động] Cô ấy à anh chứ nhỉ, rất mạnh mẽ. Vẫn kiên cường, bất chấp số phận,... Ừm, dù mặt khác vẫn muốn tìm lại chính cơ thể thật sự. Tôi thấy Yuki rất ngầu! À, có cảnh cô ấy không ngại bị xé phanh ngực ra-Á?! ...? [Yume thục tay vào lưng Mikoto làm anh hết hồn lỡ spoil] Mà, cảnh đó bị cắt rồi. Thế sao còn đánh tôi? Tại thấy ghét. Gì, đau lòng quá! [Mặc kệ họ bất ngờ nội chiến, các vị khán giả chắc háo hức mong chờ tới đây lắm rồi. Nào chúng ta cùng đi phỏng vấn đôi nam chính/ [Xin hỏi cảnh nào làm anh Jinguji thấy thú vị nhất?/ Thú vị á... Hừm, nên gọi là surprise thì diễn tả chính xác hơn ta? [Anh quay sang nhìn bạn diễn nhỏ của mình, cười đầy e thẹn] [Vâng, anh cứ nói đi, câu hỏi chỉ là phụ thôi mà/ (Tôi đến đây ngắm anh là chính! Á, nhìn kiểu này đã rất điển trai rồi, không biết đã hớp hồn biết bao cô gái rồi. Muốn đau mắt luôn vì không dám chớp mắt chứ như hồi nãy thì toang) Tôi không ngờ cảnh đầu tiên mình diễn lại là cưỡng hôn một cậu bé mười bốn tuổi, à không mới lên mười lăm ấy nhỉ? Vì đạo diễn bảo gần cảnh quay nên "quất luôn cảnh ấy cho tôi". [Còn anh Itami You, anh thấy thế nào?/ Há, cảnh đó hả, thì cũng ấn tượng đến độ thót cả tim, ngay ngày đầu tiên tôi còn muốn bỏ về tức khắc luôn mà. Vì quá sợ hãi! [Vâng?? Sợ á?/ Tư dưng máy bắt đầu chạy. Đạo diễn kêu diễn, còn thấy mọi người rất tập trung vào chế độ làm việc. Tự dưng anh ta lao đến rồi đè tôi xuống, trên ghế trong cabin vòng đu quay á. [Vâng, tôi biết cảnh đó/ Lúc đó khá hoảng, tôi nghĩ anh ta ỷ mình đẹp trai nên có quyền được làm điều mình muốn rồi sẽ được tha thứ. Thì theo phản xạ, tôi chống cự đẩy anh ta ra. Ừm...r-rồi hôn tới tấp à. Đọc kịch bản thấy kể về câu chuyện một thằng nhóc có tâm lý bất ổn thôi mà sao lại thành phim boylove rồi. À đúng rồi, đạo diễn kêu là hai người mới gặp nhau, chưa quen biết gì nhiều nên cảnh sẽ chân thật hơn. Sao không nói gì với tôi! Đạo diễn bảo không được nói với cậu, mất tự nhiên, với lại cậu mới đóng phim lần đầu mà. [Nhìn như hôn thiệt ấy ạ?!/ Là hôn thật mà-Úi!! [Cậu đá yêu vào chân anh một phát] Đùa, tôi đùa thôi. Đá không đau thì đá làm gì?! Hự, lát về tôi tính sổ với cậu. Anh dám!> Mà tôi thấy cậu đóng nhóc mười tuổi rất hợp vai đó. Hả? Ý là diễn xuất đạt à? Ý là chiều cao ấy. Há, tôi hai mươi rồi, gần mét bảy nhưng...tuổi đến hai mươi lăm mới ngừng phát triển xương đấy. Anh coi chừng tôi bẻ cái đôi chân siêu mẫu của anh. Hì hì hì, cho cậu vía đấy. [Anh cọ cọ đầu gối mình vào đầu gối cậu, lấy tay hất hất sang làm cậu hơi đỏ mặt vì nổi cáu] [Haha, hai người thân thiết thế. Đúng là một cặp đôi mà/ Không phải! Tôi thấy cậu ấy giống đứa em trai cưng cần được bảo bọc hơn. [A vâng!/ (Cách nhau mười lăm thui mờ, sao anh Jinguji nhìn lại khá trẻ con. Hay vì có anh ta?) <[Á, đúng rồi, tôi muốn biết anh đội tóc giả hay thật vậy? Mấy khán giả nữ cứ yêu cầu hỏi cách chăm sóc tóc ý?/ Hả, tóc á, tôi nuôi dài ra đấy. Vì thế đạo diễn mới cho đóng. [Anh nâng lọn tóc suôn mượt hai màu, cô phóng muốn sờ thử nhưng không dám khi người ngồi bên cứ đằng đằng sát khí] Cô muốn sờ thử chứ, mềm mượt lắm đấy. [Á, thôi ạ, nhìn thôi là đủ rồi. Xin cảm ơn anh rất nhiều/ Còn cách chăm sóc thì không có. [Không có..? Là anh để nguyên như vậy luôn á?/ Hahaha, tôi đâu có ở dơ đến thế. Phải đi giặt chứ. Dội- ý- gội chứ! (A~ ngại chết mất!) (Cậu ấy cắn trúng lưỡi à?) (Cậu ấy định sửa lời đấy à, còn bị cắn trúng lưỡi nữa!? Dễ thương vậy!!) [Hai người nhìn Itami hơi đỏ mặt xấu hổ gục xuống chơi với ngón tay đan lại] Tôi đi spa nhờ người ta gội đấy, ba lần một tuần. [Vâng, chắc tốn hơi nhiều nhỉ/> Còn có những cảnh không hề diễn nữa! Cô muốn nghe không? Đạo diễn đã sưu tầm một đống series phim siêu thực đó. [Phim siêu thực kì dị ạ?