[ Mã Gia Kỳ × Y/N ] Gương vỡ lại lành
Tác giả: cô gái mộng mer
Ngôn tình
Toàn văn 3000 chữ.
Vui lòng không áp đặt lên người thật.
......
Hôm đó chẳng có chuyện gì đặc biệt. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Mã Gia Kỳ vẫn hôn lên trán tôi như thường lệ, dặn dò tôi ăn uống đầy đủ và hứa sẽ về sớm.
Vậy mà tối hôm ấy, tôi xuống bếp nấu một bàn toàn những món anh thích, hào hứng chờ anh về và nhận lại lời chia tay phũ phàng.
Tôi hỏi anh: " Có phải bên công ty bắt anh phải chia tay không ? Hay là fan phát hiện mối quan hệ của chúng ta rồi ? "
Tôi gần như nghĩ hết những lí do để biện hộ cho anh.
Mã Gia Kỳ nói: " không phải. Anh thấy chúng ta không hợp nữa. Có lẽ chia tay sẽ tốt cho đôi bên "
Tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh, bởi lẽ hơn ai hết, tôi hiểu anh là người thế nào: " Nói thật với em đi anh. Lí do mà anh muốn chia tay là gì. Đêm qua anh vẫn ôm em ngủ, sáng dậy vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Vậy mà còn chưa đầy 24 tiếng anh lại nói chúng ta không hợp "
Mã Gia Kỳ im lặng một lúc: " Thật ra anh không còn tình cảm nữa. Anh cảm thấy mối quan hệ này không như lúc đầu, bản thân anh không cảm thấy vui khi bên em thôi "
Tôi trố mắt nhìn anh, không nghĩ anh sẽ nói như vậy: " Mã Gia Kỳ, anh nhìn vào mắt em này, anh nói lại một lần nữa "
Giọng tôi run run như sắp khóc, tôi rất hoảng, tôi yêu anh nhiều như thế, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không ở bên anh. Nói chính xác, tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ không đi được xa vì thân phận của anh đặc biệt nhưng tôi không nghĩ nó đến nhanh như vậy.
Mã Gia Kỳ lặp lại lần nữa: " Em không nhận ra sao. Khoảng thời gian này anh không hay về nữa. Anh đã nghĩ là do bận quá nên mệt mỏi thôi, rồi anh sẽ tìm thấy niềm vui như khi chúng ta vừa mới yêu. Anh thậm chí còn làm lại những chuyện mà chúng ta từng làm, vậy mà cái cảm giác hạnh phúc mà anh mong mỏi nó không đến. Anh...anh không thể tiếp tục lừa dối em nữa. Nếu như cứ thế này, anh sẽ không mặn mà gì, với em, với anh, chẳng khác nào cực hình. Cho nên, vẫn là chia tay thôi "
Tôi như bị sét đánh.
Đúng là gần đây anh không hay kể cho tôi nghe những chuyện xung quanh anh nữa, điều mà anh vẫn hay làm, tôi nghĩ, là do anh mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm.
Đúng là anh làm rất nhiều chuyện khiến tôi bất ngờ. Tôi nghĩ, anh muốn cùng tôi ôn lại kỉ niệm.
Hóa ra tất cả chỉ là do tôi nghĩ mà thôi.
" Em..em không nghĩ thời gian qua khiến anh mệt mỏi như vậy "
Giọng tôi lạc hẳn đi, nước mắt rơi lã chã. Anh thở dài đưa tôi khăn giấy, chứ không ôm tôi rồi vỗ về như đã từng nữa. Giờ phút này, tim tôi như vỡ vụn, nó nhói lên từng cơn từng cơn, hình ảnh anh trong mắt tôi mờ nhòe.
" Em...em..không còn cách nào cứu vãn được nữa hả anh "
Mã Gia Kỳ không nhìn tôi, anh ấy cúi đầu xuống như đang nhận lỗi. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đang làm anh ấy khó xử rồi.
" Em...em yêu anh lắm, Gia Kỳ à. Nhưng mà...nếu đây là.. Là điều anh muốn, vậy em, em đành......"
Tôi không tài nào thốt ra được câu ấy. Tôi yêu anh thế mà.
" Anh ơi, anh..anh để em, em bình tĩnh lại nhé. Mình..mình tạm thời xa nhau hai ngày, nếu..nếu hai ngày sau anh vẫn...vẫn muốn chia tay...vậy..vậy em..em, em sẽ.... "
Từ hôm đó, tôi không gặp lại anh nữa. Hai ngày sau, anh trở về và nói anh sẽ dọn đi, còn nơi này, anh để lại cho tôi.
