Thể loại: Thanh xuân vườn trường – yêu thầm – ngọt ngào – HE (Happy Ending).
Phước Thịnh thích Võ Đình Nam.
Chuyện này chẳng ai biết, kể cả chính Đình Nam.
Thịnh thích cách Nam cười, thích giọng nói hơi ồn ào, thích cả những lần Nam vô tư chạy đến bên cạnh mình chỉ để hỏi mượn một cây bút.
Cậu thích Nam đã lâu, nhưng chưa từng có ý định nói ra.
Bởi Thịnh sợ.
Sợ rằng sau khi nói ra, ngay cả tư cách làm bạn bên cạnh Nam cũng không còn.
Giờ ra chơi
"Thịnh ơi!"
Đình Nam vừa gọi vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Gì?"
"Đi mua nước với tao không?"
"Không khát."
"Đi với tao thôi mà, có bắt mày trả tiền đâu."
Thịnh bật cười, đứng dậy theo Nam.
Hai người đi xuống căn tin. Nam vừa đi vừa kể chuyện, còn Thịnh vẫn như mọi khi, im lặng lắng nghe.
Đột nhiên, Nam quay sang hỏi:
"Nè, mày có thích ai chưa?"
Thịnh hơi khựng lại.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Thì tò mò. Hay là có rồi mà giấu?"
"Không có."
Nam nheo mắt.
"Xạo. Tao thấy mày cứ nhìn ai đó hoài."
Thịnh vội quay mặt đi.
"Nhìn đường."
Nam bật cười.
"Ừ, nhìn đường mà đường tên Võ Đình Nam."
Thịnh đứng hình.
Cậu không biết Nam đang đùa hay đã nhận ra điều gì. Vì sợ rằng Đình Nam mà bỉét thì vả hai kể cả tư cách làm bạn cũng không có.
Sang hôm sau thì đang học bình thuờng thì trời đổ mưa to
Đình Nam đứng trước cổng trường, loay hoay tìm áo mưa trong cặp.
"Chết rồi!"
Phước Thịnh bước đến, đưa chiếc ô cho Nam.
"Đi chung không?"
Nam nhìn chiếc ô rồi mỉm cười.
"Ừ, cảm ơn nha."
Trên đường về, cả hai chẳng nói với nhau câu nào.
Cuối cùng, Thịnh là người phá vỡ sự im lặng.
"Nam này."
"Hửm?"
"Tao hỏi mày một chuyện được không?"
"Hỏi đi."
"Nếu có một người thích mày... nhưng người đó là con trai thì sao?"
Nam quay sang nhìn Thịnh.
"Thì sao đâu?"
"Mày không thấy kỳ lạ à?"
"Không. Thích ai là quyền của người ta mà."
Thịnh cúi đầu, bàn tay nắm chặt quai cặp.
"Vậy nếu người đó là tao thì sao?"
Nam bất ngờ im lặng.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô nhỏ.
Một lúc sau, Thịnh nói tiếp:
"Tao thích mày, Đình Nam. Không phải kiểu bạn bè. Tao thích mày lâu rồi."
Nói xong, Thịnh không dám nhìn Nam.
"Tao biết có thể mày sẽ thấy khó xử. Nếu không muốn thì cứ xem như tao chưa nói gì..."
"Thịnh."
Nam gọi khẽ.
"Hả?"
"Mày nhìn tao đi."
Thịnh chậm rãi ngẩng đầu.
Nam nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười.
"Ngốc thật."
"Sao?"
"Sao không nói sớm?"
Thịnh ngơ ngác.
"Ý mày là..."
Nam gãi đầu, hai tai hơi đỏ.
"Tao cũng thích mày."
Chiếc ô khẽ nghiêng sang một bên.
Thịnh đứng bất động, như thể vừa nghe nhầm.
"Mày... nói thật?"
"Ừ. Tao không đùa chuyện này đâu."
"Nhưng từ khi nào?"
Nam suy nghĩ một chút.
"Chắc từ lúc tao nhận ra mỗi lần có chuyện vui, người đầu tiên tao muốn kể lại là mày."
Thịnh bật cười, đôi mắt hơi đỏ.
Nam đưa tay chỉnh lại chiếc ô.
"Vậy từ giờ tao không cần gọi mày là bạn thân nhất nữa nhé?"
"Thế gọi là gì?"
Nam mỉm cười.
"Người yêu."
Sáng hôm sau, Thịnh đến lớp sớm hơn mọi ngày.
Cậu vừa ngồi xuống đã thấy một hộp sữa đặt trên bàn.
Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ:
'Cho người yêu của tao. Nhớ uống hết. – Đình Nam.'
Thịnh nhìn mảnh giấy, khóe môi không giấu được nụ cười.
Đúng lúc ấy, Nam bước vào.
"Đọc rồi à?"
Thịnh gật đầu.
"Ừ."
"Thích không?"
"Không."
Nam lập tức xị mặt.
"Ủa?"
Thịnh bật cười, nhẹ nhàng nói:
"Thích mày hơn."
Nam đứng hình vài giây rồi bật cười.
"Trời ơi, ai dạy mày nói mấy câu đó vậy?"
"Không ai."
"Vậy sao hôm nay biết thả thính rồi?"
Thịnh nhìn Nam.
"Tại có người yêu rồi."
Nam kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, cố tình nói lớn:
"Ê, hôm nay tao ngồi cạnh người yêu tao nha!"
Cả lớp lập tức quay lại.
"Ủa? Hai đứa bây quen nhau hả?"
Nam gật đầu tỉnh bơ.
"Ừ!"
Thịnh vội kéo tay áo Nam.
"Nói nhỏ thôi!"
Nam nghiêng đầu, cười tinh nghịch.
"Sao? Ngại à?"
"Ừ."
"Vậy để tao nói nhỏ."
Nam ghé lại gần, thì thầm:
"Nhưng tao thích mày thật đó."
Thịnh cúi đầu cười.
Cậu từng nghĩ tình cảm này sẽ mãi là bí mật của riêng mình.
Nhưng hóa ra, người mà cậu âm thầm thương nhớ bấy lâu cũng đang chờ một cơ hội để bước về phía cậu.
Có những tình yêu bắt đầu bằng sự im lặng, nhưng kết thúc bằng một cái nắm tay thật chặt.
Hết. ❤️
Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này của mk và nếu không hay vác bạn nói với mk nhé 😂😂😂