/ Không biết anh ta ám ảnh với sự tự nhiên với cảnh diễn thế nào mà khó lắm. Có cảnh quay tới lần thứ một nghìn mười sáu luôn ấy, ta nói nó nhức ê ẩm người. Sáng hôm sau ai cũng xin nghỉ. [Khủng khiếp vậy á?/ [Phỏng vấn kết thúc bằng đống thước phim rung động lòng người của đạo diễn. Cô phóng viên tạm biệt hai người, lúc họ đi ngang qua còn để ý thấy mỗi bên tai là một khuyên, hai người một cặp khuyên tai] (Ối giời ơi, chuyện có thật kìa! Từ diễn thành thiệt là thật sao?!!) [Tới phiên phỏng vấn đạo diễn làm cô muốn thi lại môn quốc ngữ lần nữa. Ai ngờ cái người thâm quầng mắt, quần áo lôi thôi lếch thếch kèm theo mái đầu tổ quạ lại là đạo diễn kiêm biên kịch, cái người vừa mới la toáng lên] Còn một tập cuối cùng, anh cảm thấy thế nào cho tới tận ngày hôm nay, từ khi mở máy rồi đến lúc đóng máy? [Đạo diễn im lặng trầm tư suy nghĩ một lúc, môi hé mở sắp nói gì đó lại thôi rồi chần chừ mãi cũng thành tiếng] Thật sự... tôi không nghĩ ra một cái kết nào mà hai người đó đến với nhau được. Kịch bản thì sắp ra rồi nhưng... Nhưng còn thiếu cái gì đấy? Một thứ gì đó buộc mối quan hệ của họ lại với nhau như thế này này. Rồi này nọ lọ kia... [Đạo diễn làm hành động tay múa may quay cuồng khá là rối mắt rồi vòng hai tay ôm lấy người mình, thở hơi dài rồi gục xuống ghế ngồi ngẫm nghĩ tiếp] Vậy anh thấy như thế nào mới là một cái kết có hậu? (Người kì quặc ghê) Để hai người đó yêu nhau à? Không, tôi phải...! Phải sao ta? Sao hai người đó khó yêu nhau lắm, cứ có cảm giác gượng ép làm sao ý. Cô thấy thế không? Vâng..? (Là sao nhỉ?) Ngay từ đầu tôi muốn làm ra một bộ thanh xuân vườn trường tươi sáng đầy hài hước cơ. Nhưng tôi lại khá thích người lớn tuổi! Ê, tiếng lòng ra ngoài rồi kìa! [Kanami nói với sang] (Gu anh đạo diễn á? Ảnh thích làm phi công á? Rồi liên quan gì?) [Trang điểm xong xuôi, Kanami đi lại cầm kịch bản cuối chằng chịt ý tưởng lên đọc rồi nhăn mặt nhíu mày] Ôi trời, ông để cậu ta phải dày vò thêm mấy năm đau khổ nửa á. Sao thích hành hạ con nhà người ta vậy, good ending dữ chưa? Thì mày xem, tao nghĩ mãi không ra. Có ý tưởng cuối của mày, tao thấy không hay lắm. Gì cơ!? Cảm giác của họ chỉ có thể lưng chừng dừng lại mức ở giữa thôi. Thật sự tao vẫn không hiểu sao mình lại viết ra một câu chuyện đi ngược lại với ý tưởng ban đầu. Không ưng thì nghĩ tiếp đi. Sắp tới giờ tao đi hát rồi. [Cô phóng viên không biết nên chen vào sao rồi buổi phỏng vấn cũng kết thúc bất đắc dĩ. Đạo diễn ngâm mông mình nóng ran cả ghế, loay hoay với mớ ý tưởng sục sôi trong đầu nhưng không có cái nào vừa ý. Anh quay quay ghế vòng vòng, nhìn lén sang hai người bọn họ đang tình tứ đút kem chụp bìa tạp chí cho bộ phim. Cứ chằm chằm nhìn họ mãi, muốn tìm một cái kết hoàn hảo] Không, vị này tôi ăn rồi. Thử vị bạc hà sô cô la không? A~ Cái gì, anh tự múc đi. [Jinguji cười cười, tay đặt dưới bàn lén chỉ về hướng máy quay] /Chậc/ [Nói rồi quay ngắt mặt cọc (giả), múc một thìa đầy yêu thương đút cho anh] Ah đi~ Joah~ Phì, đáng yêu chết mất. Lẹ đi ba, mỏi tay quá. A, măm. Vị này cũng ngon ha, ngon giống cậu vậy, bé You. [Anh bắn tim với cậu] Bớt bớt đi. Khỏi fan service với tôi. Ủa, từng mê người ta như điếu đổ mà. Đó là chuyện trước khi làm diễn viên. Vậy à, cậu làm diễn viên vì muốn gặp tôi bằng xương bằng thịt đúng chứ? Hứ, tại anh khác người quá đó. Không có người nào hoàn mỹ như anh cả, Joah. Cậu quá khen rồi, hihi.> [Con mắt trái đạo diễn giật liên hồi, lấy hai tay khum tròn lại ngắm cảnh tượng quý giá] (Nếu đây là một bộ phim thì good ending sẽ là như vậy à?!)