[ Đoàn × Tôi ] Trợ lý sinh hoạt 2
Tác giả: cô gái mộng mer
Ngôn tình
Mấy hôm nay Thời Đoàn có lịch trình nhóm bên ngoài nên biệt thự chỉ còn mình tôi. Nghĩ vậy, mấy ngày nay tôi ăn mặc khá xuề xòa, khoác đại một cái áo sơ mi dài đến nửa đùi, bên trong chỉ mặc đúng một cái quần lót.
Thật ra, ban đầu tôi không như vậy. Bởi vì biết bọn họ sẽ đề phòng nên làm mọi thứ đều suy xét cẩn thận, dẫu cho bọn họ không ở nhà vẫn có thể thông qua camera giám sát để biết được những gì tôi đang làm.
Còn bây giờ, có thể nói là tôi cố tình. Ở đây bao nhiêu lâu nay, tôi biết bọn họ làm người còn rất có nguyên tắc, người này so với người kia còn nghiêm túc hơn, chỉ khi thân phận thay đổi, bọn họ mới dám hành động.
Về phần hình ảnh như vậy có lọt ra ngoài hay không thì tôi không mấy lo lắng. Bởi vì sau khi lắp camera xong, công ty còn đặc biệt xử lý luôn cả chuyện có nguy cơ bị hack camera để lấy thông tin, cũng vì tôn trọng quyền riêng tư của nhóm, nên người có thể truy cập cũng chỉ có thể là chính bọn họ. Trường hợp đổi điện thoại, cũng cần xác minh nhiều lớp mới được, chỉ cho phép 7 thiết bị cùng lúc đăng nhập, không thừa mà cũng không thiếu.
Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như bọn họ không đột ngột quay về trong khi tôi còn ngồi xem TV ở phòng khách.
" Sao các anh về sớm vậy ? "
Tống Á Hiên: " Nhìn thái độ của em thì không mấy chào đón nhỉ "
" Ôi dào, làm gì có chuyện đó. Chỉ là không thông báo trước mà thôi, em chưa kịp chuẩn bị gì cả "
Hạ Tuấn Lâm: " Giờ cách cơm tối vẫn còn một lúc nữa, bọn anh cũng không mệt, có thể làm cơm "
" Em không nói chuyện đó "
Đinh Trình Hâm: " Mà nay không chạy đến ôm ai à ? "
Tôi lườm anh một cái, mặc dù tôi khá tùy hứng, nhưng trước khi được chấp nhận, tôi sẽ không làm chuyện ép mua ép bán. Huống hồ gì, tôi cũng không muốn xuất hiện trong mắt cả nhóm dưới tình trạng như hiện tại.
" Đợi một chút. Em lên thay đồ "
Lưu Diệu Văn: " Sao thế ? Ngại à ? Vậy sao lúc mặc không nghĩ tới tình cảnh này "
" Cả cái nhà còn có mình em thôi đấy. Bây giờ khác chứ "
Lưu Diệu Văn thậm chí còn sinh sau tôi mấy tháng, vậy mà thân hình thì cao to lực lưỡng, lúc đi đến trước mặt tôi, thậm chí còn che mất một phần ánh sáng.
" Được rồi. Tránh ra nào, em chỉ sợ mọi người nhìn không nổi thôi "
Mã Gia Kỳ: " Mà đồ này của em ở đâu ra vậy. Cả mấy cái dạo này em mặc nữa "
" Em mua á. Thấy cũng khá thoải mái "
Tôi qua loa trả lời rồi rảo bước lên lầu, đi đến cầu thang thì nghe anh nói.
Mã Gia Kỳ: " Lần sau mặc đồ của anh đi "
Những người khác cũng lên tiếng phụ họa. Tôi đứng ở giữa cầu thang, nhìn xuống bọn họ, góc này khá mới lạ, những người đàn ông đẹp trai kia cứ thế hướng ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc về phía tôi.
