Khi Mọi Người Đều Truy Sát Tôi.
Tác giả: Noãn Noãn
Học đường;Hệ thống
Giới thiệu sơ:
Trương Đông Đông,21 tuổi,sinh viên năm hai
Nhân Vật Phụ/Người Truy Sát:
Tiểu Mặc,Cao Ninh Nguyệt,Khương Tử Ngọc,Lục Minh Trạch,Tiểu Lâm
OOC‼️
Cảnh báo trước rồi đó nhé
Nắng ấm hắt lên sàn ký túc,một chút nắng rơi lên mặt Trương Đông Đông,cậu tỉnh giấc,nhìn quanh,trống chơn
Có vẻ là ba người bạn của cậu đã ra ngoài từ sớm
Cậu ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh,thấy dưới mí mắt cậu có quầng thâm nhạt.Mấy ngày nay áp lực từ học tập của cậu rất nhiều,thức khuya dậy sớm,lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi
Bữa trước đi khám trong khoa xương khớp,bác sĩ chuẩn đoán cái rụp:Viêm khớp
Mới có 19-20 tuổi mà đã phải vào khoa xương khớp,đi tới đâu người khác nhìn tới đó
Cậu thầm oán đời sao mà khổ thế
Đang ngắm nghía thì một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:
"Bạn là người được chọn,sẽ có những người truy sát bạn,nhiệm vụ của bạn là phải sống sót và tìm ra những người truy sát,họ có thể là bất cứ ai,hãy cẩn thận"
Rồi hình như nó đang tải thông tin,rồi nói tiếp:
"Những người truy sát có mục tiêu duy nhất là giết chết bạn,họ chỉ có thời hạn 3 năm,nếu như hết 3 năm mà họ vẫn chưa giết được bạn,họ sẽ chết."
Giọng nói máy móc đó tắt ngấm
Trương Đông Đông ngây ngốc,cậu nhíu mày,như đang phân tích từng câu trong lời nói của nó
Cái thứ kia hình như gọi là hệ thống,còn truy sát,bất kì ai,sống sót...
Từng từ ngữ được ghép lại,cậu dần hiểu ra,mặt nghiêm trọng,trong mắt pha chút sợ hãi và cảm giác hồi hộp
Tiếng nói kia lại vang lên:
"Nhưng nếu bạn có thể tiêu diệt hết tất cả những người truy sát,thế giới sẽ được khởi động lại, dòng thời gian sẽ về lúc bắt đầu truy sát,và quan trọng hơn nữa,những người truy sát đã chết sẽ sống lại.Bạn không thể nói ra mấu chốt,nếu nói ra,bạn sẽ chết."Lần này,nó tắt hẳn,không nói gì nữa
Tiếng tra chìa khóa vang lên trong không gian tĩnh mịch,Tiểu Mặc bước vào đầu tiên,lần lượt sau đó là Tiểu Lâm với Lục Minh Trạch
Tiểu Mặc đặt hộp đồ ăn cậu thích lên bàn,giục:
"Trương Đông Đông,bọn tao mua đồ ăn cho mày rồi,ăn đi"
Trương Đông Đông cứng nhắc nhìn hộp đồ ăn,nhìn nó như đã bị bỏ thuốc độc,nhìn một lúc thì thấy mấy con dòi bò lúc nhúc
Cậu che miệng,kiềm cơn buồn nôn,lắc đầu nguầy nguậy:
"Thôi,tao không ăn đâu."
