Nhật ký của Hạ Thanh Nhiên ngày 24/04.
Hôm nay là đầu năm, là ngày vui nhất đời tôi. Có lẽ tôi nên hoàn thành một số điều tôi muốn. Những năm qua thật sự rất tồi tệ, nhưng qua năm mới rồi. Tôi chỉ muốn sống hết mình thôi. Dẫu gì.. người ta sinh ra để sống hết mình mà.
08:00.
Hôm nay tôi không đi học, tôi đã trốn học. Cảm giác thật tự do. Tôi đã rủ Dương Ái Vân – bạn thân cùng trốn học. Cậu ấy rất tốt, thật sự đã trốn học cùng tôi. Tôi đã lấy số tiền dành dụm suốt mười năm qua ra dùng, ba triệu, thật sự rất nhiều. Ái Vân cũng góp vào hai trăm nghìn ăn sáng của cậu ấy.
08:30.
Bọn tôi đi bộ, cuối cùng cũng tìm được quán ăn vặt ấy. Bình thường cha mẹ không cho tôi ăn vặt nên toàn lén ăn thôi. Tôi vào đó và gọi hết các món ra ăn, xiên nướng, mì cay, tiramitsu, pudding, plan, lẩu thái, chân gà,.. nó.. ngon quá đi mất~! Tôi đã ăn và trò chuyện cùng Ái Vân rất nhiều. À, bọn tôi còn chụp rất nhiều ảnh nữa.
09:15.
Sau khi ăn xong tôi cùng Ái Vân đi hát karaoke. Lần đầu tôi hát nên còn hơi ngượng, nhưng nhờ cậu ấy tôi đã tự tin hơn. Tôi đã hát được bài hát ấy!
10:00.
Tôi xin Ái Vân đi chơi cùng tôi cả ngày. Ái Vân đồng ý. Điện thoại cậu ấy có cuộc gọi nhưng tôi bảo đang chơi vui, đừng nghe máy, phiền lắm. Sau đó bọn tôi qua trung tâm thương mại chơi. Tôi đã mua cho bản thân và cậu ấy thật nhiều đồ đẹp. Sau đó tôi còn book người trang điểm cho cả hai nữa.
10:45.
Tôi và cậu ấy đi chụp photobooth, sau đó qua CircleK ngồi ăn và nghỉ ngơi.
11:26.
Tôi rủ cậu ấy đi gắp thú bông. Yayy, trúng được tận bảy con cute lắm. Mấy trò khác tôi để cậu ấy tự chơi.
14:00.
Bọn tôi đi trượt batin, nhưng mà tôi mới lần đầu trượt nên té lên té xuống. Ái Vân phải chỉ dẫn liên tục.
16:00.
Tôi cùng cậu ấy đi hóng gió biển và kể chuyện cho nhau nghe.
18:00.
Cậu ấy đi về rồi, tôi ngồi hóng gió một lát.
----
– CÁI.. CÁI GÌ? MẤT TÍCH? THẬT KHÔNG ĐẤY?
Ừ má, sáng nay cô chủ nhiệm mới nói là nhỏ Nhiên mất tích mà.
– Ủa? Hôm qua tao mới đi chơi với nó mà? Hôm qua lỡ trốn học thôi. Cùng lắm ăn cái biên bản thôi chứ có sao đâu. Qua về trước nó..
Trời trời, ê có khi nào nó bỏ nhà đi bụi không?
– Sao tao biết được?
: Bạn Ái Vân, ra đây cô nói chuyện chút.
– Dạ?
---
Chào em, bọn anh là công an trực thuộc khu vực này. Chắc em biết bạn Hạ Thanh Nhiên mất tích rồi nhỉ? Hôm qua bạn đi cùng em có biểu hiện bất thường gì không?
: Em cứ trả lời từ từ.
– Dạ..? Dạ không ạ.
Em chắc chắn không? Em nhớ kỹ lại xem?
– Để em nhớ.
...
