Vào năm tôi 15 tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong đời người này, cuộc đời tôi như được bước sang một trang mới. Những điều ngọt ngào, cay đắng, đau buồn, hạnh phúc nhất đã liên tiếp nối đuôi nhau mà xảy ra. Lúc đó, tôi chỉ là một con người mờ nhạt hoặc có thể coi như không tồn tại trong cái lớp mà ai ai cũng vượt trội đó. Tôi tưởng rằng cuộc đời tôi sẽ luôn yên bình, trầm lặng như một dòng nước nhưng một chàng trai đẹp trai, tinh tế, học giỏi đã phá vỡ và biến nó thành những kỉ niệm mà đến bây giờ tôi vẫn Ko thể quên đi được. Hôm ấy như thường lệ, tôi chỉ đến lớp, cất Balô và ngồi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong vắt, những tia nắng tinh nghịch đang cùng nhau nô đùa trên sân trường cùng những bạn học lưng ướt đẫm mồ hôi vì chạy nhảy. Lúc đó, người tôi đang đặt ở trên những đám mây bồng bềnh, tráng xóa kia thì những cuộc nói chuyện rôm rả ở trong lớp thu hút tôi. Tôi lười biếng hỏi cậu bạn bên trên rằng chuyện j đã xảy ra mà khiến lớp tôi thường ngày yên tĩnh mà hôm nay lại xôn xao như vậy. Cậu bạn đó nói rằng lớp tôi sẽ chào đón một học sinh khác từ trường ngoài về. Đối với người khác thì đây có thể là một tin trấn động vì trường tôi là một trường giỏi top đầu và lớp tôi lại là lớp chuyên thì rất khó để có thể vào được khi trong năm học nhưng đối với tôi - một con người chán đời, chẳng quan tâm mấy đến thế giới ngoài kia thì nó chẳng là cái j ấn tượng cả. Tôi mệt mỏi rời khỏi lớp học và đi từng bước xuống canteen. Đến đó, tôi bắt gặp một bạn học nam đẹp trai có khuôn mặt góc cạnh, mặc một chiếc áo hoodie màu đen thật ngầu, chân thì đi một đôi giày thể thao màu xanh biển. Bên cạnh anh ta là rất nhiều các bạn nữ đang cố để xin số điện thoại nhưng lại bị từ chối. Tôi dù ít quan tâm đến nhan sắc nhưng đây cũng là lần đầu tôi thấy một người đẹp như bước từ trong truyện ra thế này, nó khiến tôi lần đầu cảm thấy tôi cũng cần phải chăm sóc đến bản thân nhiều hơn. Tôi đi đến và mua một chiếc bánh ngọt vị socola ngon miệng. Chiếc bánh đó nhìn thật sự rất đẹp! Khi đến trước của lớp, một bóng người cao lớn tiến đến chỗ tôi giống như đang bị đuổi và vô tình khiến chiếc bánh xinh đẹp đó ụp hết lên người của tôi. Một chiếc bóng cao lớn lao đến chỗ tôi một cách vội vã và cuối cùng khiến cho chiếc bánh kem xinh xắn của tôi đổ hết lên người tôi. Anh ta quay lại với vẻ mặt hốt hoảng và khi vừa với ánh mắt đấy, đầu tôi liện nhận ra khuôn mặt này chính là bạn học nam mà tôi đã thấy ở canteen. Anh ấy vừa thấy tôi ngã liền giơ tay ra muốn đỡ tôi dậy nhưng tôi không cần. Tôi liền gạt phắt tay anh ta một cách không thương tiếc trước mặt cả lớp tôi và chẳng thèm quay lại mà đi thẳng đến nhà vệ sinh. Tôi không biết mọi người nghĩ j về tôi sau những hành động đó nhưng tôi chỉ nghe thấy những lời bàn tán có nhắc đến tôi xuất hiện. Có lẽ hành động vừa rồi của tôi đã khiến một số người trong lớp và cả anh ta nữa sẽ cảm thấy khó chịu và sau nầy chắc tôi sẽ nhiều lần bị bêu xấu rồi đây. Tôi sau khi giải quyết mớ hỗn độn trên người mình xong thì một tin chẳng hay ho j xay ra. Cô giáo của chúng tôi vào lớp và giới thiệu cậu bạn học sinh mới, thật Ko may khi người đó lại là cậu nam sinh đã khiến tôi bị bẩn áo. Tôi chán nản gục người xuống bàn, chẳng thèm nghe tiếp nhưng khi ấy một giọng nói trầm thấp nhưng lại ám áp đến lạ vang lên ngay bên cạnh tôi. Tôi lười biếng ngước mặt lên thì đụng trứng ánh mắt sâu thẳm của cậu ta, tôi hỏi anh ta ra đây làm j thì anh ấy nói:
- tôi người ở đây thì có việc j sao?
