Boboiboy Elemental Fanfic #2: Cò Quay Nga.
Tác giả: Happy_Jen / Haferny✨✨
Ars(Ais) và Solar trước giờ luôn là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt toàn bộ bàn dân thiên hạ, hai người họ thân nhau từ đầu cấp 2, là bạn thân đi cùng nhau qua hết toàn bộ tuổi học trò, từ đầu cấp 3 là chuyện Solar yêu Ars đã không phải là một chuyện bí mật gì, cả hai cứ thế mà ở bên nhau. 10 năm kề vai sát cánh, Solar bây giờ đã trở thành một vị tiến sĩ người người ngưỡng mộ, Ars thì đã trở thành vị bạn đời ngoan ngoãn và rất vâng lời bên cạnh Solar. Ai cũng bảo hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc và rất yêu nhau. (22t)
Nhưng sau cái vẻ ngoài hạnh phúc ấy, thì chỉ có chính họ mới biết bộ mặt thật của nhau. Yêu nhau trong sự ngọt ngào á? Không. Solar là một tên điên, cậu ta là một tên tiến sĩ điên đúng nghĩa!
Ars_ . . .
Em chỉ im lặng mà ngồi yên trên ghế sofa ngoài phòng khách, ánh mắt không chút ánh sáng mà cũng không có lấy một tia cảm xúc nào. Chỉ lặng lẽ, chờ ai kia.
‘ cạch-! ’
Solar_ Ars~ anh về rồi đây.
Tươi cười bước vào nhà mà vô cùng hài lòng khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của Ars, Solar bước tới ngồi xuống cạnh và ôm lấy em, hắn thoã mãn mà dụi mặt vào hõm cổ Ars và hít lấy mùi hương nhè nhẹ của em. Hắn phải yêu cái món đồ chơi này phải biết~
Ars_ Anh cũng vất vả rồi Solar..
Solar_ Nah~ về với em là anh chả còn tí mệt mỏi nào nữa rồi bé cưng à~
Lại cái giọng điệu đó... coi bộ hôm nay món quà Solar đem về cho em hẳn phải lớn lắm..
Solar_ Anh lại có quà cho em này Ars.
Ars_ //đồng tử run rẩy//
Solar_ Đi với anh nào, anh sẽ cho em thấy nó sớm thôi bé cưng à~
Hắn không quan tâm Ars như nào, chỉ đứng dậy rồi kéo em lên, đưa em thẳng xuống tần hầm. Tuyến đường này thật quen thuộc..
Ars_ *Lại thử thuốc.. này mà lại gọi là quà sao?*
Khi xuống dưới, ở giữa căn phòng chỉ có một cái ghế với các bộ phận cố định tay chân, Solar nhìn nó rồi cười nhẹ nhìn Ars. Em không nói gì cả, chỉ im lặng mà bước tới cái ghế đó.
Solar_ Thế mới ngoan chứ~
Hắn bước tới, khoá tay chân Ars cố định lên ghế rồi hắn liền lấy ra một ống tiêm.
Ars_ .. Có thể nào ngừng cái này lại.. được không..
Solar_ Em cũng quen rồi kia mà Ars~ với lại em mà còn sợ đau cái gì nữa~?
Hắn vừa nói vừa búng nhẹ kim tiêm, ánh mắt nhìn Ars chỉ có một sự điên cuồng.
Solar_ Ars à~ Anh đã cắt đứt dây thần kinh đau của em rồi mà, nên em cũng có còn thấy đau đớn gì về mặc thể xác nữa đâu~ //đưa tay xoa má Ars//
Solar_ Anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời từ chối nào của em nữa đâu nhé Ars.
Nói lời, Solar dứt khoát đâm ống tiêm vào cổ Ars rồi bơm toàn bộ số thuốc vào cơ thể Ars. Nói là không còn thấy đau nhưng cảm giác lạnh buốt lập tức bao trùm lấy cả cơ thể em, theo đó là cả người em run lên không ngừng. Solar nhìn từng phản ứng đó mà nụ cười trên môi của hắn lại càng sâu hơn.
