Tiệm giặt của Thành An ở cổng sau trườngcó luật: "KHÔNG NHẬN ÁO DA!"
Vậy mà Quang Hùng, hot boy khoa Thanh Nhạc, 22 tuổi, đã mang đúng một chiếc áo da đen đến đây suốt 1 năm rưỡi.
Mọi người tưởng Hùng đùa. Chỉ có Hùng biết, đó là cái cớ duy nhất để gặp An.
Thành An 21 tuổi, chủ tiệm giặt, gầy, xanh xao, lúc nào cũng đeo khẩu trang. Không ai biết An bị tim bẩm sinh giai đoạn cuối. Bác sĩ nói An chỉ còn tối đa 1 năm nếu không thay tim, mà tiền thay tim thì An không bao giờ có. An giấu bệnh, tự mở tiệm giặt để kiếm tiền thuốc và đóng học phí, không muốn ai thương hại.
*TÌNH TIẾT GÂY CẤN 1: NGƯỜI YÊU TIN ĐỒN*
Bỗng một ngày, cả trường đồn ầm lên Quang Hùng sắp đi du học Úc theo sắp xếp của gia đình, và đã có bạn gái là hot girl Linh Nhi - con gái đối tác của bố Hùng. Linh Nhi còn đăng ảnh nắm tay Hùng lên story.
Thành An nhìn thấy. Tối đó Hùng mang áo da đến, An ném thẳng áo lại, ném luôn lọ kẹo dâu đầy ắp suốt 1 năm vào người Hùng.
"Cậu cút đi! Cậu sắp đi Úc, sắp có vợ giàu rồi còn đến đây trêu tôi làm gì? Tôi là thằng giặt đồ thôi, không rảnh chơi trò nhà giàu của cậu!"
Hùng sững người: "Không phải! Đó là do mẹ anh tự đăng! Anh không hề đồng ý đi Úc! An, nghe anh nói..."
"Tôi không nghe! Cậu đi đi! Tiệm tôi không nhận áo da, cũng không nhận người dối trá!"
Hùng bị đuổi thẳng. Đêm đó An lên cơn đau tim một mình trong tiệm, uống vội thuốc, khóc đến ngất đi.
*TÌNH TIẾT GÂY CẤN 2: SỰ THẬT BỊ GIẤU*
3 ngày Hùng không đến. An tưởng Hùng đi thật rồi. Cho đến ngày thứ 4, bạn thân của Hùng là Minh chạy xộc vào tiệm giặt, chửi An:
"Mày bị điên à? Vì mày mà Hùng nó cãi nhau to với mẹ nó, nó bỏ nhà đi rồi! Nó không hề có bạn gái, con Linh Nhi kia là mẹ nó gán ghép để ép nó đi Úc. Nó nói nó không đi đâu hết nếu mày chưa khỏe lại. Mày có biết nó lo cho mày thế nào không? Mày giấu bệnh tim, tưởng hay lắm à?"
An chết lặng. Hóa ra Hùng đã biết bệnh của An từ lâu, từ lần thấy An ngất sau tiệm. Hùng đã lén đi làm thêm ở quán bar hát đêm để kiếm tiền, định đưa An đi khám ở bệnh viện lớn.
Hóa ra chiếc áo da kia, Hùng đã bán chiếc guitar đầu tiên bố tặng để mua, chỉ vì nghe An nói vu vơ một lần: "Trông anh mặc áo da ngầu lắm."
*TÌNH TIẾT GÂY CẤN 3: LỜI HỨA MUỘN*
An hoảng loạn chạy đi tìm Hùng. Tìm khắp nơi, cuối cùng thấy Hùng đang ngồi co ro ở bậc thềm tiệm giặt cũ, người ướt vì mưa, ôm khư khư lọ kẹo dâu mà An đã ném đi.
"Hùng..."
Hùng ngẩng lên, mắt đỏ hoe: "An... anh không đi Úc. Anh không lấy ai hết. Anh chỉ cần em thôi."
Thành An quỳ xuống, ôm chầm lấy Hùng, lần đầu tiên khóc to thành tiếng: "Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em sợ... Em sợ em chết rồi anh phải buồn... nên em mới đuổi anh đi... Em bị tim... em sắp không sống được nữa... Em không muốn anh thấy em chết..."
Hùng ôm An thật chặt, gào lên giữa mưa: "Ai cho em quyết định thay anh? Em chết thì anh phải sống sao? Thành An, anh cấm em chết! Em phải sống! Anh sẽ kiếm tiền thay tim cho em!"
Đêm đó, Hùng cõng An đang sốt cao vào bệnh viện. Bác sĩ lắc đầu: "Cậu ấy kiệt sức rồi, tim suy nặng rồi. Gia đình chuẩn bị đi."
Trong phòng bệnh trắng toát, máy móc kêu tít tít. Quang Hùng nắm tay Thành An không rời. An tỉnh lại, yếu ớt.
An thều thào, đưa cho Hùng mẩu giấy cuối cùng. Trên đó không phải chữ của Hùng nữa, mà là chữ của An, viết run rẩy:
_"Quang Hùng, em đồng ý làm người yêu anh. Nhưng kiếp này ngắn quá, cho em hẹn anh kiếp sau, em sẽ làm khách VIP cả đời của anh, được không?"_
Hùng vừa khóc vừa gật đầu, hôn lên trán An, lên bàn tay lạnh ngắt của An: "Được, anh đồng ý. Kiếp sau, kiếp sau nữa, anh vẫn chỉ nhận giặt đồ của một mình em."
Thành An mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhất. Cậu nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt tay Hùng.
Máy đo nhịp tim kêu một tiếng dài...
Thành An mất lúc 2h13 sáng, ngay trong vòng tay của Quang Hùng, ngay sau khi vừa được làm người yêu chính thức được 4 tiếng.
Sau tang lễ, Quang Hùng không đi Úc. Anh bỏ học, thuê lại chính cái tiệm giặt nhỏ đó. Anh không hát nữa.
Bây giờ, trước tiệm giặt đó vẫn dán tờ giấy cũ: "KHÔNG NHẬN ÁO DA!" - Bên dưới có thêm một dòng chữ mới, do Hùng viết, đã nhòe vì nước mắt và mưa:
"CHỈ NHẬN MỘT NGƯỜI TÊN THÀNH AN. NHƯNG NGƯỜI ĐÓ KHÔNG VỀ NỮA. - QUANG HÙNG VẪN ĐỢI."
Trong tiệm, lọ kẹo dâu vẫn đầy. Và chiếc áo da đen kia, được treo ngay ngắn, không bao giờ được giặt nữa. Vì người duy nhất Hùng muốn giặt áo cho, đã không còn.