Cuộc hôn nhân giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ từ khi bắt đầu đã là một bản hợp đồng tử địa. Họ đến với nhau bằng một sự ép buộc từ gia tộc, nơi Nghiêm Hạo Tường bị trói buộc và anh trút toàn bộ sự chán ghét đó lên người cậu. Đối với anh, Tuấn Lâm không hơn không kém chỉ là một kẻ chướng tai gai mắt, một vật cản đường ngứa ngáy cần phải loại bỏ. Những lời chửi mắng lạnh lùng, ánh mắt khinh miệt hay sự sĩ nhục cay nghiệt đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc trong căn biệt thự lạnh lẽo này. Thế nhưng, Hạ Tuấn Lâm chưa từng oán hận. Cậu chọn cách nuốt ngược nước mắt vào trong, bởi vì sâu thẳm trong lồng ngực, trái tim cậu đã sớm khắc sâu hình bóng người đàn ông ấy. Cậu tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần mình kiên nhẫn, một ngày nào đó băng giá sẽ tan.
Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn hắt lên hiên nhà một màu đỏ quạnh như máu. Mùi thức ăn tỏa ra từ gian bếp ấm cúng nhưng không khí lại cô đặc đến nghẹt thở. Tuấn Lâm nghe tiếng bước chân, vội vội vàng vàng bưng bát canh còn đang bốc khói ra bàn, khóe môi thoáng hiện một nụ cười mong chờ.
Hạ Tuấn Lâm: "Anh xuống rồi à! Anh vào ăn cơm đi." (Cười)
Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng liếc nhìn mâm cơm, ánh mắt lóe lên tia chán ghét tột độ. Anh hất cằm, thốt ra những lời sắc như dao cứa vào tim cậu.
Nghiêm Hạo Tường: "Bỏ đi rác rưởi!" (Lạnh)
Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi thẳng, không buồn nhìn lấy cậu dù chỉ một cái. Ngày này qua tháng nọ, sự tàn nhẫn ấy lặp đi lặp lại như một lưỡi dao cùn cứa vào da thịt. Tuấn Lâm lặng lẽ dọn dẹp đống thức ăn thừa, nước mắt rơi lã chã lúc nào không hay. Cậu ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt, tự hỏi tại sao anh lại đối xử với cậu tàn nhẫn đến vậy? Cậu rốt cuộc đã làm sai điều gì? Chưa kịp nguôi ngoai nỗi tủi thân, tiếng bước chân bên ngoài cửa chính vang lên, kéo theo giọng nói rụt rè của cậu.
Hạ Tuấn Lâm: "Anh... Anh về rồi ạ! Mà... Mà cô ấy là ai vậy?" (Sợ + Nói nhỏ)
Nghiêm Hạo Tường phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của người vợ danh nghĩa. Anh bước qua người cậu như thể cậu chỉ là một thứ không tồn tại, rồi quay sang dịu dàng, ân cần với người phụ nữ ỏng ẹo đứng cạnh. Sự khác biệt một trời một vực ấy đâm thẳng vào tâm can Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường: "Lưu Huỳnh~ Mình đi thôi em!" (Ngọt)
Lưu Huỳnh tựa sát vào lồng ngực anh, nũng nịu đáp lời.
Lưu Huỳnh: "Dạ~"
Trước khi bước qua cửa, cô ta cố tình dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi chết lặng dưới sàn nhà, nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ đầy khiêu khích. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Tuấn Lâm trơ trọi giữa căn phòng khách rộng lớn, tiếng khóc nghẹn ngào bật thốt lên trong vô vọng.
Hạ Tuấn Lâm: "Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?" (Khóc)
Đêm hôm đó, khi mọi thứ chìm vào tĩnh mịch, Hạ Tuấn Lâm lê bước chân nặng nề lên lầu. Khi đi ngang qua căn phòng ở cuối hành lang, nơi Nghiêm Hạo Tường đã lạnh lùng tống cổ cậu sang một căn phòng khác từ lâu, âm thanh rên rỉ phát ra từ bên trong như hàng ngàn mũi kim đâm vào màng nhĩ.
Lưu Huỳnh: "Ưm... Ư... A~ Mạnh đi anh..."