Đã biết bao lần... Ars bị Solar đem ra làm vật thử nghiệm thuốc.. đủ thứ loại, từ thuốc độc, thuốc mê, thuốc ảo giác, thuốc kích dục đều có, tất cả loại thuốc..
- 30 phút sau. -
Solar_ Được rồi. //Tiêm thuốc giải//
Ars_ Agh..ah..//choáng váng//
Solar_ //kéo mạnh Ars lên rồi cưỡng hôn//
Ars_ Ưhm-..//tay siết chặt vai áo Solar//
Solar_ //đưa tay giữ sau gáy Ars lại mà hôn ngấu nghiến//
Ars_ //nhíu mày mà ngợp thở, cố vùng vẫy//
Solar_ *Nay lại bướng à?*
Solar vẫn giữ chặt sau gáy Ars, hắn chỉ dần lấy ra thêm một cái ống tiêm khác, kề lại sát cổ Ars. Cảm thấy mũi kim lạnh lẽo áp sát thì em cũng chịu ngoan ngoãn lại, nhưng em đang dần bị mất dưỡng khí. Hắn cứ thế mà hôn Ars dồn dập như vậy mà không cho Ars có thời gian lấy hơi lâu, cứ nhả rồi lại hôn, tới mức em ứa nước mắt cũng chưa buông tha, mỗi lần em chỉ cần có chút hành động vùng vẫy hay phản khán thì y như rằng, hắn sẽ lập tức kề kim vào cổ Ars..
.
Không chỉ có như vậy đâu..
Solar_ //cắn mạnh vào cổ Ars//
Ars_ //mím môi nhắm mắt lại//
Cái việc bị chơi liên tục như vậy, không có cảm giác đau, nhưng Ars ghét cái cách bản thân bị kích thích như này.. không có cơn đau mà chỉ thấy.. Ars ghét cảm giác này..
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao mọi thứ lại như vậy? Chả phải hồi trước hả hai chỉ là bạn, mối quan hệ cũng đâu tới nỗi này..?
Thế thì cũng phải quay lại năm cả hai mới tốt nghiệp cấp 3. Khi này Solar và Ars cũng chỉ mới chính thức đến với nhau mà thôi.
Solar_ Vậy là từ giờ em qua sống cùng anh rồi Ars.
Ais_ Um!
Solar_ Thế cũng thật tốt, tiện để anh chăm sóc cho em~
Ars_ Haha, thôi nào anh đừng dùng cái giọng đó nữa, nghe nổi hết cả da gà đấy Sol.
Solar_ Ầy, nhưng như vậy lại có thể làm em cười mà, anh muốn thấy em cười như vậy cơ~
Ais_ //khúc khích//
Cái quá khứ ấy cũng thật tốt đẹp làm sao, giọng nói từng khiến em bật cười trong vui vẻ biết bao lần ở quá khứ kia, giờ đây lại chỉ khiến em mỗi khi nghe thấy lại chỉ cảm thấy ghê tởm và sợ hãi..
- Tuần đầu tiên sống cùng nhau. -
Ars_ Ah-..! //lỡ dùng dao cứa đứt tay//
Tiếng hét của Ais lập tức khiến Solar đang ở ngoài phòng khách lập tức chạy vào nhà bếp, vừa tới cửa đã thấy Ars nước mắt lưng tròng với ngón tay xuất hiện vết cắt khá sâu, từ vết cắt đó thì máu cứ chảy ra.
Solar_ Trời đất Ars!
Thấy cảnh đó mà Solar tá hoả, lập tức kéo Ars ra phòng khách, lấy đồ ra để lập tức xử lý vết thương, nhìn Ars cứ xụt xịt vì đau mà Solar cảm thấy xót xa vô cùng, trái tim của hắn thắt lại như thể bị thứ gì đó bóp mạnh lại vậy.