– A! Hôm qua bạn đem tiền dành dụm ra dùng để đi chơi với em ạ. Suốt cả buổi bạn không cho em dùng điện thoại ạ.
Được rồi, thế em thấy bạn ấy bình thường như thế nào?
– Em ấy ạ? Hm, bình thường bạn ấy là người chăm học lắm, với nhiệt tình và hài hước lắm ấy.
Thế trong thời gian dạo gần đây bạn ấy có gặp chuyện gì không?
– Dạ, hình như hai tuần trước hay gì ấy. Hm, bạn ấy kiểm tra có 8,5 môn văn rồi bị bố mẹ mắng ấy. Bạn ấy có kể với em qua điện thoại rồi khóc ấy, em dỗ cả tiếng bạn mới chịu ngủ. Lúc ấy là khoảng 11 giờ đêm ạ.
Được rồi, cảm ơn em đã chia sẻ, em về lớp đi.
---
Ê ê sao rồi?
– Mấy ổng hỏi tao vài câu rồi thôi rồi.
Ủa chỉ vậy hả?
– Chứ sao má? Mà nói ra cũng kì. Nhiên bạn thân tao tao biết mà. Sao nó tự nhiên đi bụi trời?
Ừ thật, nó tửng tửng vậy mà từ nhiên bỏ nhà đi bụi.
– Ủa khoan, người ta nói nó mất tích chứ có đi bụi đâu trời? Tụi mày đoán tầm bậy tầm bạ vậy?
Ê ê, không chừng bị bắt cóc thì sao?
– Bớt xàm đi mấy má. Lo học đi.
---
(Dương Ái Vân về nhà)
– Sao tự nhiên nó mất tích được trời, có đi đâu không hay bị gì rồi?
(Dương Ái Vân nhắn tin cho Hạ Thanh Nhiên)
Ê, t ko biết m có đem đt theo hay đọc tn ko
Nhưng t ns thật
M có đi đâu ấy thì về sớm đi
Còn coa bị gì ráng nt cầu cứu t nghen
T lo thật đấy
---
Hôm qua, tại cầu ××× đã tìm thấy xác một nữ sinh nằm gần chân cầu. Theo thông tin vừa xác nhận—..
(Dương Ái Vân đang lướt tiktok thì giật mình bật dậy)
Cái.. cái gì vậy? Thật hả?
BỐ! MẸ! Bạn con.. nó.. nó chết rồi..
: Mày nói cái gì vậy? Tự nhiên bạn mày chết?
Con.. con không biết.. nhưng cái giày trắng với cái túi xanh dương đậm này... Nó.. nó đấy, chứ ai nữa..
---
Hôm nay.. vui thật đấy. Chưa bao giờ mình được sống thoải mái như này.
---
Thật ra tôi luôn giấu mọi thứ sau nụ cười. Vì nụ cười đẹp như nắng vậy, ai nỡ vấy bẩn thứ lung linh như vậy chứ?
Tôi sống trong một gia đình trung lưu. Bố rất nghiêm khắc, thường áp đặt điểm số lên tôi. Chỉ cần dưới 9,5 điểm là sẽ bị đánh. Bố đánh rất đau.
Còn mẹ lại là mẹ kế. Mẹ ruột tôi từ lâu đã chết rồi. Đúng vậy. Bà ấy treo cổ chết lâu rồi. Bà mẹ kế này y hệt những gì truyện cổ tích kể. Độc ác, hẹp hòi. Bà ta yêu con trai của bà và luôn xem thường tôi. Trước mặt bố thì giả vờ tốt bụng bảo vệ tôi đủ đường sau lưng lại xem tôi như con hầu mà sai việc. Có những lần bà ta còn chẳng cho tôi ăn gì cả cứ thế nhốt tôi trong nhà vệ sinh.
Tôi quen rồi. Khi đói thì mặt dày xin bạn ăn ké, khi buồn thì kiếm nơi riêng tư mà khóc.
