Xa xa có một bé gái nhỏ nhắn đang đeo trên đôi vai một cái cặp to nặng chình chịch kéo lê đôi chân nhỏ yếu đi về phía trước, cô bé mặc một bộ váy liền là đồng phục của nhà trường nhưng trông hơi bẩn và nhăn rúm, vẽ mặt mệt mỏi, bé gái khoảng chín hoặc mười tuổi gì đó.
Hoàng Phi khó nhọc kéo lê đôi chân về đến nhà, thấy mẹ đang bận bịu chuẩn bị cho buổi trưa, cô chào mẹ một tiếng rồi vác cái cặp to đùng lên phòng.
-Con chào mẹ, con mới đi học về ạ!
-Ừ, con gái của mẹ mệt rồi phải không? vô rữa tay đi rồi ra ăn cơm nhanh con, chiều còn đi học nữa!
-Vâng!
Ngã vào chiếc giường yêu quý giường cô úp mặt vào gối, không kiềm chết được sự tủi thân dâng lên, cô khóc, ở trường cô lại bị bắt nạt nữa, lần này lại quá đáng hơn lần trước, mấy thằng ranh con đó dám mang bật lửa đến trường đốt một ít tóc của cô, còn dọa không được mách cô giáo nếu không ra về sẽ bị trặn đường tẩn cho nhừ tử, thật quá khốn nạn mà.
-hu..hu..hix.
-Mình phải mạnh mẽ lên!... hix.. không thể để mẹ biết được.. mẹ sẽ buồn... huhu.. hu.. ư ư.
-Gì thế, lại bị động vật ngược đãi nữa à~!
Hoàng Phi giật nảy mình, ngẩn đầu lên, ôi thấy ngay cái bản mặt muốn ăn đánh kia đang nhếch mép trêu chọc thì chửi ầm lên.
-TM cái thằng cha ma quỷ này, có biết vô phòng người ta là phải gõ của không, phép lịch sự tối thiểu mày cũng không biết thì cút!
-Khiếp, mày lại ăn gan hùm gan cọp gì mà dám đanh đá với anh mày thế hả.
Minh bực mình chống nạnh nói lí. Con nhỏ này từ khi nào lại phát điên thế hở. Dạo này thấy mình không chửi cũng cào, đúng là ức quá tìm người gánh ké đây mà, hiu hiu mình đúng là kẻ sui xẻo mà thành bia đỡ đạn a.
-Hu hu.. mẹ ơi thằng ranh này lại đánh con nè~
Vừa nói nó vừa ném gối, hết thì vơ được cái gì là ném cái đó vô người thằng kia. Hừ ai mượn mày có mặt đúng lúc tao đang khóc cơ chứ. Tiếp chiêu nè.
-Còn nữa ai là em mày, hơn nhau có một giờ đồng hồ mà đòi lên mặt nhau à!!
Bà mẹ cũng chẳng có động tĩnh gì, vì nhìn quen rồi truyện hằng ngày như cơm bữa, bọn trẻ cải nhau rồi lại làm lành nhanh thôi, quản cũng không được, chỉ nói một câu...
-Nhớ cẩn thận! cái giường sắp sập vì hai đứa rồi đó, nhanh ra ăn cơm!
Tôi:....!
Thằng Minh:.....?
______________________________€€__
4 năm sau: