Ánh sáng của anh
Tác giả: A monnn
Ngôn tình;Ngọt sủng
Mùa hè năm đó ánh nắng dường như đặc biệt đẹp và ấm áp đến vậy thế nhưng cô ấy đi đâu rồi.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu một tiết học mới bắt đầu. Cô giáo bước vào với gương mặt nghiêm túc cùng với xấp đề thi giày cộp và bài kiểm tra của chúng tôi. Những bài kiểm tra được trả lại truyền từ trên xuống dưới như mọi lần: lần này tôi lại mong đợi một chút.
Dường như thấy được sự mong đợi của tôi cô ấy đưa bài kiểm tra cho tôi nở nụ cười tự hào như thể đứa con trai hư ngày nào đã thành tài vậy.
" Này cầm lấy bài của cậu này. Khá lắm lần này tiến bộ thêm 5 điểm. Cậu bao tôi bữa cơm thấy sao "
" Còn đòi bữa cơm nữa sao cậu không lên trời đi. Mời cậu ly nước đã là tốt rồi đấy"
" Cái đồ keo kiệt này mất công sức kèm cậu mà giờ đến bữa cơm cậu cũng không chịu mời tôi. Thật là phí công đau lòng quá đấy, được thôi mời nước thì mời nước vậy "
Cô ấy cười ha ha rồi quay lên như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Tôi thoáng liếc thấy mắt cô ấy đỏ lên có lẽ là cảm thấy công sức mình bỏ ra mà đến một bữa cơm cũng không được chăng.
* Mình bù đắp lại thì vẫn kịp chứ nhỉ, lần này trêu hơi quá rồi cô ấy hình như khóc rồi *
Trước đó :
Chạy nhanh quá va phải cô ấy khi đang bê sách. Cả sách lẫn người đều ngã ra đất. Tôi sợ cô ấy mắng nên vội chạy đi ngay quả nhiên là tôi đoán đúng rồi. Cô ấy đứng lên lập tức mắng to .
" Đồ vương bát đản nhà cậu đây là nhà cậu à chạy nhanh thế làm gì đói lắm hả "
Nghe thấy câu đó tôi chạy càng nhanh hơn gần như cắm đầu lên cổ mà chạy chỉ mong cách xa cậu ấy ra một chút .
Trong thư viện thấy bóng dáng người quen tôi nổi hứng trêu chọc bèn nhẹ nhàng tiến lại gần. Rồi bất ngờ nhảy ra hù dọa kết quả là nhầm người rồi. Mà người này hình như tôi từng gặp rồi.
Chưa để tôi kịp dứt suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc lại vang lên .
" Vương bát đản cậu đi có nhìn đường không thế, mắt cậu đẹp thế cơ mà cậu không dùng nó à" .
Tôi vội vàng xin lỗi nhặt sách rơi dưới đất lên cho cô ấy rồi vội chạy đi.
Tiết này là tiết kiểm tra mà cô giáo có việc bận lên nhờ người khác canh hộ. Nghe thấy vậy tôi vội chuẩn bị phao và nhờ anh em tí có gì thì nhắc bài cho mình . Tất cả chuẩn bị xong thế mà ai có thể báo cho tôi biết sao cô ấy lại ở đây thế này hả trời.
* Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*
Giờ đây tôi đúng kiểu bề ngoài bình tĩnh bên trong hoảng loạn. Cô ấy coi thi dễ hay khó nhỉ liệu mình có chép phao thi được nữa không nhỉ hay thành thật đi vậy .
Tôi vờ làm bài được một lúc thì lén giở phao dưới bàn ra coi. Chép gần xong thì tôi thấy có người nhìn mình ngẩng lên thì thấy cô ấy mỉm cười nhìn tôi.
Bóng dáng cô ấy đi chậm rãi lại gần và nhẹ nhàng rồi giật phắt đi cái phao của tôi và đứa đằng sau.
Giọng nói êm tai của cô ấy vang lên ngay bên cạnh :
" Tịch thu nghiêm cấm có lần sau, làm bài cho đàng hoàng tôi dám sát anh đó" .
