Năm mười tám,tôi yêu anh bằng cả trái tim của kẻ si tình. Anh đẹp tựa như hoa,như nắng ấm nhưng tia nắng ấm chẳng phải dành cho tôi mà là dành cho người khác. Từng ngày bước đi trên con đường xưa,bóng anh che khuất nắng trời nụ cười của người còn hơn cả nắng ấm ngoài kia.
Tôi chỉ mong anh quay lại,để nhìn thấy tôi. Người đã đuổi theo anh từ lâu rất lâu về trước,nhưng có lẽ tôi không đợi được cái quay đầu ấy.
Trước ngày thi đại học,tôi viết một mẩu giấy nhỏ. Lặng lẽ nhét vào ngăn bàn anh,nội dung vỏn vẹn chỉ có một câu:" Ôn Dữ Minh,chúng ta gặp nhau ở sân thượng nhé?" Trời mới biết lúc ấy tôi đã hạ quyết tâm đến nhường nào,nhưng khi ở ngoài cửa lớp tôi thấy anh nhặt mảnh giấy lên rồi khẽ liếc nhìn,anh xé nát nó rồi ném vào thùng rác ngay góc lớp.
Lúc ấy,tim tôi như bị bóp nghẹt. Môi tôi mở ra,rồi khẽ run run mà khép lại. Tôi muốn gọi anh lại,muốn nói với anh rằng mảnh giấy đó là tôi viết nhưng tôi không có đủ can đảm để gọi lên anh. Khoảng lặng trong tôi như đáy đại dương bị đàn cá quẫy lên,rất đau cũng rất muốn khóc.
- Khương Lệ?
Tiếng gọi của đứa bạn kéo tôi lại với thực tại,khi tôi nhìn nó trên mặt là cảm giác ẩm ướt. Tôi đưa tay lên chạm vào má,là những giọt nước mắt còn nóng hổi. Tiêu Hạ nhìn tôi,nó hơi lo lắng hỏi:
- Mày sao đấy?
Tôi lau vội những giọt nước mắt đang trực trào bên bờ mi,giọng tôi thật xa lạ và cũng thật run rẩy:
- Không sao...
Tiêu Hạ khẽ gật đầu.
- Về thôi,sắp thi đại học rồi.
Nhưng có lẽ,trước khi rời đi. Tôi muốn nói với anh một câu,nhưng khi lời ra đến miệng cũng chỉ là:
- Ôn Dữ Minh,thi tốt...
[...]
Khi cánh cửa sắt cũ kỹ mở ra,tiếng kẽo kẹt như những chiếc kim đâm vào tim tôi. Bố tôi bước vào,người đàn ông cao lớn,ngũ quan nghiêm nghị và gương mặt đang đỏ bừng vì men rượu. Chiếc đèn học của tôi mờ ảo thứ ánh sáng màu vàng nhạt,những dòng chữ và những chồng sách vỡ chẳng biết thế nào lại trở nên chướng mắt trước mặt ông ta. Trước khi tôi kịp đừng dậy,người tôi không muốn gọi là cha nhất đã giật lấy chiếc đèn học mà tôi dành dụm rất lâu mới đủ tiền mua hung hăng đập xuống.
"Bụm"
Những mảnh nhựa và thủy tinh văng tung tóe khắp sàn,một mảnh thủy tinh bắn sượt qua thái dương tôi. Vết thương không lớn nhưng máu lại nhanh chóng rỉ ra một sắc đỏ dưới ánh đèn ố vàng của phòng khách. Trên gương mặt tôi đọng lại một nụ cười cứng đờ. Nhưng giọng của ông ta lại như dao mà đâm nát trái tim đã vụn nát của tôi,từng lời từng lời đều đang đâm nát đứa bé đã thoi thóp trong tôi:
- Mày đúng là cái loại vô dụng y như con mẹ mày,sao lúc mẹ mày nhảy lầu sao mày không nhảy cùng mẹ mày luôn đi hả?
Ông ta ngồi phịch xuống ghế,ánh mắt đục ngầu của ông ta nhìn chằm chằm về vía tôi. Rồi ông ta quát lớn:
- M* Mày,đi mua rượu cho tao nhanh lên!?
Tôi đứng dậy lặng lẽ bước ra cửa,cơn gió bên ngoài lạnh giá như tim tôi lúc này vậy. Nếu mẹ còn sống,chắc chắn tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn chăng? Nhưng tôi không xứng đáng,tôi là con của kẻ h*ép d*m. Tôi không xứng đáng gọi bà ấy là mẹ,tôi đáng lẽ phải chết từ 15 năm trước rồi. Chiếc áo phông trên người tôi mỏng manh như có thể bị gió thổi tung bất cứ lúc nào,chóp mũi tôi ửng đỏ lên vì lạnh. Con hẻm phía trước vừa tối vừa đáng sợ,nhưng dừng lại tôi sẽ bị ông ta đánh đến thoi thóp.
Khi tôi sắp bước ra khỏi con hẻm tối tăm thì có một bàn tay bịt chặt miệng tôi lại,thuốc mê nhanh chóng khiến tôi bất tỉnh. Trước khi nhắm mắt,tôi hình như thấy mẹ rồi. Bà cười rất tươi,gương mặt bà trẻ trung xinh đẹp như đóa hoa vậy. Bà đưa tay về phía tôi,nhưng lúc tôi định đưa tay về phía bà thì lại bị tạt một gáo nước lạnh đến thân xương làm tỉnh. Cơn chóng mặt như khiến tôi muốn ói ra từng cơn,cảm giác đau đớn vì tay bị siết chặt khiến tôi không khỏi hít một hơi lạnh.
Rồi một người đàn ông mặc áo đen đi tới,gã không nói gì hết. Chỉ một cú đá mạnh đã khiến tôi văng,đập một phát mạnh vào tường.
- Đ-..đau.. qu..quá..!
Gã cười khúc khích rồi cầm con dao phẫu thuật bên cạnh lên,như chẳng thể đợi thêm một chút. Gã đâm vàng bàn tay đang co quắp vì đau của tôi,từng nhát từng nhát khiến tay tôi như muốn tê dại.
- Mẹ...m..mẹ ơ..ơi! Đ..đau.. q..u.á!
Từng tiếng gào đến rách họng vang lên trong căn hầm,máu tươi nhuộm đỏ cả sàn nhà. Mùi máu nồng nặc đến mức khiến tôi chẳng phân biệt rõ đâu là vị máu,đâu là mùi máu. Chỉ có cơn đau như xé toạc cả bàn tay của tôi ra,bàn tay này e là phải bỏ rồi. Tôi từng muốn thi vào làm bác sĩ,anh giúp người còn tôi giúp người nhưng tay tôi phế rồi,thật sự đã phế rồi..