CHƯƠNG 1: NGÀY ĐẦU GẶP GỠ
Tháng chín, bầu trời trong xanh, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá. Tiếng ve mùa hè vẫn còn vương vấn đâu đó trên những tán cây trong sân trường.
Hạ An Nhiên đứng trước cổng trường THPT Minh Châu, tay cầm điện thoại, mắt nhìn quanh tìm kiếm.
"An Nhiên!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Khánh Vy chạy đến, khoác tay cô.
"Đi thôi, sắp vào lớp rồi!"
Hai người nhanh chóng chạy lên cầu thang. Vì mải nói chuyện, An Nhiên vô tình va phải một người vừa bước ra khỏi lớp.
Cạch!
Quyển sách trên tay cô rơi xuống.
"Xin lỗi! Cậu có sao không?"
Người kia cúi xuống nhặt sách rồi đưa lại cho cô.
"Không sao."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng khiến An Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.
Đó là một nam sinh có mái tóc đen, đôi mắt trầm tĩnh và vẻ mặt khá lạnh lùng.
"Cảm ơn nhé!"
Cậu khẽ gật đầu rồi rời đi.
Khánh Vy lập tức kéo tay An Nhiên.
"Cậu ấy là Trần Gia Huy, học sinh giỏi nhất khối đấy!"
An Nhiên nhún vai.
"Thì sao? Có liên quan gì đến tao đâu."
Khánh Vy bật cười.
"Rồi xem, tao cá mày sẽ quen cậu ấy!"
An Nhiên không đáp, chỉ tiếp tục bước vào lớp.
Cô không biết rằng lời nói đùa hôm ấy lại vô tình trở thành một phần của câu chuyện thanh xuân sau này.
Tiết học đầu tiên kết thúc.
An Nhiên đang loay hoay tìm chiếc bút bi thì một cây bút màu xanh được đặt xuống bàn.
"Của cậu."
Cô ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
"Ơ, bút của tớ mà?"
"Ừ. Lúc nãy cậu làm rơi ở hành lang."
An Nhiên nhận lấy, mỉm cười.
"Cảm ơn cậu, Gia Huy."
Cậu hơi khựng lại.
"Sao biết tên tôi?"
"Bạn tôi vừa giới thiệu."
Gia Huy không nói gì, quay lên tiếp tục đọc sách.
An Nhiên nhìn theo, khẽ bật cười.
Đúng là một người khó gần.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn trải dài trên sân trường. Một mùa học mới bắt đầu, mang theo những người bạn mới và những câu chuyện chưa có hồi kết.
Có lẽ, thanh xuân đẹp nhất không phải vì chúng ta đã gặp được ai, mà vì trong những năm tháng ấy, chúng ta đã từng thật lòng trân trọng một người.
Và An Nhiên cũng chưa từng nghĩ rằng, có một ngày cô sẽ nhớ mãi chàng trai ngồi cạnh cửa sổ năm ấy.
HẾT CHƯƠNG 1.