HÔN NHÂN TRÊN GIẤY TRẮNG
Tác giả: ૮₍˶ •. • ⑅₎ა - 桂恒文函🐑🦔🐉🐶🍿
BL
Trần Dịch Hằng từng nghĩ, kết hôn là chuyện chỉ xảy ra khi hai người yêu nhau.
Cho đến ngày cậu ngồi trước mặt Trương Quế Nguyên, nghe người đàn ông ấy bình thản nói:
“Chúng ta kết hôn một năm. Hết thời hạn, nếu em không muốn tiếp tục, tôi sẽ không giữ em lại.”
Dịch Hằng cúi đầu nhìn bản thỏa thuận trên bàn. Trên trang giấy trắng, những điều khoản được viết rõ ràng, từ tài sản riêng đến quyền tự do cá nhân. Chỉ có tình cảm là không được nhắc đến.
Cậu ngẩng lên, hỏi nhỏ:
“Vậy trong một năm này, chúng ta sẽ sống như người xa lạ sao?”
Quế Nguyên nhìn cậu.
“Em muốn sống thế nào?”
“Em cũng không biết.”
“Vậy cứ sống như bình thường.”
Anh đẩy cây bút về phía cậu.
“Những chuyện khác, không cần miễn cưỡng.”
Dịch Hằng nhìn chữ ký của Trương Quế Nguyên ở cuối trang, cuối cùng cũng cầm bút lên.
Cậu không yêu anh.
Ít nhất, lúc ấy cậu vẫn nghĩ như vậy.
Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu vào một ngày trời nắng đẹp.
Không có lễ cưới xa hoa, cũng chẳng có lời thề nguyện trước đông người. Hai gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ, sau đó Dịch Hằng kéo hai chiếc vali đến nhà họ Trương.
Quế Nguyên đứng ở cửa đón cậu.
“Phòng của em ở tầng hai. Nếu thiếu thứ gì thì bảo quản gia.”
“Vâng.”
“Buổi tối tôi thường về muộn. Em không cần chờ cơm.”
“Vâng.”
“Còn nữa, nếu không thích ở đây, em có thể nói thẳng với tôi.”
Dịch Hằng ngước nhìn anh, nghiêm túc hỏi:
“Anh có phải đang chuẩn bị đuổi em đi không?”
Quế Nguyên im lặng hai giây.
“Trần Dịch Hằng.”
“Dạ?”
“Tôi đang giải thích để em không cảm thấy bị gò bó.”
“À…”
Dịch Hằng cúi đầu, vành tai hơi đỏ.
“Em biết rồi.”
Cậu kéo vali đi vào nhà, âm thầm nghĩ người này đúng là chẳng biết nói chuyện dễ nghe chút nào.
Thế nhưng, ngay khi mở cửa phòng, Dịch Hằng lại ngẩn người.
Căn phòng rất sáng, có ban công nhìn ra vườn hoa. Trên bàn đặt một chiếc đèn đọc sách, cạnh cửa sổ là giá sách mới được lắp. Ngay cả chiếc chăn màu kem trên giường cũng là màu cậu thích.
Dịch Hằng quay lại hỏi quản gia:
“Những thứ này là anh Quế Nguyên chuẩn bị ạ?”
“Vâng. Cậu chủ tự chọn đấy.”
“Anh ấy tự chọn sao?”
“Cậu chủ còn dặn không được đặt hoa có mùi quá nồng trong phòng, sợ cậu không quen.”
Dịch Hằng đứng yên một lúc.
Sau đó, cậu nhìn về phía hành lang, khẽ cong môi.
Có vẻ người chồng trên danh nghĩa này cũng không tệ lắm.
Những ngày đầu tiên trôi qua bình lặng.
Quế Nguyên đi làm, Dịch Hằng đến trường. Hai người thỉnh thoảng ăn tối cùng nhau, đôi khi ngồi ở phòng khách xem một bộ phim chẳng ai thực sự tập trung theo dõi.
Quế Nguyên ít nói, nhưng anh nhớ rất nhiều chuyện.
