Bầu trời Hà Nội hôm nay khoác lên mình chiếc áo xám xịt, chùm tử đằng bên ngoài cũng đã xơ xác, héo khô nhụy không khí thoáng mát nhưng pha với chút u buồn không lời giải đáp. Gió thu mơn man lướt nhẹ qua mái tóc rối tung của An, thổi qua chiếc áo rộng thùng thình trên người cậu, cả cơ thể cậu rung lắc nhẹ như gió thổi bay cậu đi mất lúc nào không hay. Cậu cụp mắt nhìn xuống mặt đất, sự tĩnh lặng, u ám trên sân thượng hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt dưới đó
Cậu ngồi đung đưa chân trên lan can, tay lắc nhẹ ly Dry Gin, môi nhếch lên một nụ cười u uất, dường như mọi thứ xung quanh chẳng còn ý nghĩa hay quan trọng đối với cậu nữa. Cậu khẽ chạm nhẹ vào món đồ chơi mà anh khóa trên đã cho cậu, anh đó là người cậu thích bấy lâu nay nhưng giờ...Người ta chẳng còn là hoa dại nữa, đã có chủ mất rồi
An: "Em mất anh rồi..."
Môi cậu nở một nụ cười châm biến
An: "Vốn dĩ mọi thứ chỉ là giấc mơ tươi đẹp mà em dựng nên"
Hốc mắt cậu đã đỏ lên, trong mắt cũng đã long lanh nước, giọng cũng nghẹn lại
An: "Giờ giấc mơ của em tan biến mất rồi"
Cậu nói xong, đứng lên, hít sâu một hơi, người cũng đã dần dần thả lỏng như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào
An: "Mất anh rồi em cũng chẳng thiết sống"
Bỗng lúc này tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng chạy lên cầu thang hùng hục vang lên ngày một gần, rồi tiếng 'RẦM' cửa sân thượng bị đạp ra, một luồn gió mạnh phất những chiếc lá bay tứ tung
Hùng: "An ơi"
Hùng: "EM ĐỨNG TRÊN ĐÓ LÀM GÌ VẬY ?!!!"
An nhẹ quay đầu lại, nước mắt đã lăn dài trên gò má ốm yếu, ánh mắt cậu pha chút hoảng loạn lẫn đau đớn
An: "Anh Hùng sao anh tới đây ?"
Hùng: "TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA ANH EM ĐỨNG TRÊN ĐÓ LÀM GÌ !!!"
An: "Như anh nghĩ"
Hùng: "An em bình tĩnh em-"
An: "Anh Hùng...Suốt cả đời này anh cũng không biết giấc mơ của em là gì nhỉ ?"
Hùng: "Em xuống được không kể anh nghe sau nhé"
An: "Anh ngốc quá, em xuống thì em không kể đâu"
An: "Có kẻ ngốc mới kể vì sao mình muốn bước đến bước đường này"
Hùng: "Em bình tĩnh em-"
An: "Em không có gì lưu luyến cả, gia đình lại càng không"
Hùng: "AN KHÔNG ĐƯỢC"
An: "Giấc mơ của em...cũng đơn giản lắm"
An: "Chỉ cần có anh...và chỉ cần có anh"
Hùng: "Anh vẫn ở bên em mà"
An: "Không phải, em muốn anh ở bên em trọn đời theo cách...yêu em"
Hùng: "Nhưng anh có-"
An: "Em biết anh đã có người thương rồi"
An: "Cũng ngộ ha"
An: "Em biết chắc anh không thương em, nhưng em vẫn cố gắng để anh nhìn em thêm một chút"
An: "Trông em giống một thằng hề nhỉ"
Hùng: "An..."
An: "Em cứ tưởng hức-em là ngoại lệ...Hóa ra ai anh cũng đối xử như vậy"
An: "Người anh thương được đối xử tốt hơn nữa"
Giọng cậu lại càng nghẹn hơn nữa, mang theo rất nhiều đau buồn và nuối tiếc
An: "Đáng lẽ thứ tình cảm này không nên có"
An: "Đáng lẽ em không nên thích anh"
An: "Đáng lẽ em không nên kì vọng anh sẽ yêu em hơn qua từng ngày...Là em hức-sai"
Hùng: "Không An...Em không sai"
Hùng: "Em đừng suy nghĩ tiêu cực vậy, anh nhớ em nói em sợ đau nhất mà"
An: "Đúng em sợ đau...Sợ lắm nhưng mọi thứ hức-cứ lần này đến lần khác làm em đau"
An: "Em không phải hức-đã hết sợ...Em tìm lối thoát cho mình"
Hùng: "An ơi đừng làm bậy, anh sẽ ân hận lắm"
An: "Đừng ân hận mọi thứ là do em sai, không phải tại anh"
Hùng: "An ơi xuống đi em"
An lau đi giọt nước còn lăn nơi khóe mắt
An: "Em dặn này anh nhớ rõ nhé"
Hùng: "Em nói gì anh cũng nghe em xuống đi mà"
Lúc này Hùng chỉ muốn lao tới, ôm chầm lấy cậu cho cậu vào nơi an toàn
An: "Nhớ đừng bỏ bữa sáng khéo đau bao tử, uống nhiều nước vào, tránh đạp chăn khi ngủ với hãy yêu người thương anh bằng cách riêng anh"
Hùng: "Anh nhớ mà nghe lời em hết xuống đi An"
An: "Hùng em yêu anh"
An gieo mình xuống trên, môi nở một nụ cười mãn nguyện. An chẳng tự hỏi ai sẽ tiếc thương mình, cậu chỉ biết mình đã...Giải thoát rồi. Trên lầu tiếng la thật thanh của Hùng xé tan cả bầu không khí u ám đặc quánh
Hùng: "ANNNNNNNNNNNNNNNN !!!"
Hùng: "AN ƠI !!!"
Hùng: "AN ƠI !!!"
Những mảnh kí ức ngày anh ở bên An hiện rõ mồn một, một cậu bé vui vẻ, dễ thương lúc nào cũng quanh quẩn bên anh. Một khoảng trống đã dần xuất hiện, anh chạy nhanh xuống lầu, giọng anh đã lạc đi rất nhiều
Hùng: "Em đã hứa sẽ ở bên anh đến cuối đời mà"
Hùng: "Em là kẻ thất hứa"
Anh đưa cậu đến phòng cấp cứu, tiếng 'tít tít' của máy móc như dáng vào tim anh từng đợt búa. Anh ngồi xuống ghế, hàng lông mi dần sụp xuống, anh chìm vào giấc ngủ
An: "Anh Hùng..."
Hùng: "An !!!"
Anh tròn mắt kinh ngạc, cậu đưa tay lên má anh lau đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt
An: "Đừng khóc mà"
Hùng: "An ơi"
An nở nụ cười tựa nắng mai, rực rỡ và lung linh đến xiêu lòng
An: "Lo mà chăm sóc người thương của anh đi, em đi đây"
Anh ôm em lại nhưng nhận ra em chỉ còn là cái bóng mờ rồi dần tan biến. Anh giật mình tỉnh dậy, mùi bệnh viện lạnh lẽo kéo anh dậy
Lúc này, bác sĩ bước ra, đôi mắt ẩn chứa nỗi ưu phiền không thành lời
Hùng: "Bác sĩ em ấy..."
Bác sĩ: "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bớt bi thương"