Nghe câu đó xong tôi liền thấy mình hết hi vọng rồi. Hôm đó quả thật tôi đành làm bài nghiêm túc.
Sau giờ thi cô ấy tìm đến tôi nói rằng muốn dạy kèm. Tôi hỏi lý do thì cô ấy nói coi như trả ơn cậu giúp tôi nói đỡ và đưa ra bằng chứng tôi không gian lận.
" Nhưng mà cậu sau này cũng không được tùy tiện chụp ảnh tôi đấy, nghe chưa" .
" Chụp chả đẹp gì sớt rõ ràng tui đẹp hơn trong ảnh nhiều nhé" cô ấy nhỏ giọng nói như thể sợ tôi nghe thấy.
" Cậu lầm bầm gì thế" tôi hỏi luôn
" Không có gì, bắt đầu học thôi. Ôn từ kiến thức gốc rồi đến kiến thức trọng tâm nhé" cô ấy lảng ngay sang chuyện ôn tập.
Mấy đứa tụ tập nói chuyện đủ thứ, đột nhiên có đứa quay sang hỏi tôi.
" Anh Dương sao dạo này không thấy anh tụ tập đi chơi với tụi này nữa. Sao thế hay là có chị dâu rồi giới thiệu cho tụi này với nào"
" Bây giờ chưa tiện giới thiệu cho chúng mày để lúc khác đi. Ông đây còn chưa tán được người về tay nữa " .
Buổi tối không khí sôi động cùng tiếng nhạc vang lên khắp nơi. Đang thong thả uống rượu lại nhìn thấy người quen. Tôi chắc chắn là cô ấy bọn sải bước nhanh đi ra ngoài.
Tiếng nói vang lên như đang ép buộc cô ấy vậy. Nghĩ đến cảnh đó là máu tôi sắp dồn lên não rồi.
" Đã làm ở đây rồi thì phải biết quy củ ở đây chứ. Làm cho ông đây vui thì số tiền này là của em tất "
" Mẹ kiếp nó chứ người của ông đây mà mày cũng dám động vào à. Bỏ cái móng chó của mày ra khỏi người em ấy cho tao nhanh " .
Mạnh tay đấm cho gã một cú đau điếng người, kéo người về phía mình che chở sau lưng.
Tâm trạng hình như đã bình tĩnh đôi chút ấy thế mà một số kẻ không muốn yên ổn thì phải.
" Đứa nào dám đánh tao c** m* n* mày có giỏi thì báo tên ra. Anh rể tao là giám đốc của công ty nhà họ Dương lớn nhất cái Bắc Thành này đấy "
" Mày giỏi thế nhỉ bố mày tên Dương Bất Thành , thằng anh rể mày to quá. Bây giờ tao cho nó cùng với đám rác này cút luôn và ngay" .
" Ngài...... ngài....... ngài là Dương đại thiếu của "
Ngay lúc đó người tôi gọi đã đến bịt miệng gã lôi đi cùng với đám rác rởi kia biến khỏi tầm mắt tôi.
* Không khí trong lành hơn hẳn. Cô ấy có bị doạ sợ không nhỉ, có sợ hãi không, cô ấy sẽ nghĩ gì về mình*
Tôi đang định an ủi thì cô ấy đã khóc lao vào lòng tôi rồi.
" Hức...hức tôi... tôi cứ tưởng là quán chính quy chỉ rót rượu thôi chứ. Ai mà ngờ lại có chuyện này may mà có cậu đến kịp lúc. Nếu không thì... " .
" Không sao mà có tôi đây rồi ,không sợ nhé . Sẽ không có nếu như đâu. Cậu yên tâm lúc nào cần tôi cậu gọi thì tôi sẽ xuất hiện " .
Tôi đưa cô ấy về mua bánh kẹo túi xách để an ủi cô ấy. Mà cô ấy nhận mỗi bánh kẹo thôi. Cô ấy bảo: " không công không nhận lộc, huống chi quan hệ chúng ta vậy không tiện để lấy đồ của cậu "
Âm thầm liên hệ người sửa lại những quán kiểu đó thành chính quy và tống đám rác đó thật xa cả đời này cũng đừng hòng có thể xuất hiện trước mắt cậu ấy nữa.
