Hôm nay nắng to,tôi ra ngoài định tắm nắng thì bị bố mẹ kêu vô nhà mặc áo chống nắng.Nhìn bản thân trong gương,tôi thấy người trước mắt không còn là tôi nữa.Mà là ninja lead mà chị tôi hay kể.Bực dọc đi ra đường với đống đồ nặng trịch ấy.Tôi ngắm cảnh,vô tình thiếp đi lúc nào không hay.Vùng dậy trời đã tối muộn, chắc thế bởi tôi thấy mặt trời cũng lặn rồi.Thấy bên cạnh một cô gái đang ngồi khóc và run lên vì lạnh.Đầu tôi kiểu "đm thời tiết như lol"
Cởi chiếc áo chống nắng hồi chiều của mình ra khoác cho cô ấy.An ủi vài câu, cổ cũng nín.Cô tặng cho tôi một cái cười nhẹ.Chả hiểu sao mặt tôi lại đỏ lên.Cổ khúc khích chọt chọt mặt tôi rồi cười
"Ủa cậu sao vậy, ốm à"
"không, tôi ổn"
Chọc chán chê thì cổ dừng lại.Bụng cô bỗng dưng kêu ọc ọc
Đỏ mặt ôm bụng cô nhìn sang tôi.Tôi cười cười nhìn lại cô.Bụng tôi cũng kêu lên sau đó,đỏ mặt ngại ngùng mà ôm cái bụng tôi với cô nói qua qua.Sau đó tôi chủ động nắm tay cô mời đi ăn.Cô mới đầu có hơi e dè chối nấy chối để nhưng vì bộ dạng quyết tâm của tôi mà cũng chịu nghe
Đến một cửa hàng ăn nào đó,cô ngồi xuống ghế nhìn xung quanh với ánh mắt như trẻ mới lớn ấy(ý Po là kiểu mới lạ với tò mò ấy),còn tôi thì đang gọi đồ.Xong rồi về chỗ ngồi đợi,lát sau anh thanh niên...ấy lộn anh nhân viên bưng hay khay đồ ăn ra.Tại tôi thấy cô cũng gầy nên gọi toàn món thịt để bồi bổ.Xong bữa tôi tính tiền,chắc giờ nhà tôi cũng đóng cửa rồi.Nhìn đt là hơn trăm cuộc gọi nhỡ đến từ phía cửa mẹ tôi.Nuốt ực một cái, tôi bấm vào gọi cho mẹ
Và vâng chắc ai cũng biết tay tôi đau đến nhường nào.Sau cuộc gọi gần tiếng đó mẹ tôi nói một câu
"cút,hôm nay ngủ gầm cầu.Không ai chứa nữa đâu"
Rồi tắt máy, tôi nhìn lại điện thoại rồi lại nhìn sang cô,giờ chả lẽ ngủ gầm cầu thật.Đùa đấy, giờ cần tìm chỗ để nghỉ qua đêm nữa mà nghỉ ngơi à... Tôi nắm tay cô vào nhà nghỉ.Mạnh dạn thuê một phòng.Cô chủ nhà nghỉ nhìn tôi với ánh mắt có vẻ hơi... ừm đen tối
Tôi cũng không quan tâm lắm nên kệ, thuê phòng rồi thì vào nghỉ thôi.Cô hơi lo lắng khi vô đây.Luôn miệng hỏi tôi ở đây có an toàn không.Tôi hơi nhíu mày khó chịu.Một phát cô im bặt luôn,không dám nói gì nữa
-Sáng hôm sau~
Tôi ngồi dậy, cầm lấy chiếc đt trên bàn ở cạnh giường.Mỉm cười nhẹ.
"Giờ vẫn còn sớm chán"
Tôi lay lay cô dậy.Cô dậy ngoáp ngắn ngoáp dài.Sau đó hỏi tôi vụ gì vậy.Tôi không trả lời cô, nắm tay cô xuống chỗ cô chủ nhà.Thủ tục trả phòng xong xuôi thì kéo cô đi ăn sáng
Giờ sao đây?Chả lẽ lại kéo cô về ra mắt bố mẹ.Bố mẹ tôi là tôi biết rồi.Suốt ngày giục tôi đi lấy chồng.Mà biết đâu bố mẹ lại thích cô luôn ấy chứ.
"Hừm...."
Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định chơi liều ra mắt cô với gia đình.Nghĩ kế hoạch không thành công nên tôi tính toán thế này thế kia và cái kết không ai thể ngờ tới
Bố mẹ cho tôi ra rìa luôn rồi, giờ tôi như giúp việc ở nhà vậy.Còn cô thì như con cưng của hai người.Haiz... Tôi đau đầu với tình cảnh này chết mất.May là cô còn quan tâm và biết ơn tôi nên tôi còn chưa bị vào quên lãng thật
Hơi lười nên end, coi như kết mở nha Mn.Po bị lười rồi :3