Một cảm giác nôn nao, bồi hồi cứ cuồn cuộn dâng trào trong lòng tôi. Đứng dưới tán cây - nơi bắt đầu tình yêu của chúng tôi. Và đây cũng sẽ là nơi giúp chúng tôi đi đến một bước ngoặt mới và lớn hơn trong tình yêu. Gió thổi nhẹ qua hàng cây bên đường, mặt hồ cũng bị dậy sóng. Bầy chim bắt đầu di cư đến nơi ấm hơn để sống qua cái mùa đông lạnh lẽo này. Cơ mà trong lòng tôi cứ nóng ran lên. Em ấy cũng hẹn tôi, điều đó khiến tôi càng hồi hộp hơn. Bên kia đường, lá rơi nhẹ nhàng bị làn gió cuốn theo. Có bóng người đang từ từ chậm rãi đi qua, tiến thẳng tới phía tôi. Đó là... em ấy!! Tôi hào hứng hét lên:
"Mẫn Nhi!! Em tới rồi"
Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy. Dáng vẻ tôi yêu. Em bước tới bên cạnh tôi. Gương mặt mang vẻ đượm buồn. Em ấy cất giọng lên nhẹ nhàng như muốn hòa vào làn gió:
"Anh hẹn em có chuyện gì hả?"
"Em cũng hẹn anh ra mà, em nói trước đi chứ"
"Vậy chúng ta cùng nói nhé"
Tôi gật đầu nhìn em ấy. Tưởng chừng sẽ là hai câu nói trùng khớp. Ai ngờ...
"Chúng mình chia tay đi"
Tôi sững người lại, chân tay cứng đờ lại. Tay khẽ đưa về phía em ấy. Chỉ muốn được nắm lấy như mọi lần. Nhưng không...
"Nhi à? Chuyện gì vậy?"
"Có gì thì nói với anh chứ"
"Ba năm mà em nhẹ nhàng nói chia tay vậy sao"
"Không yêu nữa cũng là một lý do đấy, anh biết không"
"Bỗng nhiên lại nói không yêu nữa?"
Tôi giữ chặt cánh tay em ấy. Nước mắt bất giác tuôn. Có lẽ chẳng còn níu kéo được gì cho cuộc tình này nữa rồi.
"Làm ơn cho anh một lý do đàng hoàng đi. Chẳng nhẽ ba năm rồi mà chia tay em không buồn sao?"
"Hôm qua còn bình thường mà..."
"Chưa từng gặp một đứa con trai nào mà lắm mồm như anh"
Khoảnh khắc ấy chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ quên... Khoảnh khắc mà em ấy dứt khoát hất mạnh tay tôi ra. Mặt nước bị dao động mạnh... Mọi chuyện kết thúc. Trên đường về, đầu tôi chẳng suy nghĩ được gì. Ba năm? Chia tay? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Trong túi vẫn còn hộp nhẫn, điện thoại vẫn còn những dòng tin nhắn hủy bó hoa đã đặt từ trước.
Tối đó, trong căn nhà thường ngày vẫn luôn được tươm tất bởi em ấy dọn dẹp đã bị tôi làm bừa bộn hết lên. Chai bia, chai rượu, đồ đạc đều bị tôi ném và hất tung hết xuống đất. Chẳng còn ai quản? Nực cười nhỉ, từ bao giờ tôi lại mong chờ một câu mắng đến thế nhỉ. Vò đầu bứt tai liên tục. Có lẽ đó sẽ là đêm mà tôi không thể quên được, ngày tôi mất em. Thao thức, nỗi nhớ em ấy dằn vặt tôi, chẳng thể chợp mắt nổi một giây nào. Tới sáng khi sức đã cạn kiệt, tôi mới lịm đi.
Lúc thức dậy thì trời đã chập choạng tối. Đầu đau như búa bổ, căn nhà vẫn bừa bộn. Hóa ra đó vẫn chẳng phải là một giấc mơ. Chúng tôi... kết thúc thật rồi. Tôi đi lấy điện thoại, việc đầu tiên là vào trang cá nhân của em ấy. Không chặn cũng không xóa kết bạn? Tôi thử gọi, chuông vẫn reo. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hết hồi chuông này đến hồi chuông khác... Không bắt máy... Em ấy không chặn tôi, vậy đó là ý gì? Tôi bỗng nảy ra ý tưởng. Tôi quyết tâm ngày nào cũng sẽ gọi cho em ấy, đến khi em ấy bắt máy. Chuyện tình này... còn níu được mà.
...
Cuộc gọi thứ hai
Tôi bấm vào số điện thoại quen thuộc. Tiếng chuông vang lên từng hồi, nhưng chẳng có ai bắt máy.
"Nhấc máy đi mà, Nhi..."
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn màn hình điện thoại tối dần. Có lẽ em đang giận tôi. Chỉ cần em nghe máy, tôi nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.
...
Cuộc gọi thứ mười
Hôm nay trời mưa.
Tôi đi ngang qua quán cà phê cũ, nơi em từng thích ngồi cạnh cửa sổ. Vẫn chiếc bàn ấy, vẫn khung cảnh ấy, chỉ là không còn bóng dáng người con gái thường xuyên chê tôi uống cà phê quá đắng.Tôi gọi cho em. Vẫn không ai nghe máy. Tôi chợt nhớ đến câu nói của em ngày trước:
"Anh à, nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa, anh phải biết tự chăm sóc bản thân đấy nhé."
Khi ấy tôi chỉ cười, còn bảo em đừng nói những điều ngốc nghếch như vậy.
...
Cuộc gọi thứ hai mươi.
Tôi bắt đầu quen với việc ăn tối một mình.
Căn nhà không còn tiếng bước chân của em, cũng chẳng còn những lời nhắc nhở vụn vặt. Tôi đã dọn dẹp lại mọi thứ, nhưng vẫn không nỡ động vào chiếc cốc em thường dùng. Hôm nay, tôi lại gọi. Vẫn là những hồi chuông dài đằng đẵng. Tôi mở khung trò chuyện, gõ một dòng tin nhắn rồi lại xóa đi.
"Anh nhớ em."
Ba chữ đơn giản đến vậy, nhưng tôi chẳng biết phải gửi gắm nỗi nhớ này cho ai.
...
Cuộc gọi thứ ba mươi.
Hôm nay tôi tìm thấy một chiếc hộp cũ trong ngăn tủ.
Bên trong là những tấm ảnh chụp chung, vài món đồ lưu niệm và cả tờ giấy ghi những điều em muốn làm cùng tôi.
Đi du lịch, ngắm tuyết, cùng nhau nuôi một chú mèo...
Tôi bật cười khi đọc đến dòng cuối cùng.
"Già rồi vẫn phải nắm tay nhau đi dạo nhé!"
Nhưng Nhĩ à, em đã bỏ quên lời hứa của chúng ta rồi.
Tôi gọi cho em thêm một lần nữa. Không có tiếng trả lời.
Tôi vẫn chưa thể hiểu tại sao một người từng dịu dàng với tôi đến thế lại có thể đột ngột rời đi.
Có phải tôi đã làm gì sai không?
Hay em chỉ đang chờ tôi nhận ra điều gì đó?
...
Cuộc gọi thứ 49
Hôm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người quen cũ.
Đầu dây bên kia thông báo về một buổi lễ tưởng niệm, đồng thời gửi lời mời tôi đến dự lễ 49 ngày của một người đã khuất.
Tôi im lặng nghe từng lời.
Tên người được nhắc đến khiến bàn tay tôi bỗng lạnh đi.
Mẫn Nhi?
Tôi ngồi bất động. Đầu óc trống rỗng, những con số và ngày tháng cứ chồng chéo lên nhau.
"Bốn mươi chín ngày?"
"Không thể nào..."
Tôi vội vàng mở lịch sử cuộc gọi. Ngày tháng trên màn hình hiện lên rõ ràng. Ngày em nói lời chia tay, cũng chính là ngày em rời xa thế giới này.
Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Cho đến khi một ký ức cũ bất chợt ùa về.
Ngày hôm ấy...
Ngay khi hất tay tôi ra. Em quay đi, hướng về phía sông. Tôi vẫn đứng đấy, vẫn cố níu kéo em ấy. Điều mà tôi không ngờ đó là em đã lao mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy. Tôi lao đến nhưng không kịp níu em lại. Thân hình bé nhỏ ngày ngày vẫn đang làm nũng trong lòng tôi giờ đã chìm hẳn vào trong làn nước lạnh lẽo kia...
Tôi đã chứng kiến tất cả.
Và rồi, em không còn ở đó nữa.
Tôi từng nghĩ mình chỉ cần kiên trì gọi điện, một ngày nào đó em sẽ nghe máy. Nhưng hóa ra, suốt bốn mươi chín ngày qua, tôi vẫn đang cố gắng liên lạc với một người mà mình đã vĩnh viễn không thể gặp lại.
Tôi nhớ ra rồi.
Những ngày cuối cùng bên nhau, em thường xuyên im lặng. Nụ cười cũng chẳng còn tự nhiên như trước. Tôi đã từng hỏi, nhưng em chỉ bảo rằng mình hơi mệt.
Tôi không biết những gì em đã phải trải qua trong gia đình. Không biết những biến cố ấy đã khiến em đau lòng đến nhường nào.
Em đã chọn cách đẩy tôi ra xa bằng một lời chia tay.
Có lẽ em muốn tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn giản là hết yêu, để tôi có thể tiếp tục cuộc sống mà không phải mang theo quá nhiều day dứt.
Nhưng Nhĩ à...
Em có biết không?
Tôi chưa từng trách em vì đã không nói ra tất cả. Tôi chỉ tiếc rằng khi ấy mình đã không nhận ra em cần được giúp đỡ đến thế nào.
Tôi không biết phải làm gì với những lời chưa kịp nói, những dự định chưa kịp thực hiện và cả chiếc nhẫn vẫn nằm im trong ngăn kéo.
Tôi đã định cầu hôn em ở nơi chúng ta bắt đầu.
Vậy mà cuối cùng, nơi ấy lại trở thành nơi tôi phải học cách chấp nhận lời tạm biệt và sự chia ly đau đến tận cùng.
Tối đó, tôi vẫn đến. Người nhà em hỏi tôi rằng:
"Hôm Nhi mất sao bọn anh không gọi cho em được?"
Tôi khựng lại, cố lục lọi lại kí ức hôm đó. Khi tôi tỉnh dậy...tôi lại lướt qua tất cả cuộc gọi nhỡ để gọi cho em ấy... Nếu hôm ấy không vội vã vậy thì bây giờ đã không phải ôm một nỗi đau còn hơn lúc ấy... Tôi cười nhạt, mắt nhoè rồi đáp lại họ
"Hôm đấy em bận..."
Khi đã về đến nhà sau 49 ngày của em ấy. Tôi đã khóc rất nhiều. Tại sao? Tại sao lại quên? Dường như trong kí ức của tôi vẫn luôn mãi mãi tưởng rằng em vẫn còn mà vô thức muốn níu lại cuộc tình.
Hôm sau... Cuộc gọi thứ 50
Trước mộ của em ấy.. Sâu chuỗi lại mọi chuyện, hoá ra là do tôi...một mình tôi tự diễn. Cuộc gọi vẫn không hồi âm Tiếng "Tút tút..." vang lên. Tôi đứng lặng trước mộ của cô ấy.
"Đã qua 49 ngày của em...vậy mà giờ anh mới nhận ra. Anh thật tồi tệ...tới cả ngày đưa tang em anh cũng không góp mặt. Anh không xứng... Cuộc đời em đã phải chịu đựng những gì... Tại sao đến cuối đời vẫn nghĩ đến cảm xúc của anh. Em ra đi trước mặt anh, vậy mà anh lại không nhớ ra. Giờ thì nhớ rồi. Nhớ và sẽ chẳng bao giờ quên được. Anh đợi em đến kiếp sau nhé? Còn nhiều thứ chúng ta chưa thực hiện đâu... Đồ thất hứa..."