Ký ức ám ảnh...
Tác giả: zyro☆
Học đường;Ngọt sủng
Chào mọi người, đây là bộ truyện ngắn về Forsaken School AU
Trong truyện sẽ có những câu chuyện xoay quanh Two Time và các nhân vật khác. Một số tình tiết, tính cách và cách xây dựng nhân vật có thể khác với nguyên tác
Mọi người không thích nội dung này có thể bỏ qua, không cần miễn cưỡng đọc
Đặc biệt, Two Time trong bộ truyện này sẽ có một chút thay đổi về tính cách. Cậu ấy không phải lúc nào cũng hiền lành hay lịch sự với người khác đâu
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
_______________________________________
Từ khi còn nhỏ, Two Time đã có một gia đình trọn vẹn. Cậu sống cùng cha mẹ trong một căn nhà không quá lớn nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mỗi buổi sáng, mẹ thường chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, còn cha sẽ đưa cậu đến trường trước khi bắt đầu công việc của mình
Đối với Two Time khi ấy, cuộc sống chẳng có gì phải phàn nàn. Cậu có cha mẹ yêu thương, có những bữa cơm gia đình ấm áp và có một tuổi thơ mà nhiều đứa trẻ khác cũng mong muốn
Cha mẹ luôn dành thời gian cho cậu, dù công việc có bận rộn đến đâu. Những ngày cuối tuần, cả nhà thường cùng nhau đi chơi, đôi khi chỉ đơn giản là ghé qua một cửa hàng nhỏ hoặc đi dạo quanh công viên. Những điều bình thường ấy lại trở thành ký ức quý giá nhất trong tuổi thơ của cậu Nhưng chẳng ai có thể biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì
Cho đến một ngày, một vụ tai nạn bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ cuộc sống vốn bình yên của gia đình cậu
Sau ngày hôm đó, mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn. Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười giờ đây trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Những thói quen thường ngày cũng không còn được giữ nguyên như trước
Mẹ cậu không cho cậu nói vì tin cậu quá nhỏ không nên biết Two Time khi ấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những chuyện đang xảy ra. Cậu chỉ biết rằng cuộc sống của mình đã không còn giống như trước nữa
Những bữa cơm gia đình, những buổi đi chơi cuối tuần và cả những ngày tháng được cha mẹ chăm sóc dần trở thành những ký ức xa xôi
Từ một đứa trẻ từng có tất cả, Two Time buộc phải làm quen với một cuộc sống hoàn toàn khác
Và cũng từ đó, tính cách của cậu dần thay đổi...
Cho đến khi Two Time bắt đầu đi học tại trường mầm non
Đó cũng là khoảng thời gian cậu phải làm quen với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Xung quanh là những đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa, tiếng nói chuyện và tiếng cười vang lên khắp sân trường. Thế nhưng, Two Time lại chẳng thể hòa nhập với bất kỳ ai
Cậu thường ngồi một mình ở một góc lớp, hai tay nắm chặt lấy quai cặp, ánh mắt lặng lẽ quan sát những người xung quanh. Trong lòng cậu luôn tồn tại cảm giác sợ hãi và cô đơn. Cậu muốn bắt chuyện với người khác, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu Có những lúc, Two Time chỉ muốn được trở về nhà, được ở trong vòng tay của cha mẹ như những ngày trước
Cho đến một ngày, khi cậu đang ngồi một mình ở góc sân trường, một cậu bé bất ngờ tiến lại gần
Cậu bé ấy có mái tóc hơi rối, trên khuôn mặt luôn thường trực một nụ cười tươi. Trông có vẻ chẳng hề ngại ngùng trước người lạ
Cậu bé cúi xuống, nhìn Two Time một lúc rồi chủ động lên tiếng
Aspen: Chào cậu! Sao cậu lại ngồi đây một mình thế?
Two Time hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn người vừa bắt chuyện với mình
Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Aspen với ánh mắt dè dặt
Aspen cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Cậu bé tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Two Time, rồi vui vẻ giới thiệu bản thân
Aspen: Tớ là Aspen! Còn cậu tên gì?
Two Time im lặng một lúc lâu mới khẽ đáp
Two Time: ...Two Time
Aspen: Tên cậu hay thật đấy!
Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Two Time có thể trò chuyện với một người bạn cùng tuổi mà không cảm thấy quá sợ hãi
Aspen không hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra, cũng chẳng cố ép cậu phải nói chuyện. Cậu bé chỉ đơn giản ngồi bên cạnh, kể cho Two Time nghe những câu chuyện nhỏ nhặt của mình
Và từ ngày hôm ấy, Two Time đã có người bạn đầu tiên ở trường mầm non
Người bạn mang tên Aspen
Aspen nhìn Two Time một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười tươi. Cậu bé đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo rồi chìa tay về phía Two Time
Aspen: Nào! Đi chơi với tớ đi!