Tiểu Lâm hơi nhíu mày:
"Sao thế,bình thường anh thích ăn món đó lắm mà"
Tiểu Lâm nhỏ hơn cậu một khóa nên gọi anh
"Cậu ấy không muốn ăn thì thôi,đừng ép" Lục Minh Trạch từ tốn
Tiểu Mặc nhún vai,vác cặp lên vai,đẩy cửa ra ngoài:
"Thôi,tao có tiết,đi trước" rồi đóng sầm cửa bỏ đi
Vài phút sau,Lục Minh Trạch cũng đi nốt
Ký túc bốn người,mỗi người một lớp nên lâu lắm mới hội họp đủ tất cả
Lục Minh Trạch,Tiểu Mặc và Trương Đông Đông là sinh viên năm hai
Riêng Tiểu Lâm là năm nhất
Trùng hợp thay,Tiểu Lâm và Trương Đông Đông hôm nay rất rảnh,Đông Đông nằm trên giường,suy nghĩ về mấy thứ mà hệ thống nói,Tiểu Lâm nằm chơi game,
Cậu bỗng nhớ tới một cái gì đó,sống lưng lạnh toát
Hệ thống từng nói những người truy sát cậu đều có vật phẩm,cậu chỉ có bàn tay trắng,vậy thì khác gì cá nằm trên thớt không?!
Hệ thống vốn im lặng chợt lên tiếng,nó nhấp nháy rồi cất lời:
"Xin lỗi,đường dây mạng gặp trục trặc,tôi sẽ cho bạn một vật phẩm phòng thân" rồi nó đưa cho cậu một thanh thép,không phải loại bình thường,nó vừa cứng vừa có thể thu nhỏ,một đập là tan xương nát thịt.Dù sao thì người truy sát cũng là con người
Trương Đông Đông vội bỏ nó vào cặp,sợ Tiểu Lâm nhìn thấy,may mắn là thằng nhóc đó bận chơi quá,nên không chú ý
Tiếng gõ cửa vang lên,cả hai người đều quay ra phía đó,giọng nói của một đàn chị khóa trên vang lên:
"Trương Đông Đông ơi,ra đây chị nói này."
Giọng của chị Cao Ninh Nguyệt-sinh viên năm ba,cũng là bạn của cậu
Một giọng khác chen vào:
"À nhân tiện thì Tiểu Mặc có ở đó không?"là của Khương Tử Ngọc,cũng là đàn chị-bạn của cậu nốt
Cao Ninh Nguyệt và Khương Tử Ngọc là bạn của nhau,họ thường giúp đỡ Trương Đông Đông
Hỏi ra mới biết,đàn chị Tiểu Nguyệt kiếm cậu vì có một tên trộm giật đồ của chị ấy,định đuổi theo nhưng hắn đã chạy vào trong khu ký túc nam nên định hỏi xem hắn chạy hướng nào
Trương Đông Đông nhớ lại,lúc nãy hình như có tiếng bước chân gấp gáp đi ngang qua phòng cậu,cậu chỉ tay về một hướng,đàn chị vội cảm ơn rồi chạy vụt đi
Còn chị Tử Ngọc thì kiếm Tiểu Mặc trả đồ,hôm trước có mượn của cậu ta cái ấm đun nước,nay qua trả lại
Tiểu Lâm đỡ lấy từ tay của chị ấy rồi ngân nga bỏ lên bàn của Tiểu Mặc
Trương Đông Đông bỗng thấy một tia âm hiểm lướt ngang qua mắt của đàn chị Tử Ngọc rồi biến mất,thay vào đó là sự bình thản không một gợn sóng
Khoảng tầm chiều,Lục Minh Trạch với Tiểu Mặc hết tiết,quay về ký túc xá
Cả đám lên hẹn tối đi ăn với nhau
Nhưng mà Lục Minh Trạch có việc đột xuất nên không đi được,đành chỉ có ba người đi
Chẳng hiểu sao,bảo đi ăn mà lại hẹn ra một quán ăn gần một nhà bỏ hoang ăn
Tiểu Lâm ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn,Tiểu Mặc với Trương Đông Đông cũng cạn lời
Ăn xong thì hai người đó bỗng đòi đi khám phá khu nhà hoang,từ chối không được nên đành lết theo
Đã gần chiều tối,xung quanh đều rất hoang vu,bóng tối đang dần nuốt chửng nơi này,đi tới một chỗ rộng rãi,Trương Đông Đông đang ngồi nghịch mấy viên đá ở góc tường,Tiểu Lâm với Tiểu Mặc thì nhìn ngó xung quanh
Vừa quay ra,một lực cực mạnh đã đè chặt cậu vào tường,tay chân cứng đờ,không nhúc nhích nổi
Nhìn lại,thấy Tiểu Lâm mặt lạnh băng,một sợi xích quăng ra từ chiếc nhẫn màu máu trên tay cậu ta,quấn từng vòng vào người Trương Đông Đông
Tiểu Mặc thì rút từ trong người ra một chiếc hộp bọc nhung,cậu mở nó,một con linh thú sức mạnh kinh hồn đã vào thế tấn công,đủ xé xác chục người trong một cú tát
Đầu Trương Đông Đông gục xuống,phun ra một ngụm máu lớn
Tiểu Lâm cất giọng:
"Đàn anh..."
