Vì lợi ích gia đình, Seonghyeon và Keonho buộc phải kết hôn dù cả hai vốn chẳng ưa gì nhau.
Ngày ký hợp đồng, Seonghyeon lạnh nhạt nhìn Keonho.
Seonghyeon: “Một năm thôi đúng không? Hết một năm thì đường ai nấy đi, đừng có làm phiền cuộc sống của tao.”
Keonho:“Yên tâm. Tao cũng chẳng có hứng thú với mày.”
Cả hai ký tên, chẳng ai ngờ rằng cuộc hôn nhân này sẽ khiến họ thay đổi.
Sau khi sống chung, ngày nào họ cũng cãi nhau. Seonghyeon chê Keonho phiền phức, còn Keonho luôn tìm cách chọc tức cậu.
Nhưng dù miệng lúc nào cũng nói ghét nhau, Keonho vẫn nhớ Seonghyeon thích ăn gì, không thích món nào. Mỗi lần cậu về muộn, anh đều ngồi chờ ngoài phòng khách.
Một tối, Seonghyeon vừa về nhà đã thấy Keonho ngồi trên sofa.
Seonghyeon: “Chờ tao à?”
Keonho:"Mày nghĩ nhiều rồi. Tao chưa buồn ngủ thôi."
Seonghyeon:“Ừ, vậy lần sau khỏi chờ.”
Nói xong, Seonghyeon đi thẳng lên phòng. Keonho nhìn theo, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu.
Vài tuần sau, Seonghyeon bị sốt. Keonho thức gần cả đêm để chăm sóc cậu.
Sáng hôm sau, Seonghyeon tỉnh dậy, thấy bát cháo đặt cạnh giường.
Seonghyeon: “Ai bảo mày chăm tao?”
keonho:“Không ai cả. Tao thích thì làm.”
Seonghyeon im lặng. Lần đầu tiên, cậu không tìm được câu nào để cãi lại.
Thời gian trôi qua, cả hai dần quen với sự hiện diện của đối phương. Seonghyeon bắt đầu để ý Keonho thường về nhà lúc mấy giờ. Còn Keonho chẳng biết từ bao giờ đã xem căn nhà này là nơi chỉ cần có Seonghyeon thì mới thật sự giống một mái nhà.
Cho đến ngày cuối cùng của hợp đồng.
Seonghyeon đặt đơn ly hôn lên bàn.
Seonghyeon:“Ký đi. Hết một năm rồi.”
Keonho nhìn tờ giấy, im lặng hồi lâu.
Keonho:"Mày muốn tao ký thật à?”
Seonghyeon:“Chẳng phải ngay từ đầu mày cũng muốn thế sao?”
Keonho cầm bút lên rồi lại đặt xuống.
Keonho:“Tao đổi ý rồi.”
Seonghyeon:“Lý do?”
Keonho nhìn thẳng vào mắt cậu.
Keonho:“Vì tao thích mày. Tao đã thích mày từ trước khi hai gia đình nhắc đến chuyện kết hôn.”
Seonghyeon sững người.
Seonghyeon:“Thế sao lúc đầu mày bảo chẳng có hứng thú với tao?”
Keonho:“Vì tao biết nếu nói thật, mày sẽ càng ghét tao.”
Căn phòng im lặng.
Một lúc sau, Seonghyeon cầm tờ đơn ly hôn lên, gấp lại rồi đặt sang một bên.
Keonho:“Mày làm gì đấy?”
seonghyeon:“Tao chưa muốn ly hôn.”
Keonho ngẩng đầu, như thể không tin vào tai mình.
Keonho:"Mày chắc chưa?”
Seonghyeon:“Đừng để tao nói lần thứ hai.”
Keonho bật cười.
Seonghyeon:“Cười cái gì?”
Keonho:“Không có gì. Chỉ là cuối cùng tao cũng thắng mày một lần.”
Seonghyeon:“Mơ đi. Tao vẫn ghét mày.”
Keonho:“Ừ, cứ ghét đi. Miễn là đừng bỏ tao.”
Seonghyeon quay mặt đi, khẽ đáp:
Seonghyeon:“...Biết rồi.”
Hợp đồng đã hết hạn, nhưng chẳng ai còn muốn rời đi.
"Một năm trước, họ kết hôn vì gia đình. Một năm sau, họ ở lại vì yêu nhau.."