Đọc xog thấy xảm chos thì đừng cs chởi t nha( ╹▽╹ )
Chiều hôm ấy, bên cạnh đống thức ăn thừa của quán phở góc phố, anh Ruồi (tên thân mật là Bâu) khoác lên mình bộ cánh ánh xanh tím lấp lánh đang đi dạo. Bỗng từ đâu bay tới một cô Muỗi mảnh khảnh, chân dài tới nách, vóc dáng "mình hạc sương mai", mang cái vòi nhọn hoắt như ống tiêm.
Vừa nhìn thấy Muỗi (tên là Chích), Bâu rụng rời đôi cánh. Anh lao tới bằng một điệu nhảy zích-zắc lượn lờ đầy si mê, miệng vo ve khúc tình ca: "Vo ve... em ơi anh bâu đây...".
Chích lạnh lùng liếc bằng đôi mắt kép, giương cái vòi mỏng manh lên đáp trả: "Anh tránh ra! Gu của tôi là máu tươi ấm áp, chứ không phải đồ thừa bốc mùi của thiên hạ!".
Bị từ chối phũ phàng, Bâu không nản chí. Hôm sau, anh mang đến tặng nàng một mẩu giò thừa thơm lừng bốc khói. Chích lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi ăn chay trường... à nhầm, tôi chỉ hút nhựa cây và máu người, thứ này quá tầm thường!". Không chịu thua, Bâu liền hy sinh cả thanh xuân để làm "bodyguard" (vệ sĩ) cho Chích. Mỗi lần Chích chuẩn bị chích tay một anh thanh niên đang ngủ gật, Bâu liền bay trước vỗ cánh dụ dỗ: "Cứ chích đi em, anh canh vợt muỗi cho!".
Cảm động trước tấm chân tình "mặt dày" của Bâu, Chích dần xiêu lòng. Đêm đó, dưới ánh đèn huỳnh quang vàng vọt của quán bún chả, hai đứa thề non hẹn biển.
Họ cùng nhau xây dựng tổ ấm trong một chiếc nắp chai nhựa bỏ đi. Nhưng nghiệt ngã thay, tình yêu của họ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ loài người. Một buổi sáng đẹp trời, bác chủ nhà cầm chiếc vợt điện phóng những tia lửa xanh lách tách.
Chưa kịp nói câu "Anh yêu em", cả hai đã dính vào nhau trên lưới điện. Tiếng "tạch" vang lên định mệnh, khép lại một mối tình vắt qua... nửa nắp chai nhựa. Tới tận lúc "ra đi", Bâu vẫn thì thào: "Ít ra... anh cũng được chết chung với em trên cùng một chiếc vợt".
Và thế là người ta dọn rác, vứt luôn cả câu chuyện tình vĩ đại ấy vào thùng rác công cộng.
Hết phần 1( ╹▽╹ )