" Không được. Thế mấy cái em mới mua phải làm sao đây, không thể nào vứt một xó được "
Nghiêm Hạo Tường: " Vậy đưa bọn anh mặc "
Thái độ này của bọn họ, trông như sẵn sàng xé lớp màng mỏng tồn tại giữa hai bên bất cứ lúc nào ấy. Có lẽ trong lúc tôi không hay biết, bọn họ đã đạt được một thỏa thuận nào đấy. Gần đây, từng người đều có sự thay đổi rõ rệt, cho đến tận lúc này, mỗi một lời nói ra đều mang theo mùi vị ám muội, như thể chuyện này đã diễn ra vô số lần, chứ không phải là mới diễn ra hôm nay.
" Được "
Đổi sang một bộ đồ ngủ thoải mái, tôi xuống lầu.
Không thể nói là tôi thay đổi cách ăn mặc, mà là quay lại phong cách cũ. Trước kia, tôi lấy thoải mái làm chính, cái gì đơn giản được thì đơn giản luôn. Đặc biệt là khi đi ngủ, tôi là kiểu người ngủ nude, có thể suy ra được khi ở một mình tôi tùy tiện đến mức nào.
Sau khi chuyển tới sống chung với bọn họ, tôi phải kiềm chế bản thân, chính vì vậy mà quần áo đều chuộng loại vải mỏng nhẹ, không quá rườm rà. Nhưng buổi tối về phòng đóng cửa là lại như cũ.
Trương Chân Nguyên: " Xuống rồi à. Lại đây xem, tối nay ăn gì "
" Sao còn mình anh vậy ? "
Trương Chân Nguyên: " Bọn họ đi tắm hết rồi. Anh ngồi đây đợi em, chúng ta quyết định trước, lát nữa nói lại sau "
Tôi nhướng mày, đi tới ngồi bên cạnh anh, nhìn vào điện thoại. Anh rất tự nhiên ôm eo tôi.
Hình như chuyện này xảy ra rất lâu. Chắc khoảng tầm nửa năm trước, nếu không phải lịch trình bắt buộc, bên cạnh tôi đều sẽ có ít nhất một người. Giống như hiện tại, rõ ràng anh cũng có thể lên lầu gột rửa khói bụi bên ngoài, vậy mà vẫn ngồi đây chờ tôi.
" Tùy tiện đi. Em sao cũng được. Mọi người mệt rồi thì không cần nấu ăn đâu. Giờ gọi dì đến nấu cũng không kịp "
Tôi có thể nấu, nhưng để tôi một mình làm lượng thức ăn cho tám người, bọn họ lại không đồng ý.
Mà Trương Chân Nguyên: " Em có muốn ăn cái gì không. Hay thèm món nào đó "
Tôi nhìn anh như nhìn thấy quỷ, món tôi muốn ăn thật sự không hợp với mong muốn của bọn họ cho lắm, mặc dù đam mê với đồ ăn vặt của tôi không lớn, nhưng lâu lâu vẫn muốn thử mấy thứ không lành mạnh cho lắm.
Trương Chân Nguyên: " Nhìn anh như vậy là có ý gì. Có thể chọn nhưng không quá cay, quá dầu mỡ, một hai món thì được "
Tôi biết ngay mà.
Rồi tôi nghĩ bâng quơ. Khoan đã, kiểu này có hợp lý không. Sao mà họ quản tôi như người yêu thế. Đừng có mà nảy sinh tình cảm thật nha, dù sao thì tôi làm mọi thứ cũng vì tiền. Khụ, thật ra tôi vẫn yêu công việc này, chủ yếu là đối tượng khá đẹp trai, hàng họ thì tôi đã xem sơ rồi, chất lượng không tệ chút nào, lại còn sạch sẽ thơm tho, ai mà không muốn chứ.
Trương Chân Nguyên véo nhẹ eo tôi: " Nghĩ gì mà thất thần vậy "
" Nghĩ vu vơ thôi. Vậy ăn hải sản đi anh "
Nói chuyện được một lúc, những người khác cũng lục tục đi xuống.
Tôi không có kiêng khem gì nên không tham gia vào quá trình đặt món.
