Truyện ngắn xàm vãi 🐦, khuyến khích không nên đọc
T/g bị đao😔
_________________________________
Buồn nôn.
Là cảm giác đầu tiên của Mob ngay lúc này, có gì đó theo đuổi sau lưng cậu buộc phải thôi thúc đôi chân bước nhanh. Mob không dám quay đầu, chỉ đắm mình trong cái suy nghĩ hỗn độn rối mù; cái lạnh ngày càng gần như chạm nhẹ vào cổ cậu. Mob chỉ muốn gào, muốn khóc xả ngay bây giờ! Nhưng bản thân cậu lại chẳng cho phép, còn thứ đó thì muốn vậy. Nó vẫn luôn bám thêm cậu, giữa đêm hôm khuya khoắt, không một bóng người đồng nghĩa không một tia hi vọng cứu giúp.
Và cũng chẳng riêng gì hôm nay, Mob từ lâu đã luôn cảm nhận được có ánh mắt ghim chặt lên người mình, nó dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi, từng cử chỉ hành động dù nhỏ hay to, mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc đến rùng rợn. Sợ hãi có, kinh tởm có, suy sụp có,... Nó xoay quanh cậu đến mức khiến Mob như muốn phát điên, cố gắng tìm kiếm để rồi lại ngậm ngùi thất bại.
Đôi mắt Mob càng lóe sáng hơn khi căn nhà thân thương dần hiện ngay trước mắt, chẳng chờ đợi gì, cậu dốc hết toàn năng lượng còn lại lao nhanh đến trước cửa, thuần thục mở khóa chui vào rồi lại chốt khóa, nhanh gọn lẹ. Lúc này, cậu mới chịu tỉnh lại với thực tại, dựa lưng vào cánh cửa mà từ từ tụt thân mình xuống đến cùng; mồ hôi hay nước mắt? Chả biết nữa, chắc đã hòa chung thành một, đọng lại trong lòng cậu một nỗi gợn khó dứt.
Thẫn thờ lâu sau, Mob quyết định lấy lại cho mình dưỡng khí. Ngay khi cậu vừa đứng dậy, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, nó gõ đúng nhịp như được lập trình, không nhanh không chậm, không to không bé, giản dị đến mức đáng ngờ. Mob không dám tin vào tai mình, sự hoảng loạn hiện rõ lên trong đáy mắt. Âm thanh vẫn không dừng, mỗi tiếng gõ như dồn vào trong cậu một vết sẹo.
Sự sợ hãi vắt mình sang nỗi tức giận. Mob quyết phải xem rõ tên biến thái nào điên khùng như thế này, và cậu chắc chắn sẽ cho hắn tù một gông. Nhìn qua ống mắt mèo, chỉ thấy một màn ảnh tối mực.
“Thưa anh, xin anh hãy ra nhận đơn hàng ạ.”
“À vâng.”
Nỗi lo lắng cuối cùng được trút bỏ. Mob thở phào nhẹ nhõm rồi tự cười giễu bản thân. Mở cửa, sững lại bởi thân hình to lớn của hắn trước mặt. Cao 2m, mặc áo sơ mi trắng phối kèm là cà vạt đỏ, khoác hờ ở ngoài chiếc áo ba lỗ len màu kem. Hình như hắn có đeo cái mặt nạ vàng tròn? Có phải không, chả nhớ nữa, hắn trùm mũ kín quá. Đến tận khi cầm đơn hàng trên tay, Mob mới dừng lại.
Tại sao lại có đơn hàng vào giữa đêm? Rùng mình cậu run rẩy nhắm chặt mắt, nỗi nhợn trong người trào đến cổ họng. Mob giờ chẳng còn lấy đâu ra nhiều can đảm để mở thùng hàng ra nữa, chỉ muốn tiễn nó đi càng sớm càng tốt. Ghê quá! Tởm quá! Buồn nôn quá! Mob khóc mất, chưa bao giờ cậu thấy tủi nhục và hãi hùng đến như này. Nó bao trùm, ép cậu phải nuốt nghẹn hết chúng.
“Gửi Mob kính yêu,
Hôm nay em đã làm rất vất vả, em nên nghỉ ngơi và giữ sức cho ngày mai; hãy thưởng thức chút món quà nhỏ mà tôi đã dành cho em.
Đừng quá lo lắng. Tôi sẽ đau lòng chết mất.
Yêu em, Mob♡”
Quẳng vội cái hộp vào thùng rác, Mob chả đoái hoài gì đến bức thư được dán kỹ lưỡng ngay ngoài mặt thùng, đủ để cho cậu liếc mắt thấy. Cậu vội vã chạy ùa vào phòng ngủ, khóa trái vào ôm chặt lấy con gấu nghiền của mình, Mob rúc mặt vào nó mà nức nở. Gần hơn, gần hơn nữa. Nhìn kỹ sẽ thấy trong tròng mắt đen láy của con gấu, có tia ánh đỏ đang nhấp nháy.
———
Hắn ngồi trên cái ghế bành, mỉm cười đầy thích thú trước hình ảnh con mồi, quanh phòng chi chít hình bóng của người mà hắn thầm thương. Sẽ ra sao nếu em phát hiện ra nhỉ? Chỉ cầu xin em đừng ghét hắn nhé.
Hắn chạm nhẹ tay lên màn hình, cái khuôn mặt đỏ bừng đang khóc thút thít kia càng kích thích độ dại của một con thú săn mồi, cái điệu thèm thuồng đến phát tởm chỉ khiến em càng ghét hắn thêm nữa, nhưng may mắn làm sao, em lại không thể biết được đến hắn.
“Nếu em không đọc tâm tình của tôi, thì tôi sẽ buồn đến chết mất, Mob.”
—End—