Nếu Như Em Quên Mất Anh
Tác giả: June
Ngôn tình;Ngọt sủng
Tiếng chuông gió treo trước hiên nhà bằng tre kêu lên những âm thanh lanh lảnh, giòn tan dưới từng đợt gió lùa của buổi trưa tháng Sáu. Cái nắng oi ả của miền Nam rát bỏng hắt lên lớp ngói đỏ cũ kỹ, khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại trong một màu vàng óng ả của ký ức.
Trên chiếc xích đu gỗ cũ mục dưới tán cây me già, Dạ Bạch đang ngồi ngẩn ngơ. Ngón tay thon dài của cậu vô thức miết lên vết sẹo nhỏ trên cổ tay trái—vết sẹo do một lần trèo cây hái quả năm mười tuổi để dỗ dành cô bé hàng xóm mít ướt.
“Dạ Bạch! Đau không?”
“Không đau chút nào đâu. Sơ Hạ đừng khóc nữa, khóc trông xấu lắm.”
Giọng nói trẻ con ấy văng vẳng bên tai, rõ mồn một như thể vừa mới hôm qua. Nhưng hôm nay, Lâm Sơ Hạ đã không còn ở đó nữa. Hoặc chính xác hơn, Lâm Sơ Hạ của năm mười bảy tuổi, cô thiếu nữ luôn lẽo đẽo sau lưng gọi cậu là "A Bạch", đã bị bóp méo thành một bóng hình lạnh lùng, xa lạ trong những giấc mơ đứt quãng của cậu suốt sáu tháng qua.
Cánh cổng sắt màu xanh rêu bị đẩy ra với tiếng kêu cót két quen thuộc. Bà Lâm bước vào, trên tay cầm một hộp bánh quy bơ tự làm, ánh mắt nhìn Dạ Bạch chứa đầy nỗi xót xa không che giấu nổi.
“A Bạch, con lại ngồi đây một mình à?” bà dịu dàng hỏi, đặt hộp bánh lên bàn trà. “Sơ Hạ... nó vẫn chưa chịu nhớ lại sao ạ?”
Dạ Bạch mím chặt môi, đôi mắt phượng khẽ chớp, hàng mi dài rủ xuống che đi tia buồn bã thoáng qua. Cậu đứng dậy, lễ phép chào bà Lâm: “Cháu không sao đâu cô. Bác sĩ bảo trí nhớ không thể ép buộc được. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi ạ.”
“Nhưng con bé... nó quên mất cả mười mẩy năm lớn lên cùng con.” Giọng bà Lâm nghẹn lại. “Đứa trẻ ngốc nghếch ấy, tại sao tai nạn hôm đó lại chỉ xóa sạch hình bóng của con trong đầu nó chứ?”
Tai nạn giao thông nửa năm trước đã cướp đi một phần ký ức ngắn hạn và định hình lại toàn bộ thế giới quan của Lâm Sơ Hạ. Khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, cô nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè cấp ba, nhớ cả những bài toán hình học hóc búa, nhưng duy nhất cái tên Dạ Bạch thì hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cô. Không chỉ vậy, bác sĩ tâm lý còn cho biết do sang chấn tâm lý mạnh, bất cứ khi nào cố gắng nghĩ về Dạ Bạch, đầu cô sẽ đau như búa bổ. Điều đó khiến gia đình buộc phải chọn cách bảo vệ cô: để cô tạm thời rời xa người bạn thanh mai trúc mã từng gắn bó như hình với bóng.
Chiều hôm đó, tại thư viện thành phố, nơi những kệ sách gỗ cao ngút ngàn tỏa ra mùi thơm đặc trưng của giấy mới và mực in, Dạ Bạch đứng nép sau một dãy kệ sách, lặng lẽ quan sát người con gái mà cậu thương từ thuở tấm bé.