Anh nhớ Dịch Hằng không ăn hành, không thích uống nước quá lạnh, mỗi khi làm bài đến khuya sẽ quên mất giờ giấc.
Vì thế, trên bàn học của cậu luôn có một bình nước ấm. Những hôm trời mưa, tài xế sẽ đến đón cậu ở cổng trường. Khi Dịch Hằng than thèm bánh hạt dẻ, sáng hôm sau món bánh ấy sẽ xuất hiện trên bàn ăn.
Một lần, cậu không nhịn được mà hỏi:
“Anh Quế Nguyên, anh đối xử tốt với ai cũng như vậy sao?”
Quế Nguyên đang đọc tài liệu, nghe vậy liền ngẩng đầu.
“Không.”
Dịch Hằng chớp mắt.
“Vậy tại sao anh lại tốt với em?”
“Vì em là người sống cùng nhà với tôi.”
Câu trả lời chẳng có chút lãng mạn nào.
Dịch Hằng bĩu môi.
“Anh nói chuyện chẳng dễ nghe gì cả.”
“Vậy em muốn nghe gì?”
“Không có gì!”
Cậu ôm gối đứng dậy, chạy thẳng lên tầng.
Quế Nguyên nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ nhúc nhích. Anh đặt tài liệu xuống, lấy điện thoại nhắn cho quản gia.
Ngày mai mua thêm bánh hạt dẻ.
Một lúc sau, anh bổ sung.
Loại em ấy thích.
Bản thân Quế Nguyên cũng không rõ từ lúc nào cuộc sống của mình bắt đầu xuất hiện nhiều điều nhỏ nhặt đến thế.
Trước đây, anh chưa bao giờ để ý trong nhà có bao nhiêu chiếc cốc, cũng chẳng quan tâm đèn phòng khách được bật lúc mấy giờ.
Bây giờ, mỗi lần trở về, anh đều vô thức nhìn lên tầng hai.
Chỉ cần thấy ánh đèn phòng Dịch Hằng còn sáng, anh sẽ cảm thấy căn nhà này không còn quá yên tĩnh.
Anh không định nói cho cậu biết điều đó.
Dù sao, một năm cũng chẳng dài.
Anh đã tự nhắc mình như vậy.
Cho đến buổi triển lãm ở trường Dịch Hằng.
Hôm ấy, cậu gọi điện hỏi anh có thể đến xem tác phẩm của mình không.
“Tôi sẽ đến.”
“Anh không bận ạ?”
“Có.”
Dịch Hằng im bặt.
Quế Nguyên nghe thấy đầu dây bên kia yên lặng, liền nói tiếp:
“Nhưng tôi có thể sắp xếp.”
Chỉ một câu ấy đã khiến Dịch Hằng vui cả buổi sáng.
Khi Quế Nguyên xuất hiện tại phòng triển lãm, cậu lập tức chạy đến, kéo anh đi xem từng bức tranh.
“Cái này em làm suốt ba ngày đấy!”
“Ừ.”
“Còn cái kia, em phải sửa đi sửa lại nhiều lần lắm.”
“Ừ.”
“Anh có thấy đẹp không?”
Quế Nguyên dừng lại trước bức tranh cuối cùng.
Trong tranh là một căn nhà nhỏ, cửa sổ sáng đèn, ngoài sân có một người đang đứng chờ.
Anh nhìn rất lâu rồi mới đáp:
“Đẹp.”
Dịch Hằng cười rạng rỡ.
“Em cũng thích bức này nhất.”
Một người bạn đi ngang qua, nhìn Quế Nguyên rồi huých nhẹ vai Dịch Hằng.
“Người yêu cậu à? Sao trước giờ không kể?”
Dịch Hằng còn chưa kịp giải thích, Quế Nguyên đã bình thản lên tiếng:
“Chồng em ấy.”
Người bạn há hốc miệng.
Dịch Hằng cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu đứng cạnh anh, mặt đỏ bừng, mãi đến khi người bạn rời đi mới lí nhí:
“Anh không cần nói vậy đâu.”