Đinh Trình Hâm: " Mấy nay em làm gì mà không trả lời tin nhắn thế "
" Em á. Em làm mình làm mẩy thôi, dù sao anh cũng biết mà "
Lưu Diệu Văn bâng quơ hỏi: " Hôm qua em ra ngoài là đi đâu vậy ? Đến tối mới về "
" Em đi dạo phố với bạn thôi. Sao thế, ra đường cũng không được à "
Lưu Diệu Văn: " Anh không có ý đó. Chỉ là ngày thường không thấy em nhắc đến ai "
Tôi định trả lời thì điện thoại reo lên, thấy tôi không có ý định nghe máy ở đây liền hỏi.
Hạ Tuấn Lâm: " Làm sao ? Riêng tư thế à, phải ra ngoài nghe máy "
Anh nói thế, tôi cũng không tiện rời đi, liền bấm nghe luôn.
" Tuyết Tuyết thân yêu, có muốn ra ngoài chơi không ? Tao vừa tìm được chỗ khá hay ho "
Tôi không bấm loa ngoài. Nhưng không gian xung quanh quá mức yên tĩnh, bọn họ hẳn là nghe thấy. Chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ, tôi liền từ chối ngay, nói vài câu rồi cúp máy.
Mã Gia Kỳ: " Là người bạn đó của em à. Vậy lần trước không hẳn là đi shopping đâu nhỉ "
" Không phải đâu. Bọn em đi uống nước rồi tán gẫu đồ thôi "
Tôi vội giải thích. Theo hợp đồng, trong thời gian làm việc tại đây, tôi không được có bất cứ quan hệ ngoài luồng với người khác giới nào khác.
Nghiêm Hạo Tường: " Mua nhiều đồ như thế, còn tiền không ? "
Chắc anh thấy lúc tôi về xách theo khá nhiều túi. Thật ra ban đầu không định vậy, nhưng cứ nghĩ tới mấy người này mà hỏi tới thì hết đường nói chuyện. Cũng may là tôi cơ trí, không thì chết mất.
" Còn. Mỗi tháng em đều nhận tiền mà. Với lại các anh chuyển cho em đâu ít "
Nói tới thì, bọn họ đưa hẳn thẻ cho tôi mà tôi không dám xài. Sau đó thấy không có thông báo trừ tiền mới hỏi tôi. Về sau trực tiếp chuyển vào tài khoản của tôi, thẻ cũng không lấy lại.
Thật ra tôi đã từ chối rồi. Chỉ là bọn họ nghĩ thế nào đấy, cứ nhất quyết không chịu. Giằng co hồi lâu, tôi cứ sợ bọn họ nói ra mấy lời không hợp lẽ thường liền chấp nhận luôn.
Có lẽ chính bọn họ cũng nhận ra tôi khá bày xích chuyện này. Nhưng cố tình là, những người này phải có thân phận rõ ràng thì mới làm bước tiếp theo. Mà tôi thì không muốn bị ràng buộc quá nhiều. Tình trạng này kéo dài mãi đến hiện tại, cũng chỉ còn là một lớp giấy mỏng, chọc một cái là thủng.
Đồ ăn giao đến, tôi còn khá vui vẻ. Cho tới khi nhìn một bàn lớn vậy mà có không ít món bổ thận tráng dương làm da đầu tôi tê dại luôn.
Bọn họ còn nói mấy ngày nữa được nghỉ, không có concert, không có quay chụp, nên lôi rượu ra uống.
Qua lại một hồi, đến tửu lượng tốt cũng không cứu nổi.
Từ thứ 2 đến chủ nhật, chia đều bảy người, xếp theo thứ tự lớn tới nhỏ. Hoim nay thứ 3, tôi ngủ với Mã Gia Kỳ.
Anh uống không nhiều, nhưng những người này ấy mà, có chút cồn vào là khá điên, khiến tôi cười không ngớt. Về phòng rồi, anh thu liễm không ít, trông anh lúc này có chút chậm chạp, lại có chút khó nắm bắt.