Lâm Sơ Hạ đang cúi đầu tìm tài liệu. Mái tóc đen dài được buộc hờ hững sau gáy, vài sợi vương vấn bên má hồng hào. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, trông vừa trí thức vừa mong manh.
Cạch.
Một cuốn sách lịch sử dày cộp trên tầng cao bất ngờ chao đảo rồi rơi xuống. Phản xạ tự nhiên, Dạ Bạch bước nhanh lên trước, giơ tay đỡ lấy cuốn sách trước khi nó kịp đập vào vai Sơ Hạ.
Lực va chạm khiến Dạ Bạch khẽ nhíu mày. Sơ Hạ giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện cứu nguy cho mình. Gương mặt thanh tú, góc cạnh sắc sảo cùng đôi mắt sâu thẳm của Dạ Bạch thu trọn vào tầm mắt cô.
“Cảm ơn... cảm ơn cậu,” Sơ Hạ ngại ngùng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng.
“Không có gì,” Dạ Bạch đáp, giọng cậu trầm ấm nhưng lại mang theo một sự run rẩy khó nhận ra. Cậu chìa cuốn sách sang, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay cô.
Một luồng điện giật nhẹ lướt qua. Sơ Hạ khẽ rụt tay lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả—giống như cô đã từng quen thuộc với người thiếu niên này từ rất lâu, rất lâu về trước, nhưng lý trí lại gào thét rằng đây chỉ là một người xa lạ hoàn toàn.
“Chúng ta... đã từng gặp nhau ở đâu chưa?” Sơ Hạ vô thức thốt lên.
Dạ Bạch sững người. Ánh mắt cậu sáng lên một chút hy vọng mỏng manh như tơ nhện, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt khi nhìn thấy sự bối rối hiện rõ trên mặt cô.
“Chưa từng,” Dạ Bạch mỉm cười nhạt, nụ cười mang theo chút đắng ngắt mà chỉ riêng cậu hiểu. “Tôi là Dạ Bạch, học sinh lớp 12 chuyên Lý trường bên cạnh. Còn cậu là Lâm Sơ Hạ, học sinh chuyên Văn năm nay chuẩn bị thi đại học.”
Sơ Hạ ngạc nhiên: “Sao cậu biết tên tôi?”
“Bởi vì... cậu rất nổi tiếng trong các kỳ thi học sinh giỏi,” Dạ Bạch lướt qua câu hỏi thật bằng một lời nói dối hoàn hảo. Cậu không dám nói sự thật. Bác sĩ đã dặn, kích thích ký ức bằng vũ lực tinh thần chỉ làm tổn thương thêm cho bộ não của cô.
“Hóa ra là vậy.” Sơ Hạ gật đầu, không nghi ngờ gì thêm. “Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì cuốn sách.”
Nhìn bóng lưng Sơ Hạ bước đi khuất sau góc khuất của dãy kệ sách, Dạ Bạch siết chặt tay thành đấm. Khoảng cách giữa hai người lúc này không chỉ là vài mét không gian, mà là một vực thẳm mang tên "quên lãng".
Sự xuất hiện trở lại của Dạ Bạch trong cuộc đời Lâm Sơ Hạ không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên, mà là một chuỗi những sắp đặt lặng lẽ nhưng kiên trì. Cậu bắt đầu xuất hiện ở những nơi cô đến: quán cà phê quen thuộc cô hay ngồi học bài, trạm xe buýt mỗi chiều cô về nhà, thậm chí là góc quán ăn vặt mà cô yêu thích. Cậu không tiến tới làm phiền, chỉ âm thầm đứng từ xa quan sát, đảm bảo cô an toàn, mang theo một chiếc ô khi trời đột ngột đổ mưa dông, hay nhắc nhở nhân viên quán pha ít đường vì cô không thích ngọt quá mức.
Nhưng sự quan tâm thầm lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một nhân vật khác—Cố Triều. Cố Triều là hội trưởng hội học sinh trường cấp ba của Sơ Hạ, một nam sinh năng động, nhiệt huyết và luôn theo đuổi cô công khai.
