Buổi chiều tại thư viện trường trung học Robloxian High yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm một màu vàng mật ong qua những ô cửa kính lớn, chiếu thẳng lên bàn học ở góc khuất nhất — nơi John Shedletsky đang nằm ườn ra bàn, mặt áp xuống cuốn sách Hóa học dày cộp như thể đang muốn dùng thần giao cách cảm để hấp thụ kiến thức.
"Này, John. Cậu ngủ đấy à?"
Một giọng nói trầm thấp, đều đặn vang lên ngay đỉnh đầu. John khẽ hé một bên mắt, đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh đầy nghiêm túc của Builderman. Anh đã tháo chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng xắn tay áo lên quá khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc. Cây bút bi trong tay anh gõ nhẹ xuống mặt bàn hai tiếng cộc, cộc.
"Tôi không ngủ... Tôi đang suy ngẫm về sự hữu hạn của đời học sinh khi phải đối mặt với đống công thức chết tiệt này," John lầm bầm, giọng lý sự cùn quen thuộc không lẫn đi đâu được. Cậu chống cằm, mái tóc rối bù xù xõa xuống trán, đôi mắt đảo liên tục sang chiếc ba lô đang mở hờ. Ở đó có mùi cánh gà rán thơm phức mà cậu vừa lén mua ở căn-tin trước giờ giới nghiêm của thư viện.
Builderman làm sao mà không biết cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì. Anh khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự nuông chiều. Anh kéo chiếc ghế sát lại gần John — sát đến mức cánh tay hai người gần như chạm vào nhau. Khí chất áp đảo từ cơ thể to lớn của vị Đội trưởng đội tình nguyện khiến John vô thức rụt cổ lại, tim lại bắt đầu đập chệch đi một nhịp.
"Cậu làm xong ba bài tập phương trình cân bằng này đi, rồi tôi cho phép cậu ăn một miếng gà," Builderman đưa ra điều kiện, ngón tay thon dài chỉ vào ba dòng công thức loằng ngoằng trên giấy.
"Ba bài á? Một bài thôi! Một bài bằng một miếng!" John lập tức ngồi bật dậy, mặc cả.
"Hai bài. Không mặc cả nữa," Builderman nhướng mày, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt John. "Hoặc là tôi mang đống gà đó nộp cho cô quản thư vì tội mang thức ăn mùi vào đây."
"Cậu... Cậu là đồ độc tài!" John nghiến răng, lườm anh cháy cả mặt. Nhưng trước sự kiên quyết của đối phương, cậu chỉ biết hậm hực cầm cây bút lên, bắt đầu nghệch ngoạc tính toán.
Không gian lại trở nên yên tĩnh. John vừa viết vừa cắn nhẹ đuôi bút, lông mày nhíu chặt lại mỗi khi gặp đoạn khó. Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng, suốt từ nãy đến giờ, ánh mắt của Builderman chưa từng rời khỏi khuôn mặt cậu. Từ bờ vai hơi run lên vì bực bội, cái mũi thỉnh thoảng lại chun lại, cho đến đôi môi hơi chu ra đầy hờn dỗi của John — tất cả đều thu trọn vào tầm mắt anh.
Khi John đang loay hoay với một liên kết chất hữu cơ phức tạp, một bàn tay to lớn bỗng phủ lên tay cậu. Builderman di chuyển tay John, dùng ngón tay mình dẫn lối cho cây bút trên trang giấy.
"Đoạn này phải hoán đổi vị trí của hai nguyên tử này trước. Cậu lại hấp tấp rồi," giọng Builderman trầm ấm vang lên ngay sát bên tai. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào vành tai nhạy cảm của John, khiến cậu rùng mình một cái.
"T-Tôi biết rồi... Cậu xê ra một chút xem nào, nóng chết đi được," John lắp bắp, cố thu người lại để tạo khoảng cách. Mặt cậu lúc này đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cái nóng từ bên trong bốc lên khiến cậu chẳng màng đến bài tập nữa.
Nhưng Builderman không những không lùi lại, mà ngược lại, anh còn áp sát hơn. Một tay anh vòng qua sau lưng ghế của John, tạo thành một tư thế như đang ôm trọn cậu vào lòng. Anh cúi đầu xuống, ghé sát vào gương mặt đang đỏ ửng của John, khoảng cách gần đến mức hai đầu mũi suýt chút nữa là chạm nhau.
"John này, cậu đang đỏ mặt đấy à?" Builderman khẽ cười, tông giọng thấp xuống đầy vẻ trêu chọc, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại lấp lánh tia nhìn chiếm hữu. "Cậu không tập trung học là vì bài khó... hay là vì tôi?"
"Cậu... Cậu ảo tưởng vừa thôi! Ai thèm..."
Lời chưa kịp nói hết, John đã bị Builderman dùng hai ngón tay nhẹ nhàng siết lấy cằm, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Sự điềm tĩnh thường ngày của Builderman biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn đầy áp lực của kẻ bề trên.
"Ngoan nào. Nói thật đi, tôi sẽ không phạt cậu," Builderman thì thầm, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn môi mềm của John.
John cắn chặt môi, cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ghét việc mình luôn là người bị lép vế, ghét việc cơ thể mình mềm nhũn ra chỉ vì một cái chạm của anh. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận sự ngọt ngào đang lan tỏa trong lồng ngực.
"Thì... tại cậu cứ ngồi gần quá chứ bộ..." John lý nhí trong cổ họng, mắt đảo sang hướng khác, hai tai đỏ mọng như muốn nhỏ máu.
Câu trả lời thành thật ngoài dự kiến khiến Builderman sững người một nhịp, rồi nụ cười trên môi anh càng rộng hơn. Anh buông cằm cậu ra, nhưng bàn tay lại trượt xuống, luồn qua các kẽ tay của John và đan chặt lấy.
"Được rồi, là lỗi của tôi," Builderman dịu dàng nói, áp lòng bàn tay ấm áp của mình vào tay cậu. "Bây giờ làm nốt bài này đi. Tối nay tôi đưa cậu đi ăn hàng gà rán sính ngoại ở trung tâm quận, chịu không?"
Đôi mắt John lập tức sáng lên như hai bóng đèn pha: "Thật không? Cậu bao đấy nhé?"
"Ừ, tôi bao. Với điều kiện từ giờ đến cuối kỳ, cậu không được làm nổ phòng thí nghiệm nữa," Builderman bật cười, cốc nhẹ vào trán cậu một cái.
John phụng phịu ôm trán, nhưng bàn tay đang đan chặt với Builderman dưới gầm bàn thì tuyệt nhiên không chịu buông ra. Cậu cúi đầu xuống bài tập, che đi nụ cười toe toét của mình. Hóa ra, giờ học phụ đạo đáng ghét này cũng không đến nỗi tệ như cậu nghĩ.
Món quà "hẹn hò" đi ăn gà rán buổi tối của hai người sẽ diễn ra thế nào đây?
Okay xong rùi byeee=)))