Cũng phải thôi, anh giàu mà, anh có nhiều chỗ ở lắm, bớt đi một nơi cũng không ảnh hưởng gì tới anh. Tính ra thì, anh vẫn tử tế với tôi, vì anh biết nếu anh đi rồi, tôi mà gồng gánh thêm khoảng tiền nhà mỗi tháng thì sẽ mệt lắm. Thế là anh bồi thường bằng cách sang tên cho tôi, để tôi có nơi đi chốn về giữa lòng thành phố xô bồ này.
Nhưng anh ơi, mất anh rồi, tôi biết sống thế nào đây.
Căn nhà này đầy ắp kỉ niệm của tôi với anh. Tôi không dám ở lại, sợ nhìn cảnh nhớ người.
Sau một tuần chỉnh đốn cảm xúc, điều đầu tiên tôi làm là tìm một nơi ở mới, rồi tự mình dọn đồ ra ngoài.
Chuyện mà anh mất cả hai ba ngày để thu dọn xong, vậy mà tôi chỉ tốn có nửa ngày đề gói ghém hết đồ đạc của mình. Vốn dĩ tôi chẳng có bao nhiêu đồ, nhìn đi nhìn lại mới biết, thì ra toàn bộ đều là anh mua cả.
Nơi ở mới nằm cách xa trung tâm, bởi tôi chẳng đủ tài chính để xa hoa như trước nữa. Công việc của tôi cũng chỉ đủ để tôi chi tiêu cơ bản, trước kia mọi thứ đều là anh cho tôi, giờ thì tự tôi phải lo liệu.
Tôi nghỉ làm ở chỗ cũ. Đi phỏng vấn ở bốn năm chỗ liền mới đậu.
Dù cho bản thân có kiệt sức về tinh thần, tôi vẫn phải sống.
Tôi không muốn nhìn thấy anh. Nhưng anh nổi tiếng quá, đâu đâu trong thành phố này cũng có thể bắt gặp hình ảnh của anh cả, mỗi lần nhìn thấy là lòng tôi lại đau nhói.
Tôi vẫn yêu anh. Nhưng tôi không níu kéo anh, càng sẽ không làm phiền cuộc sống của anh. Trước kia tôi lướt mạng, người ta hay bảo chia tay rồi có nên làm bạn không, lúc đó tôi còn nghĩ, sao cũng được, làm bạn thôi mà, có gì đâu mà xoắn xuýt, bởi những mối tình cũ của tôi, tôi vẫn làm thế. Nhưng lần này, chuyện với anh, tôi không làm được. Tôi nghĩ, thôi được rồi, thà đau ngắn còn hơn đau dài, tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc, chặn cả số của anh. Thế là được, vì tôi sợ hôm nào đó tôi buồn, rồi sẽ không nhịn được mà điện cho anh mất.
Có lẽ từ lâu tôi đã nghĩ đến tình huống này. Bởi vì anh là người nổi tiếng, có biết bao nhiêu người thích anh, rồi anh sẽ gập được ai đó hợp ý trong quá trình làm việc, hoặc có thể chuyện của chúng tôi vỡ lẽ, tôi và anh sẽ chấm dứt dưới sức ép của dư luận, hoặc cũng có thể là chênh lệch về năng lực, tài chính, gia đình phản đối.
Nói chung, tôi chưa bao giờ dám nghĩ xa vời rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Chỉ là thời gian ở bên anh quá ngắn ngủi, cũng quá hạnh phúc, khiến cho tôi nhất thời không dứt ra được.
Tháng đầu tiên, tôi vẫn nhớ anh đến mức không ngủ được, khóc nức nở lướt xem ảnh chụp chung của cả hai, những video tôi lén quay anh cũng bị tôi xem đi xem lại hàng chục lần, lúc cười, lúc lại khóc.
Tháng thứ hai, tôi vẫn lén xem tài khoản của anh đăng những gì, xem fan của anh bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội, xem những tương tác của anh với người khác trong công việc.
Tháng thứ ba, tôi lặng lẽ đến xem anh biểu diễn, ngồi xa tít tắm ở khán đài, bằng tấm vé mà tôi phải trầy trật lắm mới giành được, lúc mua, tôi còn tự nhủ rằng nếu không được thì thôi vậy, tôi không dám bỏ tiền mua vé bên đầu cơ, vì tôi vừa mới bệnh nặng một cơn, tiền phẫu thuật và thuốc men ngốn hết cả khoản tiết kiệm của tôi.
Tháng thứ tư, tôi hào phóng xin nghỉ vài hôm, đến thành phố mà anh đến trong phim tài liệu công ty đăng tải, đi qua nơi mà anh từng đi, ngắm nhìn khung cảnh mà anh từng ngắm.
Tháng thứ năm, bạn tôi nhìn không nổi nữa, thường xuyên sang ở với tôi. Chuyện chúng tôi yêu nhau chỉ có vài người biết. Nhóm của anh, quản lý và trợ lý, vài ba người bạn thân của tôi.