Chiều hôm đó, trước cổng trường, Cố Triều tay cầm một bó hoa hồng ngoại bước tới chặn đường Sơ Hạ.
“Sơ Hạ, cuối tuần này trường đại học tổ chức buổi hội thảo hướng nghiệp, đi cùng anh nhé?” Cố Triều cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự si tình.
Sơ Hạ có chút khó xử, lùi lại một bước: “Cố Triều, tôi đã nói rồi, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới, chuyện tình cảm tôi chưa nghĩ tới...”
“Chỉ là đi nghe hội thảo thôi mà, đâu phải hẹn hò đâu em ngại gì chứ?” Cố Triều cười lớn, định đưa tay ra kéo tay áo cô.
Đúng lúc đó, một bàn tay rắn rỏi bỗng vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay Cố Triều, ngăn lại hành động có phần sỗ sàng ấy.
“Cậu ấy đã nói là không muốn đi rồi, hội trưởng Cố đây có phải đang ép buộc người khác không?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo áp lực vô hình khiến không khí xung quanh đột ngột chùng xuống.
Cố Triều quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Bạch với đôi mắt sắc lạnh đang đứng đó. Hắn ta hừ lạnh, hất tay Dạ Bạch ra: “Cậu là ai mà quản chuyện của chúng tôi? Tôi mời bạn gái tương lai của mình đi chơi thì liên quan gì đến cậu?”
“Bạn gái tương lai?” Dạ Bạch cười nhạt, khóe môi nhếch lên mỉa mai nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. “Cậu ấy đồng ý chưa?”
Sơ Hạ đứng bên cạnh, nhìn hai người thiếu niên cao lớn đang đối đầu căng thẳng thì không khỏi hoảng hốt. Đầu cô bắt đầu nhói lên từng hồi—những hình ảnh chập chờn lướt qua: một bóng lưng thiếu niên mặc áo đồng phục chạy dưới mưa, một giọng nói trầm ấm gọi tên cô trong đêm tối...
“Ách...” Sơ Hạ ôm lấy trán, mặt tái mét, lảo đảo ngã xuống.
“Sơ Hạ!”
Cả Dạ Bạch và Cố Triều đều hoảng hốt kêu lên. Nhưng Dạ Bạch nhanh hơn một bước, cậu vứt bỏ chiếc cặp sách trên vai, lao đến ôm trọn lấy cơ thể đang mềm nhũn của cô vào lòng.
“Sơ Hạ! Em thế nào rồi? Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó... Ơ không, đừng cố nghĩ nữa!” Dạ Bạch cuống cuồng hoảng loạn, giọng nói vốn luôn điềm tĩnh giờ đây lại run rẩy đến tội nghiệp. Cậu bế thốc cô lên mặc cho ánh mắt kinh kinh ngạc của đám đông xung quanh, lao thẳng về phía chiếc taxi đang đậu bên đường.
Phòng khám tư nhân của bác sĩ tâm lý quen thuộc chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Sơ Hạ đã dần tỉnh lại, nằm cuộn mình trên chiếc ghế sofa dài, trán còn đẫm mồ hôi lạnh.
Dạ Bạch ngồi sụp xuống bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau, sự tự trách và xót xa tràn ngập trong đôi mắt thâm quầng.
Bác sĩ bước ra từ phòng khám, thở dài nhẹ nhàng vỗ vai Dạ Bạch: “Cậu Dạ, tôi đã nói rồi. Não bộ của con bé đang tự bảo vệ nó khỏi những ký ức gây sốc. Việc cậu cứ xuất hiện và kích thích phản xạ tiềm thức chỉ khiến cơn đau đầu của con bé tồi tệ hơn thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, tổn thương thần kinh sẽ là vĩnh viễn.”
