Pov: [RHYCAP] Không Còn Là Một Độc Quyền Nữa
Tác giả: Én bơ
BL;Giải trí
Tác giả : én mơ
*LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU TỪ Ý TƯỞNG , SÁNG TẠO VÀ TỪ MỘT CÂU CHUYỆN ĐC TÁC GIẢ BIẾT ĐẾN VÀ VIẾT THÀNH TRUYỆN . NÊN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT MONG CÁC ĐỌC GIẢ KHÔNG HIỂU LẦM Ạ
Thành phố vào thu mang theo những cơn mưa phùn bất chợt dầm dề qua từng con phố cổ. Trong căn biệt thự nằm sâu ở ngoại ô, bầu không khí lúc nào cũng đặc quánh sự tĩnh lặng và ngột ngạt. Nguyễn Quang Anh đứng bên cửa sổ tầng hai, đôi mắt vô hồn nhìn những giọt nước trượt dài trên mặt kính. Cậu mặc một chiếc áo len rộng màu trắng ngà, dáng người gầy guộc như một nhành cây khô trước gió.
Trên chiếc bàn gỗ gụ đặt giữa phòng là bản hợp đồng hôn nhân thương mại đã được ký sẵn một bên tên. Cái tên ấy, ba chữ "Hoàng Đức Duy", giống như một dấu ấn độc quyền khắc sâu vào cuộc đời cậu suốt ba năm qua.
Đối với giới thượng lưu, Hoàng Đức Duy là một cái tên bảo chứng cho quyền lực, sự lạnh lùng và những bước đi tàn nhẫn trên thương trường. Nhưng đối với Quang Anh, Duy vừa là chiếc lồng giam kiên cố, vừa là bầu trời duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy. Ba năm trước, để cứu công ty của gia đình đang bên bờ vực phá sản, Quang Anh đã chấp nhận ký vào bản thỏa thuận bán đi tự do của mình. Bản hợp đồng ghi rõ: Cậu thuộc về anh, một lòng một dạ, không được phép có bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng nào, và đổi lại, anh chu cấp cho gia đình cậu một cuộc sống vương giả.
Duy biến Quang Anh thành một món đồ cổ quý giá nhưng cô độc. Anh thích sự ngoan ngoãn của cậu, thích cái cách cậu luôn đứng ở cửa đợi anh về mỗi đêm, thích mùi hương hoa sữa dịu nhẹ trên mái tóc cậu. Duy bao bọc cậu trong nhung lụa, nhưng cũng tước đi của cậu mọi mối quan hệ xã hội. Quang Anh không có bạn bè, không được dùng mạng xã hội, và mọi lịch trình đều phải thông qua tài xế riêng do Duy chỉ định. Sự chiếm hữu của Duy là một thứ "độc quyền" tuyệt đối, ngạt thở đến mức đôi khi Quang Anh quên mất cách mỉm cười.
Tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên dưới sân cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang Anh. Cậu vội vàng vuốt lại nếp áo, đi xuống lầu. Cửa mở, Hoàng Đức Duy bước vào mang theo hơi lạnh của cơn mưa đêm. Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho người hầu, ánh mắt sắc bén lướt qua phòng khách rồi dừng lại trên dáng người nhỏ bé của Quang Anh.
"Hôm nay em lại không ăn tối đúng giờ?"
Giọng Duy trầm thấp, mang theo áp lực bẩm sinh của kẻ bề trên.
Quang Anh khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Em đợi anh. Hôm nay anh về muộn hơn mọi khi."
Duy bước đến gần, nâng cằm cậu lên. Nhìn gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đượm buồn của Quang Anh, trong lòng anh thoáng qua một tia bực bội khó tả. Anh không thích vẻ chịu đựng này của cậu. Anh muốn cậu là của anh, nhưng là một phiên bản hoàn hảo và rạng rỡ, chứ không phải một con búp bê thủy tinh sắp vỡ.
"Tôi đã nói nhiều lần rồi, không cần đợi," Duy lạnh lùng buông tay, bước vào phòng ăn.
"Ngày mai tôi phải sang Pháp một tuần để xử lý dự án mới. Em ở nhà tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để khi tôi về lại thấy em gầy đi."
"Vâng."
Quang Anh đáp lại một từ ngắn ngủi. Cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Duy, lồng ngực thắt lại. Chuyến đi Pháp này, cậu biết rõ không đơn thuần là công tác. Chiều nay, trong lúc dọn dẹp thư phòng, cậu vô tình nhìn thấy một tấm vé máy bay khứ hồi đặt cạnh một thiệp mời dạ tiệc của gia tộc họ Lâm. Lâm Tuệ Nghi – tiểu thư lá ngọc cành vàng, người được hai bên gia đình hứa hôn từ nhỏ với Duy – vừa từ Pháp trở về. Cuộc hôn nhân thương mại của Duy và cô ta là điều sớm muộn. Còn cậu, chỉ là một thỏa thuận ngầm trong bóng tối. Sự "độc quyền" mà Duy dành cho cậu hóa ra chỉ là một trò đùa ích kỷ của kẻ có tiền. Khi người thừa kế chính thức xuất hiện, món đồ chơi như cậu sẽ phải tự động lui vào góc tối.
