A, hỡi đứa trẻ đáng yêu của ta, con được sinh ra là để được yêu thương bởi một [Anh hùng]...
Câu chuyện của chúng tôi nên được bắt đầu từ đâu nhỉ? Hẳn là cuộc gặp gỡ ở con hẻm nhỏ của thành phố cảng Phrinas. Cô ấy và tôi chẳng có ai là kẻ cứu rỗi hay cần được cứu rỗi, chúng tôi chỉ đơn giản cùng đuổi theo một tên trộm vặt đang cầm theo tang vật bỏ trốn. Cô ấy xinh đẹp mà cũng mạnh mẽ vô cùng, dù sao thì cô ấy đã quật ngã tên trộm đó bằng một đòn quăng qua vai tiêu chuẩn. Tôi còn cảm thấy đau thay tên trộm khi nghe âm thanh trầm đục từ cú va chạm giữa lưng hắn với mặt đất. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ cô ấy chính là người bạn đồng hành mà tôi luôn tìm kiếm trên chuyến du hành dài dằng dẳng này.
Băng qua những ngọn núi hùng vĩ phủ đầy tuyết, cô ấy nắm lấy tay tôi dù đôi tay cả hai đều lạnh ngắt do thời tiết khắc nghiệt thì lòng ngực tôi lại ấm nóng lạ thường. Rong ruổi trên những thảo nguyên xanh mướt lộng gió, mái tóc nâu của cô ấy tung bay như đang nhảy múa cùng đất trời. Chúng tôi cũng từng đứng trước tường thành tràn đầy khói lửa, trước mặt là hàng ngàn hàng vạn quái vật đang cố đột phá vòng tuyến cuối cùng của tòa thành đã từng phồn hoa rực rỡ. Cô ấy cũng đã ôm tôi trong căn lều tạm bợ ẩm thấp, dùng thân hình nhỏ xinh ấy che đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi. Cô ấy vẫn luôn ở đó, bên cạnh tôi như một lẽ đương nhiên. Tôi đã quen với sự tồn tại xinh đẹp ấy ở bên tôi.
Tôi là một [Anh hùng]. Định mệnh từ lúc sinh ra của tôi chính là tiêu diệt [Ma vương], kẻ đã cử thân tín của mình đến phá hủy ngôi làng tôi. Tôi còn nhớ rõ thân hình bị gặm nham nhở bị chôn vùi trong đống đổ nát của cha tôi. Tôi sẽ không quên thân xác tàn tạ của mẹ bị treo đến hư thối trên cây cổ thụ mà chị em tôi thường ngủ quên dưới bóng râm sau khi vui đùa đến mệt lả. Dì Anna, chú James, cô Lena, anh Will,... Những người thân thương ấy đều nằm lại ở vùng đất quê hương bị tàn phá. Cho nên, tôi căm hận [Ma vương] từ tận đáy lòng.
Câu chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi nhớ lại lần đầu nhìn thấy [Anh hùng] trong truyền thuyết ở thủ đô. Chàng trai ấy có mái tóc đen rối cùng đôi mắt màu đỏ như những viên ruby lấp lánh. Ai cũng nghĩ đôi mắt ấy giống như ngọn lửa chính nghĩa đỏ rực thiêu rụi mọi tội lỗi trên thế gian, bao gồm cả [Ma vương]. Này nhé, mấy người không nên đánh đồng như thế vì tôi cũng có một đôi mắt màu đỏ đấy. Hơn nữa, tôi còn chẳng nhìn thấy ngọn lửa lóa mắt nào trong đôi mắt ấy. Kể cả khi anh ấy nói rằng bản thân căm hận [Ma vương], đôi mắt ấy chưa từng bị ngọn lửa thù hận thiêu đốt toàn bộ linh hồn. Chàng trai mà tôi yêu cầm kiếm không phải để trả thù mà là vì yêu thương, mong muốn bảo vệ những người dân ở hậu phương. Tôi đã yêu anh ấy từ khoảnh khắc ấy thì phải? Tôi cũng chẳng rõ từ lúc nào trái tim tôi rung động khi chạm vào đôi mắt đỏ đẹp đẽ ấy.
Chúng tôi yêu nhau như định mệnh an bài. Thứ [Định mệnh] nghiệt ngã được sắp đặt bởi chư thần.
Ánh mặt trời tàn độc không ngừng hút lấy lượng nước ít ỏi trong cơ thể đói khát nhiều ngày của chàng trai tóc đen. Đôi mắt đỏ đã từng rực rỡ trở nên mờ đục. Khuôn mặt tuấn tú tiều tụy tràn đầy vết thương bầm tím. [Anh hùng] đã tiêu diệt [Ma vương] cứu lấy thế giới này, đổi lại là sự phản bội độc địa xuất phát từ [Dục vọng của nhân gian]. Một hòn đá bay đến, nện thẳng vào gò má gầy gò đã chằng chịt vết thương. Mắt đỏ đục ngầu nhìn về phía kẻ đã quăng đá vào mặt mình. Đó là một đứa trẻ chỉ tầm sáu, bảy tuổi. Nó đứng cùng bạn mình, hếch cằm lên với vẻ hãnh diện như thể vừa thành công trừng phạt một kẻ xấu xa. [Anh hùng] đã trở thành tội nhân của Vương quốc mà anh ta đã bảo vệ. Người bên trong tòa thành, đứng phía sau lưng chàng trai tóc đen và cô gái xinh đẹp có mái tóc trắng bạc thướt tha, đang dùng ánh mắt tràn đầy hả hê nhìn người hùng của mình.
Minh oan ư? Không thể, họ không tin mà cũng không dám tin. Tại sao ư? Bởi vì kẻ vu cáo [Anh hùng] là hoàng tộc. A, cái đất nước tràn đầy thối nát này! Ta đã nghĩ rằng bản thân là kẻ được sinh ra để bảo vệ nó. Giờ thì... ta lại là vật tế thần cho những kẻ cầm quyền đầy tham lam.
Chàng trai ngửa mặt nhìn bầu trời đang từng chút bị che phủ bởi những cánh chim màu đen. Chúng đến rồi, dùng đôi mắt nhỏ bé ấy nhìn lom lom vào thứ sắp trở thành thức ăn của chúng. Chúng không hề sai, đó là cách chúng sinh tồn nên chúng không sai. Chúng khác với loài người, chúng không có nhiều lựa chọn. À không, con người đôi khi còn chả có quyền lựa chọn. Chàng trai chợt nhớ đến gương mặt tươi cười của cậu lính trẻ mới vào quân đội.
Ta và cô ấy đã chiến đấu để những người lính trẻ có thể sống sót... Các người đã làm gì họ thế này? Họ vốn dĩ có thể sống sót, nhưng các ngươi lại giết chết họ để thỏa mãn dã vọng của các ngươi.
Chàng trai lại nhìn về phía con đường lớn dẫn thẳng đến pháp trường này. Một đoàn người đang đến. Nàng công chúa đẹp lộng lẫy với ánh mắt bẩn thỉu. Vị thánh nữ mỉm cười thánh thiện với linh hồn ô uế. Kỵ sĩ tuyên thệ trung thành với thanh kiếm nhuốm máu. Pháp sư kiến thức thông tuệ với bàn tay nhơ nhuốc. Toàn bộ đều được hộ tống bởi đoàn binh linh ngu muội, được đón chào bởi tiếng vỗ tay của lũ dân đen xuẩn ngốc. Tất cả bọn chúng mang vẻ ngoài ngăn nắp, xinh đẹp lại là những hiện thân tiêu biểu của những tội lỗi đáng bị đọa đày chốn địa ngục.
Đứa trẻ đáng thương của ta, con được sống để bị giết chết bởi người con trai con yêu bằng cả trái tim...
Khoảnh khắc thanh kiếm chính nghĩa đâm xuyên qua ngực tôi, tôi đã nhìn thấy gương mặt thân thương ấy giàn giụa nước mắt. Đôi mắt đỏ đã từng sáng ngời như vì sao trên cao giờ đây chỉ còn lại đau buồn và mệt mỏi rã rời. Tôi vươn tay, dùng toàn bộ sinh mệnh sau cuối, chạm vào gò má đã gầy đi rất nhiều ấy. Tôi sớm đã biết ngày này sẽ đến, từ lúc nhìn thấy anh ấy thì tôi đã biết rồi. Lý trí mách bảo tôi phải tránh xa anh ấy, căm ghét anh ấy, thậm chí là dùng toàn bộ những gì mình có để giết chết kẻ đã định sẵn đánh bại [Ma vương]. Thế nhưng, tôi là một [Ma vương] thất bại. [Ma vương] cũng có trái tim. Trái tim ấy dẫn dắt tôi đi tìm phương thức để nhân tộc và ma tộc chung sống hòa bình. Trái tim ấy đã đưa tôi đến thành phố cảng xinh đẹp rồi gặp anh ấy. Trái tim ấy đã phớt lờ sự cảnh cáo của lý trí, cùng anh ấy du hành. Chuyến du hành để giết chết chính tôi.
