Thương lại từ đầu.
Tác giả: Huinna
Thương lại từ đầu !
Những năm thiếu vắng người mình thương,cho tới bây giờ Vương Anh vẫn chưa quên được những ký ức tươi đẹp đó.Tại sao yêu nhiều đến thế mà lại buôn tay nhau,Vương Anh biết ở bên cậu cô không thể hạnh phúc nên chọn cách chia tay.Người con gái mạnh mẽ đó thì ngược lại,cô sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới thì cậu lại chọn ôm lấy những kỷ niệm đó.
Trước đó cậu và Long có bắt tay cùng nhau xây dựng một tiệm bánh,những năm tháng trôi qua cậu chỉ gắn bó cùng cái tiệm nhỏ bé của mình,không chỉ buôn bán cậu còn là một người mẫu ảnh,suốt ngày bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi,chỉ có công việc và công việc,hỏi tại sao lại phải vùi mình vào đống công việc đó thì cũng chỉ vì cố quên người con gái ấy.Giờ mới thấy cậu đã hối hận tới nhường nào.
Hôm đó Long có ngồi lại nói chuyện với cậu trong tiệm bánh,cậu hỏi Vương Anh một chuyện :
- Ông còn nhớ cô ấy không ?
Vương Anh phì cười:
- Hỏi gì vậy chứ !
- Tôi hỏi thiệt đó.
- Ừ thì...vẫn còn.
- Vậy sao ông không quay lại với Uyển Nhi.
- Tôi nghĩ giờ cô ấy cũng đã có cuộc sống mới của riêng mình rồi.Đâu còn nhớ gì đến tôi !
Long nhìn cậu:
- Có phải cậu ấy đang quen Triệu Vũ không...?
Vương Anh trầm ngâm :
- Có lẽ cô ấy đã có người bên cạnh...
Lòng vỗ lưng cậu rồi bật cười:
- Vậy là cậu vẫn còn lụy người ta lắm !
Năm lớp 11,Vương Anh có nhóm bạn chơi thân từ nhỏ gồm nhiều người trong đó có Long,Uyển Nhi và một cô bạn tên Tuyền.Lúc còn đi học Tuyền là một học sinh xuất sắc và là gương mẫu của lớp,cô là một người trầm tính,cô có nét đẹp mền mại không kiêu sa hay phô trương đẹp một cách thuần khiến.Cô cũng để lại cho mọi người nhiều ấn tượng tượng về mình vì thế mà năm ấy có một tràng trai từng mê đắm cô,nhưng vì có lý do của riêng mình nên cô chỉ có thể nói lời từ chối.Vương Anh và Tuyền trước đó cũng rất thân nhau nhưng khi mỗi người một công việc thì ít gặp lại nhau,sau mấy tháng thì hai người có cuộc trò chuyện qua điện thoại :
- Dạo này ông sao rồi ? - Tuyền hỏi.
- Vẫn ổn ~
Cô phì cười:
- Nghe Long nói dạo này ông còn suy tư lắm mà !
Cậu tỏa vẻ giận hờn :
- Thằng Long kể với bà những chuyện gì rồi ?
- Nhiều lắm nhưng giờ không phải lúc bàn đến chuyện đó nữa.
- Vậy mấy nay công việc bà ổn không ?
- Nói chung thì cũng ổn.
Vương Anh cố tình hỏi :
- Vậy không biết bên cạnh cậu đã có người chưa !
- Hỏi vậy là có ý gì đây ~
Cậu bật cười :
- Năm đó chả phải có người theo đuổi bà sao,bây giờ người ta cũng đã tìm thấy tình yêu đích thực rồi thì bà cũng nên tìm một người ở bên cạnh đi.
- Công việc của tớ còn nhiều lắm không có thời gian nghĩ đến chuyện đó đâu.
- Mà công nhận cậu bạn đó cũng đâu phải là học sinh bình thường,là một học sinh ưu tú của lớp vậy mà bà nỡ lòng nào từ chối người ta.Có phải vì lúc đó đã có người bà thích rồi không ?
- Ừ thì...cũng đúng !
- Vậy có thể là thằng Long rồi !
Rồi cả hai cùng bật cười [ ... ]
Trông nhật ký Vương Anh có viết:
" Năm đó vào mùa mưa,tôi nhớ ngày nào mình cũng quên đem ô nên lúc nào cũng bị ướt đẫm dưới cơn mưa."
