Tần Uyên là một bạo quân, một kẻ điên loạn thống trị giang sơn bằng máu và sự khủng bố. Trong lòng hắn có một chấp niệm điên cuồng với người hoàng huynh đã khuất. Khi bắt được Thẩm Thanh – một tiểu quan thanh tú có dung mạo và khung xương giống hệt cố hoàng tử, Yến Cửu đã ném cậu vào sâu trong mật thất dưới lòng đất, bắt đầu một chuỗi ngày giam cầm đầy tăm tối.
Tần Uyên không chỉ độc đoán, mà sở thích của hắn đối với thân hình của Thẩm Thanh còn đạt đến mức ghê tởm và bệnh hoạn. Hắn không coi cậu là người, mà coi cơ thể cậu như một vật sống để nhào nặn. Hắn ép Thẩm Thanh phải mặc những trang phục hở hang, dùng mực độc xăm kín lên lưng cậu những bông hoa bỉ ngạn đỏ mà hoàng huynh hắn từng thích.
Mỗi đêm, tên điên ấy sẽ dùng những ngón tay lạnh ngắt vuốt ve từng khúc xương sườn của Thẩm Thanh, lẩm bẩm những lời khiến người ta nổi da gà:
— "Cơ thể này, khung xương này...thật là một kiệt tác. Nhưng miếng thịt này vẫn chưa đủ hoàn hảo như huynh ấy. Hay trẫm dày vò một chút"
Sự bạo lực và ép buộc diễn ra như cơm bữa. Có những ngày, Tần Uyên nảy ra sở thích quái đản, trói cậu trên giường dùng cây bút lông nhét vào miệng nhỏ phía dưới suốt cả ngày đêm không cho ăn uống. Nếu cậu co lại hay đẩy ra, chờ đón cậu sẽ là những gáo nước ướt lạnh dội thẳng vào người giữa mùa đông, cùng những làn roi da thô bạo. Sự vô cảm và máu lạnh của Tần Uyên khiến mật thất trở thành một địa ngục trần gian.
Nhưng điều nực cười và vặn vẹo nhất là Thẩm Thanh lại yêu kẻ điên này. Sự giam cầm vặn vẹo suốt bốn năm đã bẻ gãy nhận thức của cậu. Mỗi lần Tần Uyên bạo hành xong rồi ôm lấy cậu thì thầm, cậu lại ngỡ đó là sự dịu dàng, cố chấp bấu víu vào chút hơi ấm từ tên ác ma.
Đến năm thứ năm, Thẩm Thanh phát hiện mình ho ra máu đen, lồng ngực đau đớn như bị xé rách. Cậu bị chứng thối tủy xương (nan y) do tác dụng của mực xăm nhiễm độc tích tụ nhiều năm. Cơ thể cậu suy kiệt, da thịt bắt đầu lở loét và bốc mùi tử khí.
Đối với một kẻ cuồng dâm và ám ảnh với sự hoàn hảo của thể xác như Tần Uyên, sự tàn tạ của Thẩm Thanh là một sự sỉ nhục. Nhìn những vết loét trên làn da lụa là, ánh mắt hắn tràn ngập sự chán ghét và vô cảm:
— "Một món đồ chơi lỗi. Ngươi dám làm hỏng thứ mà trẫm dày công tạo ra sao?"
Hắn thẳng tay xích cậu vào góc tường tối tăm, bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt, không cho thái y chữa trị. Mặc cho Thẩm Thanh khóc nghẹn van xin một cái ôm, Tần Uyên vẫn quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Một đêm mưa gió bão bùng, Thẩm Thanh trút hơi thở cuối cùng trong xó xỉnh ẩm thấp. Cơ thể cậu lúc chết co quắp, gầy trơ xương, những đóa hoa bỉ ngạn xăm trên lưng hòa cùng máu mủ nhầy nhụa, trông thê lương đến tột cùng. Trước khi nhắm mắt, cậu dùng ngón tay đẫm máu vạch lên nền đất lạnh một chữ: "Tần".
Vài ngày sau, Tần Uyên bước vào mật thất. Mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi. Nhìn xác chết lạnh ngắt, tàn tạ của Thẩm Thanh nằm còng queo trong góc tối, gương mặt hắn vẫn không một chút gợn sóng, lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ. Hắn liếc nhìn chữ "Tần" được vạch bằng máu trên nền đất, rồi thản nhiên xoay người bước ra ngoài, hạ lệnh cho hộ vệ đem cái xác đi, lạnh lùng để lại một câu:
— "Đem vứt ra bãi tha ma. Đừng để mùi hôi thối làm bẩn mật thất của trẫm."
Thẩm Thanh chết đi, không có một chiếc quan tài, không một nén hương, cả thể xác lẫn tình yêu chấp niệm đều bị ném bỏ như rác rưởi. Tần Uyên vẫn là vị hoàng đế độc đoán, máu lạnh trên ngai vàng cao cao tại thượng. Hắn tiếp tục cuộc sống tàn bạo của mình, vĩnh viễn không biết rằng bản thân đã bỏ lỡ người duy nhất trên thế gian này yêu hắn bằng cả mạng sống, và cũng vĩnh viễn chẳng thể tìm lại được một cái bóng nào hoàn hảo như thế nữa.