1. Trần Dạ Thần..
Tôi gặp Trần Dạ Thần vào một đêm mưa.
Đêm ấy, tôi vừa kết thúc ca làm tại một quán cà phê. Trời mưa rất lớn, tôi đứng dưới mái hiên, nhìn những giọt nước rơi xuống mặt đường.
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống.
Người đàn ông bên trong nhìn tôi, giọng trầm thấp:
"Muốn về nhà không?"
Tôi nhận ra anh.
Trần Dạ Thần, người đàn ông mà chị gái tôi từng nhắc đến rất nhiều lần. Ba mươi tuổi, giám đốc điều hành một tập đoàn lớn, nổi tiếng lạnh lùng và khó gần.
Tôi hơi ngập ngừng.
"Anh biết em sao?"
Anh nhìn tôi vài giây.
"Biết."
"Nhưng em chưa từng gặp anh."
Khóe môi anh khẽ cong.
"Vậy thì hôm nay gặp rồi."
Tôi không biết vì sao mình lại lên xe của anh.
Có lẽ vì cơn mưa quá lớn.
Hoặc có lẽ vì ánh mắt anh khiến tôi cảm thấy mình đã quen thuộc với người đàn ông này từ rất lâu.
2. Khoảng cách nguy hiểm
Tôi bắt đầu gặp Dạ Thần thường xuyên hơn.
Anh đưa tôi đi ăn tối.
Đón tôi sau giờ làm.
Thậm chí còn nhớ tôi không thích uống cà phê quá đắng.
Một tối, tôi đến căn hộ của anh để trả chiếc áo khoác đã mượn.
Anh mở cửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở.
Tôi bỗng cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ.
"Anh... áo của anh đây."
Anh không nhận ngay.
Thay vào đó, anh nhìn tôi.
"Em sợ tôi à?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Vậy tại sao không nhìn tôi?"
Tôi ngẩng lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh tiến lại gần một bước.
Tôi vô thức lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa.
Dạ Thần dừng lại.
"Anh làm em khó chịu sao?"
Tôi khẽ lắc đầu.
"Không phải..."
"Vậy anh có thể ôm em không?"
Tôi ngẩn người.
Người đàn ông luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, giờ đây lại hỏi tôi một câu dịu dàng đến vậy.
Tôi khẽ gật đầu.
Anh ôm tôi vào lòng.
Mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt bao quanh tôi.
Tôi nghe thấy nhịp tim anh.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi bất ngờ.
Tôi ngẩng đầu.
"Anh cũng hồi hộp sao?"
Dạ Thần cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm.
"Em nghĩ tôi là người không có cảm xúc à?"
Tôi chưa kịp trả lời, anh đã nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Một nụ hôn rất khẽ.
Nhưng đủ khiến trái tim tôi mềm đi.
3. Nụ hôn đầu tiên
Tối hôm ấy, tôi ở lại căn hộ của Dạ Thần vì trời mưa quá lớn.
Anh đưa tôi một chiếc áo sơ mi rộng để thay.
Khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ, anh đang đứng bên cửa sổ.
Anh quay lại.
Ánh mắt dừng trên người tôi trong vài giây.
Tôi bối rối kéo nhẹ vạt áo.
"Áo của anh rộng quá."
Anh bước đến.
"Ừ."
Tôi ngẩng đầu.
"Anh nhìn gì vậy?"
Dạ Thần khẽ cười.
"Nhìn người tôi thích."
Tôi đỏ mặt.
"Anh đừng nói như vậy..."
"Tại sao?"
"Em sẽ ngại."
Anh đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má tôi.
"Vậy để anh nói nhỏ hơn."
Giọng anh trầm xuống.
"Anh thích em."
Tôi nhìn anh, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Dạ Thần..."
Anh cúi đầu, dừng lại trước môi tôi.
"Anh có thể hôn em không?"
Tôi khẽ gật đầu.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi rất dịu dàng.
Anh không vội vàng.
Chỉ nhẹ nhàng chạm môi tôi, như thể đang nâng niu một điều quý giá.
Khi anh rời ra, tôi vẫn còn nhắm mắt.
Anh khẽ bật cười.
"Em đáng yêu thật."
Tôi xấu hổ đẩy nhẹ vai anh.
"Anh đừng cười!"
Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình.
"Vậy em cảm nhận đi."
Tôi ngẩn người.
"Trái tim anh đang đập rất nhanh."
Anh nhìn tôi.
"Vì em."
Tôi không biết phải nói gì.
Chỉ biết rằng, đêm ấy, tôi đã yêu người đàn ông này nhiều hơn một chút.
4. Đêm chỉ có hai người
Đêm đã khuya.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng.
Dạ Thần ngồi bên cạnh tôi trên chiếc ghế sofa. Anh nắm tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng đan vào tay tôi.
Tôi tựa đầu lên vai anh.
"Anh này."
"Ừ?"
"Nếu một ngày em không còn thích anh nữa thì sao?"
Anh im lặng.
Sau đó, anh quay sang nhìn tôi.
"Vậy anh sẽ khiến em thích anh lại."
Tôi bật cười.
"Anh tự tin quá."
Anh khẽ cúi xuống, chạm môi lên tóc tôi.
"Không phải tự tin."
"Vậy là gì?"
"Là anh không muốn mất em."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Dạ Thần lúc ấy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Chỉ có sự dịu dàng khiến tôi không thể rời mắt.
Anh nhẹ nhàng kéo tôi lại gần.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh.
Nụ hôn lần này sâu hơn một chút.
Khi chúng tôi tách ra, anh khẽ thì thầm:
"Đêm nay, ở lại với anh nhé?"
Tôi nhìn anh.
"Anh hứa sẽ không bắt nạt em chứ?"
Dạ Thần bật cười.
Anh chạm nhẹ trán mình vào trán tôi.
"Anh chỉ bắt nạt em bằng cách yêu em nhiều hơn thôi."
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.
Anh ôm tôi vào lòng.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi.
Còn trong căn phòng ấy, tôi nghe thấy anh thì thầm bên tai:
"Ngủ ngon, cô gái của anh."
Tôi nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình đã tìm được một nơi để thuộc về.
Và người đàn ông ấy...
Chính là nơi bình yên nhất của tôi.