Hôm nay có trận đấu giao hữu của tôi cô ấy nói sẽ đến , tôi thấy rất vui.
Bỗng nhiên trong tiếng hét phấn khích có giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thấy cô ấy trong bộ đồ cổ vũ búi tóc đuôi ngựa cao tràn đầy sức sống.
" Anh Dương cố lên, anh Dương tất thắng, cố lên cố lên cố lên "
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ấy tôi chỉ hận không thể đem về nhà giấu thật kỹ chỉ để mình tôi thấy thôi.
Nhưng tôi biết điều đó không thể được vả lại như vậy thì đâu còn là cô ấy nữa cả sức sống tràn đầy toát ra từ người cô ấy lúc này.
Như thể được tiêm thuốc kích thích vào người vậy. Tôi liên tục ghi bàn giành được 3 điểm cùng với những bàn thắng đẹp mắt liên tiếp. Đối thủ phía đối diện đã tức đến chửi tục.
Lúc ghi bàn tôi cũng không quên mục đích của mình. Lén lút hay vô tình vén áo lên để lộ cơ bụng trong lúc lau mồ hôi. Mắt tôi liếc về phía cô ấy thấy ánh mắt cô ấy dán vào cơ bụng.
* Về nhà phải chăm chỉ tập thêm mới được, quyết không được bỏ bê. Phải tập thật đẹp rồi để cô ấy ngắm cô ấy sờ chỉ sờ mình tôi mà thôi* .
Căn tin cứ đến giờ là lại đông nghịt người mùi nồng vô cùng. Tôi chẳng thích chút nào nhưng cô ấy ăn ở đây mà.
Xếp hàng theo dòng người đến lượt mình thì gọi món cô ấy thích như vậy cô ấy có thể ăn nhiều thêm chút rồi.
" Cho cháu ít thịt này dì cho cháu chỗ mềm ý cháu đang đau răng với ít cà chua 🍅 và trứng ạ. Cảm ơn dì xinh đẹp"
Khen xong tôi cảm thấy khay cơm của mình nặng thêm thì phải. À cô ấy kia rồi tôi bước tới ngồi đối diện cô ấy.
" Tớ ngồi đây nhé có được không hả bạn học xinh gái đáng yêu này"
" Được nhé bạn học xinh đẹp này miễn cưỡng cho cậu ngồi cùng đấy nhé"
Tôi ngồi nhìn cậu ấy ăn mắt thi thoảng lại nhìn sang khay cơm của tôi. Tôi bèn đẩy khay cơm tới chỗ cậu ấy nhờ cậu ấy ăn hộ một ít.
Nói là: " Mình lấy nhầm món rồi lên không muốn ăn lắm" .
Thế mà cô ấy cũng tin luôn, nhìn tôi thêm vài lần như để xác nhận rồi gắp một ít cà chua và trứng.
Ngồi nhìn cậu ấy vui vẻ nhồi thức ăn làm cái má phồng lên muốn véo ghê. Đợi cậu ấy ăn xong tôi xử nốt phần cơm của mình và phần còn thừa của cậu ấy.
* Không phải mình bị bệnh sạch sẽ à vậy mà giờ giúp đỡ người ta còn ăn đồ thừa nữa chứ. Nhưng mà phải nói chứ nhìn cậu ấy ăn mà cũng thấy ngon miệng thật đấy chứ. Giờ mình ăn thêm được mấy bát luôn ấy chứ dễ thương quá chừng* .
Hôm nay lại là một ngày mong đợi đến trường bỗng dưng tôi có dự cảm không lành cho lắm. Rất mong đó chỉ là ảo giác của mình, thế nhưng cái dự cảm có chuyện không hay sắp xảy ra này thế nào cũng không xua đi được.
Vừa bước chân vào lớp tên đàn em đã chạy vội tới báo có chuyện không hay xảy ra rồi. Tôi vội vàng hỏi chuyện và điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra.