Trương Đông Đông ngước mắt,chạm phải đôi đồng tử đang đấu tranh dữ dội của Tiểu Lâm:
"Sao? Hối hận rồi à? Không giết hắn là bọn mình chết đấy" Tiểu Mặc châm biếm
Trương Đông Đông gắng gượng:
"Hai người là... Người truy sát?"
"Không sai"
Tiểu Mặc cố tỏ ra nhàn nhạt,nhưng đôi mắt lại né tránh:
"Xin lỗi,nếu không giết mày thì bọn tao sẽ chết."
"Tao hiểu" Trương Đông Đông cất giọng:
"Không phải lỗi ai cả,tại người tạo ra cái trò truy sát này."
Hai người trước mắt im lặng,Tiểu Lâm như đã lay động,tranh thủ lúc cậu ta đang dằn vặt,cậu vùng mạnh,sợi xích hơi lỏng ra
Trương Đông Đông luồn lách qua sợi xích,giương cây thép,đập thẳng xuống chỗ con linh thú
Con linh thú không phòng bị,vỡ tan rồi hóa thành luồng khí chui vào lại hộp nhung.
Tiểu Lâm với Tiểu Mặc ngây ra,nhưng rất nhanh sợi xích đã lao lên lần nữa,trói chân Trương Đông Đông lại
Nó không cản bước được lâu,cậu nghiến răng,không đập chết họ ngay mà đập vào chân của Tiểu Mặc
Tiếng hét thảm vang vọng,Tiểu Mặc ôm đôi chân nát bươm,lùi lại về phía sau,tay đã đầy máu
Tiểu Lâm đứng lên định chạy,nhưng tay của Trương Đông Đông đã nắm cổ chân,kéo cậu ta ngã nhào
Hai con người lùi lại liên tục,đến khi lưng chạm vào bức tường gạch đá,Trương Đông Đông ngồi xổm xuống:
"Tao biết,chúng mày là người truy sát"
Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt:
"Tao xin lỗi"
Tiểu Lâm cũng lăn lê bò toài tới van xin cậu:
"Đàn anh,em xin lỗi,tha cho em đi mà."
Trương Đông Đông thở dài,xòe tay ra,trong đó có hai viên kẹo,một viên dâu và một viên sữa
Tiểu Lâm và Tiểu Mặc chưa hiểu gì đã bị cưỡng ép nhét vào miệng
Trương Đông Đông dùng cây thép máu me gõ gõ vào tường:
"Tin tao đi." rồi cậu vung gậy xuống
Khung cảnh hỗn loạn,máu thịt văng tứ tung,rồi chỉ vài giây sau,nó biến mất
...
Ngày hôm sau,đối với mọi người,Tiểu Lâm và Tiểu Mặc đã xin nghỉ học,giáo viên cũng nói vậy
Nhưng chỉ có Trương Đông Đông biết họ đang ở ngay đây
Chẳng hiểu sao,từ lúc giết Tiểu Mặc và Tiểu Lâm xong thì cậu lại thấy cả linh hồn của cả hai người đang lượn lờ quanh chỗ cậu
Cậu còn có thể nói chuyện và nghe được họ nói gì
Lần đầu tiên thấy họ được,thì Tiểu Lâm đang xoa xoa đầu,cằn nhằn:
"Đàn anh đập mạnh vãi! Em vẫn còn choáng đây này."
