DƯỢC SƯ TỰ SỰ: KẺ NGOẠI QUỐC ĐẾN TỪ PHƯƠNG TÂY
Thể loại: Chuyển sinh, xuyên không, lịch sử giả tưởng, đời thường, thương mại, hài hước, bí ẩn.
Chương 1: Một tên giang hồ và cuộc đời thứ hai
1. Cái chết của Bùi Thành Vũ
Bùi Thành Vũ là một người Việt Nam.
Nếu hỏi người bình thường về cái tên này, có lẽ chẳng mấy ai biết đến. Nhưng trong giới giang hồ, đặc biệt là những người từng hoạt động ở khu vực phía Bắc, cái tên ấy lại mang một ý nghĩa khác.
Khét tiếng.
Thành Vũ không phải một người tốt. Anh từng làm đủ thứ chuyện xấu, từ bảo kê, đòi nợ, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp cho đến những công việc mà người bình thường chẳng muốn dính dáng.
Anh có tiền, có quan hệ và có một vị trí nhất định trong thế giới ngầm.
Nhưng có một điều khá kỳ lạ.
Thành Vũ không phải kiểu người thích khoe khoang. Anh ăn mặc bình thường, nói chuyện từ tốn, thích uống trà và có thói quen quan sát người khác trước khi đưa ra quyết định.
Ở tuổi ngoài ba mươi, anh đã trải qua đủ chuyện để hiểu rằng trên đời này chẳng có gì là miễn phí.
Cho đến một ngày, cuộc đời anh kết thúc.
Không phải một cái chết quá đặc biệt.
Chỉ là một ngày bình thường, Thành Vũ gặp một tai nạn và không thể sống sót.
Khi mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện mình đang đứng giữa một khoảng không trắng xóa.
Trước mặt anh là một người phụ nữ mặc trang phục trắng, có đôi cánh lớn sau lưng.
Thành Vũ im lặng vài giây.
Sau đó anh hỏi:
“Thiên thần?”
Người phụ nữ gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Vậy tôi chết rồi?”
“Đúng.”
“Địa ngục hay thiên đường?”
Thiên thần nhìn anh một lúc.
“Ngươi nghĩ mình xứng đáng đến nơi nào?”
Thành Vũ im lặng.
Sau vài giây, anh bình thản trả lời:
“Chắc là địa ngục.”
Thiên thần khẽ thở dài.
“Ít nhất ngươi cũng có chút tự nhận thức.”
Thành Vũ không phản bác.
Anh nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp:
“Vậy cô gọi tôi đến đây để làm gì? Phán xét à?”
“Không hẳn. Ngươi đã làm quá nhiều chuyện xấu trong cuộc đời trước. Tuy nhiên, thay vì để ngươi tiếp tục đi theo con đường cũ, ta quyết định cho ngươi một cơ hội khác.”
“Chuyển sinh?”
“Đúng.”
Thành Vũ nhướng mày.
Anh từng đọc không ít tiểu thuyết và truyện tranh có nội dung tương tự. Không ngờ một ngày nào đó mình lại trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện như vậy.
“Thế giới nào?”
“Một thế giới khác. Có lịch sử, quốc gia, văn hóa và nền văn minh tương tự thế giới cũ của ngươi, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt.”
“Được. Tôi hiểu.”
Thiên thần tiếp tục:
“Ngươi sẽ không được sinh ra trong một gia đình quyền quý. Không có sức mạnh đặc biệt, không có hệ thống, cũng không có khả năng bất tử. Ngươi sẽ phải sống bằng chính năng lực của mình.”
Thành Vũ gật đầu.
“Nghe cũng hợp lý.”
“Và còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Ngươi sẽ không được sinh ra ở khu vực mà những sự kiện quan trọng mà ngươi có thể biết trước đang diễn ra.”
Thành Vũ hơi nhíu mày.
“Ý cô là sao?”
“Thế giới mới này có một khu vực phía Đông, nơi những câu chuyện đặc biệt đang diễn ra. Còn ngươi sẽ được sinh ra ở phương Tây.”
Thiên thần mỉm cười.
“Chúc ngươi có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.”
Thành Vũ chưa kịp hỏi thêm thì ánh sáng trắng đã bao phủ toàn bộ cơ thể.
Và rồi mọi thứ kết thúc.