Cô ấy đã nghỉ học hôm nay và nghe nói là do nhà xảy ra chuyện lại còn liên quan đến bố mẹ của cô ấy nữa.
* Chuyện này xảy ra từ khi nào thế sao cô ấy không báo cho mình. Chẳng lẽ nghĩ mình sẽ mặc kệ hay không xử lý chắc*
Tôi vội lái xe đến nhà cô ấy đến nơi đập vào mắt tôi là ngôi nhà cũ kỹ đã nhiều năm không tu sửa. Sơn bong tróc ố vàng nước lênh láng cửa lung lay mái nhà còn thiếu mất vài mảnh. Chỉ nhìn qua bên ngoài đã thế này thì bên trong còn thế nào nữa chứ.
" Con ranh con này hôm nay mày phải nghe lời tao thôi học ngay rồi đi làm kiếm tiền sính lễ cho anh trai mày"
" Đúng đấy con à con nghe lời bố con đi mẹ có người quen giới thiệu công việc bên nhà máy rồi"
" Bố, mẹ hai người ép con nghỉ học để đi kiếm sính lễ cho anh con. Thế hai người từng nghĩ tới chưa tương lai của con phải làm sao đây. Bố mẹ trả lời con đi. Rốt cuộc con phải làm sao đây hả bố mẹ."
Tôi nghe thấy giọng nói cô ấy khàn đặc trong đó lẫn tiếng khóc và cả sự bất lực không nói thành lời mà bố mẹ đối xử với mình vậy.
" Bố mẹ từng nghĩ tới chưa nghỉ học đi làm bây giờ thì kiếm được bao nhiêu chứ. Có kiến thức có bằng cấp thì sẽ khác mà ít ra con cũng được người ta tôn trọng hơn đó bố mẹ"
" Tao làm thế thì làm sao tao làm thế chẳng phải vì tốt cho mày hay sao. Mày là do tao đẻ ra mày bắt buộc phải nghe lời tao. Nếu không thì tao sẽ cho mọi người biết mày là cái loại bất hiếu. Để tao xem có ai dám cưới mày nữa không "
" Vậy là mẹ thấy tương lai của con,sự tự tin, sự tôn trọng của con không bằng sính lễ của con trai mẹ đúng không "
" Đúng đấy thì đã sao, anh trai mày là độc tôn trong gia đình. Được kiếm tiền sính lễ cho anh mày cưới vợ sinh con đó là phúc phận của mày có biết chưa hả "
" Cái phúc phận này lớn quá nhỉ theo như tôi biết thì chẳng phải trên cô ấy còn mấy thằng anh họ vô dụng hay sao. Từ khi nào thằng chó má này đã thành độc tôn rồi đấy hả "
" À tôi biết rồi có phải bà muốn tài sản của gia đình này rồi cả dòng họ đều phải là của nó lên tính gửi lời hỏi thăm đến mẹ bà trước. Rồi sau đó âm thầm tiễn mấy thằng vô dụng ăn hại đó xuống dưới có phải không hả "
" Cậu... cậu nói cái gì thế hả đây là chuyện nhà tôi người ngoài như cậu xía vào làm cái gì "
" Chuyện nhà bà thì sao, tôi cứ thích xía vào đấy. Ngay cả tôi người ngoài còn thấy ngứa mắt với cái hành vy này của bà đấy. Sao thế bà với cái lão già này không đi làm được nữa à. Hay là cái thằng vô dụng này què cụt hay có vấn đề gì mà không đi làm kiếm tiền được lại để một đứa con gái yếu ớt đi làm kiếm tiền sính lễ cho nó cưới vợ "
" Tôi thấy bà là muốn chết rồi phải không người mà lão tử nhắm tới nâng niu trên tay bảo vệ ngậm trong tay sợ tan. Thế mà bà với cái lão già này giám bắt cô ấy nghỉ học để đi kiếm tiền cơ à "
" Người đâu, lôi mụ đàn bà này xuống cho tao, bịt miệng mụ lại cả lão già này với thằng vô dụng kia nữa "
" Cậu... cậu đừng làm gì họ có được không tớ xin cậu đấy "
Rõ ràng vừa bị bắt nạt đến thế nước mắt còn trên khoé mi ấy thế mà lại đi che chở ngược lại cho bọn họ rồi. Đúng là vết thương còn chưa kịp lành thì đã quên ai là người gây ra rồi phải không.