Tiểu Mặc nhún vai:
"Cái cây gậy đó là vật phẩm hiếm đấy,chẳng hiểu sao hắn ta lại được hệ thống cho nhỉ?"
Tiểu Lâm quay phắt qua:
"Sao anh biết nó là vật phẩm hiếm?"
"Tao đoán thử,tại lúc hệ thống phát vật phẩm,tao thấy nó nằm hình như trong mục hiếm và mạnh"
Trương Đông Đông đang trong phòng,Lục Minh Trạch ở trong nhà vệ sinh tắm,cậu giật mình,dụi mắt mấy cái
Xác nhận không nhìn nhầm rồi kêu lên:
"Tiểu Lâm,Tiểu Mặc?"
Bóng hai người đó quay lại,thấy cậu đang nhìn họ,Tiểu Lâm bay lại gần Đông Đông,tò mò:
"Anh nhìn thấy em với anh Tiểu Mặc hả?"
Tiểu Mặc cũng nghi hoặc:
"Mày nhìn thấy được à?"
Trương Đông Đông giật khóe mắt:
"Tôi không thấy thì tôi kêu tên hai người làm cái gì"
Nghe họ lảm nhảm một lúc thì cậu mới hiểu ra,hệ thống không cho họ đi,bắt họ phải đợi đến khi nào giết được cậu thì mới miễn cưỡng thả ra,còn tất cả khoảng thời gian còn lại,cậu đi đâu,hai người kia theo đó
Đúng lúc,Lục Minh Trạch bước ra,lau tóc hỏi:
"Mày nói chuyện với ai thế"
"Đâu,làm gì có..."
Lục Minh Trạch không gặng hỏi thêm,cậu ta đi qua bàn học,đeo tai nghe và lật từng trang sách
Trương Đông Đông ghé sát vào chỗ Tiểu Mặc,hỏi khẽ:
"Thằng đó có phải người truy sát không?"
"Ai biết,nhưng mà tỉ lệ cao là nó đấy."
Lời của Tiểu Mặc làm cậu hơi sợ hãi,vì cậu đã thấy một cái lưỡi liềm rất nhỏ lộ ra trong túi áo của Minh Trạch
Tiểu Lâm tặc lưỡi:
"Hay thật,thì ra cũng là người truy sát!"
Trương Đông Đông còn đang chìm trong mớ suy nghĩ thì cảm giác có cơn gió lao qua,rồi cậu cảm nhận được có thứ gì đó sắc bén đang kề bên cổ mình
Lục Minh Trạch ánh mắt lạnh nhạt,tay cầm một cái liềm màu đen tuyền,nó đã to gấp mấy lần cái lúc nãy,cậu ta cười cười:
"Bị phát hiện rồi"
Trương Đông Đông lạnh người,trong túi áo,cậu đã chạm được vào thanh thép,nhưng chỉ cần nhúc nhích,là lưỡi liềm sẽ cứa thẳng vào động mạch cổ của cậu
Trương Đông Đông cắn răng,đánh đòn tâm lí,không quan tâm thật hay giả miễn là làm phân tâm
"Bữa trước tao thấy con người yêu mày đi với nhỏ khác đấy."
"Mày mới đi date với ông hiệu trưởng đúng không?"
...
Lục Minh Trạch càng nghe sắc mặt càng tối sầm lại,hắn ta rít qua kẽ răng:
"Tao...Không...Có!!!"
Tiểu Lâm ôm bụng,cười đến mức thở không nổi:
"Đàn anh,anh là nhà báo à?"
Tiểu Mặc quay đi,vai run lên nhè nhẹ
Trương Đông Đông cúi người,né vật sắc bén kia,lộn nhào rồi nhảy lên định đập vào đầu Minh Trạch
Nhưng cậu đã đánh giá quá thấp Lục Minh Trạch,hắn ta nhanh nhẹn né được
Hắn ta chém liềm thẳng vào người cậu,Đông Đông thầm nghĩ:
"Thôi toang rồi..."
