EM ĐỢI ANH ĐÁY BIỂN SÂU hoặc là bầu trời
Nếu như anh nhớ đến em lúc đó em không đã buông xuôi
Năm ấy một An An thông minh hoạt bát, lạnh lợi đã phải lòng một người tên là Lục Cảnh Thân một người lạnh lùng như tẳng băng trôi vĩnh hằng vậy cậu ta dù lạnh nhưng luôn có một người một người có thể làm tăng chảy tẳng băng ấy nhưng người đó không phải là tôi.
Trong mắt Lục Cảnh Thân chỉ có một mình Giang Mình là ánh trăng trắng của anh cho dù cậu ta làm gì thì dù có sai anh cũng nhất thiết bắt người khác phải cho là đúng.
Vào năm 18 tuổi tôi ( An An ) đã gặp được anh nhưng chỉ lướt qua như những người xa lạ nhưng trái tim tôi không hề cho phép bởi vì anh và tôi đã lớn lên bên nhau trong suất 18 của tuổi trẻ ấy thời gian mà vô cùng quý giá không thể nói quên là quên được, lúc tôi gặp anh thấy được rằng tẳng băng ấy cũng biết cười, biết khóc, và anh cười trông đẹp ra làm sao nhưng sao lại không bao giờ cười trước mặt người khác ngoại trừ cậu ta GIANG MINH . Nhưng vì gia đình anh thấy cậu ta là người lai lịch không trong sạch nên đã cấm cảm cuộc tình 2 người và đưa ra yêu cầu là cần lấy 2 tỷ và rời xa lục cảnh thân.
Còn tôi 1 người luôn yêu anh âm thầm đã được chọn gia đình anh chọn làm người sánh bước cùng anh nhưng đổi lại thái độ của anh chỉ có sự chán ghép với tôi và xem tôi là một người không từ thủ đoạn để trèo cao mà làm tất cả mọi thứ.
1 năm sau khi sánh bước cùng anh nhưng chỉ là bên ngoài xã hội còn bên trong sâu thẳm tôi biết rằng anh rất chán ghép tôi nhưng tôi vẫn làm mọi thứ như một người vợ nên làm nhưng mà chẳng khác gì một người giúp việc đang làm cả bởi vì trong trái tim anh chỉ có một người duy nhất và anh luôn nghĩ rằng tôi là người đã ép cậu ta rời đi, cho dù đã ở bên cạnh anh 1 năm nhưng tôi chưa từng nhận được một lời nói yêu của anh cho tôi càng không dám mơ đến những ngày tháng hạnh phúc bên nhau,...
Năm thứ 3 ở bên nhau khi người anh thương trở lại tôi đã rời khỏi anh một cách lặng lẽ không ai biết tôi thực sự đã chịu đựng sự đau đớn ấy bao nhiêu bởi vì yêu 1 người không lối thoát mà người đó lại không yêu bạn là nỗi đau như bị nghiền con dao cắt từng miếng thịt trên người rồi rát muối vào, yêu một người là yêu cả cuộc đời cả thanh xuân tôi đã lỡ trao nhầm trái tim cho anh. Nếu như có kiếp sau tôi không muốn gặp lại anh một lần nữa cho dù chỉ là một lần cuối cùng để từ biết.
Sau khi tôi đã rời xa anh anh mới biết mọi thứ tôi làm cho anh đã dần như trở thành một thói quen của anh nhưng anh chỉ là không muốn chấp nhận mà thôi.
Nếu nói trái tim anh làm bằng lớp băng vĩnh cửu của Nam cực không bao giờ tăng ra thì cũng không đúng, bởi vì ít nhất trong suất 3 năm ấy tôi giống như một ngọn nến nhỏ sưởi ấm trái tim ấy từng ngày nhưng tôi không đợi được nữa lớp băng ấy tăng chảy rồi lại đóng lại bởi vì anh không muốn thừa nhận rằng trong suốt thời gian đó tôi đã khiến anh cười nhiều hơn cho dù tôi không nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Sau khi tôi rời đi tôi đã bảo người rằng hãy rải tro cốt của tôi ở biển sâu để tình yêu ấy chìm vào lòng đại dương và rải tro cốt của tôi một nửa trên một mảnh đất cao để cho gió cuốn tôi bay đi không trở lại.
Sau khi tôi rời đi đến ngày hoả táng nhân viên nhà xác đã gọi điện cho anh xem có muốn nhìn tôi lần cuối không nhưng anh chỉ nghĩ rằng tôi đang cố tình gây chú ý khi Giang Minh quay trở lại anh đã nói với nhân viên nhà xác rằng nó muốn chết thì chết sớm đi đừng nói với tôi,tôi thấy bẩn
Cuối cùng con đường của chúng tôi mỗi người một phía tôi đã đi trước khi anh nhận ra rằng người mình từng thương bây giờ đã hết thương còn người mình ghép đã thương từ lúc nào không hay.
Ngoại truyện 1:
Kiếp này tôi không có được anh , cho dù có được chỉ là một cỗ máy biết đi không có cảm giác vậy tôi tự hỏi mình rằng liệu trái tim này đã đặt sai chỗ từ bao giờ
Ngoại Truyện 2
Lục cảnh thân và Giang Minh không đến được với nhau vì anh đã trót lỡ trao trái tim cho An An từ lúc nào không hay nhưng không thể quay trở lại để nói với cậu rằng
LỤC CẢNH THÂN YÊU AN AN RỒI
{ Lỡ lầm một bước một đời hối tiếc }
EM HẬN ANH KIẾP SAU ĐỪNG GẶP LẠI NỮA KIẾP NÀY NỢ VÀ TRẢ ĐỦ RỒI EM KHÔNG MUỐN YÊU ANH THẬM MỘT LẦN NÀO NỮA