" Được thôi nể tình lời cầu xin của cậu tớ mới bỏ qua cho đó. Lần sau muốn gì cứ trực tiếp nói không cần cầu xin tớ đâu có biết chưa hả . Cái đồ ngốc này đúng là ngốc hết thuốc chữa mà .
" Vậy cậu tính xử lý chuyện này thế nào đều tùy ý cậu xử trí đó. Cậu muốn thế nào đây" .
" Tớ không muốn tha thứ cho họ nhưng bảo tớ hận họ thì tớ không có tư cách đó. Sau này không qua lại nữa, tớ muốn chuyển đến gần trường có được không "
" Cậu muốn tớ giúp gì cứ việc nói coi như bù đắp cho việc cậu đã giúp tớ lúc này. Nhưng không được là những việc vi phạm pháp luật hay đạo đức, đốt nhà phóng hỏa cũng không được đâu nhé " .
" Thế tớ muốn cậu cùng tớ đi đốt nhà đứa tớ ghét thì phải làm sao đây hả"
Giọng nói cợt nhả của tôi vang lên để xoa dịu tâm trạng cậu ấy. Có vẻ như chiêu này của tôi rất hiệu quả thì phải.
" DƯƠNG BẤT THÀNH cậu nói cái gì vậy hả, cậu có nghe xem cái lời mình vừa nói không đấy hả "
" Không, tớ nghĩ gì nói đấy thôi sao nào cậu có đồng ý không "
Khuôn mặt cậu ấy giằng xé hồi lâu cuối cùng như quyết tâm định đồng ý. Tôi vội vàng cản lại điều này là không nên đâu nhé. Cô bé ngây thơ ngoan ngoãn của tôi tuyệt đối không được có mấy ý nghĩ này đâu nhé làm càng không.
" Cậu bỏ ngay cái ý nghĩ đó cho tớ, tớ chỉ nói vậy thôi ai lại bắt cậu đi làm cái chuyện mạo hiểm bị ăn đòn như vậy chứ. Hơn nữa chuyện này xác xuất nguy hiểm rất cao còn phải bồi thường không ít đâu à nha" .
" Vậy là cậu chỉ nói vậy thôi đúng không cậu sẽ không bắt tớ làm thật, hứa đi nghéo tay"
Tôi thấy cái trò này chỉ có trẻ con mới tin thôi. Nhưng thôi tôi vẫn nên phối hợp một chút đi. Không thì con mèo nhỏ nào đó lại khóc đến mắt sưng lên mất thôi, vẫn nên dỗ người nguôi giận đã.
" Được nghéo tay với cậu sẽ không bắt cậu đi làm mấy chuyện mạo hiểm này có được không "
" Được rồi cậu hứa rồi đó nha không được nuốt lời đâu đấy. Vậy lời hứa trước đó của tớ vẫn có hiệu lực. Cậu muốn tớ giúp gì lần này nói đàng hoàng bằng không tớ không để ý đến cậu nữa đâu".
" Vậy cậu giả làm bạn gái tớ đi tớ tính tiền theo buổi cho cậu thấy sao "
" Cậu thiếu bạn gái ra ngoài kia vơ đại cũng được mà mắc gì lại chọn tớ chứ "
" Hỏi thừa vì cậu dễ lừa yêu cầu thấp lương phải trả cũng không nhiều chứ sao , hơn nữa tôi với cậu không thân hay sao chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng không giúp tôi".
" Tôi số khổ quá mà ở trường có một đám người bám riết về nhà bị mẹ ép đi xem mắt. Tới nơi lại bị giày vò rồi dẫn đến nghỉ ngơi không tốt. Từ đó hiệu quả học hành giám sút vậy là uổng công dạy kèm của cậu rồi. Như vậy thì tớ lại buồn hơn mà buồn thì dẫn đến việc "
" Dừng dừng ngay cho tớ tớ đồng ý không phải là được rồi sao cậu không phải kể nữa tớ nghe thôi đã thấy đầu đau rồi".