Một tuần Duy ở Pháp là một tuần dài nhất trong cuộc đời Quang Anh. Không còn tiếng bước chân dồn dập mỗi đêm, không còn ánh mắt giám sát gắt gao, căn biệt thự rộng lớn bỗng trống trải đến rợn người.
Quang Anh quyết định bước ra ngoài. Lần đầu tiên sau ba năm, cậu không gọi tài xế riêng mà tự mình bắt một chuyến xe buýt đến thư viện trung tâm thành phố. Cậu muốn tìm lại cảm giác của một người bình thường, cảm giác được hòa mình vào dòng người hối hả mà không bị gắn mác là
"người của Hoàng Đức Duy".
Tại thư viện, trong lúc loay hoay tìm một cuốn sách trên kệ cao, một bàn tay đã giúp cậu lấy nó xuống.
"Của cậu này. Sách về kiến trúc đô thị cổ à? Thật trùng hợp, tôi cũng đang nghiên cứu về nó."
Quang Anh quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một nụ cười tỏa nắng của một chàng trai trẻ. Cậu ấy tên là Minh Triết, một kiến trúc sư tự do vừa trở về từ Ý. Khác với sự áp chế và lạnh lùng của Duy, Minh Triết mang một năng lượng ấm áp, tự do và phóng khoáng. Họ ngồi cạnh nhau bên cửa sổ thư viện, cùng trò chuyện về những công trình cổ, về hội họa và cả những ước mơ thời niên thiếu.
Lần đầu tiên sau ba năm, Quang Anh cười một cách thoải mái. Cậu nhận ra rằng thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao, và bản thân cậu đã tự giam cầm mình quá lâu trong cái danh xưng "vật sở hữu". Sự độc quyền của Duy không phải là tình yêu, nó chỉ là sự giam cầm được ngụy trang bằng vật chất.
"Quang Anh, tuần sau tôi có một buổi triển lãm tranh cá nhân. Cậu đến nhé?" Minh Triết đưa cho cậu một tấm vé mời, ánh mắt đầy mong đợi.
Quang Anh cầm tấm vé, ngón tay khẽ run. Cậu biết mình đang bước qua vạch giới hạn mà Duy đã vạch ra, nhưng khát vọng được sống tự do như một con người bình thường trong cậu đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Được, tôi sẽ đến."
Hoàng Đức Duy trở về vào một ngày mưa tầm tã. Anh bước vào nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Chuyến đi Pháp thành công tốt đẹp về mặt thương mại, nhưng việc gia đình hai bên liên tục ép buộc anh và Lâm Tuệ Nghi đính hôn khiến anh vô cùng phiền muộn. Trong đầu anh suốt một tuần qua chỉ hiện lên gương mặt của Quang Anh. Anh nhận ra mình nhớ mùi hương của cậu, nhớ cái cách cậu đứng chờ anh ở cửa. Anh muốn nhanh chóng trở về để ôm lấy thân hình mảnh mai ấy vào lòng.
Nhưng ngôi nhà trống không. Quang Anh không có ở đó.
Duy nhìn đồng hồ, đã là tám giờ tối. Thần sắc anh lập tức sa sầm xuống. Anh gọi cho tài xế riêng, nhưng người đó báo lại rằng hôm nay Quang Anh không hề gọi xe. Cơn giận dữ và sự lo lắng hòa lẫn vào nhau, khiến mạch máu trên thái dương Duy giật liên hồi. Anh bật định vị chiếc điện thoại mà anh đã tặng cậu.
Vị trí hiển thị: Một trung tâm triển lãm nghệ thuật ở trung tâm thành phố.
Khi chiếc xe Maybach sang trọng dừng lại trước sảnh triển lãm, Duy bước xuống với khí thế bức người. Vệt nước mưa bám trên vai áo vest đen càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng của anh. Anh bước thẳng vào trong, mặc cho bảo vệ cố gắng ngăn cản vì không có vé.
Và rồi, anh khựng lại.
Giữa không gian ánh sáng vàng ấm áp của buổi triển lãm, Quang Anh đang đứng trước một bức tranh phong cảnh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt khi cười. Bên cạnh cậu, một người đàn ông khác đang nghiêng đầu nói nhỏ điều gì đó vào tai cậu, bàn tay khẽ chạm vào vai cậu một cách thân mật.