Sau một lúc thì công cuộc băng bó cũng hoàn thành, Solar đưa tay lau mấy giọt nước mắt bên má Ars rồi ôm em vào lòng an ủi, vỗ về em.
Solar_ Rồi ổn rồi, không sao rồi, đừng khóc mà.
Ars_ Đau..hic..
Solar_ Em sợ đau lắm hửm?
Ars sau khi nghe câu hỏi đó thì liền gật đầu liên tục, Ars thật sự rất sợ đau, sợ rất sợ!
Solar_ Anh biết rồi, sau này nhất định anh sẽ không bao giờ làm em đau nữa đâu nhá? Ngoan nào, đừng khóc.
Ars_ U-um..
- Tuần thứ hai sống cùng nhau. -
Solar_ Ars..? Em coi bộ không thích anh thân mật với em.. lắm nhỉ?
Ars_ Tại em không quen kiểu tiếp xúc thân thể như thế, nó ngứa với nhột lắm..
Solar_ Haiz.. được rồi, sau này anh sẽ hạn chế lại, không tự ý dụi vào cổ em hay làm gì quá hơn ha?
Ars_ Vâng, cảm ơn anh đã hiểu cho em nha.
Solar_ Em vui là được.
Cuộc nói chuyện này diễn ra là do Solar đã skinship và dụi, hôn lên cổ Ars. Lúc đó em thật sự đã rợn người mà đẩy Solar ra, khá là bày xích với kiểu thân mật này, và thế nên có cuộc nói chuyện như trên.
- 1 năm sống cùng nhau. -
Bị kiểm soát, Ars khi lên trường là hoàn toàn bị Solar cấm tuyệt nói chuyện hay thân thiết với bạn học nào khác ngoài hắn, đã là cuộc sống đại học rồi mà Solar vẫn không thể cho Ars cảm giác tự do, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ của em mà không cho em bất kỳ cơ hội tự làm theo ý mình nào khác.
Ars_ Solar.. anh làm thế khác gì muốn em tự kỉ tại trường đâu..?
Solar_ Anh cũng chỉ là do lo em bị người khác lừa gạc thôi Ars.
Solar_ Anh biết em rất dễ tin người và ngây thơ mà, anh không muốn em bị tổn thương đâu Ars, anh cũng chỉ vì yêu em thôi.
Solar_ Nếu không vì chuyên ngành của chúng ta khác nhau thì chắc chắn anh đã xin học cùng lớp với em rồi đó Ars.
Ars_ Nhưng ít ra cũng nên cho em nói chuyện với-..
Solar_ Không được! Nhỡ đâu mấy người đó lại thấy em dễ nói chuyện rồi lại sáp sáp tới làm thân thì sao?
Solar_ Thế lại khác gì công sức bảo vệ em của anh trở thành công cốc hết à?
Ars_ Nhưng mấy lúc giờ ra chơi cũng chỉ có mình em thật sự là rất chán..
Solar_ Thế thì em cứ call với anh.
Solar_ Trường đâu cấm học sinh dùng điện thoại ngoài giờ đâu.
Ars_ Thế cũng được ạ.
Đến cuối cùng Ars vận chấp thuận theo yêu cầu của Solar, em thật sự cảm thấy mấy lời của hắn rất có lý, thậm chí em còn thấy nó đúng.
- 2 năm sống cùng nhau. -
Solar_ Ars..
Nét mặt Solar tối đen, hoàn toàn không có chút vui vẻ gì cả.
Solar_ Sao em lại bơ anh?
Ars_ Cho em không gian riêng đi mà.. em đang rất mệt với mấy kiến thức ở trường-..
Solar_ Chuyên ngành của em thì có gì mà mệt? Có bằng bên anh không?
Solar_ Vậy mà anh vẫn luôn có thời gian cho em, luôn quan tâm em mọi lúc, thế mà bên em chỉ mới tăng cường nội dung lên một chút là em lại thấy mệt.
Solar_ Rồi em mặt nặng mày nhẹ, bơ anh, giữ khoảng cách với anh?
Càng nói sắc mặt Solar càng âm trầm, hắn rất không hài lòng với cái thái độ đấy của Ars.
Ars_ E-em không có thái độ với anh mà, em chỉ là hơi mệt, muốn ở riêng-..
Solar_ Mệt là mệt thế nào mà không muốn anh ở cạnh em? Ý em là thấy anh phiền đúng không?
Ars_ ?! Anh đang nói gì vậy Sol..?
Solar_ Bộ không phải sao^^?
Ars_ Em thật sự không có ý đó! Bộ anh không định cho em một tí thời gian ở riêng được à..?
Solar_ Ars, em phải biết là anh yêu em, anh chỉ đơn giản là muốn chăm sóc và yêu thương em hết mực thôi, tất cả đều là vì em thôi Ars.
Ars_ Điên.. cho em ở riêng đi!
Dứt lời Ars liền thẳng thừng quay người bước vào phòng, đóng cửa mà khoá cửa để Sol đứng ở ngoài hành lang bơ vơ một mình.
Đây không phải là lần đầu Solar nghĩ Ars như thế, thậm chí có nhiều lần Solar yêu cầu rất quá đáng với em. Cụ thể là nhiều lần không thèm nghe Ars giải thích mà trực tiếp định tội em mỗi khi Solar biết em ở trường lỡ đáp lại bạn học trong lớp vài câu. Solar cũng đã từng đề nghị Ars làm tình trong khi Ais thật sự chưa sẵn sàng, với lại Ars sợ đau nên là không dám làm, thế là Sol cũng không vui.
Còn Solar, hắn im lặng nhìn chăm chú vào cánh tay phòng của Ars, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm và khó đoán, trong lòng không biết đang thầm tính mưu gì..
Solar_ Anh vốn cũng không muốn như này..
Solar_ Là do em tự chọn đấy, Ars.. sau này đừng hận anh.
- 3 năm sống cùng nhau. -
Ars_ Sao anh lại học qua tới bên Y vậy Solar?
Solar_ Tại cần thiết thôi ấy mà, em không cần quá bận tâm tới nó đâu Ars.
Dù sao thì mấy vụ mâu thuẫn kia cũng chả còn, Ars cũng không nghĩ nhiều hay nghi ngờ gì mấy mà gật gù cho qua.
Nhưng chỉ sau 2 tháng, Solar đã làm lên chuyện mà chắc chắn cả đời Ars sẽ chẳng thể nào quên.
• Tối hôm đó. •
Ars_ Sol? Anh xây tần hầm.. khi nào vậy?
Solar_ Ngay cái lúc em bận ở trường vài hôm ấy mà.
Ars_ //cảm thấy lạ lẫm mà nhị Solar//...
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn Ars quay đầu đi nhìn quanh căn phòng, thì chợt Solar lấy ra từ trong túi áo một ống tiêm gì đó rồi găm thẳng vào cổ em và tiêm thứ thuốc kia vào người em.
Và gần như là ngay lập tức, Ars liền hôn mê mà cả người ngã xuống và được hắn đỡ lấy.
Solar_ Hah.. Ars~ đều tại em ép anh cả thôi đấy~
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi lại cố định em lên một thiết bị nào đó.. tự ý bắt đầu cuộc phẫu thuật cắt bỏ dây thần kinh cảm giác đau cho Ars.
Không cần quá lâu, chỉ có 30p thôi là hắn đã hoàn thành, đúng là 1 tên điên..
.
.
.
Đến khi Ars tỉnh dậy thì lại thấy mình vẫn đang bị cố định trên thiết bị ấy, và chính em cũng cảm thấy dường như bản thân.. mới mất đi 1 cảm giác gì đó thì phải..?