Nhóm bạn tôi, đã ít liên lạc sau khi đi làm, vậy mà vì chuyện này nên thường xuyên tụ họp, có lẽ là vì lần đầu thấy tôi suy sụp đến vậy.
Nửa năm rồi, tôi cũng dần nguôi ngoai. Mặc dù, tôi vẫn còn yêu anh lắm.
Có một hôm, tôi quyết định nuôi thú cưng. Tìm hiểu kĩ càng, rồi lại không biết mua ở đâu mới tốt, thế là tôi đến spa mà anh hay dẫn Sài Sáu Cân đi, vì chỉ có chỗ đó là tôi quen thuộc. Thế mà, tôi lại gặp được người mà tôi không ngờ nhất.
Mẹ của anh, người phụ nữ đã có tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt, tôi đã gặp bà mấy lần, chưa bao giờ bị làm khó, còn được chào đón rất niềm nở.
Bà rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi, còn chú chó nhỏ kia, vừa vào cửa đã đánh hơi được mùi quen thuộc, vừa lắc đuôi vừa chạy vòng quanh tôi, rồi đặt hai chân trước lên người tôi đòi bế.
" Là con à, lâu rồi không gặp. Con, hình như lại gầy đi rồi "
" Dạ con chào cô. Con thấy dạo này mình ăn uống cũng được, còn tăng lên 2 kg ấy chứ "
" Con bận lắm hả. Lâu không thấy Gia Kỳ dẫn con về nhà ăn cơm "
Tôi hơi bất ngờ, chắc là anh quên nói với bà: " Tụi con chia tay được hơn nửa năm rồi cô. Chắc anh ấy quên nói với cô á "
" Hả. Sao mấy hôm trước cô gọi cho nó, nó còn bảo bận rộn quá nên chưa sắp xếp được thời gian mà. Có phải hai đứa lại cãi nhau rồi không "
" Dạ không phải đâu cô. Tụi con chia tay lâu rồi. Lúc chia tay êm đềm lắm, không có tranh cãi gì cả "
" Nhưng...nhưng mà, hôm nay cô đến gặp nó, đồ của con vẫn ở đó mà "
Tôi ngạc nhiên thật, vậy, anh trở về đó rồi sao. Tôi không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là, đối mặt với bậc trưởng bối, tôi không thể qua loa cho có được.
" Cái này thì con không biết "
Tôi cũng lúng túng, vội chuyển chủ đề. Nói qua lại đôi ba câu rồi tôi lấy lí do lựa thú cưng mà lảng đi.
Tôi lựa một con mèo Anh lông ngắn, thủ tục không quá rườm rà, nhưng phải khám lại xem có bệnh gì không và tiêm thuốc nên cũng tốn không ít thời gian.
Trong thời gian đó, mẹ của anh đi ra ngồi nói chuyện với tôi, bà không nhắc đến anh, chỉ hỏi tình hình tôi thế nào. Tôi ngoan ngoãn trả lời, có lẽ, điều khiến tôi thấy tiếc nhất là nhà anh rất quý tôi, mỗi lần tôi đến là mẹ anh lại nấu toàn những món tôi thích, còn hay trò chuyện với tôi nữa, bà nói bà thích con gái lắm, mà hai đứa con của bà thì không hay ở nhà, chẳng ai trò chuyện cùng bà cả, gặp được tôi, bà thấy hợp ý vô cùng.
Đến lúc tôi phải về, bà còn quyến luyến mãi, nói dù hai đứa tôi không còn quen nhau thì tôi vẫn có thể đến nhà ăn cơm. Tôi cười chứ chẳng hứa gì. Làm thế thì cả tôi và anh đều rất khó xử.
Vừa ra khỏi cửa hàng, tôi nhìn thấy người mà tôi đã mong nhớ từ lâu, người mà mấy tháng nay tôi vẫn thường gặp trong giấc mơ.
Có chút hồi hộp. Nhiều hơn là lúng túng.
Anh hình như, gầy hơn trước rồi. Mà vẫn đẹp trai lắm.
" Em..à... Lâu rồi không gặp. Em dạo này thế nào ? Hình như gầy đi rồi đúng không "
Tôi không biết nói gì luôn, cả anh và mẹ anh giống nhau như đúc.
" Vẫn ổn thôi "
" Em bây giờ, ở đâu vậy ? Anh....em chuyển đi khi nào đấy, sao không ở đó nữa. Lúc anh quay lại, em..anh không thấy em nữa "
" Dù sao cũng là nhà của anh. Em dọn ra là lẽ đương nhiên "
Đứng nói chuyện như thế này thật sự rất ngượng ngùng.
" Chúng ta...ý anh là, có thể nói chuyện với nhau một lát được không "
Tôi ái ngại nhìn vào trong cửa hàng, không cần nói anh cũng hiểu ý tôi.