Tôi khó chịu đáp lại:
- lớp bao nhiêu chỗ sao lại chọn chỗ này.
Anh ta bình tĩnh trả lời lại :
- tôi được xếp chỗ ở đây .
Tôi cáu kỉnh ra mặt nhưng không dám ý kiến với cô, vậy là từ đấy chúng tôi trở thành bạn cùng bàn với nhau. Sau khi tiết học diễn ra, tôi tính gọi cậu ta để bàn về chuyện đổi chỗ nhưng nhận ra bản thân mình chẳng biết tên cậu ta là j thế là tôi lại mệt mỏi hỏi. Cậu ta sau khi nghe xong liền trêu chọc tôi một câu:
- vừa nãy Ko nghe tôi giới thiệu sao?
Tôi khó chịu nói:
- tại sao tôi phải nghe cậu nói, cậu lấy quyền j mà bắt tôi phải làm chứ. Đừng tưởng với khuôn mặt đó thì ai cũng phải nghe lời nhá, tôi đây không bao giờ say mê cái nhan sắc đó đâu.
Anh ta cũng đơ mất mấy giây khi nghe tôi mắng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được cảm xúc mà xin lỗi:
- thôi là tôi Ko đúng. Cậu đừng cáu nữa. Còn tên của tôi là Bạch Lục Dương. Sau này xin giúp đỡ nhiều. Tôi ừm ờ cho qua mà quên khuấy mất vu đổi chỗ thế là sau này tôi chẳng thể làm lại nữa vì lớp tôi nếu đổi chỗ đã được 1 tuần thì sẽ không có cơ hội lần 2. Tôi sau đó được gọi đi bê đồ nên tôi chẳng thèm ở lại mà chạy đi như một cơn gió. Tôi phải bê 3 chồng sách nặng, đáng ra tôi chỉ cần phải bê 1 thùng thôi nhưng 2 đứa bạn cầu xin tôi một cách quá chân thành nên tôi đành đồng ý để cho bọn nó đi xuống sân xem cái con người đáng ghét đó. Sau khi chật vật với đồng sách đó xong, tôi liền vào lớp và thấy được một nhóm các bạn nữ sinh đang bao quanh một cậu học sinh nam với khuôn mặt quen thuộc. Đó chẳng ai khác chính là cái tên xấu xa đã làm đổ bánh lên người tôi, tôi chẳng thể hiểu vì một lí do j mà khiến cho nhiều chết mê chết mệt được. Cậu ta chắc chỉ có mỗi cái mặt kia là được dát vàng chứ có j đâu mà hay ho. Tôi bắt gặp ánh mắt anh ta đang lia về phía của tôi và nở nụ cười. Tôi chẳng thèm để ý làm liền xoay người đi vào lớp. Anh ta cũng rời khỏi được đám đông và vào lớp ngay sau đó. Người anh nhễ nhại mồ hôi chắc vì mời vừa đấu một trận bóng quyết liệt xong. Lạ một cái là cơ thể của anh ta lại chẳng có một chút j là hôi như những người khác mà lại toát ra một cái j đó rất cuốn hút với chiếc áo ướt át lộ rõ ra những phần cơ bắp to lớn cùng với đó là những giọt mồ hôi còn vương lại trên mái tóc của anh ta. Một giọng trầm thấp nhưng lại mang một chút j đó hơi làm nũng vang ngay bên cạnh tôi!
- sao hôm nay cậu không xuống xem tôi đấu, chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao.
Nghe xong, tôi thẫn thờ mất vài giây rồi mới kịp hoàn hồn lại. Tôi nhớ là trong tiết học trước giờ ra chơi, hắn ta đã n ói rằng hắn ta có trận bóng và mời tôi đi. Tôi vốn không thích thể thao nên liền từ chối một cách dứt khoát nhưng Bạch Lục Dương lại chẳng hề thất vọng mà thay vào đó lại là những lần anh ta năn nỉ tôi xuống xem. Tôi thì chỉ biết nói không nhưng anh ta đai như đỉa vậy đó có nói thế nào cũng chẳng chịu buông, thế là đang trong tiết học, tôi không muốn mình bị mất tập trung nên lười biếng trả lời!
- ừm biết rồi, tí tôi xuống!