Ars_ //mơ màng//
Chỉ vừa nhìn rõ lại xung quanh thì khi thấy tình cảnh của mình, Ars đã lập tức hoảng hốt, cố sức giãy dụa nhưng lại không thể nào thoát khỏi sự kèm cặp của mấy cái vòng sắt này, và cái quái lạ hơn.. sao em thấy mấy vị trí bị cố định như cổ tay, chân chảy máu vì em giãy mạnh.. nhưng lại chả hề thấy đau? Chỉ cảm thấy ương ướt vì máu??
‘ cạch!-.. ’
Theo sau tiếng mở cửa ấy là những tiếng bước chân đều đặn, nhưng mỗi tiếng bước chân vang lên lại càng khiến Ars cảm thấy hoảng loạn hơn.
Cho tới khi người đó bước tới bên cạnh em, hắn không lo lắng hay thương xót gì khi nhìn thấy mấy vết thương chính em tự làm ra kia, hắn chỉ khẽ cười, cười vì biết em sẽ không còn thấy đau, cười vì.. hắn đã thành công.
Solar_ Ars~ sao nào? Em thấy món quà này của anh có tuyệt vời không hửm~?
Hắn đưa tay vuốt nhẹ má Ars, một giọng điệu mà Ars nghe đi nghe lại tới nỗi nảy sinh tâm lý sợ hãi nó..
Ars_ Anh đã làm gì tôi vậy hả?! SOLAR!
Solar_ Ối chà? Sao em lại tức giận với anh cơ chứ.
Solar_ Em sợ đau, thì anh chỉ giúp em không còn cảm thấy đau nữa thôi mà.
Lại cười.. Ars ghét cái biểu cảm đó từ hắn. Từ giây phút đó, có lẽ hắn không còn coi Ars như bạn đời của mình nữa rồi.
• vài tuần sau đó. •
Chỉ trong vài tuần không quá dài đó, Ars đã có mấy lần tỏ ý phản khán và không thuận theo Solar, đặt biệt là Solar lại yêu cầu Ars bớt thể hiện cảm xúc vui vẻ lại hay là không được bài tỏ cảm xúc không đúng ý hắn.
Em đã phản đối: “cảm xúc của mình thì mắc gì phải theo tên điên đó?”. Cũng vì đó mà Solar thật sự không vui, và hắn.. đã mạnh bạo tiêm vào người Ars một loại thuốc, nó khuếch đại cảm xúc của con người lên hàn chục lần, và hắn, tại trừng phạt em bằng cách dùng loại thuốc đó rồi sử dụng nỗi sợ để dày vò em.
Cứ như thế, chỉ cần Ars có dù chỉ một chút không nghe lời thì sẽ bị Solar đem ra test thuốc, hoặc dùng chính loại thuốc khuếch đại cảm xúc để trừng phạt Ars.
Không chỉ có vậy, cuộc sống của Ars cũng dần bí bách hơn, thậm chí còn bị hắn quản toàn bộ lịch trình, bị cấm ra ngoài trừ khi hắn cho phép, phải luôn nhìn sắc mặt hắn để thuận theo cho hắn vui. Thậm chí, là chỉ cần Solar hứng.. là sẽ kéo Ars ra chơi, không quan tâm em có muốn hay không, có giãy quá thì Ars bị nhét cho vài viên thuốc kích dục. Có lẽ vì Ars bây giờ không thể cảm thấy đau.. mà Solar cũng không nhẹ nhàng gì mấy với em cả.. thậm chí còn ngày càng tàn bạo hơn..
- 4 năm sống chung. -
Sau thời gian dài bị dày vò như thế, tới tận bây giờ, cũng là Ars của hiện tại. Em bây giờ như tê liệt cảm xúc hoàn toàn, các biểu cảm chỉ xuất hiện như một cổ máy, không chủ động nói, không đưa yêu cầu hay đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ như cái xác không hồn không có ý kiến, không có quyền lên tiếng mếu chủ nhân của nó không cho phép.
