Cơn mưa rào trút xuống thủ đô Bangkok đêm ấy như muốn nuốt chửng cả thành phố vào hư vô. Trong căn biệt thự cổ kính ở ngoại ô, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng xộc lên nồng nặc, hòa lẫn với hương gỗ đàn hương quen thuộc trên cơ thể Pond.
Phuwin nằm trên chiếc giường bọc nhung đen, đôi tay gầy gò bị khóa chặt vào thành giường bằng cặp còng số tám lạnh ngắt. Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên làn da tái nhạt, chằng chịt những vết bầm tím cũ mới chồng lên nhau. Em run rẩy, từng hơi thở phả ra đều mang theo cơn đau nhói từ vùng ngực trái.
Pond bước vào, trên tay là ly rượu whisky sóng sánh. Hắn không mặc vest như thường ngày, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng phanh ngực, để lộ hình xăm con mảng xà quấn quanh thân mình. Ánh mắt Pond đen thẫm, trống rỗng và chứa đầy thứ tình yêu lệch lạc, mù quáng đến điên dại.
"Tại sao lại muốn chạy trốn anh, Phuwin?"
Giọng Pond trầm đục, vang lên trong không gian tĩnh mịch như tiếng lưỡi dao gạt qua kim loại. Hắn tiến lại gần, đặt ly rượu lên bàn rồi cúi xuống, ngón tay thô ráp mơn trón từ gò má sưng đỏ xuống chiếc cổ mảnh dẻ của em.
Phuwin nhắm chặt mắt, vạt áo sơ mi rách rưới không che nổi thân thể tơi tả. Em không đáp, chỉ có giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi, thấm ướt gối. Sự im lặng của em chính là ngòi nổ cho ngọn lửa cuồng nổ trong lòng Pond.
Pond siết chặt cằm em, ép Phuwin phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em tưởng hắn ta có thể cứu em sao? Kẻ muốn đưa em rời xa anh... giờ chỉ là một cái xác không đầu dưới sông Chao Phraya thôi."
Phuwin mở to mắt, đồng tử co thắt dữ dội. Em run giật nảy người, giọng nói đứt quãng, khàn đặc vì những tiếng gào khóc của vài ngày trước: "Anh... anh là đồ quỷ dữ... Pond, anh diệt tuyệt nhân tính rồi!"
"Đúng! Anh điên rồi!" Pond gầm lên, bàn tay giật phăng hàng cúc áo còn lại trên người Phuwin. "Và người làm anh điên chính là em! Em mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh, dù là sống hay chết!"
Pond đè nghiến thân hình to lớn xuống. Hắn hôn em, một nụ hôn thô bạo đến mức xé rách môi Phuwin. Vị máu chát đắng lan tỏa giữa hai chiếc lưỡi. Phuwin vùng vẫy bằng chút sức lực tàn tạng, tiếng còng sắt va vào thành giường kêu keng keng chói tai, nhưng tất cả đều vô vọng trước sức mạnh tuyệt đối của người đàn ông phía trên.
Pond không cho em thời gian chuẩn bị. Hắn thâm nhập vào cơ thể em một cách tàn nhẫn, không chút dịu dàng, không chút nương tay.
Cơn đau xé rách như muốn nổ tung ở vùng hạ bộ khiến Phuwin thét lên một tiếng xé lòng. Em quằn quại, lưng cong gập lại. Nhưng Pond không dừng lại. Hắn chuyển động điên cuồng, từng cú thúc thô bạo như muốn găm chặt em vào lòng đất, muốn khảm sâu hình bóng của hắn vào tận xương tủy Phuwin.
"Nói đi... Em là của ai?" Pond khàn giọng ra lệnh, mỗi lời nói ra là một lần nhấn sâu vào tận cùng thân thể đang rỉ máu của em.
"Ưm... đau... thả... thả tôi ra..." Phuwin nấc lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán em, hòa cùng nước mắt. Em cảm nhận được sức sống của mình đang rút cạn dần theo từng nhịp va chạm tàn bạo của người em từng yêu thương hơn cả bản thân.