“Vậy em ấy... bao giờ mới nhớ lại ạ?” Dạ Bạch khàn giọng hỏi.
“Có thể là một năm, năm năm, hoặc... không bao giờ,” bác sĩ đáp thực tế. “Cậu phải học cách buông tay để con bé tự quyết định cuộc sống của mình, hoặc ít nhất là giữ khoảng cách an toàn.”
Dạ Bạch cúi gằm mặt, không nói một lời. Suốt mười bảy năm qua, thế giới của cậu được định nghĩa bằng hai chữ "Sơ Hạ". Cô khóc, cậu dỗ; cô cười, cậu vui; cô vấp ngã, cậu là người đầu tiên đưa tay ra bế. Bây giờ, bảo cậu đứng nhìn cô bước đi bên một kẻ khác, bảo cậu giả vờ như không quen biết người con gái khắc sâu trong xương tủy... điều đó còn tàn nhẫn hơn cả việc giết chết cậu.
Khi Sơ Hạ mở mắt ra, phòng khám đã vắng bóng người ngoài. Chỉ còn một mình Dạ Bạch đang ngồi lặng lẽ bên mép giường, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng và kiềm chế.
“Cậu... tỉnh rồi à?” Sơ Hạ ngồi dậy, cảm thấy đầu óc đã nhẹ hơn chút ít. Cô nhìn Dạ Bạch với vẻ phức tạp. “Tại sao mỗi lần ở bên cậu, tôi lại có cảm giác đau đầu khủng khiếp như vậy? Rốt cuộc... giữa chúng ta từng có chuyện gì?”
Dạ Bạch sững người. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng đầy hoang mang của cô. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
“Không có gì cả,” Dạ Bạch nói dối, giọng nói bình thản đến đau lòng. “Chỉ là... trước đây chúng ta từng học chung một trường cấp hai, cậu từng đứng nhất toàn trường còn tôi đứng thứ hai. Tôi luôn coi cậu là đối thủ cạnh tranh, nên có lẽ tiềm thức của cậu cảm thấy áp lực khi gặp lại tôi thôi.”
Một lời nói dối vụng về. Nhưng Sơ Hạ lại ngẩn người tin theo.
“Thế à...” Sơ Hạ cúi đầu, lòng dâng lên một cảm giác thất vọng khó tả mà ngay cả cô cũng không hiểu nổi. “Hóa ra chúng ta chỉ là đối thủ cũ.”
“Ừ, chỉ là đối thủ cũ thôi.” Dạ Bạch đứng dậy, thu dọn cặp sách. “Đã muộn rồi, tôi gọi xe đưa cậu về nhà. Từ nay... tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cậu cứ yên tâm ôn thi đại học.”
Nói xong, cậu quay người bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng trống trải, nước mắt Sơ Hạ bỗng trào ra từ lúc nào. Cô ôm ngực trái, nơi lồng ngực đang đau nhói không phải vì vết thương ở đầu, mà vì một nỗi trống rỗng vô hình vừa bị khoét sâu.
Những tháng ngày sau đó thực sự là cơn ác mộng đối với Dạ Bạch. Cậu tuân thủ nghiêm ngặt "khoảng cách an toàn" mà bác sĩ yêu cầu. Cậu không còn đứng chờ cô trước cổng trường, không còn xuất hiện ở thư viện, cũng không còn âm thầm nhìn ngắm cô từ phía sau. Cậu vùi đầu vào các bài toán cao cấp, vào những kỳ thi thử và những bản kế hoạch du học nước ngoài mà mẹ cậu đã giục giã từ lâu. Ai nhìn vào cũng thấy một Dạ Bạch hoàn hảo, lạnh lùng, sắc bén và đầy triển vọng. Chỉ có cậu mới biết, mỗi đêm khi màn đêm buông xuống, căn phòng trọ tối thui của cậu lại ngập tràn những bức ảnh cũ—những bức ảnh chụp chung từ hồi tiểu học, trung học, những nụ cười rạng rỡ của Sơ Hạ khi được cậu tặng kẹo bông gấu.