Two Time ngơ ngác nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Cậu hơi do dự, ánh mắt thoáng nhìn về phía những đứa trẻ đang vui đùa ở sân trường
Two Time: Nhưng... tớ không biết chơi cùng mọi người
Aspen: Không sao! Tớ sẽ chơi cùng cậu mà!
Nói rồi, Aspen chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Two Time, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy
Two Time hơi bất ngờ, bước chân có chút lúng túng khi bị kéo đi. Cậu bé quay đầu nhìn Aspen, dường như vẫn chưa quen với việc có người chủ động quan tâm đến mình như vậy
Aspen: Chúng ta ra kia chơi nhé! Tớ biết một trò rất vui!
Two Time: Trò gì vậy?
Aspen: Bí mật! Đến rồi cậu sẽ biết!
Aspen cứ thế kéo Two Time chạy về phía sân chơi. Tiếng cười trong trẻo của cậu bé vang lên giữa sân trường, còn Two Time chỉ lặng lẽ đi theo, khóe môi dần xuất hiện một nụ cười rất nhẹ
Có lẽ, ngày hôm ấy chính là lần đầu tiên sau rất lâu Two Time cảm thấy mình không còn cô đơn nữa Cứ thế, thời gian dần trôi qua. Two Time và Aspen ngày càng trở nên thân thiết. Hai đứa trẻ thường xuyên ở bên nhau, cùng chơi đùa, cùng chia sẻ những món đồ nhỏ nhặt và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
Nhờ có Aspen, Two Time dần trở nên cởi mở hơn. Cậu không còn thường xuyên ngồi một mình trong góc lớp, cũng không còn quá e dè mỗi khi có người bắt chuyện
Những ngày tháng ở trường mầm non cứ thế trôi qua trong niềm vui và tiếng cười. Đối với Two Time, Aspen không chỉ đơn thuần là một người bạn mà còn là người đã giúp cậu tìm lại cảm giác ấm áp mà cậu từng đánh mất và cậu được tặng chiếc vòng hoa mình thích
Cậu đã nghĩ rằng những ngày tháng bình yên ấy sẽ còn kéo dài thật lâu
Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo những gì con người mong muốn
Một biến cố bất ngờ lại một lần nữa tìm đến Two Time
Và lần này, nó đã cướp đi sự bình yên mà cậu vừa mới tìm lại được...
Một buổi sáng như bao ngày khác, Two Time vừa đến lớp đã nhanh chóng cất chiếc cặp nhỏ của mình vào ngăn bàn. Cậu đưa mắt nhìn quanh lớp học, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn thường ngày vẫn luôn chờ mình ở đó
Two Time nghĩ rằng có lẽ Aspen chỉ đến muộn một chút nên quyết định ra sân trường tìm cậu
Cậu đi qua khu vui chơi, dãy hành lang rồi cả góc sân nơi hai người thường ngồi trò chuyện. Thế nhưng, dù đã tìm kiếm khắp nơi, Two Time vẫn chẳng thể nhìn thấy Aspen
Cậu bé đứng trước cửa lớp, đưa mắt nhìn những người bạn đang trò chuyện gần đó rồi rụt rè tiến lại
Two Time: Mọi người có thấy Aspen đâu không?
Một bạn nhỏ nghe vậy liền quay sang trả lời
Bạn nhỏ: À, Aspen hả? Cậu ấy chuyển nhà rồi mà
Two Time: ...Chuyển nhà?
Bạn nhỏ: Ừ, hình như gia đình cậu ấy chuyển đi nơi khác rồi. Chắc cậu ấy sẽ không học ở đây nữa đâu
Nghe đến đó, Two Time hoàn toàn sững người
Cậu đứng im tại chỗ, đôi mắt nhìn người vừa trả lời mình như thể vẫn chưa thể hiểu được những lời vừa nghe
Two Time: Vậy... cậu ấy không đến trường nữa sao?
