"Rốt cuộc, Phiêu Hạo, tôi là gì trong mắt anh vậy?"
"Đừng nói nhiều, chọn đi, đứa bé hay thằng khốn đó"
Người đàn ông cao cao tại thượng đó, đối với tôi, anh ta là nỗi thù hận tới tận xương máu.
Cái người đàn ông mà bao nhiều người phụ nữ ao ước một lần đứng cạnh, một người hoàn hảo không góc chết, một người thao túng cả cái thành phố C này.....Đúng, tôi có tư cách gì để với tới anh ta cơ chứ?
Tôi hận anh ta, hận anh ta tới tận xương tủy, hận không thể giết chết anh ta, hận vì đã từng tin tưởng anh ta, hận vì lại mang thai đứa con của anh ta.
"Tôi là gì vậy Phiêu Hạo, tôi là cái gì của anh?"
Không màng tới cảm nhận của tôi, hắn ta bóp chặt cằm tôi, ngửa đầu tôi lên, làm cho những giọt nước mắt thù hận lăn dài trên má hiện ra trước mắt tôi.
"Khóc ư? Trầm Vấn, em muốn dùng cái giọt nước mắt này để cho tôi thương hại ư? Em muốn tôi phải bỏ qua cho nhân tình của em và phải cưu mang cốt nhục của em và hắn ta sao?"
Người đàn ông đó vẫn luôn trầm tĩnh như vậy. Cái nụ cười giả tạo trên khuôn mặt góc cạnh của anh ta đã đốn chết trái tim của bao nhiêu thiếu nữ....à đâu phải, phải nói hẳn là tiền của anh ta. Phiêu Hạo, anh đã thành công làm cho tôi yêu anh, sau đó lại làm cho tôi hận anh.
Nghe tới cái chữ "của em và hắn ta", cô như gục ngã, đứa con trong bụng cô sẽ ra sao đây.
Thật muốn hét thẳng vào mặt anh ta, đây là đứa con của hắn nhưng cổ cô như nghẹn lại, không nói nên lời.
"Anh là gì của tôi, haha, anh là gì của tôi cơ chứ....."
"Em nên nhớ, Trầm Vấn, em là con đĩ của tôi, là của mình tôi, nhiệm vụ của em là phục tùng tôi, em nghe hiểu chứ?"
Vậy ra trước giờ hắn chỉ coi cô là công cụ làm ấm giường. Thế mà cô lại tin vào những lời mật ngọt của ngày xưa, thế mà lại mang thai đứa con của anh, cô điên thật rồi.....điên rồi.......
"Vậy ra trước giờ anh chỉ coi tôi là đồ vật mặc anh chơi đùa, anh nhìn lại anh đi, anh đã từng đối xử thế nào với tôi, vậy mà lại tay trong tay với cái cô đó, anh là đồ khốn nạn"
"Ha, tôi khốn nạn thì có sao, đời sống của tôi không cần em dị nghị, em không có tư cách đâu"
"Phải rồi tôi làm gì có tư cách"
Toàn thân rã rời quỳ trước mặt anh....phải tôi là một con đĩ, một con đĩ nhưng tôi có cuộc sống riêng.......Con yêu à, mẹ xin lỗi, mẹ đã không thể bảo vệ con, chúng ta cùng nhau đầu thai sang kiếp khác, lại là mẹ con, con nhé!
Tay cô run rẩy cố gắng với lấy cái bình gốm gần đó.
Một tiếng "choang" vang lên chói tai, mấy người vệ sĩ bên ngoài chạy vào. Cái bình gốm đắt tiền kia vỡ tan, cầm lấy cái mảnh gốm vỡ, đưa kề cổ, cô muốn đe doạ hay tự sát?
"Trầm Vấn, em làm gì vậy, em điên rồi"
"Phải tôi điên đấy, tôi hận anh tới điên loạn cả rồi"
"Trầm Vấn, em phải bình tĩnh, đưa cho tôi mảnh vỡ, nguy hiểm lắm"
Đôi mắt trong veo của cô giường như đã bị nước mắt che lấp tới mù loà. Cái khuôn mặt xinh đẹp đó, đã ẩn giấu sau làn nước mắt. Làn da mềm mại của cô đỏ ứng lên vì như bị rát khi nước mắt chảy qua. Thật đâng tiếc.....
"Trầm Vấn em muốn làm loạn à? Giữ cô ta lại."
"Tới đi, tiến thêm một bước nữa, anh sẽ không nghe được giọng tôi nữa đâu".
Cái dao kề gần cổ đã cứa vào cái cổ xinh đẹp ấy, không thương nặng nhưng vẫn bị chảy máu. Màu máu nằm trên cái cổ trắng nõn lại càng tôn thêm vẻ tội nghiệp của cô. Trầm Vấn, là ai đã dồn cô tới bước đường này vậy..?
"Trầm Vấn, em thử chết xem?"
"Anh nghĩ tôu sợ sao? Cha mẹ tôi chết cả rồi, tôi đoạn tuyệt với gia tộc rồi, tôi chả còn gì để mất nữa.....Hay là, anh sợ tôi chết sẽ ảnh hưởng tới danh vọng của anh...?"
"Để xem nào, mọi người sẽ truyền tai nhau chuyện có một cô gái chết tại biệt thự của Phiêu Thiếu....chắc là sẽ rất nổi cho mà xem"
"Em điên rồi"
"Phải, tôi điên, yêu anh tới phát điên. Tôi đúng là điên thật rồi, điên mới đi yêu một thằng khốn nạn như anh"
Đôi mắt to tròn đó như rũ xuống, cả thân cô cũng chả còn đứng vững mà đối đáp với anh. Cô ngã khụy xuống.
"Cho nên.....bé con à....mẹ xin lỗi, hẹn gặp con kiếp sau nhé...."
"Em định làm gì hả....Oa Trầm Vấn, em muốn chết hay sao"
Cô nở nụ cười trang nhã tới lạ thường, là nụ cười từ biệt. Nhìn vào gương mặt cô, ừ thì cười đấy, nhưng hỏi liệu cô có vui không? Vui khi bỏ đứa con của mình, vui khi chết ư, hay là vui vì nói những lời lẽ đó.....Cô vui hay buồn, liệu ai có thể giải thích?
"Phiêu Hạo....Anh, không xứng làm cha con tôi"
Nói xong, cô đâm cái mảnh gốm đó vào phần bụng, noia chính xác là phần trên bụng, đương nhiên cô không muốn làm tồn thương con. Vừa giứt lời, cô nhìn hắn bằng ánh mắt lộ rõ sự thù hận, cười trừ một cái rồi nhắm mắt như từ biệt cả cái thế giới này. Bên tai văng vẳng mấy lời "Trầm Vấn, Trầm Vấn".
[ Còn tiếp ]
_____________________
Huheo, sao chả ai đọc chuyện Au vậy :((((( Tức ó, cầm dao tự tử giờ :(