Bỗng chiếc đèn trần lắc lư,rồi rớt thẳng đập vào người Lục Minh Trạch,hắn ta đau đớn lăn lộn,mặt đầy máu
Chính là lúc này!
Trương Đông Đông đập xuống,cậu nhắm mắt lại
Sau khi mở mắt ra,trước mặt là một khoảng sạch sẽ,hệ thống lại ngoi lên:
"Chúc mừng,bạn đã tiêu diệt được 3 người truy sát,hãy cố gắng tìm những người còn lại nào!"
Đột nhiên,sau lưng Tiểu Lâm xuất hiện một bóng người,là Lục Minh Trạch,hắn ta đờ đẫn,bị Tiểu Mặc tát vào mặt rồi mới như bừng tỉnh
Hắn ta sờ sờ mặt,rồi nhìn Trương Đông Đông,định hỏi đây là đâu thì Tiểu Lâm cười khúc khích chen ngang:
"Đàn anh Lục,mấy chuyện lúc nãy là thật à?"
Lục Minh Trạch được khai sáng bằng mấy lời giải thích của hai tên kia,mặt đen lại,trừng mắt nhìn Tiểu Lâm:
"Tao không có,đừng nghe nó nói bậy!"
Tiểu Mặc ghẹo:
"Có thì nhận đi"
Lục Minh Trạch bị trêu đến mức mặt đỏ bừng
Bây giờ vấn đề quan trọng là những người truy sát còn lại là ai,vật phẩm của họ là gì?
Trương Đông Đông sống trong lo âu mấy tháng liền,việc phải đi theo cậu khiến ba tên kia đều cảm thấy không có tự do
Nhưng miễn cách xa cậu quá 1 mét là sẽ bị giật lại
Hôm trước mới thử,Trương Đông Đông muốn đi dạo,cậu rủ mãi,tên Minh Trạch kia vẫn ngồi lì trên giường,hết cách,cậu quay ngoắt đi thẳng
Vừa đi được mấy bước thì một lực mạnh phóng tới từ phía sau,cậu loạng choạng,ngã thụp xuống,đầu gối va vào nền đá,đau tới mức cậu hít mấy ngụm khí lạnh
Quay lại,thấy Lục Minh Trạch cũng đang ngơ ngác,Trương Đông Đông tức đến mức quên cả đau
Tiểu Lâm thấy Trương Đông Đông sắp tức chết thì vội khuyên ngăn:
"Thôi được rồi..."
Minh Trạch cũng tức,cậu ta quay đi,đứng im một chỗ,Tiểu Mặc là kiểu người nóng nảy,cậu ta tát vào mặt Lục Minh Trạch,hắn ôm gò má sưng vù,sắn tay áo,định liều mạng với tên Tiểu Mặc
Lúc sống cũng thế,hai người không ưa gì là đánh nhau
Tiểu Lâm sốt vó,cậu ném ánh mắt cầu cứu về phía Trương Đông Đông,nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm,buông một câu lạnh gáy:
"Ngày mai tao gọi thầy đến." rồi đi mất
Nghe vậy cả ba đứa đều hoảng,vội đuổi theo Trương Đông Đông,bấy giờ mới ngoan ngoãn được chút
Đi được một lúc thì Tiểu Lâm thấy mỏi chân,cậu ta nhìn Trương Đông Đông sắc mặt không đổi,nghi hoặc:
"Đàn anh Trương,chân anh không mỏi à?"
"Không,nếu chúng mày thấy mỏi thì leo lên vai tao đi."
Tiểu Lâm câm nín,đành bước tiếp.Cứ vậy ba vong một người cứ đi quanh sân thể dục,không biết qua bao lâu,Trương Đông Đông lờ mờ cảm giác có người đi đằng sau mình,Tiểu Mặc quay lại nhìn,nhún vai:
"Tụi tao không nhìn được ai khác ngoài mày đâu,chúc may mắn."