Cuộc sống của em ngày ngày chỉ luôn có mỗi nỗi sợ, áp bức, phục tùng, chịu đựng và khao khát được giải thoát. Nhưng dù có bị hành hạ tới đâu, thì Solar vẫn sẽ không để cho Ars chết. Xét theo khía cạnh nào đó thì đúng nghĩa Solar cũng chưa từng đem lại nỗi đau cho Ars, chỉ là có hơi ép buộc với cực đoan thôi..
.
.
.
.
.
- 2 năm sau. -
Solar_ Ars này.
Ars_ ..? Vâng?
Solar_ Em cũng biết anh không chỉ làm tiến sĩ thôi mà đúng không hửm?
Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu em mà cười nhẹ, rất nhẹ nhàng.
Ars_ Vâng.. anh còn cả một chi nhánh casino.. nghề tay trái anh là mafia mà..
Solar_ Pff-..
Hắn bật cười lên một tiếng vui vẻ, rồi lại ôm Ars vào lòng mà dụi liên tục vào mái tóc bồng bềnh và mềm mại của em.
Solar_ Em nói như thể anh sẽ giết em không bằng ấy, anh chỉ quản lý thôi, còn mấy việc phi pháp là bọn cấp dưới anh làm mà.
Solar_ Tụi anh cũng chưa giết ai bao giờ đâu~
Ars_ Em biết mà ạ.. mà sao tự nhiên anh hỏi em?
Solar_ Định cho em tới xem khu vực sắp trở thành tài sản của em thôi~
Ars_ ?
Solar không nói quá nhiều, chỉ lấy ra một tờ chuyển nhượng quyền sở hữu và quản lý quán casino có quy mô lớn nhất của hắn sang cho Ars, đưa cho em xem tờ giấy đó rồi hắn lại dụi mặt vào hõm cổ Ars.
Còn Ars thì như không nhìn nó, rồi nhìn Solar.
Solar yêu Ars, hắn thật sự rất yêu em, chỉ là cách ở bên có hơi quá.. và cũng vì thế nên Ars biết lý do vì sao hắn lại chuyển nhượng lại cho mình, đơn giản vì hắn muốn vậy thôi.
Solar_ Chiều nay em đi với anh nhá?
Ars_ ... //Gật//
Solar_ //hài lòng mà hôn nhẹ lên má Ars// Vậy mới ngoan.
Trước đây Solar còn từng viết sẵn từ di chúc sau này bản thân có lỡ mất sớm thì toàn bộ tài sản của hắn đề sẽ để lại cho Ars kia mà, nên chỉ với mấy khu casino này cũng chả làm em cảm thấy bất ngờ gì mấy nữa.
.
.
.
Casino - một nơi dành cho những con bạc đích thực, đủ loại trò chơi phần thưởng, cược tiền đều ở đây, và nó cũng thật là náo nhiệt, nhưng Ars lại thấy nó chán và rất vô vị, vô nghĩa, dù sao thì cảm xúc của Ars cũng bị hao mòn cả rồi, cho nên căng bản dù có chơi thì Ars cũng không cảm nhận được tí niềm vui của một con bạc được.
Ars_ ...
Solar_ Em thấy sao? //Mỉm//
Ars_ Còn chỗ nào khác không?
Solar_ ... Còn một trò, nhưng anh không chắc em sẽ thích.
Ars_ Sao cũng được.
Hắn nhìn em hồi lâu rồi cũng dẫn em tới một nơi, khu vực này nằm riêng lẻ, và ở ngời quan sát, ta có thể thấy ở phía trước đang có một nhóm người rất rất đông đang tụ lại, theo đó là vô số tiếng hò hét, gần đó còn có cả một khu đặt cược. Do đứng quá xa nên Ars không thế thấy được trò bên đó là trò gì, nhưng chỉ nghe thấy mỗi khi có tiếng ‘cách-!’ vang vên thì lại có người kêu lên một cách hụt hẫng, lại có người thở phào nhẹ nhõm vì tiền cược của mình chưa bay mất.
