Làm đơn tiếp nha mọi người, đây là một đơn của một người bạn ở bên Zalo của mình thề là ngại lắm rồi nhưng vì 50k thì cũng xứng đáng 👁️👄👁️🥀. Và bây giờ bắt đầu thôi nào...
____________________
.
.
.
- Trong phòng tân hôn -
Trương Tử Bi trên người khoác hỉ phục màu đỏ thẫm, ngồi một mình trên chiếc giường cưới rộng rãi. Cái tên 01 kia đi mời rượu từ nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy vô, Cậu khẽ càm ràm:
[ Trương Tự Bi: Cái tên này đi gì mà lâu thế không biết, muộn thế này mà vẫn chưa vô. ]
Ai hiểu cho Cậu, phải chờ từ sáng tới tối rồi trong lúc đó Cậu chỉ được uống mỗi nước chẳng có cái gì bỏ bụng, thật là một sự hành hạ với Cậu.
Trong lúc chờ đợi, tâm trí Cậu dần trôi về những ký ức xưa cũ từ cái lúc mà Cậu gặp cái tên 01 kia ở trên màn chiếu cho đến ngày hôm nay... Cái ngày mà Hắn cùng Cậu thành hôn.
Cậu thấy chán quá còn cộng thêm cả buồn ngủ nên Cậu định bụng sẽ chợp mắt vài phút để đợi tên kia vô, ai ngờ vừa nhắc tào tháo thì tào tháo lại đến ngay.
Cái tên kia đấy cửa, sau đó Cậu thấy bóng hình quen thuộc vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăng ấy, người Hắn tỏa ra một mùi hương rượu nhàn nhạt. Cậu thấy Hắn đẩy xe lăn chầm chậm tiến lại gần Cậu sau đó Hắn vén chiếc khăn đỏ của Cậu.
Hắn mấp máy miệng, khẽ nói:
[ Mộc Trừng Bạch: Cuối cùng Ngươi cũng là của Ta rồi, nhưng còn một bước nữa. _// những câu cuối, giọng dần nhỏ lại // ]
Sau đó, Hắn nâng một chén rượu giao bôi lên rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Cậu nâng chiếc chén còn lại. Cậu vừa nâng lên, Hắn đã cuối nhẹ đầu sau đó ngửa đầu lên chuẩn bị uống chén rượu đó Cậu cũng vội làm theo nên mới cùng lúc uống cạn chén rượu đó với Hắn.
Nhưng rồi... Bước cuối cùng cũng phải đến, hai người hơi ngượng ngùng nhìn nhau Cậu còn phải lảng tránh ánh mắt đi do Hắn đang nhìn Cậu đắm đuối. Hắn từ từ đứng dậy, sau đó nằm lên chiếc giường tân hôn còn Cậu thì cũng chỉ biết lúng túng mà nằm xuống kế bên Hắn.
Bây giờ trong đầu Cậu trống rỗng, không biết phải tiến hành bước gì tiếp theo. Bất chợt, có một bàn tay hơi thô ráp đặt lên eo Cậu... Hắn kéo Cậu lại gần đến mức hai hơi thở của hai người phả thẳng vào nhau, Cậu còn chưa kịp phản ứng Hắn đã lao tới chiếm lấy đôi môi của Cậu.
Chiếc lưỡi của Hắn luồn lách khoang miệng của Cậu, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của Cậu, cái cảm giác khi hơi thở bị chiếm đóng khiến cho Cậu thấy khá khó thở. Hắn cứ hôn như vậy thế rồi... Từ 1 phút, 2 phút,... Cho đến cuối cùng khi thời gian hôn chạm đến hơn 12 phút một chút Cậu mới khẽ đấm vào lưng Hắn ra hiệu rằng Cậu đã không chịu nổi.
Hắn nhả ra, kéo theo đó là một sợi chỉ màu bạc. Hắn phất tay, chiếc rèm giường theo đó phủ xuống để lại cho hai vị phu thê một không gian riêng tư để làm chút chuyện.
Một tay Hăn mò mẫm eo Cậu sau đó thẳng thừng vén chiếc áo lên cao để lộ hai đầu ti hồng hào, Hắn ghé sát vào đó bắt đầu vừa cắn vừa mút liên tục khiến cho hai hạt đậu hồng bắt đầu sưng lên, miệng của Cậu cũng phát ra các âm thanh rên rỉ khe khẽ:
[ Trương Tử Bi: Ưm... Ha~ n-nhột! _// ưỡn ngực // ]
Cái tay xấu xa còn lại bắt đầu luồn vào bên trong quần của Cậu, nó mò đến hậu huyệt và Hắn không để Cậu kịp phản ứng mà ngay lập tức luồn thẳng hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt ấm nóng, Cậu ưỡn cong lưng miệng bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn:
[ Trương Tử Bi: Ay da! Hức... Đ-Đau! Ha~ hức! Đau... Hức! 01. _// hai tay vịn vào vai của 01 ]
Hắn kéo Cậu ngồi dậy, hai ngón tay của Hắn bắt đầu tung hoành trong vách thịt của Cậu, nơi đó bắt đầu nhả dịch dâm thủy từ từ chảy ra từ hậu huyệt của Cậu. Những tiếng rên rỉ nỉ non của Cậu vang lên không dứt, cho đến khi hai ngón tay của Hắn bắt đầu rút ra.
Cậu thầm nghĩ:
[ Trương Tử Bi: * Kết thúc rồi ư? * _// đầu óc như mụ mị đi bởi cơn khoái cảm lúc nãy // ]
Nhưng không! Cậu đã nghĩ sai rồi khi mà Cậu bắt đầu nhìn thấy Hắn cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người cả hai thì Cậu mới ngộ ra... Lúc nãy chỉ là màn khởi động bây giờ mới bắt đầu vào việc chính.