Và cũng là vào một ngày trời mưa năm ấy,hôm đó ngoài trời mưa to,Vương Anh không đem theo ô nên đành chạy dưới cơn mưa nhưng rồi có một cô gái cầm ô đứng phía sau che cho cậu,người con gái ấy đáng lẽ là Uyển Nhi nhưng hôm đó người ấy lại là Tuyền,vì ô nhỏ chỉ che đủ cho một người nên cô nghiên ô về phía cậu,Vương Anh thấy vậy vọi vàng đẩy ô về phía cô,hai người cứ đẩy qua đẩy lại một lúc sau cô quyết định thu ô lại,đứng dưới cơn mưa hai người ướt sũng,cô cậu nhìn nhau rồi cười.Sau này ký ức đó trở thành một khoảng khắc đáng nhớ của hai người và cơn mưa đó để lại nhiều cảm xúc cho cô gái ấy.
Vì sao cậu lại phải vấn vương nhiều đến thể bởi người con gái ấy từ nhỏ đã dành sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu,cô luôn nở nụ cười khi bên Vương Anh. Nụ cười ấy đã khiến Vương Anh rung động không biết bao nhiều lần,nhìn cô cười mà cậu cũng bất giác cười theo. Đối với Vương Anh Uyển Nhi là người luôn đối xử dịu dàng và luôn là người thấu hiểu và ủng hộ cậu mỗi khi gặp khó khăn.
Trong khoảng thời gian bên nhau đó là một thanh xuân đẹp của hai người,họ thương nhau thật lòng,trong mối quan hệ này không ai sai chỉ là...thời gian cạnh nhau ngày càng ít,ai cũng có một ước mơ riêng một con đường thành công của riêng mình nên về việc dành thời gian cho nhau nó trở nên khó khăn.Sau khoảng khắc cãi vã hai người chợt im lặng,họ cùng nhau ngồi lại nói chuyện,trong cuộc trò chuyện Uyển Nhi có bình tỉnh nói rằng,khoảng thời gian đó không nhất thiết phải hối tiếc,níu kéo hay đau buồn mà đúng như thời gian đã chính minh nó chỉ là một phần của thanh xuân chúng ta,nó sẽ chỉ là ký ức đáng nhớ của tuổi trẻ,thời gian còn nhiều chúng ta có thể viết lại những khoảnh khắc tươi đẹp khác thay vì nhớ lại những ký ức cũ.
Sau quyết định đó họ chọn làm bạn với nhau,có thể giữa Uyển Nhi và Vương Anh vẫn còn nhiều điều ngượng ngịu nhưng dường như giữa họ như chưa từng có chuyện gì,cứ mỗi khi có chuyện gì thì Uyển Nhi gọi điện kể cho Vương Anh nghe,khi có khó khăn thì cậu tâm sự với cô,họ như một cặp bạn thân không rời nhau,nhiều khi họ còn nhắc lại chuyện cũ trong khi đùa giỡn với nhau.
Vài tháng sau khi chia tay,cô có gọi điện cho cô bạn thân tên Kim :
- Bà quyết định chia tay rồi sao ?!
- Ừ,tại do chúng tớ bận công việc riêng của mình nên mới đưa ra quyết định đó
Cô bạn kia im lặng :
- Nhưng mà bọn tớ đã không sao rồi,chúng tớ vẫn sẽ làm bạn như trước - Uyển Nhi vọi nói.
- Tớ không chắc rằng cậu sẽ ổn...Cậu thích người ta bao nhiêu năm trời bây giờ bà nói ổn làm sao tôi tin được.
Bạn Uyển Nhi cằn nhằn nói :
- Cậu thật sự không níu kéo gì luôn sao ? Đáng lý ra cậu phải biết giữ người mình thương chứ !
- Tớ không thể giữ cậu ấy ngay khi cả tớ cũng không có đủ thời gian để hiểu chính mình,thì làm sao có thể níu kéo cậu ấy chứ.
- Cậu có thật sự ổn không ?
Uyển Nhi trầm từ :
- Tớ...
- Tớ biết cậu không hề ổn chút nào...!
Nói tới đó,Uyển Nhi nước mắt tuông rơi.