Trong khi đó, cuộc sống của Sơ Hạ vẫn tiếp diễn. Cô nhận lời đi chơi hội thảo cùng Cố Triều, tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường và nhận được giấy báo trúng tuyển sớm của một trường đại học danh tiếng trong nước. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Sơ Hạ luôn cảm thấy thiếu một mảnh ghép vô cùng quan trọng.
Đó là một buổi chiều hè oi ả trước ngày thi tốt nghiệp quốc gia vài ngày. Sơ Hạ dọn dẹp lại căn phòng kho chứa đồ cũ của gia đình để tìm lại một số cuốn sách ôn thi cũ. Khi kéo chiếc thùng các-tông bám đầy bụi ở góc phòng ra, một cuốn sổ tay bìa da màu nâu sờn cũ rơi xuống đất.
Sơ Hạ nhặt nó lên. Mở trang đầu tiên ra, chữ viết tay nắn nót, quen thuộc đập vào mắt cô:
“Ngày 15 tháng 9 năm cấp hai:
Sơ Hạ lại khóc vì làm sai bài toán hình học. Trông cô ấy lúc đó ngốc nghếch hết sức. Mình đã hứa sau này sẽ giảng bài cho cô ấy mỗi ngày. Mong là cô ấy sẽ sớm vui lên.”
Sơ Hạ sững sờ. Cô lật tiếp trang thứ hai, trang thứ ba... Từng trang, từng trang nhật ký đều ghi chép lại chi tiết từng khoảnh khắc lớn lên của cô. Ai thích ăn món gì, ai sợ ma ra sao, ai từng ngã xe đạp khóc nhè thế nào... tất cả đều được ghi lại bằng một giọng văn dịu dàng, cưng chiều đến vô điều kiện. Và dưới cùng của mỗi trang giấy, đều ký tên một cách kiên định: Dạ Bạch.
Phịch.
Cuốn sổ tay rơi xuống đất. Sơ Hạ ôm lấy đầu, một cơn đau nhức dữ dội như muốn xé toạc đại não cô ra. Hàng loạt hình ảnh ùa về với tốc độ chóng mặt:
— Cậu thiếu niên Dạ Bạch dầm mưa chạy đi mua thuốc giảm đau cho cô khi cô bị đau bụng kinh.
— Dạ Bạch kiên nhẫn ngồi kèm cô học suốt ba tiếng đồng hồ giải một định lý khó.
— Ánh mắt kiên định của cậu năm cô bị tai nạn, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay cô trong phòng cấp cứu...
“A Bạch...” Sơ Hạ thét lên một tiếng đau đớn, nước mắt tuôn rơi như mưa. Cô đã quên mất người thương cô nhất trên đời này.
Tối hôm đó, trước cửa nhà Dạ Bạch.
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi trong đêm khuya tĩnh mịch. Dạ Bạch vừa tắm xong, mặc chiếc áo phông đơn giản, tóc còn vương vài giọt nước, mở cửa ra với vẻ mặt khó chịu vì bị làm phiền. Nhưng khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, cậu hoàn toàn chết sững.
Lâm Sơ Hạ đang đứng đó. Mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, và trên tay cô đang ôm chặt cuốn sổ nhật ký cũ kỹ của cậu.
“Sơ Hạ... em... sao em lại đến đây giờ này?” Dạ Bạch hoảng hốt bước lên một bước, định đưa tay ra đỡ cô nhưng lại ngập ngừng rụt tay lại, sợ làm cô đau đầu.
Sơ Hạ không nói gì. Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào Dạ Bạch, đôi môi mím chặt run rẩy. Rồi bất chấp tất cả, cô lao thẳng vào lòng cậu, vùi chặt khuôn mặt đẫm nước mắt vào lồng ngực rắn rỏi của người thiếu niên.