Chưa dứt lời,một cây song đao sượt ngang,cắt rách vai cậu,máu phun ra như con sông đỏ ngòm
Nó quá nhanh,cậu chẳng kịp phòng bị,nó lại lao tới lần nữa,cổ bị cứa một vệt dài nhưng không trúng động mạch
Trương Đông Đông hơi chao đảo,cậu lấy thanh thép ra,quật xuống chỗ người đó,chỉ nghe tiếng cười khẩy,rồi hắn biến mất
Cậu thở dốc,cơn đau từ vai và cổ truyền đến.Rồi cậu nghiêng người,né được cú chém từ trên đỉnh đầu xuống,lúc này,một khuôn mặt thanh tú hiện ra,chính là đàn chị Khương Tử Ngọc!
Chị ấy hơi ngớ người,mặt thoáng hiện vẻ dao động nhưng lại bị khao khát sống sót vùi dập,Trương Đông Đông giơ cao thanh thép,đánh xuống,thân hình mảnh mai ấy né tránh từng đòn chí mạng mượt mà,trên người cậu lại có thêm mấy vết thương nữa,mắt trái bị lực đạo của song đao ảnh hưởng,máu chảy qua kẽ tay
Sự đau đớn lan tỏa khắp toàn thân khiến khả năng chiến đấu của cậu giảm mạnh,cậu co người,nhìn đàn chị tiến tới từng bước,cổ họng bị dòng huyết của chính bản thân nhấn chìm,cậu nén đau,nói:
"Chị..."
"Chị xin lỗi..."
Trương Đông Đông gượng cười:
"Không sao,chị không sai."
Khương Tử Ngọc im lặng,cô xoay song đao đẫm máu,rồi rút một điếu thuốc,châm lửa:
"Em biết không? Chị đã rất trăn trở,nhưng chị vẫn còn cả cuộc đời phía sau,chị không thể chết..." cô lẩm bẩm
"Em biết,chị có một tương lai tươi đẹp,có người mình yêu,chị xứng đáng nhận được tình yêu thương chân thành" cậu cười giễu
"Thế em thì không sao? Em cũng đâu muốn chết?"
Như đã hạ quyết tâm,cô giơ đao,nhắm vào tim mà đâm
Tiểu Mặc,Tiểu Lâm và Lục Minh Trạch nghe Tử Ngọc nói mà lắc đầu,không thể làm gì thêm,dù sao thì lời của chị ấy cũng đánh trúng tim đen của ba người họ rồi.
Một lưỡi gió lướt qua cổ Khương Tử Ngọc,thân thể chị ta cứng đờ,máu bắn lên mặt Trương Đông Đông
Khương Tử Ngọc khụy xuống đất,ôm lấy cái cổ đầy máu,nhìn thấy một người đang cầm chiếc ô trắng,tao nhã bước tới
Cao Ninh Nguyệt!
Trương Đông Đông há hốc,chẳng ngờ đàn chị lại đến đây
Chị ấy nhìn Khương Tử Ngọc,cười như không cười:
"Cô động thủ sớm quá rồi đấy."
Tử Ngọc mấy máy môi,nhưng khoang miệng chị ta đã đầy chất lỏng đỏ sẫm,nhìn khẩu hình thì biết chị ấy nói:
"Mày..."
Gương mặt trắng bệch,mất đi chút huyết sắc cuối cùng,rồi hòa làm một với cát bụi,cậu nhìn lại chỗ ba vong hồn đang đứng kia,thì ra chính tay cậu giết thì hồn phách mới"ám" theo cậu
Cao Ninh Nguyệt dùng khăn lau tay,nhàn nhạt:
"Quên đi."
Trương Đông Đông thấy choáng váng,ngất lịm đi
Tỉnh dậy thì thấy cậu đang nằm trong bệnh viện,mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi
Người cậu đang được băng bó,có người thấy cậu người đầy máu nằm ngất ở sân trường nên đưa đi viện
Trương Đông Đông thấy Tiểu Lâm đang lặng người ngồi bên giường:
"Sao đấy?"
Nghe tiếng cậu,Tiểu Lâm mừng rỡ:
"Anh! Anh tỉnh rồi"
"Hai người kia đâu?"