Có lẽ bên ngoài tỏa ra mạnh mẻ nhưng bên trong đau lòng đến nhường nào.Lúc trước việc cô coi Vương Anh chỉ là bạn nó chỉ đúng một phần,thật ra cô thương Vương Anh trước khi cậu thích cô.So với người ấy cậu không bằng nhưng vì cậu thật thà và luôn tích cực nên khi ở bên cậu cô mới được là chính mình,cô thương con người cậu,thương luôn quá khứ của cậu.Nhưng vì không đủ kiên nhẫn nên cô đành chấp nhận chia tay.Khoảng thời gian không bên nhau,người có thể an ủi cô lúc đó là Triệu Vũ,cậu kể cho cô nghe những câu chuyện vui,làm mọi cách để cô cười,dẫn cô đến những nơi mà cậu từng đến.Khi biết cô và Vương Anh quen nhau,cậu chỉ biết hụt hẫng mà đau nhói nhớ lại những kỷ niệm cũ.Trong một lần nói chuyện với cậu em của mình cậu có nhắc đến Uyển Nhi,cậu nói rằng cô là một cô gái tốt, một lời nói đến hành động đều nói lên con người nhân hậu của cô,nhớ có lần cậu bị thương cô là người chăm sóc cậu cả đêm.Cậu thương cô vì cậu thấy được cái khoảng khắc cô bật khóc,sự yếu đuối đó khiến Triệu Vũ cảm nhận được con tim mình.
Vào tháng 4 năm ấy,Vương Anh có gặp Tuyền,họ có nói chuyện với nhau.Trong lúc Vương Anh kể chuyện cô có trầm tư suy nghĩ,thấy cô phân tâm cậu có hỏi :
- Cậu có chuyện gì sao ?
Cô im lặng,cậu cười rồi lấy ngón tay khều tay cô :
- Cậu có thể nói cho tớ nghe không ?
Tuyền do dự rồi cô nhìn cậu :
- Hay chúng ta thử quen nhau không ?
- ( ... )
Vương Anh bình tỉnh hỏi :
- Tại sao cậu lại đề nghị chuyện đó ?
Tuyền phì cười:
- Chỉ là tớ muốn biết thương một người ra sao mà thôi.
- Thì ra là vậy...
Cậu nhìn vào mắt cô :
- Nếu tớ đồng ý thì sao?
- Chúng ta có thể quen nhau nhưng khi nào cậu muốn dừng lại thì tớ sẽ dừng.
- Với điều kiện !
- Điều kiện gì ?
- Chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi được không.
- Được ! - Cô cười khẽ nói.
Vậy là tháng 4 năm đó hai người bắt đầu quen nhau.
Trong nhật ký cậu có viết :
" Lý do để tôi làm vậy là vì để quên cô ấy..."
( Ở tiệm bánh của cậu )
" Long,khách bàn bên kia gọi bánh đó " - Vương Anh nói.
Vào ngày chủ nhật quán của hai người rất đông,khách đến đây vừa ăn vừa chụp ảnh vì quán trang trí hoa rất nhiều.
Hôm đó Tuyền cũng đến,thấy cô Vương Anh vui tươi nói lời chào cô,Vương Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi dắt đi đến bàn gần đó:
- Cậu ngồi đây đi,để tớ đi lấy bánh cho cậu.
Cậu đem ra một chiếc bánh mang đến cho Tuyền,cậu ngồi xuống bàn :
- Của cậu đây.
- Cậu còn vẫn nhớ tớ thích ăn loại bánh này sao ?
- Tớ biết là cậu thích ăn bánh vị chocolate,phải không ?
Cô nhìn cậu rồi cười:
- Cậu đúng rồi.
Đúng lúc đó Triệu Vũ với Uyển Nhi cũng bước vào,Long thấy hai người liền vui vẻ đi lại tiếp chuyện :
- Lâu rồi mới gặp lại hai người !
Triệu Vũ và Uyển Nhi cũng vui vẻ chào lại.
Lúc đó Uyển Nhi chợt để ý đến bàn bên kia :
- Hôm nay Tuyền cũng đến đây ăn sao.
- Ừ , cậu ấy cũng mới đến thôi , hai cậu có muốn lại đó ngồi chung luôn không ?
- Được chứ...!
Vậy là ngày hôm đó hai người lại gặp nhau...
Trên bàn mọi người đều im lặng,Long vọi vàng lên tiếng :
- Mọi người có cần thêm bánh không ?
Triệu Vũ gấp gáp từ chối :
- Vậy là nhiều lắm rồi,không cần phải lấy thêm đâu !
Tuyền niềm nở chuyền một đĩa bánh sang Uyển Nhi :
- Cậu mau ăn bánh đi.