Cảnh tượng ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn và sự chiếm hữu của Duy. Suốt ba năm qua, nụ cười đó chỉ thuộc về một mình anh, ánh mắt đó chỉ hướng về một mình anh. Vậy mà bây giờ, cậu lại mang nó tặng cho một kẻ xa lạ. Sự độc quyền của anh đã bị xâm phạm.
Duy sải bước tới, thô bạo nắm lấy cổ tay Quang Anh, kéo mạnh cậu về phía mình.
"A!" Quang Anh giật mình kêu lên vì đau. Khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Duy, sắc mặt cậu lập tức cắt không còn một giọt máu. "Duy... sao anh lại ở đây?"
"Tôi không ở đây thì làm sao biết được em ở sau lưng tôi làm ra những chuyện này?" Giọng Duy rít qua kẽ răng, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện.
Minh Triết thấy vậy liền bước lên, nhíu mày nói: "Anh là ai? Buông cậu ấy ra, anh đang làm đau cậu ấy đấy!"
Duy liếc nhìn Minh Triết bằng ánh mắt khinh bỉ của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực: "Tránh ra trước khi tôi khiến sự nghiệp của cậu biến mất khỏi thành phố này. Cậu ấy là người của tôi."
Quang Anh nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Duy, cậu sợ anh sẽ thực sự làm hại Minh Triết. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Duy ra, đứng chắn trước mặt Minh Triết, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết: "Anh điên rồi, Hoàng Đức Duy! Đây là bạn của em. Anh không có quyền làm tổn thương người khác!"
"Bạn?" Duy cười lạnh, nụ cười mang theo sự thất vọng và tổn thương sâu sắc mà chính anh cũng không nhận ra. "Nguyễn Quang Anh, em quên điều khoản trong hợp đồng rồi sao? Em là độc quyền của tôi. Em không được phép có bất kỳ ai khác!"
"Đủ rồi!"
Tiếng hét của Quang Anh vang lên giữa sảnh triển lãm, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi xuống, lã chã trên đôi má gầy.
"Hợp đồng? Anh lúc nào cũng chỉ biết có hợp đồng! Ba năm qua, tôi sống như một con thú cưng bị nhốt trong lồng vàng của anh, như vậy còn chưa đủ sao? Anh sắp cưới vợ, anh sắp có một gia đình danh giá, vậy mà anh vẫn muốn giữ tôi lại trong bóng tối để thỏa mãn sự ích kỷ của anh? Hoàng Đức Duy, tôi là một con người, tôi có cảm xúc, tôi biết đau! Sự độc quyền của anh... tôi không cần nữa!"
Nói xong, Quang Anh quay người chạy vụt ra ngoài màn mưa, bỏ lại hai người đàn ông đứng chết lặng.
Duy nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Lời nói của Quang Anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, làm thức tỉnh những phần lý trí ích kỷ bấy lâu nay. Cậu nói đúng, anh sắp đính hôn theo sự sắp đặt của gia tộc. Anh luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, có thể vừa có giang sơn vừa giữ được mỹ nhân trong bóng tối. Nhưng anh quên mất rằng, Quang Anh không phải là một món đồ. Cậu có trái tim, và trái tim ấy đang rỉ máu vì sự tàn nhẫn của anh.
Duy không đuổi theo cậu ngay lập tức. Anh đứng giậm chân tại chỗ dưới làn mưa nhẹ bên ngoài sảnh, để mặc cho nước mưa gột rửa sự kiêu ngạo của mình.
Quang Anh không quay về căn biệt thự ngoại ô nữa. Cậu thu dọn một vài bộ quần áo đơn giản bỏ trong chiếc balo nhỏ, thuê một căn phòng trọ chật hẹp ở khu chung cư cũ và tìm được một công việc bán thời gian tại một hiệu sách nhỏ. Cuộc sống tuy vất vả, ăn cơm hộp qua ngày nhưng cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Cậu được tự do hít thở, tự do ngắm nhìn phố phường mà không phải lo sợ ánh mắt phán xét hay những quy tắc ngặt nghèo.
Cậu cứ nghĩ Duy sẽ dùng quyền lực để bắt cậu về, hoặc sẽ triệt đường sống của gia đình cậu như một cách trả thù. Nhưng không, một tháng trôi qua, mọi thứ bình yên đến lạ lùng. Công ty của gia đình cậu vẫn hoạt động bình thường, và Duy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng tồn tại.
Cho đến một buổi chiều cuối thu, khi những chiếc lá vàng cuối cùng trút xuống mặt đường, hiệu sách vắng khách. Quang Anh đang đứng trên thang để xếp lại những cuốn tiểu thuyết cũ lên kệ thì tiếng chuông gió ở cửa vang lên báo hiệu có người vào.
"Xin chào quý khách..."
Quang Anh quay đầu lại, và rồi suýt chút nữa ngã khỏi thang nếu không có một vòng tay vững chãi kịp thời đỡ lấy eo cậu.
Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc xộc vào mũi. Là Hoàng Đức Duy.
Nhưng Duy của ngày hôm nay trông thật khác. Anh không mặc vest sang trọng, không có trợ lý đi kèm. Anh chỉ mặc một chiếc áo măng tô đơn giản, gương mặt có chút mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn khi hướng về cậu lại tràn ngập sự dịu dàng và khẩn cầu – một ánh mắt mà ba năm qua Quang Anh chưa từng nhìn thấy.
"Cẩn thận chứ," Duy đỡ cậu đứng vững rồi buông tay ra, lùi lại một bước như để giữ khoảng cách an toàn, sợ làm cậu hoảng sợ.
Quang Anh đứng im, mím chặt môi: "Anh đến đây làm gì? Nếu là chuyện hợp đồng..."
"Tôi hủy bỏ bản hợp đồng đó rồi," Duy ngắt lời cậu, giọng anh trầm ấm và chân thành. Anh lấy từ trong túi áo ra một văn bản đã được xé làm đôi, đặt lên bàn. "Gia đình em không còn nợ tôi bất cứ thứ gì nữa. Em hoàn toàn tự do."
Quang Anh ngơ ngác nhìn mảnh giấy xé đôi, rồi ngước lên nhìn anh: "Vậy... còn hôn ước của anh?"
Duy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thanh thản: "Tôi đã từ hôn rồi. Tôi đã trả lại toàn bộ cổ phần và quyền điều hành tập đoàn cho bố tôi. Hiện tại, tôi chỉ là một Hoàng Đức Duy bình thường, đang bắt đầu gầy dựng lại một công ty kiến trúc nhỏ của riêng mình."
Quang Anh chấn động. Anh đã từ bỏ tất cả? Quyền lực, địa vị, gia tộc giàu sang... những thứ mà anh luôn coi trọng hơn sinh mệnh, anh lại từ bỏ dễ dàng như vậy sao?
"Tại sao?" Quang Anh thầm thì, nước mắt lại có xu hướng chực trào.
Duy bước đến gần hơn một chút, đôi bàn tay từng chỉ biết ký những hợp đồng triệu đô giờ đây run rẩy nâng lấy đôi bàn tay gầy guộc của cậu.
"Bởi vì một tháng qua không có em, tôi nhận ra vương quốc mà tôi cố công xây dựng chẳng có ý nghĩa gì cả nếu chiếc ghế hoàng hậu bỏ trống. Tôi đã sai rồi, Quang Anh. Tôi đã dùng sự ích kỷ và chiếm hữu để giam cầm em, gọi đó là độc quyền nhưng thực chất là sự hèn nhát không dám thừa nhận mình đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Duy nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt chứa đựng tất cả sự chân thành của một người đàn ông đã rũ bỏ mọi hào nhoáng để sống thật với lòng mình: "Quang Anh, bây giờ tôi không còn tư cách để độc quyền em nữa. Em là một cá thể tự do, em có quyền lựa chọn bất kỳ ai, có quyền bay đến bất kỳ bầu trời nào em muốn. Nhưng... nếu có thể, em cho phép tôi được đứng dưới bầu trời của em, xếp hàng như bao người khác để theo đuổi em lại từ đầu được không?"
Lời tỏ tình không còn mang tính ra lệnh, không còn sự áp chế. Nó là lời khẩn cầu của một kẻ si tình.
Quang Anh nhìn người đàn ông trước mặt, những tổn thương, uất hận trong ba năm qua bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng dưới cơn mưa. Cậu nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh, nhìn thấy một Hoàng Đức Duy thực sự thuộc về cậu, chứ không phải thuộc về gia tộc họ Hoàng.
Cậu khẽ rút tay ra, nhưng không phải để từ chối, mà là để lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Duy.
"Theo đuổi em không dễ đâu đấy, Hoàng tổng... à không, anh Duy," Quang Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu dọn sạch những u ám bấy lâu. "Hiệu sách này đóng cửa lúc chín giờ tối. Nếu anh muốn xếp hàng, thì giúp em dọn dẹp đống sách này trước đã."
Duy sững sờ mất vài giây, rồi một nụ cười hạnh phúc vỡ òa trên gương mặt anh. Anh tiến tới, ôm chầm lấy cậu vào lòng, thật chặt nhưng cũng thật nâng niu, như thể đang ôm lấy báu vật trân quý nhất thế gian.
Mùa thu năm ấy, thành phố vẫn đón những cơn mưa. Nhưng trong lòng họ, tình yêu không còn là một bản hợp đồng độc quyền lạnh lẽo nữa, mà đã trở thành một lối về tự do, nơi hai tâm hồn tự nguyện gắn kết, bình đẳng và dịu dàng ôm lấy nhau suốt cuộc đời dài phía trước.