Trớ trêu thay, trong sự đau đớn tột cùng của thể xác, cơ thể Phuwin lại bị cuốn theo bản năng mù quáng. Tiếng rên rỉ u uất, đớn đau pha lẫn chút khoái cảm tội lỗi bật ra khỏi làn môi rớm máu. Sự ê chề và nhục nhã gặm nhấm tâm trí em. Em hận Pond, nhưng em lại càng hận chính bản thân mình vì không thể ngừng rung cảm trước sự chiếm đoạt của hắn.
Pond lật người em lại, ép em quỳ gối trên giường, từ phía sau ghim chặt em xuống. Hắn siết lấy eo em, giật mạnh mái tóc em ra sau, ép em ngửa cổ đón nhận những nụ hôn điên dại lên bờ vai và tấm lưng đầy vết rạch. Sự điên loạn của sắc dục và bạo lực hòa làm một. Đêm nay, hắn không chỉ muốn chiếm đoạt thân xác này, hắn muốn nuốt chửng linh hồn em.
Cuộc làm tình kéo dài như một trận tra tấn không hồi kết. Phuwin từ vùng vẫy, khóc lóc, đến khi ánh mắt dần trở nên đờ đẫn, vô hồn.
Khi Pond giải phóng năng lượng lần cuối cùng vào sâu bên trong em, hắn mới nhận ra thân thể dưới mình đã lạnh ngắt từ lúc nào.
Pond mệt mỏi thở dốc, gục đầu vào gáy Phuwin, thì thầm: "Phuwin... anh yêu em..."
Nhưng không có tiếng đáp lại.
Pond khựng người. Hắn vội vàng lật thân thể Phuwin lại.
Gương mặt em trắng bếch, làn môi tím tái. Từ khóe miệng Phuwin, một dòng máu tươi đỏ thẫm Slowly trào ra, chảy xuống chiếc cổ gầy guộc. Tĩnh mạch bên cổ em đã ngừng đập. Căn bệnh tim bẩm sinh mà em giấu hắn , cộng thêm sự tra tấn dã man về cả thể xác lẫn tinh thần suốt hàng giờ qua, đã cướp đi hơi thở cuối cùng của Phuwin ngay trong lúc hai người đạt đến đỉnh điểm của sắc dục.
Đôi mắt em vẫn mở hồ nghi, trống rỗng nhìn lên trần nhà, đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô.
"Phuwin?" Pond run rẩy gọi. Hắn vỗ nhẹ vào má em. "Phuwin... Đừng giỡn nữa. Anh cởi còng cho em nhé? Em tỉnh lại đi!"
Không gian đáp lại hắn chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ.
Pond cuống cuồng tháo còng số tám, ôm chặt cái xác lạnh ngắt của em vào lòng. Thân thể Phuwin mềm ơt, không còn chút hơi ấm nào. Vết máu trên ga giường thẫm lại, hòa lẫn với thứ dịch trắng đục của trận mây mưa điên dại vừa qua.
"Không... Không thể nào... Phuwin! Em không được chết!"
Pond gào lên như một con thú dữ bị thương. Hắn hôn liên tục lên đôi mắt nhắm nghiền, lên làn môi lạnh ngắt của em, cố gắng truyền hơi ấm nhưng tất cả đã quá muộn. Em đã thoát khỏi hắn . Em chọn cái chết để vĩnh viễn tự do, rời bỏ cái tù ngục mang tên "tình yêu" của Pond.
Căn phòng tràn ngập mùi máu, mùi sắc dục u ướt và sự chết chóc bủa vằn. Pond ôm chặt lấy cái xác đang dần cứng lại của Phuwin, nụ cười điên dại xuất hiện trên gương mặt méo mó vì đau đớn của hắn .
Hắn với lấy chiếc dao rọc giấy sắc lẹm trên bàn đầu giường.
"Em không chạy trốn anh được đâu, Phuwin... Đợi anh với."
Đêm đó, trong căn biệt thự u tối, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường đẫm máu. Một kẻ đã chết vì sự tàn bạo, và một kẻ tự sát để đuổi theo bóng hình mà mình đã tự tay hủy hoại.
Hết.