Vương Anh lỡ buột miệng nói :
- Cậu ấy không thích vị đó.
Cả bàn bỗng dưng im thinh thích,Triệu Vũ vọi vàng lấy cái đĩa bánh đó và đổi cho Uyển Nhi một đĩa bánh khác,cậu lúng túng nói :
- Nếu cậu ấy không thích ăn vị đó thì đổi bánh khác vậy !
Tuyền nhìn sang Vương Anh :
- Có vẻ cậu vẫn chưa hề quên cô ấy...!
Buổi tối ngày hôm đó là một đêm lễ hội,trăng trên bầu trời đen tuyền vừa tròn lại vừa sáng,mọi người rủ nhau cùng đi bộ trên phố trông vô cùng đông đúc và nhộn nhịp
Đúng lúc đó Uyển Nhi và Vương Anh lướt qua nhau,vì đông người nên họ khó mà nhìn thấy đối phương.Vương Anh có mặt ở đó là vì cậu đã hẹn Tuyền ra ngoài đi dạo,gặp cô cậu đưa cho cô một bóa hoa hướng dương,cậu nắm lấy tay áo của Tuyền đi đến một quán nước nhỏ gần đó,cậu mua hai ly cà phê nóng rồi ân cần đưa cho Tuyền một ly,cô nhìn cậu một cách trìu mến rồi cười khẽ.
Còn Uyển Nhi và Triệu Vũ thì đi đến trung tâm của lễ hội,trong lúc đi thì cô lỡ vấp phải chân,Triệu Vũ nhanh tay đỡ cô:
- Cậu có sao không !
- Không sao tớ vẫn ổn.
Cô khum người xuống kiểm tra chân của mình,cậu lo lắng nhìn theo cô,Uyển Nhi nhìn lại cậu rồi cười :
- Không sao thật mà !
Và hai cậu đều nhìn hai cô gái trước mặt mình rồi cười rạng rỡ.
Vào tháng 6,Vương Anh có gặp lại Uyển Nhi tại quán cà phê quen thuộc.Hai người vui vẻ chào hỏi nhau,sau đó Vương Anh mời Uyển Nhi một ly cà phê nóng, họ có dừng lại để trò chuyện với nhau,lúc đó cô bỗng nhắc đến Tuyền,cô hỏi :
- Cậu và Tuyền đang quen nhau phải không?
- ( ... )
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu,cậu cười khẽ :
- Sao cậu biết được chuyện đó ?
- Nhìn lúc nào hai người cũng đi chung là tớ nghi rồi !
Cô nhâm nhi ly cà phê rồi nói :
- Có phải cô ấy là một người rất tốt phải không ?
- Ừ...Cô ấy thật sự rất tốt về mọi mặt.
Uyển Nhi phì cười :
- Yêu được người mình thương thì con người mình cũng thay đổi luôn phải không?
- Ý cậu là sao ?
- Là nói cậu mập á !
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
Tới tối Triệu Vũ có sang nhà Uyển Nhi để đưa vài chiếc bánh ngọt cho cô.Cô mời cậu vào nhà rồi cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh ngọt đó,cậu nhìn chăm chú lúc cô đang ăn,Uyển Nhi đột nhiên nhìn cậu,cậu ngượng ngùng hỏi :
- Bánh có ngon không ?
- Tất nhiên là ngon rồi,cậu cũng mau ăn đi.
- Ừ.
Lúc đang ăn cô bất ngờ quay ra hỏi :
- Trước đây cậu đâu thích đồ ngọt đâu phải không ?
Triệu Vũ đột nhiên khựng lại,cậu lúng túng giải thích :
- Tại dạo gần đây tớ thích ăn đồ ngọt lại đó mà !
- À...!
Cậu để ý thấy sắc mặt của Uyển Nhi có chút buồn,cậu hạ giọng hỏi cô :
- Cậu có chuyện gì à ?
Cô thân thờ hỏi cậu :
- Tuyền có phải tốt hơn tớ rất nhiều không ?
- Tại sao cậu lại hỏi vậy ?
- Tại tớ...
- Nếu cậu nghĩ mình không phải là người tốt nhất nhưng trong lòng tớ cậu là một cô gái rất tốt,nên cậu cứ yên tâm mà tốt hơn chính mình hôm qua là được rồi.
Uyển Nhi thở ra :
- Được rồi,tớ sẽ là cô gái tốt nhất trong lòng cậu !
" Vì người mình thương mà có thể thay đổi..."