Hắn lật người Cậu lại, để Cậu nằm sấp chỉ có phần hông là hơi nhô lên. Hắn nhìn từng đường cong quyến rũ của người phía dưới, điều đó khiến Hắn khó lòng mà kiềm chế được nên Hắn thúc mạnh "cự vật" vào hậu huyệt bé nhỏ kia. Trương Tử Bi lúc này mới thực sự cảm nhận thế nào là nỗi đau, khi cái thứ vừa gân guốc vừa nóng bỏng kia cứ liên tục đâm rút vào nơi sâu nhất của Cậu, Cậu bật ra những tiếng rên rỉ chứa đầy khoái cảm:
[ Trương Tử Bi: Hức... Ức! Ha~...! ức! Đ-Đau quá... Hức! Ha~ ức... Ức! _// dùng lòng bàn tay che miệng, cố không để những tiếng rên bật ra khỏi miệng mình //
Ở bên ngoài của Cậu nhả nước lênh láng khiến cho mỗi nhịp thúc của Hắn thì sẽ có một lượng dịch trong trẻo chảy dọc xuống đùi của Cậu tạo nên một cảnh tượng đẹp đến mức mắt Hắn chẳng thể rời.
Hắn đổi tư thế cho Cậu, bây giờ Cậu đang ngồi trên đùi Hắn, mắt thì gục vào vào Hắn những giọt nước mắt của Cậu chảy dài ở gò má. Hắn xiết chặt lấy eo của Cậu, ở thân dưới thì lại tăng thêm lực thúc mạnh vào bên trong cơ thể của Cậu, bất ngờ... Hắn lướt qua một điểm gồ ghề ở trong vách thịt của Cậu, Hắn liếc mắt nhìn "người tình" của mình.
Hiện giờ, Trương Tử Bi thảm hại hơn bao giờ hết mặt mũi thì đỏ bừng, nước mắt giàn giụa đầy mặt. Hắn lại thúc mạnh vào điểm gồ ghề đó và Trương Tử Bi hét lên một tiếng chứa chan bao nhiêu khoái lạc ở trong đó. Hắn cắn mạnh vào vai của Cậu, khiến nơi đó rướm máu, nhưng người ở dưới thân Hắn lại lên tiếng:
[ Trương Tử Bi: Hức!... Ha~ T-ta... Ức!~ Ta s-sắp... Hức! S-sắp b-bắn rồi!~ _// rên rỉ khe khẽ // ]
Hắn khẽ gật đầu, sau đó liên tục thúc mạnh mẽ chỉ hơn vài phút sau hai người cùng bắn chỉ khác là Cậu bắn lên bụng của Hắn còn Hắn lại xuất thẳng vào bên trong cơ thể của Cậu.
Đối với Trương Tử Bi hiện giờ, cơ thể Cậu vừa mệt vừa nhức mỏi, lưng của Cậu như bị ai đó đè lên vậy chỉ ít là còn chút sướng. Cứ tưởng đến đây là hết, ai ngờ Hắn lại lật ngửa cơ thể của Cậu sau đó liên tục thúc mạnh vào bên trong cơ thể của Cậu... Cậu liên tục bật khóc, trong cơn nức nở đầu óc Cậu như mụ mị đi, tay của Hắn giữ chặt eo của Cậu liên tục dập lên dập xuống, cho đến khi Cậu bắn Hắn còn biến thái đến mức lấy tay quệt thử rồi đưa lên miệng nếm:
[ Mộc Trừng Trạch: Rất thơm. _// thản nhiên liếm hết tinh dịch dính ở trên bụng của Cậu // ]
Cậu mệt mỏi mở miệng:
[ Trương Tử Bi: Đ-Đừng!~ mà... Hức! Ức~ ha... Dơ lắm~ _// che mặt đi trong ngượng ngùng // ]
Hắn không biết xấu hổ mà thẳng thừng đáp lại:
[ Mộc Trừng Trạch: Nếu là của vợ thì tất cả đều sạch. ]
Cậu cạn lời, không biết phải nói gì với cái tên trước mặt của mình. Hai người quấn lấy nhau, chiếc giường đáng thương cứ liên tục kêu "két... Két" do hai người ở trên đó vận động quá mạnh. Ở bên ngoài, từ lúc trăng lên cao cho đến khi mặt trời hửng sáng Trương Tử Bi cuối cùng cũng không chịu đựng được mà ngất đi trong cơn khoái cảm. Tình trạng của Cậu lúc đó vừa thảm thương lại còn rất gợi tình khi cơ thể của Cậu nhờn nhụa tinh dịch.
Mặt mũi thì đỏ bừng, cơ thể chi chít những vết hôn vết cắn phủ kín cơ thể, hai đầu ti của Cậu sưng tấy lên, cơ thể vừa đau vừa nhức nhối khiến khi Cậu vừa lờ mờ tỉnh dậy điều đón chờ Cậu chính là cơn đau khiến Cậu bật khóc. Cơ thể đã được tắm rửa sạch rồi, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo, nhờn nhụa, dính nhớp của tinh dịch khiến Cậu vẫn thấy ớn lạnh. Đêm qua, khi Cậu bị ép phải ngậm cái thứ đó còn phải nuốt sạch sành sanh đống tinh dịch nhớp nháp kia vẫn khiến Cậu thấy rất ám ảnh.
Bất ngờ, có một người bế Cậu lên Hắn khẽ nói:
[ Mộc Trừng Trạch: Xuống ăn sáng thôi, Vợ yêu! ]
- Kết Thúc -