Tiếng rên rỉ ngọt ngào nhưng nhơ nhớp ấy vang lên rõ mồn một qua lớp cửa gỗ cách âm kém. Tuấn Lâm đứng chết sững, huyết dịch trong người như đóng băng. Cậu hoảng loạn chạy thục mạng về căn phòng tối om của mình, khóa chặt cửa lại rồi ngã quỵ xuống góc tường. Tiếng khóc nghẹn đắng, tuyệt vọng xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Hạ Tuấn Lâm: "Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy... (Hic) nếu... Em chết... Anh (Hic) vui phải không?" (Huhu)
Sáng hôm sau, ánh nắng oi ả chiếu qua khung cửa sổ. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Huỳnh bước xuống lầu chuẩn bị cho một ngày mới. Căn nhà yên ắng đến lạ thường, bàn ăn trống trơn không một bóng người. Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn lên lầu, thoáng chút ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng quen thuộc thường ngày lăng xăng chuẩn bị đồ ăn cho mình, nhưng rồi sự thờ ơ nhanh chóng lấn át anh không quan tâm mà đi làm còn cô ta ở nhà.
Lưu Huỳnh: "Alo anh yêu~ Anh đến rước em đi."
Giọng nói ngọt ngào đáp lại qua điện thoại đầu dây bên kia: "Ok em yêu". Vài phút sau, cô ta nhanh chóng rời khỏi nhà cùng người đàn ông khác, đắm chìm trong những cuộc vui xa hoa bên ngoài. Đến tận tối muộn, Nghiêm Hạo Tường mới trở về biệt thự. Căn nhà vẫn tối om, tĩnh lặng đến rợn người. Cảm giác bất an vô cớ xẹt qua tâm trí, anh cộc cằn gọi người làm ra chất vấn.
Nghiêm Hạo Tường: "Cậu ta đâu?" (Lạnh)
Người làm run rẩy cúi đầu, giọng lắp bắp:
Người làm: "Dạ~ Phu nhân từ sáng đến giờ vẫn chưa xuống ạ."
Lông mày anh nhíu chặt lại. Không một lời đáp, anh sải bước dài lên lầu, từng tiếng bước chân nện xuống sàn nghe nặng nề như tiếng búa tạ. Dừng lại trước cánh cửa phòng khép kín, anh giơ tay đập mạnh, sự kiên nhẫn đã chạm đáy.
Nghiêm Hạo Tường: "Hạ Tuấn Lâm~ Cậu mở cửa cho tôi!" (Hét + Tức giận)
Bên trong vẫn là một sự tĩnh mịch chết chóc. Sức chịu đựng đứt gãy, anh gầm lên:
Nghiêm Hạo Tường: "Giờ cậu có mở cửa không?"
Không đợi một tiếng động phản hồi, Nghiêm Hạo Tường vung chân đạp mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ kiên cố bật mở. Và rồi... khoảnh khắc nhìn vào bên trong, anh hoàn toàn chết lặng, máu trong người như rút cạn, linh hồn như bay bổng khỏi thể xác. Anh vội chạy lại bên cạnh cậu.
Nghiêm Hạo Tường: "Hạ... Tuấn Lâm~ Cậu... Cậu có sao không Tuấn Lâm, cậu tỉnh dậy cho tôi." (Lay cậu)
Cảnh tượng trước mắt biến thành một cơn ác mộng tột cùng: Hạ Tuấn Lâm nằm cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo, tấm thân gầy gò ngập ngụa trong một vũng máu đỏ tươi đang lan rộng. Từng giọt máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, bóp nghẹt lấy lồng ngực anh.
Nghiêm Hạo Tường: "Tuấn Lâm~ Em tỉnh lại đi tôi xin lỗi..." (Khóc)
Không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Nghiêm Hạo Tường điên cuồng lao đến bế sốc cơ thể lạnh ngắt của cậu lên, chạy như bay ra chiếc xe đậu ngoài sân. Chiếc siêu xe phóng đi với tốc độ xé gió trên đường phố đêm, lao thẳng đến bệnh viện trung tâm như một mũi tên tẩm độc. Vừa đến cửa viện, anh đá văng cửa xe, ôm chặt lấy người trong lòng rồi hét lên như một con dã thú bị thương:
Nghiêm Hạo Tường: "Bác sĩ đâu hết rồi... Ra đây cho tôi." (Hét)
Đội ngũ y bác sĩ trực cấp cứu tức tốc chạy ra, đối mặt với khuôn mặt đằng đằng sát khí và đẫm máu của vị tổng tài quyền lực, ai nấy đều run lẩy bẩy.
Bác sĩ: "Dạ~" (Sợ)
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt cổ áo vị bác sĩ trưởng khoa, đôi mắt đỏ ngầu vằn những tia máu:
Nghiêm Hạo Tường: "Mau cứu em ấy... Nếu em ấy mà có chuyện gì tôi sẽ cho bệnh viện này biến mất!"