Sau đó tôi dẫn cô ấy đến mua một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách bếp và phòng vệ sinh đầy đủ thiết bị.
" Tất nhiên là phải mua một phòng ngủ rồi sau này nhỡ bị cô ấy đuổi ra ngủ riêng cũng có thể mặt dày năn nỉ xin vào lại chứ "
Tôi cũng không nói với cô ấy là đã mua đứt mà nói là có quen người bạn làm bên mảng này lên được giảm giá . Cô ấy nghe xong thì vui vẻ nộp tiền thuê tôi cũng đành ngượng ngùng nhận lấy .
Tôi quyết tâm rồi giấu kín chuyện này vào trong bụng tuyệt đối không hé nửa lời.
Còn về bên phía bố mẹ của cô ấy tôi đã ném cho bọn họ một số tiền bịt miệng . Yêu cầu bọn họ tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt cô ấy nữa .
Cũng như đe dọa cảnh cáo đã nhận tiền thì phải yên phận , nếu không đừng nghĩ có mạng mà tiêu số tiền này.
Sau chuyện đó xảy ra cô ấy càng chăm chỉ học hành hơn . Đồng thời đốc thúc tôi học bài cô ấy nói coi như giúp đỡ bạn học và cũng đỡ khiến cô ấy cảm thấy áy náy vì đã làm phiền tôi .
Một thời gian sau khi đóng giả làm bạn gái mẹ tôi lại tiết lộ cho cô ấy biết bà có dục tôi nhưng tôi chẳng đồng ý lần nào . Thế mà lần này lại dắt cô ấy về nhà ra mắt là bà liền biết cô ấy là người tôi yêu thật lòng và nhất định sẽ cưới làm vợ.
Khi biết chuyện bại lộ lại là do chính mẫu thân ruột thịt của mình nói cho cô ấy biết tôi cũng đành xin lỗi và tìm đủ mọi cách để cô ấy nguôi giận. Đồng thời chính thức ngỏ lời mong muốn cô ấy làm bạn gái chính thức của mình .
Cô ấy nói do tôi đã lừa cô ấy trước lên chuyện này còn phải xem xét lại . Sau một tháng với những nỗ lực cố gắng cùng chút thủ đoạn vờ đáng thương của tôi thì cô ấy cũng đã mủi lòng đồng ý làm bạn gái chính thức của tôi rồi.
Chẳng mấy chốc mà ngày thi đã đến gần tất cả học sinh cùng nhau bước vào phòng thi với những tâm trạng khác nhau . Ngoại lệ với mọi lần , lần này tôi cũng thấy lo lắng lo rằng mình phụ công sức của cô ấy và điểm số của mình không như ý muốn .
Tiếng chuông reo lên kết thúc bài thi cũng như đặt một dấu chấm hết cho những nỗ lực và khó khăn mà mọi người đã bỏ ra.
" Thế nào rồi cậu thi có tốt không hả bạn trai,cảm thấy lần này mình được bao nhiêu điểm "
" Tất nhiên là tốt rồi dù sao thì cậu cũng đã bỏ bao nhiêu công sức kèm cặp tôi cơ mà bạn gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn đáng yêu của tớ"
* Tôi cảm thấy lần này mình có thể được thêm 10 điểm nữa đó *
" Còn cậu làm bài thế nào bạn gái vẫn phát huy tốt như mọi khi chứ , cậu cảm thấy mình sẽ đỗ trường nào "
" Tớ hả tất nhiên là sẽ đỗ vào những trường top 1 rồi còn cậu ấy bạn trai à để tớ nghĩ xem chắc là sẽ đỡ được vào mấy trường top 2 ấy nhỉ dù sao thì cậu cũng kêu là thi tốt cơ mà"
Thư trúng tuyển được gửi đến trường hai chúng tôi đỗ vào cùng một trường học cùng một khoa và tốt nghiệp cùng lúc.