Quế Nguyên nhìn cậu.
“Chúng ta không phải đã kết hôn sao?”
“Nhưng…”
“Hay em không muốn người khác biết?”
Dịch Hằng vội lắc đầu.
“Không phải!”
“Vậy thì được.”
Anh nói xong liền quay lại xem tranh, để mặc Dịch Hằng đứng bên cạnh tự mình rối bời.
Tối hôm đó, Dịch Hằng nằm trên giường, nhớ đi nhớ lại câu nói của anh.
Chồng em ấy.
Ba chữ thôi mà khiến cậu vui đến mức không ngủ được.
Cậu bắt đầu nhận ra mình đã thích Trương Quế Nguyên.
Không phải vì anh có vẻ ngoài nổi bật, cũng chẳng phải vì gia đình anh giàu có.
Cậu thích cách anh lặng lẽ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt, thích việc anh luôn nghe cậu nói hết câu dù đôi khi chẳng hiểu cậu đang kể chuyện gì, thích cả dáng vẻ anh ngồi đợi cậu ăn tối khi trở về muộn.
Nhưng rồi Dịch Hằng nhớ đến bản thỏa thuận nằm trong ngăn kéo.
Một năm.
Họ chỉ có một năm.
Cậu không biết Quế Nguyên có thích mình hay không. Anh chưa từng nói những lời khiến người khác hiểu lầm, cũng chưa từng vượt quá giới hạn đã đặt ra.
Có lẽ tất cả những gì anh làm chỉ đơn giản là trách nhiệm.
Vì vậy, Dịch Hằng quyết định không để bản thân lún sâu hơn nữa.
Cậu bắt đầu tự đi học, không chờ anh ăn tối, cũng thôi không kể những chuyện vụn vặt mỗi ngày.
Ban đầu, Quế Nguyên không nói gì.
Cho đến một tối, anh trở về nhà lúc chín giờ, thấy Dịch Hằng đang ngồi ăn một mình trong phòng bếp.
“Em chưa ăn xong à?”
“Em ăn xong rồi.”
“Vậy sao vẫn ngồi đây?”
“Em đang xem điện thoại.”
Quế Nguyên nhìn bát canh đã nguội trên bàn.
“Gần đây em tránh mặt tôi?”
Dịch Hằng siết điện thoại trong tay.
“Không có ạ.”
“Trần Dịch Hằng, nhìn tôi.”
Cậu chậm chạp ngẩng đầu.
Quế Nguyên kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Nếu tôi làm gì khiến em không vui, em có thể nói thẳng.”
Dịch Hằng im lặng một lúc, cuối cùng hỏi:
“Anh Quế Nguyên, sau khi hết một năm, anh có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không?”
Quế Nguyên sững lại.
Anh đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng chuẩn bị cho câu hỏi này.
“Em muốn tiếp tục sao?”
Dịch Hằng nhìn anh, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
“Em hỏi anh trước mà.”
Quế Nguyên im lặng quá lâu.
Dịch Hằng chợt hiểu ra.
Cậu cúi đầu, cố gắng giữ giọng mình bình thường.
“Em biết rồi. Anh không cần trả lời đâu.”
Cậu đứng dậy, mang bát vào bồn rửa rồi trở về phòng.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Quế Nguyên ngồi một mình trong phòng khách đến tận khuya.
Anh nhìn cánh cửa tầng hai đã đóng kín, cuối cùng cũng hiểu mình đã làm sai ở đâu.
Anh luôn nghĩ chỉ cần không ép buộc Dịch Hằng, không khiến cậu cảm thấy bị ràng buộc, thì đó đã là cách tốt nhất để đối xử với cậu.
Anh quên mất rằng sự im lặng đôi khi cũng có thể khiến người khác tổn thương.
Sáng hôm sau, Dịch Hằng nhận được một tin nhắn.
Tan học, tôi đến đón em.
Cậu nhìn màn hình vài giây rồi trả lời:
Hôm nay em có việc, không cần đâu ạ.
Quế Nguyên đọc tin nhắn, không trả lời ngay.