Mã Gia Kỳ gác chéo chân, anh vỗ lên phần nệm bên cạnh: " Lại đây ngồi đi "
" Sao thế anh "
Trong nhóm, tôi có chút kiêng dè anh, bởi anh ít nói, lại thấu hiểu lòng người. Khí chất trên người anh khác với những người khác, tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng, khó tiếp cận. Nói như thế không phải tôi không sợ những người khác, chỉ là cảm giác anh mang lại khá đặc biệt.
" Lần này, cả mấy lần trước nữa. Em ra ngoài, đến tối mới về, là đi đâu "
Tim tôi đập thình thịch.
" Em nói rồi mà, đi chơi với bạn thôi "
Mã Gia Kỳ khoanh tay nhìn tôi. Không phải nói chứ, mặc dù có sợ thật, nhưng mà bộ dạng này lại đẹp trai quá mức rồi.
" Hạ Tuyết, nói thật cho anh biết "
Tôi có hơi uất ức, thái độ của anh giống như đang tra khảo phạm nhân vậy.
" Ngoan. Nghe lời "
Thấy vẻ mặt của tôi, anh liền dịu giọng lại.
" Em thật sự chỉ đi mua sắm rồi uống nước thôi "
Anh muốn nói gì đó rồi thôi. Có vẻ như chính anh tự đầu hàng. Tôi vui vẻ rồi, hói ngồi xích lại anh, gần như là dán lên người anh.
" Anh ơi, làm chút kích thích không "
Anh nhìn tôi. Rồi một thoáng sau, tôi bị đè dưới thân anh, sau lưng là lớp nệm mềm mại, trước mặt là gương mặt đẹp trai góc cạnh, hơi thở anh gần trong gang tấc. Tôi khép mắt, dần chìm vào nụ hôn của anh, lang thang giữa những cái vuốt ve dịu dàng và chút nồng nàn của rượu.
Anh không đi quá xa, thậm chí còn chẳng chạm vào đâu.
Tôi bực mình, giận dỗi hỏi anh.
Dưới ánh mắt em biết mà của anh, tôi xìu xuống. Rất rõ ràng, trước khi tôi đồng ý, chẳng ai chịu đi xa cả.
Chuyện vui đùa của người lớn, đều là anh tình tôi nguyện. Chứ dính dáng đến tình cảm thì mất đi cái vui. Vậy mà cứ cố tình là những người này cần phải có trách nhiệm mới chịu làm việc, trong khi tôi còn chẳng cần cam kết nào ở đây cả.
Hơn ai hết, tôi hiểu rằng một khi thật sự yêu đương, sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát. Tôi không sợ công ty biết, càng không sợ fan phát hiện, cái tôi sợ chính là những ràng buộc sau khi trở thành người yêu của nhau.
Tôi không chung tình, yêu quá nhiều người khiến cho thứ tình cảm thiêng liêng ấy trở nên không trọn vẹn.
Ngoài ra thì, giác quan thứ 6 cảnh báo tôi về nguy hiểm của chuyện này. Một khi tôi chấp nhận, có thể là sau này chẳng có đường quay lại. Trong mắt họ, chia tay là điều không thể. Trừ khi có người chen chân, mà tôi thì có nguyên tắc của mình, sẽ không ngoại tình. Mà bọn họ, dù có đi chăng nữa cũng không thể nào cả bảy cùng phạm sai lầm. Vứt bỏ một người giữa những người còn lại sẽ làm tôi sinh nghi ngờ. Mà vì một người liên lụy những người còn lại cũng là điều quá bất công với họ.
Vì vậy tôi không đồng ý. Mỗi lần đề cập đều bị tôi gạt ngang.
Tôi nhìn anh, lại nhìn thân dưới ngẩng cao đầu kia. Rõ ràng là sắp nổ tung mà vẫn cố nhịn.
Được rồi. Anh vẫn là người thỏa hiệp. Anh vào nhà tắm, tự giải quyết rồi quay lại giường.
Tôi nhận ra, kiên nhẫn của anh và những người khác hình như sắp chạm ngưỡng giới hạn rồi thì phải. Không biết bên nào sẽ đầu hàng trước nữa.