Sau đó chúng tôi ra trường tôi về tiếp quản công ty còn cô ấy thì học lên cao làm tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong phòng thí nghiệm .
Tôi đặt 999 bó hoa hồng đỏ và những ngọn nến hình trái tim cùng với sự hiện diện của người thân bạn bè . Tôi thành kính quỳ một gối xuống đưa ra trước mặt cô ấy một hộp nhẫn cầu hôn mong cô ấy có thể trở thành vợ của mình.
" Lan nhi của anh , anh nguyện ấy sinh mạng của mình , lòng tin cùng sự trung thành của mình và trái tim trao trọn nơi em ,mong em có thể đồng ý làm vợ của anh ở bên anh trọn đời trọn kiếp ".
Tiếng hò reo đồng ý vang lên khắp nơi cô ấy nhìn tôi và khung cảnh xung quanh rồi rưng rưng nước mắt giơ tay ra .Và nói câu nói tôi mong chờ nhất :" em đồng ý lấy anh làm chồng và ở bên anh suốt đời suốt kiếp "
Sau lễ kết hôn hoành tráng những bông hoa hồng đẹp đẽ không gian bóng bay và pháo hoa và địa điểm tổ chức đám cưới của chúng tôi đã trở nên nổi tiếng.
Nhiều người hâm mộ đám cưới như trong truyện cổ tích , cô dâu chú rể cũng rất xứng đôi sinh ra là dành cho nhau.
Tôi cùng vợ mình đi du lịch khắp nơi suốt 3 tháng tôi vẫn nhớ vợ mình từng nói :" em muốn đi ngắm phong cảnh " .Vì vậy tôi bèn bồi cô ấy đi ngắm phong cảnh khắp nơi trước khi bắt đầu vào công việc khổ cực đó.
Ngắm cực cực, ngắm tuyết, ngắm pháo hoa, ngắm hoa đào. Ngắm những đóa hồng nở rộ tuyệt đẹp, những đóa tulip trắng tinh khuyết hồng xinh đẹp, hoa tú cầu nở rộ một vùng toàn là sắc xanh tím đẹp đẽ.
Một lần nữa trên bản tin hot lại xuất hiện tin mấy thằng chó bên ngoài muốn theo đuổi cô ấy và cưới cô ấy làm vợ.
Nhìn những bản tin hot đó tôi chỉ muốn lao đến đấm cho bọn họ một trận . Đó là người vợ của tôi cơ mà của một mình tôi thôi không phải của ai khác hết.
Tối đó tôi bèn nỗ lực thêm cố gắng tạo ra tiểu bảo bối để khẳng định thêm thân phận người chồng hợp pháp của tôi . Cũng như cho những kẻ ngoài kia biết cô ấy là người đã có chồng và có con cấm tơ tưởng hay nghĩ đến.
Bao nhiêu người ngoài kia đang hâm mộ chúng tôi và nói rằng nếu không phải tôi có gia thế tốt thì đã chẳng xứng với cô ấy . Một người vừa xinh , vừa tài giỏi lại còn có tấm lòng tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người như cô ấy đã tỏa sáng trên sân khấu thuộc về chính cô ấy.
* Nhưng mà dù bọn họ có hâm mộ đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ là người ngoài mà thôi .Còn tôi với cô ấy là vợ chồng hợp pháp thấy hâm mộ không muốn ghen tị cũng không được đâu cô ấy chỉ là của một mình tôi thôi *
Vài năm sau đó vào năm cô ấy 28 tuổi đã sinh cho tôi một cặp long phụng thai .Những lúc cô ấy ốm nghén tôi hận không thể ốm nghén thay . May thay hai đứa nhỏ chỉ quậy mấy tháng đầu về sau cô ấy cái gì cũng ăn uống được làm tôi bớt lo hơn.
Sau vụ đó tôi quyết định đi thắt ống dẫn tinh quyết không để cô ấy chịu khổ thêm một lần nào nữa .Cho dù đó có là con của mình đi chăng nữa tôi chỉ muốn cô ấy mãi vô ưu vô lo mà thôi.