“Đồ ngốc...” Sơ Hạ nghẹn ngào nức nở, giọng nói đặc lại vì khóc. “Tại sao anh lại giấu em? Tại sao anh lại nói chúng ta chỉ là đối thủ cũ? Tại sao anh dám buông tay em?”
Dạ Bạch chấn động toàn thân. Cánh tay cậu cứng đờ giữa không trung, rồi từ từ, run rẩy siết chặt lại, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì xúc động của cô vào lòng.
“Sơ Hạ... em nhớ ra rồi sao?” Giọng Dạ Bạch vỡ òa, nghèn nghẹn không thành tiếng. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày tai nạn xảy ra, người thiếu niên kiêu hãnh ấy rơi nước mắt.
“Em nhớ hết rồi,” Sơ Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu, tay ôm chặt lấy cổ Dạ Bạch. “Em nhớ A Bạch của em, nhớ người luôn bảo vệ em, nhớ người đã viết hàng trăm trang nhật ký chỉ để ghi lại nụ cười của em... A Bạch, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã quên mất anh một thời gian dài như thế...”
Dạ Bạch không để cô nói hết câu nữa. Cậu cúi xuống, áp đôi môi mình lên đôi môi đang run rẩy của cô. Đó không phải là một nụ hôn nồng nhiệt vội vã, mà là sự giải tỏa của hàng nghìn ngày đêm mong nhớ, là sự hòa quyện của đau khổ, xót xa và hạnh phúc vỡ òa. Mùi hương mộc mạc của cỏ cây quyện với hơi thở ấm áp trong đêm hè tháng Sáu khiến thế giới xung quanh như ngừng quay.
Năm năm sau.
Tại khuôn viên trường đại học quốc gia, dưới tán cây me già rợp bóng mát, một nhóm sinh viên đang ồn ào tụ tập chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp. Lâm Sơ Hạ trong bộ váy cử nhân trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ, đang cười tươi tắn tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Đứng bên cạnh cô là Dạ Bạch—giờ đây đã là một giảng viên trẻ tuổi tài năng và là một nhà nghiên cứu vật lý đầy triển vọng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng, một tay ôm nhẹ lấy eo Sơ Hạ vô cùng tự nhiên và thân thiết.
“Nào, cười lên nhé! 1, 2, 3... Tách!”
Tiếng máy ảnh vang lên, đóng khung lại nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc viên mãn của hai người trong khung hình.
Buổi tối hôm đó, sau khi tiễn bạn bè ra về, Dạ Bạch dắt tay Sơ Hạ đi dạo dọc theo con phố cũ nơi hai người từng lớn lên. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng dáng hai người kéo dài thành một khối duy nhất trên mặt đường nhựa.
“A Bạch,” Sơ Hạ nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi vương ý cười tinh nghịch. “Hồi đó nếu em cứ mãi không nhớ ra anh, chắc anh sẽ định đơn phương em cả đời à?”
Dạ Bạch dừng bước, quay người lại đối diện với cô. Cậu đưa tay vén lọn tóc vương trước trán Sơ Hạ, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập dịu dàng và tình yêu thương vô bờ bến.
“Dù em có quên anh mười lần, trăm lần đi nữa,” Dạ Bạch chậm rãi nói, giọng trầm ấm vang lên giữa đêm hè tĩnh lặng, “anh cũng sẽ đứng ở điểm xuất phát đó, kiên nhẫn chờ em bước đến và tự mình làm cho em yêu anh lại từ đầu.”
Sơ Hạ mím môi mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Cô kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu.
Tiếng chuông gió từ hiên nhà ai đó vang lên lanh lảnh trong gió đêm, như khúc ca hoan hỉ chúc phúc cho mối tình thanh mai trúc mã đã trải qua giông bão, cuối cùng lại trở về bên nhau trọn vẹn và ngọt ngào hơn bao giờ hết.