Cà phê là thứ tôi đã tiếp xúc từ sớm. Tự mình tạo tài khoản ngân hàng, tự mình lưu video khiêu dâm ở trên mạng về bán cho mấy thằng súc vật kia để có tiền mua đồ. Tôi tự mua cho mình một ấm siêu tốc và một ít cà phê. Đêm là lúc tôi hoạt động. Cà phê là bạn đồng hành của tôi.
Cả dao rọc giấy nữa.
Tôi thích máu, thích vết thương và thích cái cảm giác đau đớn ấy.
Bà ta đáng chết. Ông ta đáng chết. Mọi sự tức giận đều in sâu vào cơ thể tôi. Tôi không ngại rạch mạnh vào da. Nhưng cũng phải dùng lực vừa phải để không rạch vào mạch máu.
Buổi trưa tôi về nhà chỉ ngủ và ngủ. Không học thêm. Ngủ từ trưa đến chiều. 14 giờ lại thức làm việc cho mẹ kế và thằng em trai rồi ngủ tiếp. 20 giờ tối chính là lúc tôi bắt đầu sống về đêm.
Đôi khi tôi sẽ leo ra khỏi cửa sổ tầng hai và leo xuống từ thang chuẩn bị sẵn. Dạo quanh thành phố như này dễ bị bắt cóc lắm nên tôi cũng ít khi ra ngoài. Chỉ khi cần mua đồ dùng thôi.
24/04 rồi.
Ôi mùa hạ mát thật.
Tôi dùng hết tiền rồi. Còn lại tiền mặt dành dụm 10 năm thôi. Thật ra là sấp tiền lẻ. Tôi đã mặt dày đi đổi với cái tiệm tạp hóa gần nhà.
24 sắp hết rồi. Nhưng tôi lại chẳng cầm cự nổi nữa.
Con người là giống loài độc ác, máu lạnh và vô tình nhất tôi từng thấy. Nhưng chúng lại là loài yếu đuối nhất tôi từng thấy. Có vô số cách khiến con người chết.
Mà này, sống tốt đi chứ. Mày sống đến khi 18 tuổi ấy, rồi cút khỏi cái gia đình tệ bạc ấy.
Ừm.
Nhưng đến 18 tuổi tao vẫn sẽ phải học vẫn phải theo nghề mà bố muốn vẫn phải lấy người mà mụ ta mai mối.
Tự sát đi.
Tự sát đi.
Chết đi.
Mày vốn không nên sinh ra.
Vì mày mà mẹ mày chết ngay khi sinh ra mày đấy.
Nhưng.. làm người cũng có tội sao?
---
31/12/××××
– Ê Nhiên, mày thích màu gì?
: Tao á? Tao thích xanh dương.
– Đù, sao thích màu đấy vậy?
: Vì nó đẹp như màu biển. Màu biển trong truyện cổ tích đó. Mà truyện hay kể biển rất mát và ấm áp đấy.
– Thật, tao cũng thích biển.
: Tao chưa bao giờ được đi biển. Mà nếu có, chắc tao sẽ ngâm mình trong nước khá lâu đấy.
– Ngâm cho bệnh hả má?
: Kệ đi, tao thích mà. Ước gì được ngâm nước mát thật lâu ấy chứ.
---
– Con chó.. mày muốn tắm biển thì nói một tiếng chứ tắm sông làm gì...
– Mày ngu lắm... Mày đi rồi ai làm bạn thân tao? Con ngu. Quay lại với tao đi...!
Chị biết giờ em đang rất buồn vì mất bạn, nhưng đây là hiện trường vụ án. Em qua kia tâm sự với chị nhé?
---
Đau thật. Không ai nói khi chạm xuống nước sẽ gãy xương à? À quên, chết hết rồi, chẳng ai còn sống để nói cả.
Cầu này cao thật. Nửa đêm cũng vắng lắm.
Ôi, không chìm xuống nước giống mấy chị nữ chính trong phim ngôn tình rồi. Xác mình nổi quá. Mà thôi, mình cũng sắp chết rồi. Cắn răn chịu đau rồi chết vậy.
---