Một lúc sau, anh nhắn lại:
Được. Vậy tối nay về nhà sớm một chút, tôi có chuyện muốn nói.
Dịch Hằng không biết anh định nói gì.
Cậu chỉ biết rằng tối nay có thể là lần cuối cùng hai người ngồi ăn cơm cùng nhau trong căn nhà này.
Khi cậu trở về, Quế Nguyên đã đợi sẵn trong phòng khách.
Trên bàn là bản thỏa thuận kết hôn.
Bên cạnh nó còn có một tập giấy khác.
Dịch Hằng đứng trước mặt anh, bàn tay vô thức nắm chặt quai cặp.
“Anh muốn nói chuyện gì ạ?”
Quế Nguyên đứng dậy.
“Về cuộc hôn nhân của chúng ta.”
Dịch Hằng gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Vâng. Em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu anh muốn kết thúc sau một năm, em sẽ không làm khó anh.”
“Còn em?”
“Em…”
Cậu dừng lại, rồi khẽ cười.
“Em cũng sẽ cố gắng thích nghi.”
Quế Nguyên nhìn nụ cười ấy, cảm thấy trong lòng như có thứ gì bị kéo căng đến đau đớn.
“Dịch Hằng, tôi chưa từng nói muốn kết thúc.”
Cậu ngẩn người.
“Nhưng hôm trước anh không trả lời.”
“Vì tôi không biết phải nói thế nào.”
Quế Nguyên bước đến gần cậu.
“Tôi đã nghĩ cuộc hôn nhân này bắt đầu bằng một thỏa thuận, vậy thì ít nhất tôi không nên khiến em cảm thấy mình bị ép buộc. Tôi muốn em có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu em không vui.”
“Nhưng em không muốn rời đi…”
Dịch Hằng nói rất nhỏ, đến chính cậu cũng bất ngờ vì mình đã thốt ra câu ấy.
Quế Nguyên im lặng.
Cậu cúi đầu, hai mắt đỏ lên.
“Em biết chúng ta chỉ kết hôn vì thỏa thuận. Em cũng biết anh chưa từng nói thích em. Nhưng em đã nghĩ, nếu anh cứ tiếp tục đối xử tốt với em như vậy, có lẽ một ngày nào đó…”
Cậu không nói hết câu.
Quế Nguyên đưa tay đỡ lấy vai cậu.
“Nhìn tôi.”
Dịch Hằng chậm chạp ngẩng đầu.
“Tôi xin lỗi.”
Đó là lần đầu tiên Quế Nguyên chủ động xin lỗi cậu.
“Tôi đã khiến em nghĩ rằng chỉ có mình em nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.”
Anh dừng lại, giọng nói thấp hơn.
“Nhưng tôi chưa từng xem em là một phần của hợp đồng.”
Dịch Hằng ngơ ngác nhìn anh.
Quế Nguyên lấy tập giấy bên cạnh bản thỏa thuận, đặt vào tay cậu.
Đó là một bản hợp đồng mới.
Những điều khoản về tài sản, quyền riêng tư và trách nhiệm đã được giữ nguyên. Chỉ có một dòng ở cuối trang được bổ sung bằng nét chữ quen thuộc.
Thỏa thuận này không có thời hạn kết thúc. Mọi quyết định đều cần sự đồng ý của cả hai bên.
Bên dưới là hai chỗ ký tên.
Dịch Hằng đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, mãi vẫn không dám tin.
“Anh…”
Quế Nguyên nhìn cậu.
“Tôi không muốn kết thúc.”
“Vì trách nhiệm sao?”
“Không.”
“Vậy vì cái gì?”
Quế Nguyên khẽ thở ra.
“Vì tôi muốn mỗi ngày trở về nhà đều có thể gặp em. Vì tôi không thích em tránh mặt tôi. Vì khi em không chờ cơm, tôi cảm thấy căn nhà này rất trống.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Và vì tôi thích em, Trần Dịch Hằng.”
Dịch Hằng đứng bất động.