Đó là lời nói dối.
Ngôi làng biên giới đã bị thiêu rụi bởi [Anh hùng] lẫn ngôi làng hẻo lánh bị tàn phá bởi [Ma vương] đều là lời nói dối được thiêu dệt nên bởi sự ích kỷ của con người. Cả [Anh hùng] lẫn [Ma vương] đã đi cùng nhau trên chuyến hành trình tràn đầy sai lầm. Chàng trai dời mắt khỏi đoàn người đang tiến đến pháp trường mà ngước nhìn bầu trời xanh trong trẻo. Cô ấy rất thích bầu trời trong xanh này bởi vì nó giúp cô ấy nhìn rõ những gương mặt xa lạ đang mỉm cười trong sự yên bình giản đơn. Dưới ánh mặt trời, cô ấy có thể nhìn rõ những đứa trẻ chạy lon ton trên quảng trường. Trên tay chúng là những đóa hoa dại nở rộ đầy rực rỡ. Hòa bình vẫn luôn là mong ước của cô ấy, cũng là tham vọng duy nhất của [Ma vương].
[Ma vương] mà lại yêu thích hòa bình, đúng là đồ ngốc!
Chàng trai bật cười. Ban đầu đó là tiếng cười khẽ dịu dàng tràn đầy cay đắng. Sau đó tiếng cười ấy lớn dần cũng dần biến chất. Tiếng cười vang vọng khắp pháp trường tràn đầy cay nghiệt và thù hận. Đôi mắt đỏ nhìn xuống pháp trường như một vị bạo quân nhìn xuống dân chúng như kiến hôi. Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự điên cuồng tàn bạo.
Nhìn đi, Elise.
Hãy nhìn vào thứ mà nàng từng bảo vệ.
Hãy nhìn vào đồng đội đã từng sát cánh cùng chúng ta.
Tất cả bọn chúng đều là con rối của [Dục Vọng], những [Dục Vọng] bị khuếch đại bởi thần linh.
Ta nhớ lại rồi, mối hận từ trăm nghìn năm nước.
Chư thần đã giam cầm ta.
Chư thần là có lòng tham.
Không, chúng không phải chư thần.
Chúng là những kẻ ngoại lai đã khiến nền văn minh của chúng ta bị băng hoại.
Cho nên, ta không cần bảo vệ những sinh vật ngoại lai này. Nếu định mệnh [Ma vương] là hủy diệt thế giới, thì ta cũng sẽ trở thành [Ma vương] tàn bạo nhất phá hủy cả thực tại này.
"Năm trăm năm trước, [Anh hùng] đã bị bóng tối xâm nhiễm và ra tay thiêu rụi một ngôi làng vùng biên giới hắn từng đi qua trong chuyến du hành tiêu diệt [Ma vương]. Hắn bị vương quốc ghim chặt vào thánh giá, nhận lấy phán xét của chư thần suốt ba ngày ba đêm. Và đến ngày phán xét, chính tay Kỵ sĩ trưởng Lorance McBlance đã chém đầu hắn. Thế nhưng, hắn là tồn tại từng được chư thần chúc phúc. Chư thần đã không nỡ rút lại phúc lành trên đứa trẻ họ từng yêu thương. Hắn hồi sinh và trở thành [Ma vương] tàn bạo nhất trong lịch sử. Hắn đã biến thế giới chúng ta thành địa ngục đúng nghĩa. Dịch bệnh, đói khát và vô vàn bất hạnh bủa vây thế giới đã từng tươi đẹp. Đoạn lịch sử ấy được người đời sau đặt tên là [Niên đại Hắc Ám]. Và hắn, [Anh hùng] sa đọa thành [Ma vương] tàn độc nhất là [Chúa tể Tai Ương]. Tên của hắn là Adonis, [Anh hùng] Adonis cũng là [Ma vương] Adonis."