Không hiểu sao Ars lại có chú tò mò mà lại gần xem, Solar chỉ im lặng theo sau. Khu vừa tới thì em liền thấy phía trước đang có hai người đang ở giữa vòng vây, một trong hai người họ còn đang cầm một cây súng mà chỉa vào đầu mình.
‘cách-’
Lại có người kêu lên một cách hụt hẫng, và kẻ đó lại đưa cây súng cho đối phương.
Ars_ Đây là..
Solar_ Có thể coi là một dạng khác của cò quay nga.
Ars_ ...
Yép, ở đây còn có cả cò quay nga, một trò chơi mà chắc chắn chỉ có một người sống sót.
Ars_ Vậy là đây chưa phải trò cò quay nga thật sự sao..
Solar_ hm~ cò quay pha chính thống lại có phòng riêng chứ không có như này đâu, kiểu này chỉ có mấy đứa thích chơi tự bắng bản thân dùng thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuy có thể thấy bây giờ Solar đã không còn quá tàn bạo với Ars, nhưng thật ra đâu phải như thế?
Mấy lúc Solar nhẹ nhàng như thế chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, bình thường hắn vẫn như thế, vô tâm, cưỡng ép, thử thuốc, à còn có cả dùng bạo lực, mọi thứ Solar chỉ luôn muốn Ars làm theo ý hắn, từ lời nói, hành động cho tới cái phản ứng. Chỉ cần Ars không làm đúng ý hắn thì y như rằng, Ars sẽ bị trừng phạt bằng cái loại thuốc khuếch đại cảm xúc kia, hoặc không... là coi như Ars có cầu xin thế nào thì hắn cũng sẽ không tha cho em xuống giường.. ꉔꋬ́꒐ ꓄ꏂ̂ꋊ ꉧ꒤́ꉔ ꇙ꒐ꋊꁝ.
- 1 năm sau. -
Lúc này lại chợt rộ lên một tin nóng, đó là Solar đã mất, không ai biết lý do cụ thể hắn mất, họ chỉ nghe được lời xác nhận lý do Solar tử vong là vì làm việc quá sức. Tất cả mọi người đều tin, nhưng lý do ấy chính bản thân Ars lại không biết là có tin về nó hay là không.
Dù sao thì sau đó một thời gian, chuyện này cũng không còn mấy ai nhắc lại nữa, và Ars bây giờ cũng đã sở hữu hết toàn bộ tài sản của Solar nhờ tấm di chúc hắn từng viết. Mọi người hồi đầu ai cũng nghĩ Ars sẽ đau buồn hay gì đó, nhưng không, em hoàn toàn bình thản, bình thản như thể đó không phải là người yêu của mình vậy.
.
.
.
Tại khu vực casino lớn nhất thành phố, lúc này tại bàn cò quay nga đã có 3 người mà đang thiếu một cho tụ 4, ngay lúc định bắt đầu trận chỉ với ba người thì lại chợt có một người bước tới, chủ động tham gia và trở thành người thứ tư, người này thì tất cả mọi người chưa thấy cậu ta bao giờ, với lại cậu ta còn đeo một chiếc mặt nạ hình mặt cười màu trắng, cơ bản là không có ai biết được gương mặt của cậu ta ra sao.
Chỉ là khi thấy hành động tự nguyện tham gia này thì mọi người lại chỉ nghĩ: có lẽ lại là một tên ham tiền mà không sợ chết muốn tham gia để thử vận may thôi.
Nhưng mọi chuyện về sau lại hoàn toàn khác với suy đoán ban đầu của đám người xem và đánh cược kia. Người kì lạ đeo mặt nạ ấy, từ đầu tới cuối vẫn luôn chưa nói một lời, toàn bộ biểu cảm của cậu ta đều đã bị cái mặt nạ che kín, tên đó từ đầu tới giờ cũng vẫn chưa từng chọn chỉa súng vào người khác, cậu ta chỉ luôn.. tự hướng súng vào bản thân. Ai cũng thấy là vai tên đó đang run, nhưng cái dáng vẻ cứ tự bắn bản thân mà mỗi lần khoảng có đạn thì thân ảnh đó lại run nhẹ lên, nhìn cái đó có như là đang sợ không? Nó giống như là đang phấn khích thì đúng hơn đấy!