2. Jonas Schmidt Smirnov
Nhiều năm sau.
Tại một quốc gia nằm ở phía Tây lục địa.
Đế quốc.
Đây là một quốc gia rộng lớn, có nền văn minh mang nhiều nét tương đồng với các đế quốc châu Âu trong lịch sử thế giới cũ.
Những thành phố với kiến trúc Gothic, những con đường lát đá, những tòa nhà thương mại cao tầng và các gia tộc quý tộc lâu đời.
Hoàng gia nắm giữ quyền lực tối cao.
Các quý tộc kiểm soát phần lớn đất đai và tài nguyên. Trong khi đó, tầng lớp thương nhân ngày càng phát triển nhờ hoạt động giao thương giữa các quốc gia.
Đó là một thế giới có sự phân chia giai cấp rõ rệt.
Và ở một thành phố thương mại không quá nổi tiếng của Đế quốc, có một người đàn ông đang ngồi trong văn phòng.
Tên hiện tại của anh là Jonas Schmidt Smirnov.
Một cái tên khá dài.
Anh có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt đen và ngoại hình của một người đàn ông bình thường. Trang phục thường ngày là áo sơ mi, áo khoác và quần dài đơn giản.
Jonas hiện đang làm nghề kinh doanh.
Không phải một thương nhân giàu có hay một quý tộc sở hữu hàng chục cửa hàng.
Anh chỉ là một người kinh doanh bình thường, chuyên buôn bán những mặt hàng thiết yếu, vật dụng sinh hoạt và một số hàng hóa nhập khẩu.
Tuy nhiên, có một điều khiến anh khá đau đầu.
Cái tên.
“Jonas Schmidt Smirnov…”
Anh lẩm bẩm khi nhìn vào giấy tờ của mình.
“Thật sự dài dòng.”
Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định sử dụng một biệt danh trong công việc.
Kanji.
Một cái tên ngắn gọn, dễ nhớ và thuận tiện cho việc giao dịch với những thương nhân nước ngoài.
Từ đó, trong giới kinh doanh địa phương, người ta bắt đầu biết đến một thương nhân có biệt danh Kanji.
Không ai biết rằng bên trong cơ thể ấy là linh hồn của một người đàn ông Việt Nam từng có một cuộc đời hoàn toàn khác.
3. Một thế giới khác
Buổi chiều.
Kanji ngồi trong văn phòng, tay cầm một tách trà nóng.
Trên bàn là những cuốn sổ ghi chép, hóa đơn và một số tài liệu giao dịch.
Anh đang xem xét tình hình kinh doanh trong tháng.
“Giá lúa mì tăng.”
Anh lật một trang giấy.
“Vải vóc nhập khẩu cũng tăng. Chi phí vận chuyển chẳng có dấu hiệu giảm.”
Kanji đặt tách trà xuống.
Cuộc sống hiện tại của anh không tệ.
Có nhà để ở, có công việc để làm, có tiền tiết kiệm và không phải lo lắng về những mối quan hệ nguy hiểm như kiếp trước.
Đặc biệt, anh không còn phải giải quyết những vấn đề của giới giang hồ.
Đó là điều khiến Kanji cảm thấy thoải mái nhất.
Anh không có ý định trở thành người quyền lực nhất Đế quốc.
Cũng chẳng muốn tham gia chính trị.
Càng không có hứng thú với những cuộc chiến tranh giành ngai vàng.
Anh chỉ muốn kiếm tiền, sống thoải mái và tận hưởng cuộc đời thứ hai.
“Kiếp trước sống đủ mệt rồi.”
Kanji nhấp một ngụm trà.
“Kiếp này cứ làm người bình thường thôi.”
Nhưng khi nghĩ đến lý do mình được chuyển sinh, anh lại có chút buồn cười.
Thiên thần từng nói rằng anh làm quá nhiều việc xấu.
Nói cách khác, đây chính là hình phạt được ngụy trang thành cơ hội thứ hai.
Một cuộc đời mới, nhưng không có bất kỳ đặc quyền nào.
Kanji chấp nhận điều đó.
Dù sao thì anh cũng chẳng có gì để phàn nàn.
4. Phương Đông xa xôi
Cùng thời điểm đó.
Ở một lục địa nằm cách Đế quốc hàng nghìn cây số về phía Đông, có một quốc gia với nền văn hóa hoàn toàn khác biệt.