Bác sĩ: "Dạ vâng thưa Nghiêm tổng!" (Sợ hãi tuân lệnh)
Cánh cửa phòng cấp cứu sập lại. Nghiêm Hạo Tường thẫn thờ khuỵu xuống hàng ghế chờ lạnh lẽo. Bàn tay anh vẫn dính đầy máu của cậu, run lẩy bẩy không kiểm soát được. Khoảnh khắc này, sự kiêu ngạo của một kẻ đứng trên vạn người hoàn toàn sụp đổ.
Nghiêm Hạo Tường: "Tuấn Lâm~ Anh xin lỗi... Chỉ cần em không sao anh sẽ bù đắp cho em mà. Xin em đừng bỏ anh. (Khóc)"
Từng giây trôi qua nặng nề như kéo dài cả thế kỷ. Ba tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua trong vô vọng, cuối cùng ánh đèn đỏ trên bảng cấp cứu cũng vụt tắt. Vị bác sĩ bước ra, gương mặt tái mét, cúi gằm đầu không dám đối diện với ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Nghiêm Hạo Tường lao tới, giọng nói lạc đi, khàn đặc:
Nghiêm Hạo Tường: "Em ấy sao rồi hả?"
Bác sĩ: "Nghiêm... Nghiêm tổng, chúng tôi đã cố hết sức... nhưng chúng tôi không cứu được phu nhân." (Sợ)
Bùm! Như có một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu, Nghiêm Hạo Tường lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã quỵ xuống đất. Thế giới trước mắt anh sụp đổ hoàn toàn. Anh lết từng bước nặng nề, vô hồn đẩy cửa bước vào căn phòng phẫu thuật lạnh ngắt.
Trên chiếc băng ca, người thiếu niên mà anh từng khinh rẻ, từng vùi dập nay đã nằm yên bất động dưới tấm vải trắng.
Nghiêm Hạo Tường lao đến, vén tấm vải trắng lên, ôm chầm lấy cơ thể đã bắt đầu lạnh ngắt của cậu vào lòng. Tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng bật ra từ lồng ngực người đàn ông từng kiêu hãnh nhất thành phố này.
Nghiêm Hạo Tường: "Tuấn Lâm~ Sao em lại bỏ anh? Em tỉnh dậy đi, anh chưa bù đắp cho em mà! Tuấn Lâm~ Em tỉnh lại cho tôi!" (Hét + Khóc)
Anh đau lòng ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cậu vào lòng mà hét lớn trong vô vọng. Một tuần sau, một đám tang lớn chưa từng có được tổ chức tại tư gia họ Nghiêm. Hàng trăm người mặc đồ đen đến phúng viếng, nhưng nhân vật trung tâm là Nghiêm Hạo Tường, lúc này trông chẳng khác nào một cỗ máy vô hồn. Anh không khóc nữa, ánh mắt trũng sâu, chết lặng đứng bên di ảnh của người thiếu niên, mặc cho thời gian trôi qua trong vô định. Khi buổi lễ kết thúc, khách khứa đã rời đi hết, Nghiêm Hạo Tường một mình bước từng bước lên sân thượng của tòa nhà cao tầng. Gió đêm thổi lồng lộng, hất tung mái tóc và tà áo sơ mi đen của anh. Dưới chân anh là khoảng không vực sâu hun hút và ánh đèn thành phố lấp lánh tựa những vì sao xa xôi. Anh nhắm mắt lại, trong đầu văng vẳng tiếng cười trong trẻo ngày nào của cậu, cùng với nụ cười dịu dàng mà anh chưa từng trân trọng. Đôi môi mỏng mím chặt, anh thì thầm vào khoảng không gian mênh mông:
Nghiêm Hạo Tường: "Bảo bối~ Anh sẽ đến gặp em... chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."
Nói xong, anh không chút do dự, bước thẳng về phía trước, lao mình vào màn đêm u tối. Sáng hôm sau, các trang nhất của mọi tờ báo lớn đồng loạt giật tít chấn động: "Phu nhân Nghiêm gia qua đời đột ngột, Nghiêm tổng nhảy lầu tự tử tuẫn tiết theo vợ". Trên cõi đời này, cuối cùng họ cũng thực sự thuộc về nhau, một kết cục bi tráng nơi hai tâm hồn đau khổ cuối cùng đã tìm thấy sự giải thoát và vĩnh viễn không bao giờ phải chia xa nữa.