Lâm An An tự nhận mình là một cô gái có học thức, xinh xắn và vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng, sự nghiêm túc đó đã sụp đổ hoàn toàn kể từ ngày cô dọn đến căn hộ chung cư cạnh nhà của Cố Viêm – một nam thần khoa Toán nổi tiếng lạnh lùng, khó gần của đại học T.
Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mưa gió bão bùng. An An đang hí hửng ôm một bịch đồ ăn vặt đứng chờ thang máy thì cửa mở ra, Cố Viêm bước vào. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phi phiu, gương mặt tuấn tú sắc sảo, trên tay cầm một chiếc ô màu đen to bản.
Vì quá chú ý vào gói snack khoai tây cay, An An vô tình bước hụt một nhịp và... ngã nhào vào lòng nam thần. Gói snack trên tay cô văng ra, rách toạc, và toàn bộ chỗ bột ớt phủ kín... chiếc áo sơ mi trắng tinh của Cố Viêm.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
An An run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn bộ ngực trắng nay đã loang lổ vết đỏ rực như bãi chiến trường, lí nhí xin lỗi:
– "Cố... Cố đại thần, em nói là em không cố ý, anh có tin không?"
Cố Viêm cúi xuống nhìn vết bẩn trên ngực mình, rồi lại nhìn khuôn mặt đang mếu máo của An An. Đôi môi mỏng của anh nhếch lên một đường cong nguy hiểm:
– "Em nói xem? Vừa gặp đã muốn 'xúc tiến' quan hệ thân mật thế này, xem ra Lâm tiểu thư mưu mô từ lâu rồi nhỉ?"
– "Ai mưu mô chứ! Em chỉ... chỉ trượt chân thôi!" – An An đỏ bừng mặt, vội vàng rút trong túi ra một vật cứu tinh: Một chiếc áo mưa tiện lợi màu hồng phấn hình con lợn nhỏ. – "Cái này... em đền anh! Anh mặc tạm cái này qua đường đi, chứ áo này chắc không giặt sạch được đâu..."
Cố Viêm nhìn chằm chằm vào con lợn hồng phấn trên bao bì chiếc áo mưa, ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia ý cười khó tả. Anh không nói gì, cầm lấy nó rồi thong thả bước ra khỏi thang máy.
Sự "trả thù" của đại thần khoa Toán bắt đầu từ hôm đó.
Hôm sau, An An vừa mở cửa bước ra định đi học thì thấy trước cửa nhà mình có một... chiếc máy tính bảng đang hiển thị một biểu đồ hình sin phức tạp. Trên màn hình có để lại một tờ giấy note viết bằng nét chữ rồng bay phượng múa:
"Bài tập logic sáng nay của tôi. Đề bài: 'Làm thế nào để một con lợn hồng phấn có thể bước vào cửa nhà nhà hàng xóm một cách hợp pháp?' Thời hạn nộp bài: Trước 7 giờ tối nay. Không nộp, phạt nấu cháo gà sâm củ cho hàng xóm cả tuần."
An An tức đến mức muốn hộc máu. Hóa ra cái danh "nam thần lạnh lùng" chỉ là lớp vỏ bọc, bản chất của tên này chính là một tên ác ma phúc hắc!
Đến tối, vì không muốn nấu cháo, An An đành phải gõ cửa nhà Cố Viêm để "nộp bài".
Cửa mở ra, Cố Viêm chỉ mặc một chiếc quần thể thao xám và áo thun đen đơn giản, tóc còn vương vài giọt nước sau khi tắm, vô cùng quyến rũ.
– "Đến nộp bài à?" – Anh dựa lưng vào khung cửa,ười biếng hỏi.
An An hậm hực giơ điện thoại ra:
– "Em tra Google rồi! Đáp án là: 'Dùng một gói snack khoai tây cay để dụ dỗ cô ấy mở cửa'. Đại thần, anh đừng có mà bắt nạt em nữa!"
Cố Viêm khẽ cười trầm thấp, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm:
– "Google nói sai rồi."
– "Sai ở đâu chứ?"
Cố Viêm bỗng bước lên một bước, dồn An An sát vào bức tường hành lang. Hơi thở nam tính mang theo mùi bạc hà thoang thoảng bao trùm lấy cô khiến tim An An đập lỡ mất một nhịp. Anh cúi xuống, thì thầm sát tai cô:
– "Đáp án đúng phải là: 'Lợi dụng trời mưa, mượn tạm áo mưa của em, sau đó từng bước... biến em thành người trong nhà của anh'."
An An trợn tròn mắt. Cái gì mà áo mưa với người trong nhà chứ? Tên đại thần này toán học giỏi quá nên não bị chập mạch rồi sao?!
Nhưng trước khi cô kịp mắng cho anh một trận, Cố Viêm đã cầm tay cô đặt lên ngực mình – nơi vừa vặn có một chiếc túi áo ngực, bên trong cộp mác... chiếc áo mưa hình con lợn hồng phấn ngày hôm đó được gấp gọn gàng ngay ngắn.
– "Xem này, tôi gấp rất cẩn thận đấy. Có muốn kiểm chứng xem tôi đang giăng bẫy hay đang nghiêm túc không, tiểu lợn con?"
Và thế là, sự nghiệp "phòng thủ" của Lâm An An chính thức thất thủ ngay từ khoảnh khắc đó.