" Phải mất một lúc nữa mới xong. Gần đây có quán cà phê, qua ngồi một lát nhé "
Tôi nhìn anh, nghĩ nghĩ rồi đồng ý. Tôi cũng muốn nói chuyện với anh thêm một lúc nữa. Thật ra tôi muốn hỏi, sao anh lại nói dối chuyện chúng tôi chia tay.
Quán cà phê này không mấy xa lạ, mỗi lần dẫn Sáu Cân đi spa là chúng tôi lại đánh lẻ sang đây hẹn hò, vì nó còn có cả phòng riêng nữa cơ, không lo bị phát hiện.
Lúc đầu, chúng tôi câu được câu không mà trò chuyện. Đa phần là anh hỏi tôi trả lời.
" Lúc nãy em gặp mẹ anh, bà ấy không biết chúng ta đã chia tay "
" Anh....anh "
Tôi ít khi thấy anh ngập ngừng như vậy. Trong phút chốc, tôi không muốn nghe câu trả lời nữa. Có lẽ đó là điều tôi muốn nghe, cũng có thể là không.
" Em giờ đã có người yêu chưa ? "
Nhìn ánh mắt né tránh của anh, tôi bỗng nhiên muốn trêu chọc.
" Em vẫn đang cân nhắc "
" Nhanh vậy à. Mới chia tay được bao lâu "
Nghe xong tôi muốn giận anh lắm. Bao lâu là bao lâu cơ, nửa năm rồi, tôi thậm chí còn đếm được bao nhiêu ngày.
" Không nhanh. Nửa năm rồi mà, theo lẽ thì em cũng tìm hiểu người ta được một hai tháng gì đó rồi "
" Em còn tình cảm với anh không ? Anh, thật ra vẫn còn "
" Mã Gia Kỳ, là anh nói chia tay trước "
Dù tôi còn yêu anh, nhưng thái độ của anh khiến tôi khó chịu lắm.
" Lúc chia tay xong, anh hối hận lắm. Anh dọn đồ đi, vậy mà tốn tận ba ngày chỉ đem theo một vali, còn chẳng nhiều bằng khi anh đi diễn ở thành phố khác. Anh muốn bình tĩnh lại, xem thử điều gì khiến anh thấy chán nản, anh muốn sửa sai, muốn cùng em làm những điều mới mẻ hơn. Đợt đó anh bận chuẩn bị EP mới, lúc anh rảnh rồi, tính nói chuyện với em thì phát hiện em chặn anh. Anh về nhà thì em chuyển đi rồi. Em nghỉ việc, anh khống biết đi đâu tìm em cả "
Giọng anh trầm ổn, khe khẽ kể lại những chuyện đó, anh nói anh đã cố tìm tôi như thế nào, anh nói thành phố này lớn quá, anh chưa bao giờ nhìn thấy tôi trong dòng người như trước nữa. Anh nói, tháng vừa rồi, anh hết cách, tìm đến thám tử để tìm kiếm tôi. Anh nói, anh đã đến chỗ tôi ở không ít lần, nhìn thấy tôi tan làm không ít lần, lại chẳng có cam đảm bước lên nói chuyện với tôi.
" Vậy sao bây giờ anh lại nói những chuyện này với em "
" Lúc nãy mẹ gọi cho anh, nói gặp em ở đây. Mẹ nói bà nhìn thấy tình cảm trong mắt em, nói anh vẫn còn cơ hội, cho nên anh tức tốc chạy đến "
Thật ra khi nghe anh nói, tôi đã mủi lòng rồi. Tôi không buông được anh.
" Mã Gia Kỳ, sao anh không nói sớm hơn "
Tôi mếu máo nhìn anh. Anh vội đứng lên, đùi va vào cạnh bàn đau điếng cũng không quan tâm, anh bước qua quỳ ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi.
" Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Cho anh cơ hội sửa sai có được không. Em không đồng ý cũng được, chỉ cần cho anh thời gian, để em thấy được tình cảm của anh "
Tôi đấm vai anh, vòng tay qua cổ anh ôm thật chặt.
" Em cho anh thời gian làm gì. Em rõ ràng yêu anh nhiều như vậy, làm sao lại không đồng ý đây. Đồ xấu xa nhà anh, sao đến bây giờ mới nói, anh có biết nửa năm qua em sống khổ sở thế nào không ? "
" Là anh không tốt. Anh xin lỗi. Bé yêu đừng khóc có được không. Anh thương mà "
Vậy là sau nửa năm, chúng tôi lại quay về với nhau thế đấy.
Thời gian không xóa nhòa những đau khổ mà chúng tôi phải chịu, nó trở thành bài học, để chúng tôi biết trân trọng nhau hơn.
.........
Hoàn.