Tiểu Lâm chỉ ra ngoài phòng:
"Họ đứng ngoài kia kìa."
Cậu ta như nhớ tới chuyện gì:
"Bây giờ anh biết người truy sát còn lại là ai rồi chứ?"
"Ừ."
"Cô ta nguy hiểm đấy,anh cẩn thận,dù cùng là người truy sát nhưng em không nỡ nhìn anh chết"
Trương Đông Đông phì cười:
"Thằng nhóc,đừng lo quá,tao không chết được đâu."
Tiểu Mặc đi xuyên tường vào,nhíu mày:
"Tỉnh rồi à?"
"Ừ"
Chưa nói xong,đã bị tiếng đẩy cửa cắt ngang,Cao Ninh Nguyệt bình thản bước vào,Trương Đông Đông cảnh giác nhìn cô ta:
"Hay phết,trụ được tới nay luôn nhỉ."
"Ừ."
Cô đưa cho Trương Đông Đông một viên kẹo:
"Tôi không có ý muốn hại anh,tôi đã tìm ra cách trốn thoát."
Thấy cậu im im,cô ấy nói tiếp:
"Nếu muốn nghe kế hoạch,chiều nay bốn giờ gặp tôi ở bãi đất trống sau trường."
Cao Ninh Nguyệt thả xong câu đó,đi luôn,chẳng kịp để cậu hỏi thêm gì
Trương Đông Đông cầm viên kẹo,hít thở sâu để bình tâm
Bốn giờ,Trương Đông Đông trên đường đi thì hạ đường huyết,cậu mò túi,lấy một viên kẹo ra rồi bỏ vào miệng,lúc đã ổn định thì đi tiếp
Đến đó,cậu nhìn thấy Cao Ninh Nguyệt đã đứng chờ từ lâu,Trương Đông Đông không do dự,cậu vung gậy thép,bổ vào người Ninh Nguyệt,cô ta thoắt cái đã né được,cậu công cô ta thủ
Cứ vờn qua lại thì cậu đã hơi mệt,Ninh Nguyệt xoay ô trắng,luồng gió thổi tới:
"Trương Đông Đông,sao cậu lại không tin tôi?"
"Vì sao ư?" mặt cậu lạnh tanh
"Cô đi chết đi!"
Trương Đông Đông lao tới,cây gậy lơ lửng giữa không trung,người cậu run rẩy dữ dội,rồi vô lực ngã xuống,cây thép bị vứt qua bên cạnh,Cao Ninh Nguyệt cười khúc khích:
"Tôi đánh giá cao anh rồi,đừng lo,trong kẹo chỉ có thuốc ngủ thôi."
Mí mắt cậu bắt đầu xụp xuống,Trương Đông Đông cắn môi đến bật máu,cố chống lại cơn buồn ngủ nhưng bất lực
Cơ thể cậu bỗng bật lên một luồng sức mạnh kinh hồn,cậu chống tay,với lấy thanh thép,đánh mạnh xuống đầu Cao Ninh Nguyệt,cô ta rõ ràng chẳng ngờ,cứ thế tan biến
Rồi mọi thứ xung quanh cậu như đang tua ngược,giọng nói máy móc vang lên:
"Bạn đã hạ gục được tất cả người truy sát,bạn sẽ về dòng thời gian cũ."
Trong kí ức hỗn độn,tiếng gọi của Tiểu Lâm kéo cậu quay về,vẫn trong kí túc xá,vẫn là ba người bạn ấy,Tiểu Mặc đang cầm đồ ăn,liếc cậu:
"Có ăn không thì bảo?"
Trương Đông Đông sảng hồn,lúc phản ứng lại,mặt cậu đã đầy nước mắt,Lục Minh Trạch sững sờ:
"Gì đấy,sao lại khóc rồi? Mày định ăn vạ à?"
Không,cậu không ăn vạ,những cảm xúc dồn nén quá lâu khiến cậu không tự chủ được,nước mắt lăn dài,rồi cậu nở một nụ cười thật tươi:
"Được rồi,tao xuống ngay đây!"
.