Năm 2006_ Khi ấy em chỉ mới 15 tuổi vẫn còn non nớt trong chuyện tình cảm và cũng rất dễ rung động với nhiều chàng trai, nói cho chính xác hơn thì em rất dễ bị lay động bởi lời nói của người khác. Vậy mà sự rung động đầu đời của em lại chính là anh, một đàn anh khóa trên cũng bởi do nụ cười tựa nắng mai đã làm con tim em xao xuyến ngay lần đầu ấy. Những năm tháng thơ mộng về một tình yêu đẹp với anh lại bị dập tắt khi nghe tin anh đã có người trong lòng, rõ là em chỉ đơn phương mà sao lại có cảm giác khó chịu đến lạ, thế mà em vẫn giữ mối tình đơn phương ấy trong im lặng chờ đến một ngày bản thân có cơ hội mà bày tỏ với anh.
Năm 2005_ Một năm đã qua đi em vẫn đợi mãi cái cơ hội ấy, đợi từng phút từng giây mà lại chẳng được chỉ đổi lại là nhưng cái nhìn phía sau lưng hay là những cái ánh mắt xa lạ khi em và anh lướt qua nhau, phải! Xa lạ là đúng rồi bởi vì anh không hề biết em là ai cứ thế đã làm cho trái tim em vỡ vụn từng ngày.
Năm 2004_ Lại một năm nữa trôi qua, kể từ lần đó đến nay cũng đã tròn hai năm em ấp ủ cuộc tình đơn phương này không biết đến bao giờ mới có cơ hội nói hết lòng cho anh biết. Hởi người em yêu!
Năm 2003_ Là một độ tuổi đủ sức có thể chịu trách nhiệm mọi hành vi của mình, nhưng em lại chẳng thể đủ can đảm để bày tỏ với anh làm vụt mất cơ hội của năm đó khiến em hối hận lắm. Vậy liệu còn kịp để em làm lại hay không? Hay chỉ còn là chút kỉ niệm của thời thanh xuân năm đó. Ngày 22/5/2003 là ngày em gặp phải tai nạn và em đã không thể gặp lại anh được nữa . Thật, thật đau khi em chẳng thể làm gì được cũng không còn cơ hội nào giành cho em nữa cả. Tạm biệt anh mối tình đầu của thời thanh xuân tơi đẹp ấy, em biết em đã hứa với lòng sẽ đợi anh và em cùng đến năm 20 tuổi để có thể nói hết tình cảm trong lòng nhưng làm sao đây lúc anh 20 tuổi thì em vẫn còn ở mãi tuổi 18 mà thôi.