Bạn nhỏ: Ừ
Không có lời tạm biệt, cũng chẳng có một lời hẹn gặp lại
Người bạn vẫn luôn nắm tay cậu chạy khắp sân trường, người đầu tiên chủ động làm quen với cậu, giờ đây đã rời đi
Two Time chậm rãi cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé siết lấy quai cặp
Cậu không biết Aspen đã chuyển đi đâu, cũng chẳng biết liệu sau này hai người có còn gặp lại nhau hay không Người bạn duy nhất mà cậu có ở ngôi trường này đã rời đi như vậy đấy
Ngày hôm ấy, Two Time lại trở về chiếc ghế quen thuộc ở góc sân trường
Chỉ khác một điều, lần này bên cạnh cậu không còn Aspen nữa
Thời gian cứ thế trôi qua, Two Time cũng dần trưởng thành. Sau khi Aspen rời đi, cậu gần như không còn thân thiết với bất kỳ người bạn nào khác. Những ngày tháng tiếp theo, Two Time dần quen với việc đi học một mình, ăn trưa một mình và trở về nhà trong im lặng
Cậu đã nhiều lần tự hỏi liệu Aspen hiện tại đang sống ở đâu, có còn nhớ đến người bạn nhỏ năm ấy hay không
Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là giữ lại ký ức về một người bạn đã lâu không gặp
Qua nhiều năm, Two Time đã thay đổi rất nhiều. Cậu sở hữu ngoại hình nổi bật, thành tích học tập xuất sắc và trở thành một trong những học sinh được chú ý nhất ở những ngôi trường mình từng theo học
Thế nhưng, dù được nhiều người ngưỡng mộ, cậu vẫn chẳng dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai
Có lẽ vì trong lòng Two Time vẫn luôn tồn tại một khoảng trống mà chẳng ai có thể thay thế
Cứ như vậy, cậu liên tục chuyển trường vì một số lý do từ gia đình. Và lần này là ngôi trường thứ năm Một buổi sáng, Two Time đứng trước cổng trường mới, trên tay cầm hồ sơ nhập học. Cậu ngước nhìn bảng tên trường một lúc rồi bình thản bước vào
Đối với cậu, đây cũng chỉ là một môi trường mới, một nơi mới mà cậu sẽ phải làm quen từ đầu
Two Time không hề biết rằng tại ngôi trường này có một người mà cậu từng quen biết
Càng không biết rằng người bạn năm xưa ấy hiện đang ở rất gần mình
Cậu lặng lẽ đi dọc hành lang, trên tay cầm tờ giấy ghi số phòng học. Ánh mắt bình thản lướt qua những học sinh đang trò chuyện xung quanh, chẳng có ý định bắt chuyện với bất kỳ ai
Sau khi tìm được lớp học của mình, Two Time nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
Những ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, Two Time vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với môi trường xung quanh. Dù đã từng chuyển trường nhiều lần, việc phải bắt đầu lại từ đầu vẫn khiến cậu có chút lúng túng
Cậu không quen với cách sắp xếp lớp học, chưa nhớ hết tên các bạn và đôi khi còn gặp khó khăn trong việc tìm phòng học của mình
Thế nhưng, mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn khi cậu bắt đầu làm quen với một số người trong lớp
Trong số đó có Azure
Ban đầu, Two Time chỉ xem Azure như một người bạn cùng lớp bình thường. Cả hai thỉnh thoảng trò chuyện, cùng làm bài tập và đôi lúc còn giúp đỡ nhau trong những tiết học Azure cũng là người khá chủ động bắt chuyện với cậu. Dần dần, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, Two Time bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh Azure
Mấy tháng trôi qua, cậu đã quen với cuộc sống ở ngôi trường mới. Những buổi học không còn quá xa lạ, những giờ nghỉ cũng không còn nhàm chán như trước
Two Time thậm chí còn bắt đầu dành nhiều thời gian bên Azure hơn
Có những hôm cả hai cùng ở lại lớp làm bài tập, có những lúc chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau trò chuyện về những chuyện chẳng đâu vào đâu
Two Time dần xem Azure là một người bạn thân thiết
Nhưng có một điều mà cậu không hề hay biết
Người bạn đang ngồi cạnh mình mỗi ngày, người mà cậu đã dần quen thuộc suốt mấy tháng qua, chính là cậu bé năm xưa từng nắm lấy tay cậu ở sân trường mầm non
Là Aspen
Còn Azure chính là cái tên mà cậu đang biết ở hiện tại
Chỉ có điều, two time vẫn chưa nhận ra người bạn cũ đang ở ngay trước mắt mình...
Trong khi Two Time vẫn vô tư xem Azure là một người bạn thân thiết, Azure lại biết rõ người đang ở bên cạnh mình là ai
Đôi lúc, Azure sẽ lặng lẽ quan sát Two Time trong những lúc cậu không chú ý. Từ khuôn mặt, giọng nói cho đến những thói quen nhỏ nhặt, tất cả đều khiến Azure nhớ đến cậu bé năm xưa
Azure thầm nghĩ
Azure (nghĩ): Lớn lên nhiều thật đấy... Không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến vậy
Azure hơi nghiêng đầu nhìn Two Time đang chăm chú đọc sách bên cạnh
Azure (nghĩ): Vậy mà mình vẫn nhận ra cậu ngay từ lần đầu gặp lại
Cậu khẽ bật cười, ánh mắt dừng lại trên người Two Time lâu hơn một chút
Azure (nghĩ): Còn cậu thì hay thật đấy... Ở cạnh mình suốt mấy tháng mà chẳng nhận ra gì cả
Azure chống cằm, khóe môi cong lên đầy thích thú
_______________________________________
Dạ cảm ơn mn đã đọc truyện ngắn của tớ và truyện chỉ đến đây thôi ạ do mình lười=))
Thank you for reading.