Nơi đây có hoàng cung, hậu cung, các quan lại, quý tộc và những quy tắc xã hội nghiêm ngặt.
Những câu chuyện về hoàng thất, các phi tần và những vụ việc kỳ lạ trong cung đình vẫn đang diễn ra.
Tại nơi đó, có một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh nhạt đang làm công việc của một dược sư.
Tên cô là Mao Mao.
Cô gái ấy có kiến thức sâu rộng về dược liệu, độc chất và y học dân gian.
Cuộc sống của cô không hề bình thường.
Nhưng tất cả những chuyện đó đều nằm ngoài phạm vi hiểu biết của một thương nhân tên Kanji ở phương Tây.
Anh không biết Mao Mao là ai.
Không biết những sự kiện nào đang diễn ra trong hoàng cung phương Đông.
Cũng không biết rằng thế giới mình đang sống chính là thế giới của câu chuyện mà kiếp trước anh từng biết đến qua manga và anime.
Và quan trọng hơn cả, anh không có ý định tìm hiểu.
5. Một cuộc sống bình thường?
Trở lại Đế quốc.
Kanji vừa kết thúc một cuộc giao dịch với một thương nhân địa phương.
Người đàn ông kia bắt tay anh trước khi rời khỏi cửa hàng.
“Ngài Kanji, thật vui khi được hợp tác với ngài.”
“Tôi cũng vậy. Mong rằng lần sau chúng ta sẽ có một giao dịch tốt hơn.”
Sau khi khách hàng rời đi, nhân viên cửa hàng bước đến.
“Thưa ngài, ngày mai chúng ta có cần tiếp tục kiểm tra hàng hóa nhập khẩu không?”
“Có. Kiểm tra kỹ số lượng và chất lượng. Nếu có vấn đề thì báo cho tôi.”
“Vâng!”
Kanji bước đến cửa sổ.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn đang phủ xuống thành phố.
Những cỗ xe ngựa chạy trên đường lát đá. Các thương nhân đóng cửa hàng, người dân trở về nhà sau một ngày làm việc.
Một khung cảnh yên bình.
Anh nhìn cảnh tượng ấy một lúc rồi khẽ nói:
“Thật tốt.”
Không có tiếng la hét.
Không có những cuộc tranh giành quyền lực.
Không có những kẻ tìm cách lấy mạng anh.
Chỉ có công việc kinh doanh, tiền bạc và một cuộc sống bình thường.
Kanji quay người, cầm chiếc áo khoác treo trên ghế.
“Thôi, về nhà.”
Anh tắt đèn văn phòng.
Một ngày bình thường nữa lại kết thúc.
Và ở một nơi rất xa, câu chuyện của một dược sư trẻ tuổi vẫn đang tiếp diễn.
Hai con người.
Hai cuộc sống.
Hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan.
Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.
Ít nhất là vào lúc này.
Hết chương 1.
Định hướng thiết lập cho các chương tiếp theo
* Bùi Thành Vũ: Linh hồn người Việt Nam, từng là một tay giang hồ khét tiếng. Có kinh nghiệm giao tiếp, nhìn người và kinh doanh nhưng không phải thiên tài toàn năng.
* Jonas Schmidt Smirnov: Danh tính ở kiếp thứ hai, một thường dân sinh sống tại Đế quốc.
* Kanji: Biệt danh dùng trong giới thương mại, thuận tiện cho giao dịch quốc tế.
* Địa điểm: Đế quốc ở phương Tây, lấy cảm hứng từ châu Âu nhưng có lịch sử và bản sắc riêng.
* Mao Mao: Sống tại phương Đông, các sự kiện chính của Dược Sư Tự Sự vẫn diễn ra theo dòng thời gian riêng.
* Hướng phát triển: Hai tuyến truyện ban đầu độc lập. Kanji tập trung kinh doanh, xây dựng quan hệ thương mại và tận hưởng cuộc sống mới. Anh không cần lập tức tham gia vào những âm mưu trong hậu cung.
Điểm thú vị của câu chuyện sẽ là sự đối lập: Trong khi Mao Mao đau đầu với những bí mật và âm mưu chốn hoàng cung, Kanji ở tận phương Tây chỉ đang đau đầu vì giá hàng hóa và sổ sách kinh doanh.