Chỉ sau hơn 30p từ lúc trò chơi bắt đầu, thì bây giờ trên bàn chỉ còn lại hai người, một là người đeo mặt nạ, một là một tên người chơi khác. Lúc này tiền cược đã tăng lên một cách chóng mặt, tỉ lệ chiến thắng của hai người giờ đây đều là 50/50.
Khi này ổ đạn chỉ còn 2 trống một đạn, người chơi kia lúc này đã run cầm cập vì sợ, còn người đeo mặt nạ kia vẫn chưa có dấu hiệu gì lạ hơn.. lúc này số đông lại xôn xao, súng đang trong tay của người đeo mặt nạ, nếu như phát này không đạn, thì tới tay tên kia xác xuất là 50% cơ hội sống. Nếu tên kia sống thì người đeo mặt nạ chắc chắn phải chết. Nhưng họ tính lại không tới cái hành động tiếp theo của người đeo mặt nạ kia rồi..
🎭_ Hahaha~
🎭_ Hình như các người..
Từ cái giây phút giọng nói ấy vang lên, thì tất cả mọi người ở đó đều cứng đơ cả người, vì giọng nói ấy rất quen. Người nọ chỉ từ từ đưa tay lên chiếc mặt nạ của mình, tay kia lại chầm chầm đưa lên chỉa thẳng họng súng vào đầu mình và tháo chiếc mặt nạ trắng ra, và quả thật đúng như mọi người nghĩ.
Ars_ Không nghĩ là tôi không sợ chết như nào ha~
Nụ cười trên gương mặt ấy sâu hơn, và sau đó là tiên tiếp hai lần bóp cò.
‘ cách-! ’
‘ cách-! ’
Liên tiếp 2 ô đạn trống! Hành động đó khiến cả đám người như chết lặng tập thể, có kẻ lại hít vào một hơi lạnh, còn kẻ người chơi kia thì bây giờ trên mặt lại mang nét kinh hãi tột độ, ai đời lại ngờ tới chuyện Ars lại điên tới mức này cơ chứ, thế lại khác gì đang dồn tên đó vào đường chết hay sao! Nhưng luật trò chơi là luật trò chơi, tên đó chỉ đành ngậm ngùi bắt phát đạn cuối cùng vào mình, dù sao tên đó chả dám bắn ông chủ của cái khu casino này đâu.
Trò chơi kết thúc cũng là lúc tiếng hò reo vang lên, tiền thưởng Ars ẵm trọn tay, nhưng lý do để em chơi trò chơi này cũng đâu phải vì tiền? Vì em thấy cái cảm giác adrenaline tăng cao nó rất kích thích mà thôi, với người hầu như chả còn mấy cảm xúc như Ars thì đây quả thực là một cảm giác rất dễ gây nghiện đấy.
Người ta thì chơi trò mày vì tiền, còn Ars chơi cái trò chơi tử thần này là vì thích cái cảm giác đang cận kề cửa tử.
Còn về lý do tại sao Ars lại đột nhiên thích thú với cái cảm giác này, thì cũng phải quay lại cái hôm mà em giết Solar. Đúng, hắn chết là do Ars, nhưng cũng đều vì bấc đắc dĩ, lúc đó Solar thì chết, Ars cũng sém tí là chết theo, chính cái cảm giác chỉ còn chút nữa là mình sẽ chết ấy, lại khiến Ars cảm thấy phấn khích một cách lạ thường. Cũng từ lúc đó, một ông chủ khu casino lớn có sự hứng thú điên cuồng với trò chơi tử thần Cò Quay Nga.