Sau này khi chuyện vỡ lở ra cô ấy khóc lóc mắng tôi :" sao anh có thể làm chuyện như vậy hả , còn chưa được em đồng ý kia mà . Lần sau, không tuyệt đối không được có lần sau nào hết chuyện gì cũng phải ý kiến em biết chưa hả ".
Tôi cũng đành gật đầu đồng ý nếu còn không đồng ý nữa cô lại khóc tôi lại xót. Hơn nữa lại bị ăn đòn từ chính phụ huynh của mình cho xem .
Kể từ ngày hai đứa nhóc tì được sinh ra địa vị của tôi trong nhà này giảm sút rõ rệt .Vợ tôi vị trí đầu tiên sau đó là hai đứa nhóc tì cuối cùng mới đến tôi.
Sau này khi về già lúc chúng tôi đã 115 tuổi . Có lẽ vì làm nhiều chuyện xấu chăng,tôi đành đi trước vợ mình một chút vậy . Coi như đi dò đường cho cô ấy ,tôi sẽ xuống đó rồi đợi cô ấy xuống cùng đi.
Cô ấy khóc lóc nắm chặt lấy tay tôi vẫn hỏi câu hỏi thuở nào :" tại sao anh lại yêu em thế"
Tôi chậm rãi lặp lại câu trả lời như mọi lần
" Em còn nhớ không hồi bé ở trong ngõ có một cậu bé bắt nạt chính em đã ra tay nghĩa hiệp cứu anh . Khi đó còn lén lút đưa anh về nhà cho anh đồ ăn sau đó còn hỏi anh rất nhiều có nhớ số phụ huynh không có nhớ số nhà hay địa chỉ không".
" Đưa anh về sau trận đó em dầm mưa sốt cao một trận , có lẽ đã quên rồi nhưng anh thì vẫn nhớ như in khoảng khắc em xuất hiện như một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời anh . Anh sẽ mãi làm hiệp sĩ bảo vệ tia sáng đó để nó được tỏa sáng rực rỡ nhất" .
" Mãi mãi yêu em vợ của anh , có lẽ anh phải thất hứa rồi . Để anh đi xuống trước dò đường cho em nhé . Em xuống chậm thôi đừng xuống nhanh quá nhé .
" Hai đứa nhỏ anh cũng đã lo liệu xong xuôi hết rồi . Nếu em không vui cứ đánh tụi nó , còn nữa em cố lên cố sống lâu thêm một chút để còn nhìn mặt chắt nội nữa có được không em "
" Không , em không muốn anh cũng cố cố sống thêm với em được không . Em không muốn anh đi đâu rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau đi mà sao anh lại thất hứa . Anh là đồ vương bát đản rõ ràng đã hứa sẽ đi cùng nhau mà sao lại nuốt lời chứ "
" Anh mà đi trước là em không ăn uống đàng hoàng đâu , cũng không mặc ấm , cũng sẽ thức đêm xem điện thoại , cũng không quản mấy đứa nhỏ đâu anh khỏe lại để quản em chứ anh đi rồi em biết làm sao đây "
Nói xong lời đó cô ấy liền bật khóc nước mắt rơi không ngừng tôi giơ tay lên lau nhưng mãi không lau hết được đánh bất lực thở dài và hiệp với cô ấy .
" Được vậy anh đi muộn thêm một chút có được không em nín đi nào ngoan không khóc nữa được không em "
Tôi vì cô ấy mà ráng chịu đựng sống thêm một năm nữa thì qua đời . Hôm nay ngay sau khi đám tang của tôi được tổ chức chỉ sau 10 tháng cô ấy đã xuống với tôi rồi .Rõ ràng nói nghe lời xuống chậm thôi mà thật là hết cách với cô ấy rồi.
Dù có được làm lại một lần nữa cũng mong gặp được cô ấy cưới cô ấy làm vợ và che chở cho cô ấy suốt đời suốt kiếp . Không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau kiếp sau nữa cũng nguyện làm vợ chồng với cô ấy một đời một kiếp một đôi người.