Cậu từng tưởng tượng rất nhiều lần về việc Quế Nguyên tỏ tình với mình. Trong tưởng tượng, có thể anh sẽ chuẩn bị hoa, nến, một bữa tối lãng mạn.
Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ đứng trước mặt mình, nói những lời ấy bằng vẻ nghiêm túc đến vậy.
“Anh nói thật ạ?”
“Thật.”
“Không phải vì hợp đồng?”
“Không phải.”
“Cũng không phải vì anh thấy có lỗi với em?”
Quế Nguyên bật cười rất khẽ.
“Em còn muốn tôi giải thích bao nhiêu lần nữa?”
Dịch Hằng mím môi.
“Em chỉ muốn chắc chắn thôi.”
“Vậy tôi sẽ nói thêm một lần.”
Anh nắm lấy tay cậu.
“Trần Dịch Hằng, tôi thích em. Không phải vì em là người tôi kết hôn cùng, mà vì em là chính em.”
Dịch Hằng cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay hai người.
Quế Nguyên lập tức luống cuống.
“Sao lại khóc?”
“Em không biết.”
“Có phải tôi nói sai gì không?”
Cậu lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa cười.
“Anh đừng nói nữa.”
“Được.”
“Nhưng anh phải hứa một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sau này có gì không vui, anh phải nói với em. Không được tự mình quyết định rồi để em đoán nữa.”
Quế Nguyên gật đầu.
“Được.”
“Còn nữa, nếu anh bận thì phải nói trước. Em không muốn chờ cơm rồi mới biết anh không về.”
“Được.”
“Và…”
“Còn gì nữa?”
Dịch Hằng đỏ mặt, lí nhí:
“Anh phải thích em thật lâu.”
Quế Nguyên nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.
“Chuyện này tôi không thể viết thành điều khoản.”
Dịch Hằng lập tức xụ mặt.
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
“Nhưng tôi có thể dùng cả đời để chứng minh.”
Lần này, Dịch Hằng không cần suy nghĩ nữa.
Cậu bước lên ôm lấy Quế Nguyên.
Người đàn ông hơi khựng lại, sau đó vòng tay ôm cậu vào lòng.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay những nhành hoa trong vườn.
Bản hợp đồng đầu tiên vẫn nằm trên bàn, với dòng chữ ghi rõ thời hạn một năm.
Dịch Hằng buông Quế Nguyên ra, cầm lấy cây bút rồi khoanh tròn điều khoản ấy.
“Em muốn sửa chỗ này.”
“Sửa thế nào?”
“Bỏ thời hạn đi.”
Quế Nguyên nhận bút, tự tay gạch bỏ dòng chữ cũ.
Sau đó, anh ký tên vào bản hợp đồng mới.
Trương Quế Nguyên.
Trần Dịch Hằng.
Hai cái tên nằm cạnh nhau trên trang giấy trắng.
Lần này, không ai ký vì gia đình, vì lợi ích hay vì một thỏa thuận nào khác.
Họ ký vì muốn tiếp tục cùng nhau sống những ngày bình thường.
Tối hôm ấy, Dịch Hằng vẫn ngồi ở phòng khách chờ Quế Nguyên xử lý xong công việc. Khi anh xuống tầng, cậu lập tức chạy đến, tự nhiên nắm lấy tay anh.
“Anh Quế Nguyên.”
“Ừ?”
“Ngày mai chúng ta ăn bánh hạt dẻ nhé?”
“Được.”
“Ngày kia nữa?”
“Được.”
“Cả ngày tiếp theo?”
Quế Nguyên nhìn cậu.
“Trần Dịch Hằng, em định ăn bánh hạt dẻ thay cơm sao?”
Dịch Hằng cười đến cong cả mắt.
“Không được ạ?”
“Được. Nhưng phải ăn cơm trước.”
“Vâng!”
Quế Nguyên nắm tay cậu đi về phía phòng ăn.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng giấy trắng, cuối cùng cũng có những dòng chữ thuộc về riêng hai người.
Và lần này, chẳng ai còn muốn đặt dấu chấm hết.