Anh ta thì cười một nụ cười cực kì tươi. Có lẽ nếu là người khác thì sẽ hào hứng lắm và luôn muốn tiếp cận cậu ta nhưng tôi lại chẳng hề đặt cậu ta vào mắt chút nào. Tôi chỉ coi hắn ta là một người phiền phức, đáng ghét và có mỗi khuôn mặt thôi chứ chẳng có j đẹp hết. Quay trở lại hiện tại, tôi chỉ liếc cậu ta một cái rồi lười biếng nằm ra bàn mà trả lời:
- tôi đi bê đồ với cả cậu là ai mà bắt tôi phải làm theo ý của cậu chứ.
Bạch Lục Dương ngao ngán ngồi xuống, uống nước rồi quay sang với mấy đứa con gái kia. Bọn họ nói chuyện ồn ào kinh khủng, bình thường tôi chỉ ngồi trong một khoảng không làm như vô hình ở trong lớp nhưng hiện tại, anh ta đã khiến mọi thứ bị xáo trộn hết lên. Tôi khó chịu nói :
- Mấy cậu có thể nói nhỏ hơn không? Ồn quá!
Mấy người đấy đều là người thích Bạch Lục Dương nên hầu như ai trong số đó đều không ưa tôi vì lần tôi gạt phắt tay của anh ta đi. Do vậy khi thấy crush của mình bị mắng như thế thì mọi người quát lại tôi:
- Chỗ này của mình cậu chắc, chúng tôi thích nói chuyện thì liên quan đến cậu hả?
Tôi biết rằng là nếu nói cứ nói chuyện đạo lí với những người này thì cũng sẽ chẳng có ích j liền bực mình mà rời khỏi lớp học. Chẳng hiểu anh ta nghĩ j lại chạy theo tôi rồi cùng tôi lên sân thượng. Tôi lên đó và tôi đứng cạnh bên vách tường và ngắm nhìn trời xanh. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cậu thường xuyên lên trên này lắm hả?
Là giọng của Bạch Lục Dương , lúc tôi chạy lên dây cũng chẳng để ý đến anh ta lắm, ai ngờ cậu ta lại ở chạy theo tôi lên đến trên này. Tôi chẳng thèm quay sau mà hỏi cậu ta:
- Cậu làm j trên đây, sao không ở lại với bọn kia đi
Lục Dương đến gần tôi và cũng ngước mặt lên trời, sau đó mấy giây anh ta mới đáp lại!
- Chỉ là thấy cậu như vậy nên muốn xem thử thôi
Tôi ừm cho qua và lại im lặng nhìn xuống dưới, do trường tôi xây khá cao nên khi nhưng từ bên trên, cả thành phố như một mô hình nhỏ nhắn,đẹp dễ và hơn hết là rất trong lành. Tôi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và những chú chim đang hót càng thêm một chút mùi vị yên bình cho cảnh tượng đó. Bạch Lục Dương lại không nhìn lên trời mà lại cứ dùng ánh mắt tuyệt đẹp đó lia về phía người tôi khiến tôi có chút mất tự nhiên nói:
- Sao vậy mặt tôi có dính j à, mà sao cứ nhìn thế?
Bạch Lục Dương chỉ đáp lại ngắn gọn bằng giọng nói mê hoặc lòng người :
- Không có j đâu chỉ là tôi đang suy nghĩ thôi
Tôi ồ lên một tiếng và tiếp tục với hành động của mình. Chính tôi cứ im lặng như vậy cho đến khi những tiếng trống trường vang lên kéo chúng tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ đó. Tôi cùng Bạch Lục Dương đi xuống lớp trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhưng tôi chẳng thèm quan tâm tới những biểu cảm ấy. Tôi chỉ mệt mỏi bước về chỗ ngồi và lấy sách vở từ chiếc cặp màu vàng xinh xắn của mình ra. Do môn này cũng không quan trọng nên học mới được có nửa tiết thì tôi đã nằm ra bàn vì chán nản. Anh ta ghé vào tai tôi hỏi thăm :
- sao thế, mệt hả?
Tôi lười biếng chẳng thèm ngước lên chỉ đáp ngắn gọn một câu :
- không sao, không cần anh phải quan tâm.
Bạch Lục Dương cũng không hỏi j thêm nữa mà quay lên trên bục giảng tiếp tục học một cách nghiêm túc. Tôi tự suy nghĩ: “ cậu ta phiền ghê “ . Cuối cùng, tiếng trống trường vang lên làm gián đoạn bài giảng chán ngắt của giáo viên và cũng giúp cứu vớt học sinh sau các môn học khô khan này. Đến giờ ăn trưa, tôi chẳng thèm xuống canteen cũng chẳng thèm ăn bất cứ thứ j vì vốn ban đầu hầu như tôi cũ